Chương 5: Chương 5: Thương Hàn.
Ninh Khả Khả không ngờ có thể gặp lại Thương Hàn một lần nữa, vẫn là đám người hôm nọ, hình như họ đều là anh em tốt của chú út.
Hai tháng trước lần đâu gặp gỡ cô bị thu hút bởi vì hắn đẹp trai, lần này gặp lại cũng là dáng vẻ lịch lãm, tươm tất đó nhưng bất giác trái tim cô đập nhanh khó kiểm soát.
Hắn chỉ vừa nhìn cô thôi mà đã khiến trái tim cô muốn nhảy ra khỏi lòng ngực luôn.
"Khả Khả ngồi ở đó, nhắm mắt lại." - Ninh Vũ chỉ qua ghế sofa trong góc.
Cô nghe lời ngồi xuống nhắm mắt theo chú út, ngồi như bức tượng hơn mười phút cô mất kiên nhẫn mở mắt, định càm ràm: "Chú út..."
Khung cảnh trụy lạc đập vào mắt Ninh Khả Khả, lúc mới vào căn phòng này không có ai. Bây giờ mười phút sau mở mắt ra đã thấy rất nhiều phụ nữ, ăn mặc thiếu vải, có người bồi rượu, có người bồi chơi, cũng có người để đám đàn ông hôn hít.
Cô nhìn Thương Hàn, hắn cũng đang nhìn cô. So với đàn ông trong phòng hắn nổi bật nhất, khí chất lãnh đạm cùng vẻ đẹp trai khiến hắn thành công trở thành tâm điểm. Bây giờ hắn cũng nổi bật nhất, trong khi mọi người gần như đều bị nữ sắc chi phối chỉ có hắn là ngồi yên tĩnh. Ở giữa trung tâm phòng, hắn yên tĩnh đến lạ, chỉ duy nhất có một cô gái ngồi dưới chân hắn rót rượu.
"Khả Khả bảo con nhắm mắt, con dám mở mắt hả?" - Ninh Vũ mắng cô.
Ninh Khả Khả nhìn người chú của mình, anh ôm hai ba cô gái, bàn tay ngả ngớn đặt hẳn lên ngực cô bên phải xoa xoa. Ninh Khả Khả đỏ mặt nhắm chặt mắt. Dù gì cũng là người chú tôn kính, lần đầu tiên cô nhìn thấy chú ấy không đứng đắn như vậy.
"Nhắm chặt mắt tới lúc chú cho phép mở mắt, con làm sai chú sẽ trả lại cho ông nội."
"Con biết rồi chú út."
Cô không dám nhìn Ninh Vũ, nhưng lâu lâu lén mở mắt để trộm nhìn Thương Hàn, sau đó mới nhắm mắt tiếp tục giả vờ. Làm hơn mười lần, lập đi lập lại, thời gian trôi qua Ninh Khả Khả buồn ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
"Khả Khả trở về thôi." - Ninh Vũ lay cô.
Ninh Khả Khả cau mày mở mắt, vừa rồi cô ngủ rất say còn nằm mộng đẹp... Trong mộng có Thương Hàn.
"Con là đầu heo hả, ồn vậy cũng ngủ được."
Chú út đi trước, cô nối đuôi theo sau, bạn bè của chú cũng ra về chung luôn. Lúc cô vào là xế chiều trở ra trời sụp tối, bụng đói cồn cào nhìn đồng hồ cũng đã 8 giờ tối.
"Con về nhà ăn cơm đi." - Ninh Vũ đẩy cô đi về phía trước.
Ninh Khả Khả không chịu vòng ra phía sau anh: "Con đi theo chú út."
"Mẹ nó, con là sam hả dính người như vậy làm gì?" - Ninh Vũ phát cáu.
"Về nhà..." - Cô uất ức, đôi mắt long lanh ậc nước, dáng vẻ tội nghiệp cùng đáng thương.
Rồi bắt đầu cô kể khổ: "Về nhà ông nội đánh con."
"Không có, ổng đâu có rảnh vậy, về đi." - Anh lạnh nhạt.
Ninh Khả Khả giơ cổ tay còn đỏ ửng ra cho anh xem, xụ mặt.
"Gì nữa, tại con tự chuộc lấy mà. Chú gây ra hả, không phải. "
"Con đói, vừa đói vừa đau..."
Cô kéo tay áo anh: "Chú út..."
"Xong chưa anh Ninh, cô bé muốn thì cùng đi ăn đi."
Nam An thấy chú cháu này rắc rối, nói qua nói lại nảy giờ cũng chỉ một bữa cơm. Ninh Vũ hết cách với cái đuôi nhỏ này rồi, đi ăn chung cũng được đi.
Được đồng ý, cô liền vui vẻ đi theo Ninh Vũ. Cô thật sự chưa muốn về, nghĩ đến chuyện có thể ngồi ăn chung với Thương Hàn cô đã vui sướng đến phát điên.