Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 18: Chương 18: Thiếu quyến rũ đối với phụ nữ?

Buổi chiều, cô xin phép nghỉ nửa giờ để đến quân doanh số 1. Sự xuất hiện của Diệp Lam làm dấy lên ồn ào nho nhỏ, mấy người có mặt đều rì rầm bàn tán nói rằng cô mặt dày đến tìm tư lệnh Trần.

Còn Trần Minh anh ta không đứng ra dẹp loạn tiếng ồn ào kia, tỏ vẻ như không nghe thấy. Ôn nhu, nhẹ nhàng như mọi hôm hỏi cô: "Y tá Diệp, em đến đây có chuyện gì sao?"

"Có ạ." - Cô thẳng thắn đáp.

Trần Minh nhướng mày, hỏi tiếp: "Là chuyện công hay chuyện tư? Nếu là chuyện tư em qua phòng anh đợi một lúc."

"Không cần đâu ạ, em và tư lệnh Trần không có chuyện tư. Em cũng mới đến đây ít hôm, làm gì tới mức có chuyện tư với tư lệnh chứ. Em có cái này, sẵn có mọi người, em cũng muốn làm sáng tỏ vài lời đồn không hay về em."

Diệp Lam bật đoạn ghi âm trên điện thoại lên, lần đó nghe lén cô đã ghi âm lại. Tiếng hai người phụ nữ nói chuyện vang vọng rõ như ban ngày, có người xanh mặt cũng có người lại bàn tán.

Sau khi nội dung kết thúc, Diệp Lam mới cất điện thoại đi, nói tiếp: "Ngày hôm đó chính cô ấy chạy theo em nói là tư lệnh Trần cần gặp em nên em mới qua đó đợi. Em còn nghĩ là tác dụng phụ của tiêm phòng, em không cố ý ngã vào lòng tư lệnh Trần như mọi người đang đồn đại đâu."

Trần Minh nhìn cô, anh không nói gì chỉ là nhìn rất chăm chú. Diệp Lam không hề sợ, cô tới đây sớm đã chuẩn bị tâm lý rồi.

Cũng không làm anh khó xử, cô nói tiếp: "Em chỉ muốn minh oan cho bản thân mình thôi. Không làm mất thời gian rèn luyện của mọi người, chuyện đã sáng tỏ sau này mọi người đừng đồn đại không hay nữa. Em xin phép."

Nói rồi cô lẳng lặng ra về, có trời mới biết giây phút được minh oan trong lòng cô nhẹ nhõm tới mức nào. Nói là không quan tâm tới miệng lưỡi của người khác nói gì về mình, nhưng trên cuộc đời này có mấy ai lòng dạ sắt đá không quan tâm thật chứ?

Sau buổi tập huấn Trần Minh phải về lại phòng soi gương, nhan sắc của anh đang đi xuống hay sao?

Trước đây có rất nhiều phụ nữ thích anh, kiểu chủ động theo đuổi cũng có mà kiểu bẽn lẽn âm thầm cũng có. Anh vốn tưởng Diệp Lam cũng như họ, thích anh. Cô hay tỏ ra ngại ngùng, xa cách với anh nhưng Trần Minh có thể cảm nhận được là cô có thiện cảm với anh.

Cô ngã vào lòng anh, Trần Minh cũng không lấy làm lạ. Tự dưng bây giờ cô xuất hiện rồi minh oan cho bản thân mình, há chẳng phải đang dội một gáo nước lạnh vào mặt anh?

Trần Minh bắt đầu hoài nghi nhan sắc của mình, anh có điểm nào khiến cô khó chịu khi bị đồn đại dính chung với anh?

*

Diệp Lam kết thúc công việc ở phòng y tế, đang dọn dẹp chuẩn bị đi tắm rửa thì Trần Minh đến tìm cô. Diệp Lam cố ý dẫn anh tới một nơi nhiều người qua lại, để nói chuyện.

Trần Minh nhìn thái độ này của cô mà bật cười trong lòng, người phụ nữ này đang cố xa cách anh? Đây là lần đầu tiên anh bị phụ nữ phũ như vậy, có chút khó tiếp nhận.

"Em nhất định phải ra chỗ này để nói chuyện?" - Trần Minh hỏi bằng tông giọng rất bình thản.

"Em nghĩ tốt nhất là như vậy, em không muốn người khác đồn đại ảnh hưởng tới tư lệnh Trần."

Nghe thì kiểu như đang lo lắng cho thể diện của anh, nhưng mà rõ ràng là cố ý muốn nói cho thiên hạ biết cô và anh không có gì lén lút sau lưng người khác. Bản năng đàn ông của anh bị chà đạp không thương tiếc, anh thiếu quyến rũ đối với người khác phái?

"Em nghĩ nhiều rồi y tá Diệp."

"Vẫn là nên nghĩ nhiều ạ."

Trần Minh á khẩu, nhìn chằm chằm Diệp Lam.

Thấy anh bị đơ, cô mới nói tiếp: "Mà tư lệnh Trần tìm em có việc gì không ạ?"

"Ừ, anh muốn nói cho em biết chuyện hai cô gái kia. Anh cũng muốn đòi công bằng cho em, đã kỷ luật bọn họ rồi. Khẻo em cảm thấy oan ức vì bị ghép đôi với anh."

Từng câu từng chữ nhấn mạnh như đang ám chỉ chuyện gì đó, Diệp Lam lựa chọn không hiểu.

Cô cúi đầu nói: "Cảm ơn anh, chuyện đó em không để ý đâu. Em chỉ không thích mọi người đồn đại về chuyện không đúng sự thật thôi."

"Y tá Diệp, em mới đến mà để em chịu ấm ức như vậy. Anh xin lỗi nhé?"

Trần Minh chủ động nắm tay cô, còn nhìn cô bằng ánh mắt chân thành chứa đầy tình cảm.

Diệp Lam rụt tay lại ngay tức khắc, cô lúng túng nói: "Chuyện qua rồi tư lệnh Trần, em không suy nghĩ gì hết á. Thôi em xin phép đi trước."

Nói rồi Diệp Lam chạy như ma đuổi để lại một mình Trần Minh nhìn theo. Anh nheo mắt, nhìn bóng lưng người phụ nữ sợ anh như sợ ma kia. Tự cao bị cô chà đạp không chút thương tiếc, anh không tin Diệp Lam nhìn không lọt mắt anh đấy!

Cô! Chọc anh tức giận rồi.