Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 93: Thức Tỉnh • Không Đành

Phùng Gia Vĩnh nắm chốt ấn cửa đóng khít vào bản lề.

Vừa bước vào trong phòng, bước chân hắn liền sựng cứng lại khi không thấy bóng dáng người lẽ ra phải nằm yếu rũ trên giường bệnh đâu nữa.

Chiếc giường giờ đây trống huếch, ga đệm lộn xộn với tấm chăn bị hất gọn sang một bên đầy vội vã. Chiếc balo mở toang bị vứt chỏng chơ phía cuối giường, chính giữa là túi đồ cá nhân nhỏ màu xanh lam in vô số đầu mèo với đủ chủng loại, đủ biểu cảm ngang dọc giữa nền trời trong xanh cũng đang trong tình trạng phơi ruột hớ hênh.

Giữa ba chai nhỏ đủ màu dán mác dung dịch vệ sinh, sữa rửa tay, sữa rửa mặt nằm ngổn ngang, là những gói lót bệ bồn cầu, khăn ướt dành cho vùng nhạy cảm tím hồng xanh đỏ bung bét rải rác khắp nền đệm trắng, hai chiếc ví nhỏ bung khóa nằm mỗi nơi một chiếc: một bên để lộ chiếc quần lót trắng viền sóng xanh lam nhạt, bên còn lại lòi hẳn ra vài miếng băng vệ sinh to nhỏ còn mới nguyên.

Ngay cả cây treo dịch truyền vốn luôn túc trực bên cạnh cũng đã biến mất không dấu vết.

Nghe thấy tiếng động phát ra từ bên trong phòng tắm gần đó, sắc mặt đang đanh lại của Phùng Gia Vĩnh cũng bất giác giãn ra được đôi chút.

Hắn dời bước tiến về phía giường bệnh, đặt túi vải viền hồng phủ nền dâu tây chi chít, gắn đầu mèo trắng lông xù điệu đà lên chốc tủ đầu giường, rồi đưa mắt nhìn sang đống hỗn độn bày bừa trên nệm.

Dáng người cao lớn lừng lững khom thấp xuống, mái tóc đen dài chồng lớp lãng tử lòa xòa rũ nhẹ, che khuất tâm tư loạn lạc trong đáy mắt. Như bị ma lực vô hình dẫn dắt, những ngón tay xương dài quyến rũ tựa tuyệt tác thế gian… Nhắm thẳng về phía chiếc quần lót trắng viền sóng mây xanh lam đầu tiên…

Dung nhan phong trần quỷ mị với những đường nét góc cạnh sắc sảo vẫn giữ vẻ lạnh lùng điềm nhiên như cũ, nhưng vành tai người đàn ông lại lặng lẽ đỏ bừng...

Khoảng cách giữa những ngón tay và vật nhỏ đáng yêu kia chỉ còn tính bằng milimet. Ngay khi vừa định chạm vào, một chuỗi âm thanh uất nghẹn nhưng bướng bỉnh phát ra từ bên trong nhà tắm.

“Aish! Sao tháo mãi… Không được thế này?” “Có mỗi kéo cái khóa… Cũng không… cũng không làm được nữa!”

Thanh âm mỗi lúc một nhỏ dần, run rẩy, nghẹn ngào như sắp chạm đến giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng: “Viện, viện, suốt ngày đi viện!” “Đã nói là không muốn đi rồi… Hức hức…” “Người ta bây giờ muốn cởi cái váy cũng không làm nổi…”

Tiếng thút thít tủi thân như bị ai nhẫn tâm mắng mỏ vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch: “Hức hức… Đồ tồi!”

Phùng Gia Vĩnh: “…………….”

Bàn tay đang lơ lửng ngay phía trên vật nhỏ đáng yêu kia khẽ siết lại, rồi từ từ thu về, buông thõng bên hông. ​Phùng Gia Vĩnh vội đứng thẳng người dậy, ánh mắt ưng đen tràn đầy bối rối không thể che giấu. Vành tai hắn vốn đã đỏ, nay lại càng nóng rực lên như sắp tứa máu.

Nhìn chiếc quần lót và đống băng vệ sinh cùng những món đồ cá nhân khác bày bừa trên giường, rồi lại nhìn về cánh cửa nhà tắm đang đóng chặt, người đàn ông vốn thừa sức đối đầu với cả một đội quân bỗng cảm thấy lúng túng hơn bao giờ hết.

Hóa ra, việc chiếm đóng trận địa quân địch còn dễ dàng hơn vạn lần so với việc đối diện với cô gái nhỏ đang khóc vì... Không cởi được váy…

Phùng Gia Vĩnh nhanh chóng giấu kín sự loạn lạc trong đáy mắt, trở lại dáng vẻ lãnh đạm bất biến thường lệ. Mũi giày thể thao hàng hiệu khẽ chuyển hướng, tiến tới trước cửa phòng tắm, nhẹ nhàng gõ lên cửa gỗ vài nhịp trầm đục: “Thương!”

Tiếng thút thít bên trong ngay tức khắc im bặt, không gian rơi vào im lặng đầy chột dạ, hệt như mèo nhỏ vừa bị bắt quả tang khi đang làm loạn.

Nhưng dù đã cố gắng giữ kẽ, tiếng sụt sịt tủi hờn không thể kìm nén vẫn cứ thế lọt qua khe cửa, vang lên rõ mồn một giữa căn phòng tĩnh mịch.

Phùng Gia Vĩnh đứng lặng trước cửa, hàng mi dài hơi rũ xuống che đi tia nhìn phức tạp.

Trẻ con mà còn bày đặt!

Đau là phải nói ngay mới ngoan chứ!

Hắn khẽ thở hắt ra một hơi, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở đều đặn.

Cánh cửa phòng tắm lúc này trở thành vách ngăn khoảng cách tuy xa mà lại rất gần giữa người đàn ông lạnh lùng quyết đoán và cô gái nhỏ đang mắc kẹt trong mớ hỗn độn của chính mình.

Im lặng một hồi, từ bên trong bỗng òa lên. Tiếng khóc tức tưởi vọng ra, khiến căn phòng bệnh đang yên ắng chấn động dữ dội.

Như để che đi tiếng róc rách đầy xấu hổ và tuyệt vọng đang diễn ra bên trong không gian chật hẹp của phòng tắm.

