Chương 9: 9
“Chú dám sao?” Cô trừng mắt nhìn hắn, âm thanh phát ra vô cùng rõ ràng, rành mạch.
Cô gái nhỏ yêu hắn nên cam tâm tình nguyện hiến dâng bản thân mình. Cô không sợ thiệt thòi, cô chỉ sợ mình thất vọng.
Lỡ sau đêm nay, Nghiêm Trường phủi tay, giả vờ như không quen biết thì há chẳng phải Ý Hiên bị lợi dụng rồi sao?
Nếu cô mạnh mẽ, cô sẽ vạch trần bộ mặt đểu cáng của hắn. Nếu cô yếu đuối, cô sẽ chọn cách im lặng, níu kéo để rồi bị người ta vứt bỏ như một món đồ chơi đã cũ. Khi đó, chắc là cô sẽ chọn cách ngu ngốc nhất để kết thúc sinh mệnh.
Một người đàn ông hai mươi chín tuổi như hắn chẳng lẽ lại đi dụ dỗ một cô gái mới mười chín tuổi sao? Có thể lắm.
“Em đoán xem.”
“Chú nói đi! Chú có thích em không? Nếu không thì cứ nói rõ, em sẽ buông tha cho chú.”
Hai năm rồi. Hai năm ròng rã chôn chặt thứ tình cảm lén lút này sâu vào tim. Ngoài bản thân Ý Hiên ra, chẳng ai hiểu được nó khó chịu đến mức nào.
Rõ ràng người cô thích ở ngay bên cạnh, thế mà lại không đủ dũng khí để tỏ tình, với tay ra để chạm lấy. Nghiêm Trường của quá khứ giống như mây trên đỉnh đầu, còn cô là ngọn cỏ dưới mặt đất. Vô cùng xa cách.
“Tôi thích em. À không, tôi yêu em. Yêu từ rất lâu rồi.” Hắn thừa nhận.
Mỗi ngày chứng kiến cô lớn lên, Nghiêm Trường lại khấp khởi mừng thầm. Hắn chỉ chờ đến lúc cô đủ rồi ra tay hạ một ván quyết định, giữ bé con bên mình.
Tất cả những gì hắn làm, đương nhiên không phải là vô tình.
Nghiêm Trường chính là con cáo già luôn chực chờ để nhai chùm nho xanh. Giờ thì hay rồi, cuối cùng Ý Hiên cũng chủ động mà sa vào bẫy tình của hắn.
“Chú nói thật à?”
“Em không tin. Vậy để tôi chứng minh cho.”
Dứt lời, hắn phủ lên môi cô gái nhỏ một nụ hôn. Sau khi hôn đủ, hắn mới rời ra, vật dưới hạ thân cũng theo đó mà cương lên, vô cùng bức bách, khó chịu.
“Ở đây không tiện. Chú… có muốn lên thành phố với em không?”
“Tôi không có tiền.”
“Em nuôi chú.” Cô gái nhỏ vui vẻ bảo.
Từ khi bước vào đại học, Ý Hiên đã đi làm gia sư rồi. Mỗi tháng, thu nhập của cô gái nhỏ từ hai lớp xen kẽ được ba triệu, giờ cô có gần bốn mươi triệu sau hơn một năm. Nhiêu đó cũng đủ cho Ý Hiên và Nghiêm Trường nộp đủ tiền trọ trong vòng một năm, còn dư tận vài triệu.
“Em có bao nhiêu tiền?” Hắn hỏi thẳng.
“Em có 40 triệu 900 ngàn ạ.” Cô vui vẻ đáp lời, nét mặt không giấu nổi sự tự hào.
“Nếu tôi cần, em có thể cho tôi hết được không?”
Hắn vừa dứt lời, cô gái nhỏ đã lấy điện thoại ra và nghiêm túc hỏi: “Cho em số tài khoản của chú đi!”
“Chính là số điện thoại của tôi.”
“Vậy ạ?” Cô mỉm cười, sau đó thao tác trên điện thoại.
Rất nhanh, thông báo tin nhắn của Nghiêm Trường đã vang lên. Quả nhiên, tài khoản vừa tăng thêm 40 triệu 900 ngàn, không thiếu một xu.
Nhìn Ý Hiên, hắn hỏi: “Có tiếc không?”
“Có.” Vừa đáp lời, cô gái nhỏ lập tức bật khóc nức nở.
Ở phía đối diện, Nghiêm Trường nhìn cô, kìm nén tâm tình sâu trong lòng mình mà hỏi thêm một câu: “Thế tại sao còn cho?”
“Vì… vì..” Ý Hiến ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn hắn, vừa nói vừa nấc lên: “Vì nếu em không cho chú tiền thì người khác sẽ cho. Chú đẹp trai như vậy, em không thích cho người khác cơ hội tiếp cận đâu.”
“Em cho tôi tiền, thế tôi nên cho em cái gì bây giờ?”
“Chim. À không, trái tim đi! Em cần tình yêu của chú cơ!”
“...”
Nhiều khi Ý Hiên cũng không hiểu nổi mình. Rõ ràng cô gái nhỏ đã tính toán kỹ lưỡng, thế mà vẫn vô tình để lộ ra ý đồ đen tối trong lời nói. Cô, cô muốn khóc quá! Huhu…