Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 3: Người cũ không còn là vướng mắc

Có thể gặp lại người hắn từng yêu trong hoàn cảnh thế này. Hắn có thế nào đi chăng nữa, hiện tại cũng không thể nào rung động lại được.

Không phải là tuyệt tình nhưng trái tim của hắn từng ấy năm trời cũng chẳng còn chút tình cảm nào nữa. Năm ấy cô ta làm loạn đòi quay lại với hắn kết quả quay lại xong cô ta vẫn buông bỏ ra nước ngoài.

Tử Dã hắn không còn chút cảm xúc nào cũng phải, dù sao cũng chỉ là người cũ, chẳng có gì phải quá nặng lòng. Tử Dã hắn vốn được nhận nuôi thế nên buông bỏ là điều đầu tiên cần phải học.

Vả lại được rèn giũa trong quân đội bao lâu nay hắn biết cái gì nên bỏ cái gì nên giữ lại.

“Sao thế? Không vui à?” Khuy Lục huých tay hắn, vẻ mặt như đón chờ kịch hay, tái ngộ lần này xem ra cũng thú vị.

“Mày nên xem xét ông đây điều mày xuống làm lao công đấy!” Tử Dã phiền phức tháo kính, sau đó lập tức gấp máy tính lại, đưa tay nhấp một ngụm cà phê nóng.

“Chả phải trước yêu thừa sống thiếu chết à?”

“Để ý người khác rồi.”

Hắn nói đúng một câu thôi cũng khiến Khuy Lục trợn tròn mắt. Bao nhiêu năm lăn lộn trong quân khu chưa từng có bất kì mối quan hệ khác giới với ai, đùng một cái như thế, Khuy Lục cũng ngạc nhiên.

Đôi ngươi hắn giãn ra trông thấy, đôi mắt sắc lẹm của người quân nhân bấy nhiêu năm bất chợt hướng ánh nhìn về phía tầng thứ 2.

“Nam nay, cháu gái tao cũng vào quân khu. Muốn để cô ấy làm trợ lí, dù sao cũng là người nhà ít ra cũng đỡ ngột ngạt hơn.”

Khuy Lục nhướng mày, xưa nay đâu thấy hắn thiên vị ai bao giờ, hắn từng bước leo lên đến bậc Thiếu tướng cũng là nhờ năng lực vậy mà bây giờ lại muốn cho một người đi cửa sau à? Điều này quá mức phi lí đối với một người có quân hàm cao như hắn.

“Yên tâm đi, năng lực đi đôi với tư duy. Tốt nghiệp sớm 2 năm trong trường quân đội Bắc Kinh. Thấy thế nào?”

Đúng là rất có năng lực, Tịch Chi cô thế mà lại làm Khuy Lục đi từ hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Đúng nòi giống Hứa gia, không lệch đi đâu cho được.

“Thế còn...”

Không cần nói hết câu, Tử Dã đã biết hắn nhắc tới ai, hiện tại cũng đâu có gì khiến hắn bận tâm nhiều, cô ta trong mắt hắn không quan trọngg như thế nữa rồi.

“Để sắp xếp điều chuyển qua phòng khác.” Tử Dã dứt khoát trả lời.

“Được, hết chuyện rồi. Về trước đây.” Khuy Lục từ tốn uống thêm một ngụm cà phê sau đó mới rời đi.

Tử Dã thoáng chốc ngạc nhiên khi thấy Tịch Chi bước từ trên cầu tháng bước xuống, hiện tại quần áo cô ăn mặc chỉnh tề không còn dáng vẻ phóng khoáng khi nãy nữa.

Cho dù chỉ mới bước qua tuổi hai mươi, nhưng phong thái của nhóc con này rất khiến người ta hiểu nhầm là đã trải đời vài năm trong quân đội, trang nghiêm lịch thiệp vô cùng. Rất khác so với dáng vẻ khi nãy Khuy Lục thấy qua.

Vừa hay lúc cô xuống tới cầu thang thì Khuy Lục hắn về rồi, cô trừng mắt với Tử Dã. Nhưng mà ngược lại, hắn nhìn cô tới mức khiến cho cô tới dáng vẻ tự tin cũng chẳng còn.

“Nhóc con, tôi thấy cháu nên nghe lời tôi một chút. Bảo gì thì nên làm nấy.”

Cô hừ một cái, khi nãy cô có đúng là không nghe lời hắn nên mới xảy ra tình trạng đáng xấu hổ như thế. “Chú nhỏ, sắp tới... cha mẹ tôi muốn tôi vào đơn vị, hình như là tiểu đội chú quản lí.”

“Thế thì sao?”

“Tôi nghe nói, rất khó trong khi tôi mới hai mươi, chú nói xem người ta có bắt bẻ tôi không?”

Hắn không nhìn cô nữa mà tay hắn tiếp tục gõ máy tính, cho dù như thế nhưng Tử Dã hắn vẫn nghe cô nói không sót chữ nào. Tịch Chi cô thấy hắn không nhìn mình lấy một cái liền cau mày một cái.

“Không tin tưởng bản thân mình à?”

“Không phải, chỉ là cảm thấy tuổi còn quá trẻ để vào quân đội.”

“Thành tích của cháu người ta còn phải cố gắng thêm 2 năm nữa mới với tới. Sợ cái gì, tôi mang hàm Thiếu Tướng, quân hàm của cha cháu không đủ để cháu đứng vững à?”

Tịch Chi gật đầu một cái, trong lòng thật không khỏi lo lắng, thế nhưng được Tử Dã hắn trấn an, cô cũng không còn sợ như trước nữa.

Tử Dã không nói thêm lời nào nữa, xoay người bước về phòng làm việc, hôm nay hắn không cần tới quân khu, thời gian ở nhà hôm nay chủ yếu giải quyết một vài việc để chuẩn bị cho tuần sau.

Buổi chiều nắng nhẹ, hắn thường bơi vài vòng để thư giãn đầu óc hôm nay cũng thế. Tử Dã hắn mặc mỗi quần soóc trầm mình xuống nước, nắng nhạt chiều ngả vàng, biệt thự của hắn lại nằm ở vùng ngoại ô thế nên không khí xung quanh rất yên tĩnh.

Nhóc con cô ngủ cả ngày rồi thế nên buổi chiều dậy hít thưở không khí xung quanh, vừa nghe tiếng “Ùm” một cái cô đã giật mình.

Tiếng động phát ra từ phía sau biệt thự.

Đứng cách xa một đoạn, đầu óc Tịch Chi đã nổ như tiếng pháo hoa... hình ảnh người đàn ông bơi dưới nước, cô bất giác nuốt nước bọt một cái.

Tử Dã hắn không mặc đồ...