“Em ghét anh!!!! Òaaaaaaaa!!!!!!!!”

Phùng Gia Vĩnh đứng sững trước cửa, bàn tay vừa định gõ thêm lần nữa bỗng khựng lại giữa không trung. Người đàn ông vốn có thể thản nhiên trước hàng trăm họng súng chĩa về phía mình cùng lúc, nay lại hiện rõ vẻ hoang mang ngờ nghệch.

​Tiếng khóc xé lòng khiến đáy mắt ưng đen xao động dữ dội, hàng mày như nét thư pháp trên trang giấy lúng túng nhíu chặt.

Phùng Gia Vĩnh hít một hơi thật sâu, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống một vòng. Hắn đứng chôn chân tại chỗ, vừa không thể xông vào, vừa không nỡ rời đi trước sự sụp đổ hoàn toàn của cô gái nhỏ.

.

.

.

Cố Thương ngồi thu mình lại thành một nhúm nhỏ bên mép giường bệnh, lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân thô kệch rộng thùng thình. Bàn tay trắng bệch, nhợt nhạt đến mức hằn rõ những đường gân xanh dưới lớp da mỏng, bị kim truyền găm sâu run rẩy bám chặt lấy mép nệm.

Cô gái nhỏ cúi gằm, mặc cho mái tóc mây đen dày được buộc lỏng sau lưng lòa xòa che khuất dung nhan. Bờ vai gầy guộc run lên bần bật theo từng nhịp thở ngắt quãng.

Cố Thương cứ ngồi đó sụt sùi. Cơn nấc nghẹn ngào thỉnh thoảng lại trào lên, khiến cô rưng rức không thôi nhưng lại chẳng dám khóc thành tiếng lớn, chỉ có tiếng sụt sùi tủi hờn cứ lặp đi lặp lại như thế.

Trông đáng thương lắm luôn!

Dáng vẻ tan vỡ và bất lực ấy khiến bất cứ ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa.

( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )

.☘︎ ݁˖ .☘︎ ݁˖ .☘︎ ݁˖

Nữ điều dưỡng trẻ chốc chốc lại lén ngước mắt nhìn diện mạo người đàn ông hướng đối diện, không nén được sự thẹn thùng bối rối, nhưng lời nói vẫn chuyên nghiệp nghiêm chỉnh: “Cô bé hiện giờ đã hạ sốt, nhưng không quá khả quan.”

Thạch Thảo đưa nhiệt kế điện tử đang hiển thị con số 38,5°C lên, đưa cho Phùng Gia Vĩnh xem: “Giờ cô bé vẫn còn sốt cao. Vùng kín tuy đã giảm lượng máu chảy nhưng chưa hết hoàn toàn, và vẫn còn sưng.” “Tốt nhất là nên để cô bé ở lại đây theo dõi vài ngày, sau khi xác định chắc chắn không bị viêm nhiễm gì mới có thể làm thủ tục xuất viện.”

Dừng lại một chút để cân nhắc gì đó, điều dưỡng Thạch Thảo khẽ nói thêm với vẻ lưu tâm: “Cô bé giờ đang bị sang chấn tâm lý nhẹ…” “Anh chịu khó dỗ dành con nhà người ta nhẹ nhàng một chút nhé.”

Đáp lại những lời dặn dò của nữ điều dưỡng, sắc mặt Phùng Gia Vĩnh vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng nghìn năm không đổi.

Đôi mắt ưng đen khẽ liếc qua con số trên nhiệt kế. Sự im lặng của hắn lúc này tựa mặt hồ đóng băng, khiến người ta chẳng thể đoán định được trong lòng người đàn ông sắt đá ấy đang cuộn trào những đợt sóng xót xa dữ dội đến nhường nào.

.☘︎ ݁˖ .☘︎ ݁˖ .☘︎ ݁˖

Nghe thấy tiếng cửa phòng khép lại, Cố Thương ngẩng gương mặt nhợt nhạt còn ướt đẫm nước mắt lên. Cô vội vàng dùng bàn tay không vướng kim truyền dụi lấy dụi để khóe mắt, cố nén lại tiếng nức nở đang trực trào.

Giọng Cố Thương run rẩy, mềm mỏng như đang van xin: “Cho em về.”

Phùng Gia Vĩnh không đáp ngay. Hắn tiến tới bên giường bệnh, thản nhiên xoay nghiêng người đứng đối diện tủ đầu giường. Đôi bàn tay xương dài nhanh gọn mở túi vải, lấy ra âu đựng đồ ăn có kiểu dáng nữ tính, điệu đà dễ thương rồi đặt xuống.

Hắn buông một câu cụt ngủn nhưng chắc nịch: “Chưa về được.”

Cố Thương không cam lòng, cô vươn tay túm lấy vạt áo hắn giật giật liên hồi, ánh mắt khẩn thiết: “Có phải truyền nước xong là được về không anh?”

Hắn vẫn giữ nguyên thái độ cứng rắn: “Đợi em khỏe hẳn rồi về.”

Cố Thương càng giật vạt áo mạnh hơn, nước mắt không kìm được mà cứ thế lăn dài trên má: “Em khỏe lắm luôn ý. Anh cho em về nha?” “Nha anh?”

Cô nào biết, cái hành động giật áo bướng bỉnh ấy lại vô tình giật luôn cả trái tim ai đang lỗi nhịp.

Phùng Gia Vĩnh hít một hơi thật sâu, hòng ổn định lại những luồng cảm xúc đang dao động dữ dội trong lòng. Hắn vờ như thờ ơ, mặc kệ cô túm áo giật loạn, đôi tay vẫn điềm tĩnh vặn nắp âu đựng đồ ăn.

Ngay lập tức, mùi cháo ngô ngọt quyện cùng hương thơm của trân châu khoai lang tím, vàng dẻo mềm lan tỏa khắp gian phòng, dịu ngọt, ấm áp.

Không phải hắn không muốn bồi bổ cho cô những thứ cao sang. Mà vì bụng dạ cô lúc này còn quá yếu, chỉ có thể tiếp nhận cháo loãng, ngay cả sữa cũng chưa được phép đụng vào.

Khổ nỗi, cô lại chúa ghét các loại cháo mặn, chỉ chịu ăn kiểu cháo ngọt như thế này mà thôi.

