Chương 10: 10
“Ý Hiên!”
Thấy cô khóc, hắn chẳng những không dỗ dành mà còn lên tiếng cảnh cáo.
“Nghiêm Trường, chú không yêu em à?”
“Có thì sao? Không thì sao?”
“Vậy thôi em về.” Ý Hiên nhìn hắn, lười nhác không muốn đáp lời.
Vốn dĩ cô muốn qua đây để nói lời từ biệt, ai ngờ mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn cho nên mới rơi vào tình cảnh như thế này. Nhiều khi cô nghĩ, hay là thôi, không yêu nữa, mệt quá rồi.
Giá mà Nghiêm Trường đối xử với cô một cách cuồng nhiệt, Ý Hiên đã chẳng khó chịu như vậy giờ.
Hắn đối với cô, nói nóng không nóng, nói lạnh không lạnh, cứ như bầu trời âm u vậy, dù nắng hay mưa cũng không thể phân biệt được. Cô tức giận đẩy hắn sang một bên, đứng dậy rồi đi thẳng ra ngoài. Khi cô vừa đặt chân tới bậc cửa, hắn đã lớn tiếng gọi: “Ý Hiên!”
Theo phản xạ, cô gái nhỏ dừng chân, hít một hơi thật sâu rồi xoay người lại nhìn. Trời ơi, cô sốc đến nỗi không ngậm được mồm, mắt cứ thế mở to ra. Lúc này, Nghiêm Trường đã cởi hắn chiếc quần dài ném sang một bên, chỉ để lại mỗi chiếc quần đùi trên người.
Với một kẻ yêu như điên dại thì Ý Hiên làm sao có thể không nhân cơ hội mà chiêm ngưỡng đũng quần của hắn thêm một chút. Chỗ đó nhô lên, có vẻ.. rất vừa miệng. À không, có khi “hàng” của chú nhỏ lại quá khổ cũng nên.
Sướng thì sướng đó nhưng khổ thì chắc chỉ mình cô biết được.
“Sao em mê trai vậy? Nhìn mãi không chớp mắt.”
“Em chỉ mê chú thôi.”
Lời này thốt ra vừa hay làm hài lòng Nghiêm Trường. Hắn cứ vậy mà đi tới, cầm tay cô cho vào đũng quần của mình. Cảm giác ấm lắm.
“Có cảm nhận được không?”
“Chú… chú kỳ quá!” Dứt lời, cô thu tay lại, gương mặt bất giác ửng đỏ.
Có nằm mơ cô cũng không Nghiêm Trường lại bạo như vậy. Hắn không sợ cô sẽ đi rêu rao cho hàng xóm biết sao? Đúng là gừng càng già càng cay mà.
Nghiêm Trường tiến tới, chủ động ôm chặt lấy cô rồi thì thầm vào tai: “Tôi cho em kiểm tra hàng rồi. Em có vừa ý không?”
“Vâng. Chỉ cần là chú, mọi thứ đều tốt.”
“Vậy tối nay ở lại với tôi đi. Tôi muốn ôm em ngủ.”
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, tựa như mật ngọt khiến trái tim cô tan chảy. Cuối cùng thì sau hai năm yêu thầm, Ý Hiên cũng có thể đạt được điều mình muốn.
Còn gì tuyệt vời hơn khi được ở bên người mình yêu. Nghĩ vậy, cô bất giác siết chặt vòng tay, cảm nhận hơi ấm truyền đến từ cơ thể của hắn.
Nghiêm Trường vừa là hàng xóm, vừa là mối tình đầu, cũng là bạn trai hiện tại của cô. Giờ có được hắn rồi, có phải cô nên tranh thủ tận dụng cơ hội này mà “chén” sạch hay không?
“Có được không?”
“Dạ chú!”
Thành công dụ dỗ bé con, hắn bế thốc cô lên vai rồi đưa lên giường. Bấy giờ, hai người họ đối mặt với nhau, gần trong gang tấc. Ý Hiên dù thích nhưng vẫn không kìm được cảm giác ngại ngùng.
Tính ra cô và hắn chỉ mới chính thức nói chuyện yêu đương cách đây hai ngày thôi.
Hai ngày, tượng trưng cho hai năm ròng rã yêu thầm của Ý Hiên. Cảm giác gần nhưng không thể chạm tới khiến con người ta vừa bất lực vừa tức giận. Rõ ràng cô là người có nhiều cơ hội nhất thế mà lại không thể tận dụng.
“Có sợ không?”
“...” Ý Hiên gật đầu.
“Vậy để hôm khác nhé!” Hắn đề nghị.
Cô nhìn Nghiêm Trường, nuốt khan xuống cổ họng rồi bảo: “Chú có chịu được không?”
“Được. Bao nhiêu năm qua tôi vẫn tự xử được mà.”
“...”
Cô biết hắn đang nói đến hành động gì nhưng vẫn phải nên giả vờ ngây thơ một chút. Có như vậy Ý Hiên mới phù hợp với cái gọi là tuổi mười chín.
“Em không hiểu ‘tự xử’ là gì. Chú giải thích đi!”
Cô vừa lên tiếng thì ngay lập tức hắn đã chủ động nằm vật sang một bên, thở hắt ra một hơi. Kế đó, hắn nghiêng người về phía cô, dùng tay chống xuống, nâng một bên má lên rồi bảo: “Cái này chỉ dùng khi ở một mình thôi. Có người khác, không thể thực hiện được.” “Nhưng em muốn xem cơ.”
“Ý Hiên, em đừng đòi hỏi quá đáng. Em có tin là tôi…”
Hắn còn chưa nói xong, cô gái nhỏ đã nhào tới, hôn “chụt” một cái rồi giở giọng năn nỉ: “Chú sẽ làm gì?”
“Tôi sẽ ‘thịt’ em.”