Chương 6: Chương 6: Ninh Khả Khả là đứa trẻ đáng yêu.
Nhà hàng này là thuộc sở hữu của Kiều gia, chỉ có ai có thẻ thành viên mới đặt được phòng riêng. Kiều Lăng đãi anh em chí cốt dùng bữa nên mấy món mỹ vị đều mang ra. Ninh Khả Khả cảm thấy bữa cơm này thật ngon, không có áp lực, cùng không có ai mắng chửi bên tai, thức ăn cứ như vậy mà một đường đi xuống dạ dày không hề bị nghẹn lại.
"Khả Khả con là con lợn ngốc đó hả, ăn ngốn ăn dồn cái gì đó?" - Ninh Vũ càm ràm, anh cảm thấy mất mặt vô cùng. Đứa nhỏ này ở Ninh gia bị bỏ đói hay sao, lúc ăn cơm cũng không thèm giữ thể diện?
Ninh Khả Khả nghe vậy liền giảm tốc độ ăn lại, cô vừa nhai vừa nói: "Con đói phát run luôn rồi, với lại đồ ăn thật ngon. Với không bị chửi ăn lại còn ngon hơn."
"Nhai hết đi rồi nói, con gái con đứa... Chửi con cũng không có sai." - Anh bất lực toàn tập với đứa cháu gái này.
Nhìn Ninh Khả Khả ngốn một họng thức ăn, xem có giống tiểu thư đài cát không?
Thương Hàn nhìn cô gái cuối đầu ăn, một chút giữ kẽ cũng không có, tự do, đáng yêu hút người. Hắn không ăn nhiều, chậm rãi, từ tốn cùng đám bạn trò chuyện, thi thoảng ánh mắt sẽ rơi trên người Ninh Khả Khả dừng lại mấy giây rồi mới di dời đi.
Cô gái nhỏ ăn thì ăn, nhưng cũng không quên lén ngắm người trong lòng. Lúc hắn nói chuyện cùng bạn, thư thái, chậm rãi cũng giống như bề ngoài tĩnh lặng của hắn vậy. Chất giọng của hắn trầm ấm, vừa quyến rũ cũng rất là êm tai giống như ly rượu ngon làm cho người ta nghe, nghe đến nghiện luôn rồi.
Tối đó Ninh Khả Khả nằm mơ thấy Thương Hàn, miệng nhỏ nhếch lên giấc ngủ vừa ngon, mộng lại đẹp đến mức không muốn tỉnh lại.
6 giờ sáng, đồng hồ báo thức reo đến bùng nổ...
Ninh Khả Khả làm ra vẻ mặt căm hận cuộc sống này, rời giường rửa mặt rồi thay đồ xuống ăn sáng. Một ngày mới lại đến, làm cái đuôi nhỏ của Ninh Vũ.
Cô đến Ninh Thị làm được một tuần lễ, coi như là yên bình vượt ải. Chú út cũng không quá ham chơi, bốn bữa ở trong công ty làm việc, chỉ có ba bữa còn lại là đi chơi vào xế chiều thôi. Chủ nhật cô không được phép bám lấy Ninh Vũ, anh nói thời gian này là nghỉ phép của anh, không cho phép làm phiền.
Vậy cũng tốt, Ninh Khả Khả chủ nhật ở nhà ngủ tới mặt trời lên đỉnh luôn.
Hôm nay không dẫn theo người, đám bạn anh cũng tò mò hỏi, tưởng anh đuổi được rồi ai ngờ chỉ tạm thời vắng mặt thôi.
"Thật ra Khả Khả cũng không có quấy rầy anh mà, nhìn thấy cô bé rất quý anh Ninh." - Nam An nói đỡ cho cô, hai chú cháu nhà này chí choé suốt ngày nhưng mà cũng vui.
Ninh Vũ đang uống rượu, uống được một nửa nghe nói xong liền nhướn mày đáp ngay: "Ở nhà nó bị chửi quá mới đi theo tôi lánh nạn, quý cái con khỉ!"
Ninh Vũ anh còn không rõ Ninh Khả Khả hay sao?
"Tôi thấy cô bé đáng yêu mà, học không giỏi cũng không phải là cái tội." - Kiều Lăng cũng đứng ra nói đỡ.
Ninh Vũ đốt thuốc, mồm ngậm điếu thuốc đáp lại ngay: "Học ngu không có tội, tội của nó là học ngu mà lại là con cháu của Ninh gia. Trên dưới nhà tôi không ai kém cõi như nó cả, đã kém thế còn không biết cố gắng."
"Con gái cần gì giỏi." - Kiều Lăng thong thả ngả lưng nói thêm.
"Trách anh chị nó quá giỏi."
Anh cũng cảm thấy chỉ cần cô an phận làm Ninh tiểu thư đã là tốt lắm rồi, người không có tài cán như cô chỉ cần yên phận. Dưa chín ép mới ngọt nước, còn ép cái kiểu này quá mức ấu trĩ. Nhưng mà Ninh gia chính là nơi ấu trĩ như thế, một hộp bánh ngon, không thể nào lẫn vào một chiếc bánh dỡ được...
Chủ Nhật ở nhà chỉ yên bình mỗi bữa sáng, buổi tối cả nhà tụ họp ăn cơm, Ninh Khả Khả vẫn luôn là người bị giáo huấn trước tập thể gia đình.
Ăn cơm chưa được nửa bát Ninh Lục bắt cô thay quần áo đi tiếp khách với anh, cô không muốn, nhưng cũng không có cách nào nói từ chối. Bởi vì, ông cụ Ninh nhìn cô thiếu điều muốn xuyên thủng luôn rồi.