Phùng Gia Vĩnh thực sự rất đau đầu. Ăn uống thanh đạm thế này thì làm sao đủ chất?

Nhưng hắn vẫn buộc phải chiều theo ý cô. Nếu không, cô bé không ngoan này thà đói mốc meo chứ không chịu ăn gì hết.

Cố Thương buông phăng tay khỏi mép áo màu be bị túm đến rúm ró tội nghiệp, không vui xoay ngoắt người quay đi hướng khác.

Đôi mắt đen láy ướt đẫm nhìn chằm chằm xuống mu bàn tay đang cắm kim truyền. Đắn đo một hồi, Cố Thương dứt khoát giật phăng mũi kim ra. Máu đỏ ngay lập tức tuôn trào, rạch những đường dài tàn nhẫn trên làn da trắng bệch nhợt nhạt.

Bất chấp cơn đau còn âm ỉ nơi bụng dưới và vết thương đang rỉ máu, Cố Thương liều mạng đứng bật dậy, nhảy khỏi giường. Đôi chân trần không mang dép vừa chạm xuống nền gạch lạnh lẽo, chạy chưa được ba bước đã bị cánh tay ai rắn chắc như sắt đá thô bạo siết chặt vòng eo, bá đạo lôi ngược cô lại.

Trước khi Cố Thương kịp phản ứng, cả người đã bị nhấc bổng lên cao, rồi bị ấn nằm ngửa xuống giường một cách quyết đoán.

Phùng Gia Vĩnh một chân trụ dưới đất, một chân quỳ hẳn lên giường, dùng trọng lượng cơ thể kẹp cứng thắt lưng Cố Thương bên dưới, khiến cô không còn đường tháo chạy. Gương mặt hắn lúc này lạnh thấu xương, ánh mắt ưng đen thấp thoáng tia giận dữ không chút nhân nhượng.

Hắn tay trái túm chặt lấy cổ tay đang đầm đìa máu của cô để cầm cự, tay kia nhanh như cắt vươn lên gõ mạnh vào nút đỏ cấp cứu ở đầu giường.

Cố Thương giãy giụa quyết liệt, đôi chân trần với gót trắng bệch đã đính vài vệt bẩn không ngừng đạp loạn, tay còn lại thì hung hăng đấm mạnh vào lồng ngực rắn chắc của hắn thùm thụp. Từng cú đấm dồn nén tất cả sự uất ức, đau đớn và cả nỗi tủi hổ vô cùng tận kể từ phút giây rời khỏi phòng tắm.

Cô ước gì người ở đây là anh Minh!

Ít nhất cô cũng sẽ không xấu hổ muốn chết quách luôn cho xong, khi mà… Khi mà…

Càng nghĩ, nước mắt càng không tự chủ được mà trào ra, chảy dài hai bên thái dương. Cố Thương òa lên, giọng lạc đi vì nức nở: “Không thích! Không thích ở viện!”

Máu từ mu bàn tay bị giật rời kim truyền vẫn không ngừng rỉ ra, thấm đỏ một mảng nhỏ ga giường trắng muốt, trông vô cùng nhức mắt.

Nhưng Cố Thương lại chẳng hề màng tới, cô chỉ muốn thoát khỏi cái không gian nồng nặc mùi thuốc sát trùng này ngay bây giờ mà thôi.

“Anh cứ mặc xác em đi được không hả?” “Em đi đâu kệ em!”

Phùng Gia Vĩnh bất động giữ nguyên tư thế, mặc cho cô đấm đá, mặc cho những lời cay nghiệt dội thẳng vào mặt.

Lồng ngực hắn vang lên những tiếng thình thịch nặng nề, không rõ là do cú đấm của cô hay do trái tim hắn đang thắt lại. Phùng Gia Vĩnh vẫn dùng bàn tay to lớn bao trọn lấy cổ tay nhỏ bé đang chảy máu của cô, siết chặt nhưng vẫn che chở kín đáo.

Đôi mắt ưng đen nhìn xoáy vào gương mặt đầm đìa nước mắt của Cố Thương, lạnh lùng đến đáng sợ nhưng cũng chứa đựng sự kiên định không gì lay chuyển nổi.

Hắn không nói một lời, chỉ im lặng dùng sức nặng cơ thể kẹp cứng cô lại, chờ đợi đội ngũ y tế lao vào sau tiếng chuông báo động vừa nhấn.

.

.

.

Điều dưỡng Thạch Thảo quỳ hẳn trên bụng Cố Thương, hai tay bấu chặt lấy bả vai đang vùng vẫy kịch liệt của cô, dùng hết sức bình sinh ấn mạnh xuống giường.

Giọng cô điều dưỡng lạc đi vì căng thẳng lẫn bực bội: "Yêu cầu bệnh nhân hợp tác!"

Cố Thương lúc này đã rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Cô lắc đầu nguầy nguậy như mất trí, giằng co bàn tay đang bị bác sĩ Lâm Diễm Phương khóa chặt, mặc cho máu từ vết kim châm trào ra ngày càng nhiều hơn.

"Không muốn! Làm ơn tha cho em đi!" "Em muốn về nhà! Cho em về!"

Lâm Diễm Phương siết chặt cổ tay Cố Thương ấn xuống, chút kiên nhẫn cuối cùng của lương y trong bà cũng dần cạn kiệt: "Ngoan ngoãn hợp tác đi!” “Cứ chống đối thế này thì càng không có chuyện được về đâu!"

Tiếng la hét, khóc lóc của Cố Thương xé toạc không gian phòng bệnh. Cô bướng bỉnh phản kháng trong tuyệt vọng khiến Lâm Diễm Phương không tài nào tìm nổi ven để cắm kim truyền.

Phùng Gia Vĩnh ngồi trên sô pha, vẻ ngoài tâm lặng như nước nhưng đáy lòng sớm đã bừng bừng lửa đốt. Hắn không đành lòng, vài lần vội quay mặt đi chỗ khác để tránh thấy phải cảnh tượng xót xa trước mắt.

Sắc mặt Cố Thương mỗi lúc một tái nhợt, đôi môi run rẩy không còn chút tia màu máu: "Mặc kệ em đi! Cho em chết quách luôn cho rồi!" "AHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!"

