Chương 17: Chương 17: Hàn Triết, anh quá đáng!
"Anh... Anh Hàn... Anh làm cái gì đó?"
"Cởi đồ, bộ em không thấy hay sao còn hỏi?" - Hắn tỉnh bơ nhìn cô đáp lời, tay đã cởi tới cúc áo thứ ba chưa có dấu hiệu ngừng lại.
Khuôn ngực vạm vỡ lấp ló sau vạt áo sơ mi màu xanh nhạt, Diệp Lam nhìn mà nuốt nước bọt, cô lắp bắp: "Anh Hàn... Mong... Mong anh tự trọng..."
Cô đang nói đột nhiên hắn sải bước đi về phía cô, Diệp Lam la toáng lên: "Em... Em không muốn!!!"
"Này, em đừng có làm như tôi đang cưỡng gian em có được không?" - Hắn nheo mắt nhìn cô.
Diệp Lam lúng túng né tránh, trong lòng cô thầm nghĩ, thì chính là hắn đang có ý định cưỡng gian cô chứ còn gì nữa.
"Anh nói em tự do rồi, là chính anh nói mà. Anh Hàn anh nói phải giữ lấy lời chứ, anh... Anh là đàn ông mà..."
Diệp Lam cố ý nói khích hắn, muốn hắn tự trọng liêm sỉ hoặc là tức giận đuổi cô đi cũng được. Chứ cô không muốn dây dưa không rõ ràng với Hàn Triết, cô muốn một cuộc đời mới.
Tiếng cởi bỏ thắt lưng, vật kim loại va chạm vào nhau tạo ra tiếng động leng... Keng...
Ánh mắt của Hàn Triết lạnh lùng, sắc bén, hắn nhìn cô như nhìn con mồi đang giãy dụa trước khi sắp chết.
"Hàn Triết, anh đừng có quá đáng!!!" - Cô dùng hai tay che ngực bảo vệ bản thân, trừng mắt với hắn.
"Chẳng phải em hoài nghi tôi có phải là đàn ông hay không sao? Tôi sống ghét nhất là người khác hoài nghi mình, tới đây, tôi chứng minh cho em xem tôi có phải là đàn ông hay không."
Áo sơ mi cởi xong, Hàn Triết hắn ta còn định cởi quần.
Diệp Lam bị doạ cho ba hồn bảy vía chạy lên mây, cô lùi về sau giải thích ngay: "Ý em là... Hàn Triết ý em không phải như anh nghĩ... Anh đừng có tới đây, á..."
Quần cũng cởi nốt bây giờ hắn chỉ mặc quần lót mỏng manh, còn có phía trước u lên một cục to không thể giả vờ như không nhìn thấy.
Diệp Lam bị hắn nắm cổ tay lôi đi về phía giường ngủ, sau đó bị thô bạo vứt lên giường. Cô trợn mắt kinh hãi nhìn người đàn ông đang làm càng, hắn chắc chắn là điên rồi!
"Em... Em la lên đó nha, anh ngừng... Ngừng lại đi giữa chúng ta chấm dứt rồi." - Cô doạ.
Hàn Triết ấy vậy mà nở nụ cười, phải biết bình thường hắn rất ít khi cười mà giờ phút này hắn lại cười, mẹ nó doạ Diệp Lam sợ muốn chết.
"Chỉ cần tôi muốn, dấu chấm tôi cũng dứt ra được em không biết à?"
"Hàn Triết, anh quá đáng!" - Cô nhíu mày gào lên với hắn, rõ ràng hắn nói cô được tự do, là chính miệng hắn nói mà.
"Tôi còn có thể quá đáng hơn!"
"Anh... Anh..."
Cô cứng miệng, hắn là đồ lưu manh.
Thấy Diệp Lam uất ức đến sắp khóc, Hàn Triết mới không thèm chọc ghẹo cô nữa. Hắn với tay lên đầu tủ lấy gì đó, rồi nhét vào tay cô.
"Bôi đi, làm cho tốt vào nếu không chấm rớt em bây giờ luôn."
Hàn Triết thôi không đè cô nữa, hắn chuyển sang nằm úp xuống. Diệp Lam nhìn lọ thuốc trong tay mình hoài nghi, rồi cô nhìn lên lưng của Hàn Triết.
Hắn bị nổi mấy nốt đỏ đỏ, hình như là dị ứng.
Diệp Lam tới gần hơn, cô nhìn kỹ mấy nốt đỏ kia hơn, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Anh... Anh bị sao vậy?"
"Bôi đi, đừng hỏi nhiều."
Hắn là đồ khó ưa, thôi thì cô cũng bôi thuốc. Hắn là kẻ không nói lý lẽ, hỏi nhiều có khi hắn chấm rớt kỳ thực tập của cô thật...
Bôi thuốc xong Hàn Triết thả cô về, không có ý định làm cái kia. Diệp Lam dĩ nhiên là co giò bỏ chạy như chó dí.