Tiếng thét đòi chết tuyệt vọng vang lên như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào lồng ngực Phùng Gia Vĩnh. Người đàn ông đã lăn lộn không biết bao nhiêu năm tháng khói lửa nhân gian, dù kề cận cái chết mặt vẫn không hề biến sắc, lúc này lại run bắn người, suýt chút nữa đã vùng dậy khỏi ghế sô pha.

Đôi bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt đến mức gân xanh nổi hằn những đường ngoằn ngoèo dữ tợn, móng tay như xuyên qua lớp vải jean xám đậm, bấu chặt vào da thịt để ngăn cho bản thân muốn lao đến.

Đáy mắt Phùng Gia Vĩnh chấn động như thủy triều cuồn cuộn. Là nỗi xót xa đến tột cùng, là sự bất lực cay đắng và cả một chút tức giận đến run rẩy.

​Chết?

Anh Minh giao cô cho hắn trông nom bảo vệ, không phải để hắn ngồi đây nhìn cô tan nát như thế này.

Phùng Gia Vĩnh nghiến chặt răng đến mức quai hàm đau nhức.

Ngày đầu tiên ở riêng bên cô, hắn lại thấy một Cố Thương yếu ớt và vỡ vụn đến mức cực đoan như vậy.

Điều mà cô chưa từng như vậy khi ở bên người đàn ông đó?

Hắn đã làm sai điều gì?

Rốt cuộc là đã sai ở đâu?

Tiếng gào khóc của cô dội vào tai hắn, sắc thái xanh xao trên gương mặt cô ám ảnh tâm trí Phùng Gia Vĩnh, khiến hơi thở người đàn ông vốn luôn điềm tĩnh bỗng trở nên dồn dập, nghẹn ứ.

​Phùng Gia Vĩnh không đành lòng nhìn, nhưng cũng chẳng thể rời đi. Mỗi lần cô giãy nảy lên là một lần trái tim hắn thắt chặt lại.

Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt sắc lạnh thường ngày giờ chỉ còn lại nỗi đau đớn không thốt nổi thành lời.

Phùng Gia Vĩnh khẽ nhắm mắt, cố xua đi hình ảnh Cố Thương đang bị đè nghiến trên giường, nhưng âm thanh xé lòng ấy vẫn cứ len lỏi vào tận thâm tâm, tàn phá chút lý trí cuối cùng.

Cố Thương hướng đôi mắt đẫm lệ về phía bác sĩ Lâm Diễm Phương, giọng khàn đặc, vừa khóc vừa van nài: "Bác ơi, làm ơn... Cho con về được không ạ?” “Con khỏe lắm, thật đấy bác!"

Cô vừa nói vừa cố gạt nước mắt, nỗ lực chứng minh mình vẫn ổn dù cơ thể vẫn đang run bần bật: "Con tự biết cơ thể mình mà, con không sao đâu bác!"

Lâm Diễm Phương nhìn cô gái nhỏ, mệt mỏi thở dài: “Con muốn về sớm thì ngoan ngoãn nằm yên đi!” “Chỉ ở vài hôm thôi có gì mà phải sợ?”

Cố Thương gào lên, sự hoảng loạn lại trào dâng khiến cô mất kiểm soát: “Không! Con không muốn… Cho con về đi!” “Bác kệ con đi! Không cần để ý đến con đâu!”

Dù sức lực Cố Thương đã suy kiệt, nhưng vẫn bướng bỉnh chống đối đến cùng, mu bàn tay bị máu tươi phủ kín, lớp ga trắng bên dưới loang lớn mộng mảng đỏ chói mắt.

Lâm Diễm Phương nghiến răng, mồ hôi vã ra trên trán khi phải gồng mình kìm giữ một cơ thể đang co giật trong hoảng loạn. Chút kiên nhẫn cuối cùng của vị bác sĩ kỳ cựu cũng nát bấy, bà gắt lên: “Thảo, không được rồi!” “Ra ngoài gọi thêm hai nam điều dưỡng trực tầng vào đây giữ bệnh nhân cho cô!”

Thạch Thảo hốt hoảng, tay vẫn cố ấn chặt bả vai Cố Thương: ​”Nhưng còn ven...”

Lâm Diễm Phương quát lớn, đôi mắt hằn lên tia máu vì bất lực: “​Gọi người ngay!” “Cứ để con bé giãy thế này thì vỡ hết ven, không thể truyền thuốc được! Mau lên!”

​Thạch Thảo giật bắn mình, vội vã buông tay, nhảy phốc từ trên giường xuống đất, loạng choạng chạy biến ra phía cửa.

Mất đi sức nặng kìm kẹp trên bụng, Cố Thương càng vùng vẫy dữ dội hơn, tiếng khóc nghẹn đặc trong cổ họng: “Bác buông con ra đi mà!” “Con muốn về! Con muốn về!”

“Con bé này bướng quá đấy!” “Có muốn bác cố định hai tay hai chân con vào bốn góc giường không hả?”

Cố Thương hét lên, cô sợ hãi đến sắc mặt tái dại đi: “Không! Con không muốn!”

“Không muốn thì ngoan ngoãn hợp tác!” “Nằm im ngay cho bác!”

“Cho con về đi mà!” “Bác sĩ ơi… Con muốn về!”

“…”

Tiếng van nài lạc đi giữa căn phòng nồng nặc mùi sát trùng, nhưng đáp lại cô chỉ là ánh mắt kiên quyết đến lạnh lùng của vị bác sĩ và tiếng bước chân rầm rập đang tiến gần từ phía hành lang.

Cố Thương kinh hãi vùng vằng, liều mạng giật mạnh cánh tay đang bị bác sĩ Lâm Diễm Phương khóa chặt. Cú giằng bất ngờ khiến vị bác sĩ mất đà, bàn tay lão hóa gầy guộc trượt khỏi cổ tay đẫm máu của cô.

Không đợi đối phương kịp phản ứng, Cố Thương lao phắt xuống giường như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. Những giọt máu tươi theo đà vung vẩy, bắn tung tóe xuống nền gạch trắng phau.

Cô chệnh choạng giẫm chân trần lên những vệt máu, mái tóc rối bời rũ rượi che khuất khuôn mặt trắng bệch. Đôi mắt cô mông lung u ám, lý trí hoàn toàn bị nuốt chửng bởi khát khao trốn chạy khỏi nơi đáng sợ này.

“Cố Thương! Quay lại giường ngay!”

Lâm Diễm Phương vội vàng rướn người đuổi theo nhưng không kịp.

Cố Thương lúc này chẳng còn nghe thấy gì nữa. Cô chỉ biết chạy, chạy khỏi những mũi kim lạnh lẽo, khỏi mùi sát trùng nồng nặc và sự kìm kẹp nghẹt thở. Nhưng vì kiệt sức và mất máu, đôi chân cô bỗng nhũn ra, cả cơ thể lảo đảo chực đổ sụp xuống sàn.

Ngay khoảnh khắc ấy, một bóng đen cao lớn từ phía sô pha lao đến nhanh như một cơn lốc.

Phùng Gia Vĩnh vươn cánh tay rắn chắc chặn đứng đà ngã, ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn đang run rẩy bần bật của cô vào lòng.

Vòng tay hắn siết chặt, đáy mắt tràn ngập nỗi xót xa không thốt nổi thành lời.

Rõ ràng chỉ mới trôi qua vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi thôi, mà hắn cảm giác như cô đã gầy sọp hẳn đi không ít, yếu ớt mỏng manh như một cánh hoa có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Cố Thương vo tròn cả hai nắm tay, loạn trí đấm thùm thụp vào lồng ngực Phùng Gia Vĩnh như gõ trống. Máu từ vết cắm kim truyền trên tay cô theo từng cú đấm mà văng tung tóe, mà bám đầy chiếc áo phông màu be hắn đang mặc.

“Thả em ra! Buông ra!” “Em xin anh đấy! Cho em về đi được không ạ?” “Em thật sự không muốn ở đây! Em ghét bệnh viện!”

Sắc mặt ​Phùng Gia Vĩnh sa sầm đen kịt, hàm răng nghiến chặt. Mặc cho cô tùy ý làm loạn trong lòng, hắn vẫn dùng sức mạnh áp đảo của mình siết chặt vòng tay, ép sát cô vào lồng ngực mình.

Giọng Phùng Gia Vĩnh trầm đục, thoáng run rẩy vì kìm nén cảm xúc: “Chỉ cần sức khỏe em vừa ổn định, anh lập tức cho em xuất viện.”

Cố Thương dùng hết bình sinh gồng cứng cả người, liều mạng muốn duỗi đôi tay bị kẹt cứng giữa lồng ngực cả hai hòng tạo ra khoảng cách: “Không muốn!” “Em không muốn ở đây!” “Cầu xin anh… Em cầu xin anh… Cho em về!”

Nghe từng lời khẩn nài vỡ vụn trong tiếng khóc nức nở, trái tim Phùng Gia Vĩnh quặn thắt, nhịp hô hấp hắn bỗng chốc trở nên nặng nề ngắt quãng.

Hắn biết rõ người con gái trong lòng đang khao khát thoát khỏi mình, nhưng vòng tay hắn lại bất giác siết chặt hơn, ôm cô khít khao không một khe hở.

Đã ôm được vào lòng rồi, bảo hắn buông tay là buông sao?

​Lúc này, kể cả người đàn ông kia có xuất hiện ở đây, cũng đừng hòng cản nổi hắn!

Phùng Gia Vĩnh khom lưng cúi thấp người, nhẹ nhàng nhấc bổng một thân nhỏ nhắn trong bộ đồ bệnh nhân rộng đã xộc xệch nhăn rúm trong lòng lên.

Hắn lẳng lẳng ôm cô bước về giường bệnh, trầm giọng vỗ về: “Ngoan, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

Nhìn chiếc giường trắng muốt giờ dính đầy những vệt máu chói mắt càng lúc càng gần, Cố Thương hoảng hốt vùng vẫy. Trong cơn loạn trí, cô hoàn toàn quên mất hắn là ai, chỉ biết ra sức ôm chặt lấy cổ hắn sống chết không rời.

Tiếng khóc của cô xé lòng, đầy vẻ khẩn thiết tội nghiệp: “Không! Em xin anh!” “Đừng mang em qua đó mà…” “Anh bảo em làm gì cũng được… Xin đừng mang em qua đó…” “Anh là người tốt nhất thế gian này… Làm ơn… Làm ơn… Em xin anh…”

Sắc mặt Phùng Gia Vĩnh ngày càng trở nên khó coi. Người trong lòng vừa ôm cứng lấy hắn, vừa rúc mặt vùi sâu vào hõm cổ, những lọn tóc rối vô tình cọ xát vào da thịt khiến hắn tê dại.

Thâm tâm hắn bỗng chốc rơi vào trận rung chấn dữ dội, lồng ngực run lên bần bật.

​Cô là đang dùng chiêu nịnh nọt với hắn sao?

Bảo sao người đàn ông kia lại say mê cảm giác được cô nũng nịu, nịnh bợ đến thế…

Quả thực, sức sát thương này còn khủng khiếp hơn cả đạn pháo trên chiến trường!

Đôi chân bọc trong giày thể thao hàng hiệu khựng cứng lại, như bị đinh găm xuống sàn gạch lạnh lẽo. Phùng Gia Vĩnh đứng đó, bất động giữa một bên là giường bệnh đầy những vệt máu đỏ nhức nhối và một bên là sự van nài nghẹn tủi của người con gái trong lòng.

Cánh tay hắn siết chặt lấy thân hình mảnh khảnh của Cố Thương, cảm nhận rõ rệt sự run rẩy bần bật và nhịp tim đập loạn xạ của cô truyền qua lớp áo mỏng. Từng lời cô nói như những mũi kim đâm liên tục⁠ vào da thịt, khiến lý trí sắt đá chưa từng lay chuyển của hắn bỗng chốc rạn nứt.

Phùng Gia Vĩnh nhìn về phía giường bệnh, nơi bác sĩ Lâm Diễm Phương đang cầm sẵn kim tiêm, gương mặt bà lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. Rồi hắn lại nhìn xuống Cố Thương, thấy cô đang vùi sâu mặt vào cổ mình, hơi thở nóng hổi lẫn lộn tiếng nấc nghẹn ngào phả nóng hõm cổ hắn. Yết hầu vô thức lăn lộn lên xuống một vòng.

Hắn nghiêng đầu quay sang, vụng trộm hít một hơi thật sâu, mùi hương tóc rối và cả mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khứu giác, làm bùng lên bản năng muốn bảo bọc nguyên thủy.

Cánh cửa phòng bệnh bật mở rầm rầm, thành công kéo Phùng Gia Vĩnh ra khỏi sự do dự chưa từng có kể từ khi hắn bước chân vào con đường này.

Dù trái tim rung lên đau đớn, dù chẳng đành nhưng hắn vẫn đặt Cố Thương xuống giường, lưỡng lự đôi giây rồi dứt khoát buông cô ra, bước lùi về phía sau trong ánh nhìn ngỡ ngàng, hoang mang, và sợ hãi như con thú nhỏ bị bỏ rơi của cô.

Để ngăn mình thôi vì ánh mắt kia mà lao tới, Phùng Gia Vĩnh vội vàng quay mặt đi, đôi tay bên hông siết chặt thành quyền, mơ hồ vang lên tiếng xương khớp răng rắc. Mùi máu cô trên ngực áo hắn phảng phất, khiến tâm can hắn mềm nhũn, đau thắt, nhưng cũng khiến linh hồn hắn rạo rực, muốn bất chấp hậu quả mà chiếm đoạt cho riêng mình.

Thạch Thảo hớt hải chạy vào, theo sau là hai nam điều dưỡng thân hình cao lớn rắn chắc.

Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn, gương mặt họ lập tức đanh lại, tiến tới với vẻ áp chế đầy chuyên nghiệp.

Lâm Diễm Phương cầm sẵn ống tiêm đã chuẩn bị kể từ lúc bệnh nhân được người đàn ông kia bế lên, luôn sẵn sàng thi hành nhiệm vụ: ​"Giữ chặt lấy hai chân và vai bệnh nhân! Mau lên!"

​Hai nam điều dưỡng không chút chần chừ, một người lao vào khóa chặt lấy đôi chân gầy guộc đang đạp loạn xạ của Cố Thương.

Người kia dùng cả sải tay hằn rõ cơ bắp khỏe khoắn đè nghiến đôi vai gầy dính chặt xuống đệm, khiến Cố Thương gần như nghẹt thở, lồng ngực phập phồng dữ dội.

“Buông ra! Các anh buông em ra đi mà!” “Không muốn! Không muốn!”

​Sức lực của một cô gái nhỏ bé làm sao chống lại được sức của đàn ông, huống chi còn tận hai người đang dùng hết sức kìm kẹp bả vai và bắp chân, cùng thêm nữ điều dưỡng quỳ đè trên người giữ chặt thắt lưng.

Cố Thương bị ép chặt đến mức không thể nhúc nhích, chỉ có cái đầu là vẫn không ngừng lắc qua lắc lại, nước mắt văng khắp nơi.

​Phùng Gia Vĩnh đứng chôn chân bên cạnh, chứng kiến cảnh cô bị khống chế, xâu xé như đồ vật, gân xanh trên thái dương hắn cuồn cuộn nổi rõ, giật mạnh liên hồi.

Hắn rất muốn lao vào gạt phắt tất cả bọn họ ra, nhưng lý trí đớn đau nhắc nhở rằng nếu không làm vậy, cô sẽ tự hủy hoại chính mình.

Cố Thương sắc mặt tái ngắt cắt không còn giọt máu, kinh hãi nhìn cánh tay khác của mình bị điều dưỡng đang đè trên người quyết liệt giữ chặt, và vị bác sĩ đang dò tìm điểm phù hợp để cắm cái kim dài kia vào.

Dù thần trí đã bắt đầu mê man vì choáng váng và mất máu, Cố Thương vẫn bướng bỉnh chống đối. Cô dùng hết sức bình sinh giằng giật cánh tay đang bị đè chặt, thanh âm khản đặc thều thào: “Anh Minh... Cứu em!” “Anh đi đâu rồi... Huhu... Cứu em với!” “Ở đây đáng sợ quá!”

Lâm Diễm Phương siết mạnh cổ tay cô, chút kiên nhẫn cuối cùng cạn sạch, bà bất giác gắt lên: “Con bé này sao hư thế nhỉ?” “Có biết vì con mà chúng tôi tốn bao nhiêu thời gian không?” “Gọi ai cũng vậy thôi, ngoan ngoãn nằm yên đi! Đừng để tôi phải dùng dây xích cố định tay chân con lại!

Cố Thương dù có bướng đến đâu, nhưng chỉ cần nghe việc mình làm đang gây ảnh hưởng đến người khác, cô liền lập tức thu mình lại. Cô nhắm nghiền mắt quay đi, cắn chặt môi để ngăn tiếng khóc, nhưng lồng ngực vẫn phập phồng dữ dội vì uất ức và khó thở.

Nam điều dưỡng nhân lúc giữ chặt hai bên đùi Cố Thương, tâm tư mang theo tà ý miết nhẹ bàn tay lên da thịt cô gián tiếp qua tấm vải. Hắn cúi đầu nhìn xuống đôi chân thon nhỏ trong quần bệnh nhân bên dưới, đáy mắt lóe lên tia phức tạp thầm kín. Lòng bàn tay càng thêm táo bạo, miết tiếp thêm một đường dài nữa.

Sự kìm kẹp thô bạo, những lời mắng mỏ đe dọa, và cả kẻ đang quay lưng cứ tưởng mình ở trong bóng tối kín đáo mà mặc sức làm càn kia như cốc nước bị rót tràn quá đà, đánh gãy chút lý trí cuối cùng của Phùng Gia Vĩnh.

Phùng Gia Vĩnh bước nhanh tới với ánh mắt phủ dày sát khí, hung bạo túm gáy nam điều dưỡng đang đứng dưới mép giường khom lưng cúi đầu khống chế chân Cố Thương giật mạnh ra sau. Chỉ trong chớp mắt, một cước hiểm độc vào bụng khiến gã ngất lịm ngay tức khắc, văng ra xa trong sự bàng hoàng tất cả những người có mặt.

“CÚT HẾT!”

​Tiếng quát trầm đục uy quyền như kẻ đứng trên trăm nghìn người vang lên khiến cả căn phòng lập tức bị đông cứng lại.

Nam điều dưỡng đang ấn bả vai Cố Thương giật mình, vội vã buông tay. Nữ điều dưỡng quỳ ngồi trên thắt lưng cô và cả Trưởng khoa đều ngơ ngác, run rẩy truóc cơn nộ khí bừng bừng của người đàn ông.

Không ai bảo ai, lập tức buông cô gái nhỏ nằm yên trên giường với bờ môi bị cắn đến bật máu, mặt mũi trắng bệch ướt đẫm đầy uất ức.

Tận mắt chứng kiến nam điều dưỡng cường tráng khỏe mạnh bị hạ gục chỉ bằng một cước, ba cán bộ y tế không rét mà run, líu ríu đứng xếp hàng, chắp tay cúi đầu không dám thở mạnh.

Phùng Gia Vĩnh quỳ một chân lên mép giường, nhẹ nhàng vòng tay ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy bần bật đến kiệt sức trong bộ đồ bệnh nhân thô kệch thùng thình. Hắn nâng cô ngồi dậy, rồi để cô dựa hẳn vào lồng ngực mình: “Không sao rồi… Anh ở đây.”

Cảm nhận được người này không dùng sức mạnh để khống chế, mà lại dùng cả lồng ngực vững chãi ấm áp để bao bọc, che chắn cho mình, Cố Thương mơ mơ hồ hồ ngước đôi mắt đục ngầu lên, nhưng chỉ thấy một mảng đen kịt, tai cô ù đi không còn nghe hay thấy được gì nữa.

Đôi môi nhợt nhạt bị máu tươi nhuộm đỏ hé mở, thều thào yếu ớt: “Anh về rồi…”

Cố Thương chủ động nghiêng đầu, gục sát vào ngực hắn, yếu ớt khép mi nhắm lại: “Em nhớ anh lắm đó.”

Câu nói thều thào ấy như gáo nước lạnh tạt thẳng vào lồng ngực đang sục sôi nộ khí của Phùng Gia Vĩnh, đóng băng mọi cảm xúc trong hắn.

Cánh tay đang siết chặt lấy bờ vai nhỏ nhắn của Cố Thương bỗng khựng lại, run lên bần bật. Cỗ chua chát dâng lên đắng ngắt nơi cổ họng, lan ra tận đầu lưỡi.

Hắn đã bất chấp tất cả, đánh đổi cả sự trung thành và cả uy nghiêm của mình để bảo vệ cô. Nhưng cuối cùng, trong cơn mê sảng, người cô gọi tên, người cô khao khát được tựa vào...

Vốn chưa bao giờ là hắn.

"Em nhớ anh lắm đó."

​Câu nói thỏ thẻ ngọt ngào như mật ngọt nhưng lại như trăm ngàn mũi kim đâm nát trái tim người đàn ông sau bao năm lớp băng phủ dày vì cái gọi là đơn phương mà tan ra thành nước.

Phùng Gia Vĩnh nặng nhọc hít sâu một hơi, cố nuốt ngược những mảnh vỡ vào trong. Vòng tay hắn càng ôm cô chặt hơn, như muốn dùng chính hơi ấm của mình để xóa nhòa đi hình bóng kẻ khác trong tâm trí cô.

Hơi thở của Cố Thương nóng hổi, yếu ớt phả vào ngực trái hắn qua lớp áo phông màu be mỏng có vài vệt máu sậm màu do ôm cô lúc trước.

Sự chủ động dựa dẫm của cô lúc này là đặc ân, cũng là đau đớn. Hắn biết rõ cô đang nhầm lẫn, biết rõ sự phụ thuộc này là dành cho người đó, nhưng hắn thà bị nhận nhầm cũng không chịu đính chính.

Cô nhầm hắn là ai không quan trọng.

Quan trọng là chỉ có một sự thật. Người kề cận bên cô lúc này là hắn!

​Trước giường bệnh, ba cán bộ y tế vẫn cúi đầu run rẩy, không một ai dám ngẩng đầu, nên chẳng ai thấy vệt nước mờ nhạt đang chực trào nơi khóe mắt người đàn ông.

​Phùng Gia Vĩnh cúi đầu, áp sát môi vào mái tóc rối bời đẫm mồ hôi của cô gái nhỏ, tiếng thì thầm khàn đặc chỉ đủ cho hai người nghe: “Ngủ đi… Anh ở đây rồi.” “Đợi em tỉnh lại rồi sẽ tốt hơn thôi.”

Hắn vươn tay nâng bàn tay đang nằm bất động trên đệm của Cố Thương lên. Sắc mặt hắn thay đổi ngay tức khắc, tàn khốc lạnh lẽo như thể những cảm xúc xót xa vừa rồi chưa từng tồn tại.

Phùng Gia Vĩnh liếc nhìn vị Trưởng khoa, buông một câu ra lệnh ngắn gọn: “Làm đi.”

Lâm Diễm Phương sực tỉnh, vội vã bước tới với bộ dụng cụ y tế trên tay. Nhưng ngay khi bà vừa tiếp cận, kim truyền dịch đột nhiên bị một sức mạnh kinh người cướp mất. Chỉ trong chớp mắt, những cú đâm liên tiếp dứt khoát chọc thẳng vào khắp cẳng tay bà.

Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức Lâm Diễm Phương không kịp có bất kỳ phản ứng phòng bị nào. Đến khi cơn đau thấu xương, xuyên thấu đại não, người đàn ông kia đã buông tay, bỏ mặc mũi kim vẫn còn cắm sâu vào da thịt bà giữa đống máu tươi đang tuôn chảy đầm đìa.

Phùng Gia Vĩnh lạnh lùng quay đi, thản nhiên như thể hắn chẳng liên can. Hắn siết chặt vòng tay ôm lấy Cố Thương, tì cằm lên vầng trán nóng hổi của cô, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sát khí: “Đừng coi em ấy như những con bệnh khác của bà.”

Hắn khựng lại một nhịp, ánh mắt ưng đen sắc lẹm xoáy vào vị Trường khoa đang run rẩy vì đau đớn và sợ hãi: “Dám quát tháo đe dọa em ấy ngay trước mặt tôi.” “Nhà bà chán dùng đến lưỡi rồi có đúng không?”

Vị Trưởng khoa cao quý chưa bao giờ rơi vào tình huống nhục nhã và kinh hoàng đến thế. Suốt bao năm hành y, dù là những bệnh nhân danh gia vọng tộc hay giới đại gia lắm tiền nhiều của, cũng chưa một ai dám đối xử với bà như vậy, bất kể thái độ của bà có khắt khe hay nặng nề đến đâu.

Nhưng lúc này, trong tâm khảm bà không hề nảy sinh ý định báo cảnh sát, càng không dám nghĩ đến việc đưa gã đàn ông này lên mạng xã hội để dư luận phỉ nhổ. Thứ duy nhất lấp đầy đại não bà là nỗi kinh hãi tột độ.

Linh cảm nghề nghiệp và bản năng sinh tồn mách bảo bà rằng: Nếu dám phản kháng, chẳng khác nào bà đang tự tay cầm dao đâm chết từng người thân trong gia đình mình.

Người đàn ông này rốt cuộc là ai?

​Tại sao khí chất tỏa ra từ hắn lại áp bức nghẹt thở đến vậy? Khiến bà rùng mình nhận ra rằng, dù cảnh sát có xuất hiện ở đây ngay lúc này thì cũng chẳng thay đổi được gì. Ngược lại, chỉ cần hắn phật ý, bà và tất cả những gì bà trân quý sẽ bị xé nát ngay lập tức.

Nam điều dưỡng và điều dưỡng Thạch Thảo đứng chôn chân tại chỗ, hơi thở cũng không dám phát ra thành tiếng.

Chứng kiến vị Trưởng khoa quyền lực hằng ngày vẫn thét ra lửa giờ đây run rẩy với cánh tay đẫm máu, lòng họ tràn ngập sự kinh hoàng nhưng tuyệt nhiên không một ai dám có ý nghĩ sẽ tiến lại gần để hỏi han chứ đừng nói là băng bó.

Ánh mắt của Phùng Gia Vĩnh như một lưỡi dao vô hình vạch sẵn ranh giới chết chóc xung quanh giường bệnh.

Ai bước qua đó?

Chết!

Bàn tay Thạch Thảo run bần bật, trong không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở khiến cô suýt chút nữa thì khuỵu ngã vì khiếp sợ. Cô nhìn Trưởng khoa cầu cứu, nhưng chính bà cũng đang cắn răng chịu đựng cơn đau, đôi mắt đờ đẫn vì dư chấn từ sự tàn bạo của người đàn ông trước mặt.

Phùng Gia Vĩnh phớt lờ tất cả những kẻ thừa thãi đó. Hắn khẽ nới lỏng bàn tay đang nắm chặt tay Cố Thương, ngón cái ma sát nhẹ nhàng lên mu bàn tay xanh xao của cô như lời xin lỗi muộn màng.

Hắn nghiêng đầu, hơi thở nóng hổi phả bên tai Cố Thương, giọng nói dịu dàng đến mức khiến người ta lầm tưởng kẻ vừa đâm người ban nãy không phải là hắn: “Anh hứa với em, từ giờ không còn ai dám lên giọng mắng mỏ hay làm em đau nữa đâu.”

Nhưng người cần nghe sớm đã ngất lịm, bao nhiêu bướng bỉnh giờ đây cũng mềm nhũn, vô lực nằm yên bất động, hơi thở vẫn còn nóng ran nhưng cũng đã ổn định lại.

Hắn không ngước mắt lên nhìn đám người đang đứng bất động kia, giọng nói lập tức trở lại vẻ băng lãnh, chết chóc: “Tìm người khác tới đây mau lên!”

.☘︎ ݁˖ .☘︎ ݁˖ .☘︎ ݁˖

21:15, Hiên Ưng, 14/09,

Lâu đài Luyến Tư Duyên,

Người đàn ông với mái tóc đen buông xõa, những lọn tóc uốn cong phủ tràn cả bụng ghế sô pha dài. Hắn lười nhác ngả người ra sau, một tay vắt lên thành ghế, ngón trỏ gõ nhịp đều đặn.

Tay trái hắn thong thả nâng tệp tài liệu, hờ hững lướt mắt nhìn qua những dòng chữ in trên trang giấy trắng. Đôi chân dài ngang ngược vắt chéo, gác cả đôi giày thể thao đen hàng hiệu lên mặt bàn gỗ phủ kính cường lực dày dặn.

Đối diện hắn, người đàn ông kia cũng tùy hứng chẳng kém trong bộ pijama lụa đen phong phanh cổ áo, để lộ vòm ngực ngăm rắn chắc. Hắn chán chường gác đôi chân còn bọc trong đôi dép lê đi trong nhà lên bàn, hưởng ứng vẻ ngạo nghễ của kẻ đối diện bằng thái độ bất cần tương tự.

Lâm Đại Minh sải dài tay, vứt phăng tệp tài liệu trượt một đường sắc lẹm trên mặt kính. Lực đạo không chút khách khí khiến tập giấy văng khỏi bàn, phần bìa gỗ kê nghiêng một nơi, giấy tờ xòe xoạc ngả một nẻo dưới đất.

Hắn khinh bỉ ra mặt, buông lời mỉa mai: “Như mắt muỗi, để đấy mà tự dùng đi.”

⁽¹⁾Lý Huyền Long cau mày, đáy mắt màu xám lạnh như sói hoang hiện rõ vẻ chán ghét lẫn bực bội: “Như thế mà còn chê?”

“Dí buồi cần!”

“Cút!”

“Đéo cút!”

Lý Huyền Long tức đến bật cười thành tiếng, gằn giọng: “Tao đây không phải bố mày nha thằng thần kinh kia!” “Tao hết cho mày thuê chuyên cơ riêng để mày tự do bay nhảy như chim, tiền thuê thì đéo bao giờ trả, tao còn phải còng lưng ra bảo trì cho mày.” “Bây giờ mày lại vác mặt tới đây đòi thêm một cái công ty vừa phải to, vừa phải bao lương cho nhân viên của mày, vừa phải trông chừng, vừa phải kiếm tiền cho mày?” “Thông minh quá thường chết sớm đấy con ạ!”

Lâm Đại Minh mặt không biến sắc, một chút áy náy cũng chẳng có. Hắn dửng dưng bày ra vẻ bố đời, nhìn thẳng vào mắt thằng bạn thân: “Chốt!”

“Chốt thằng bố mày!”

Ở hai nơi khác nhau nào đó:

Lâm Bắc Thượng: “Hắt xì!”

Lâm Phú Thịnh: “Háhhhhhh xì!!!!!”

Lâm Đại Minh nhếch cong môi cười ngạo nghễ. Hắn chẳng thèm nhìn vẻ mặt như sắp bốc hỏa của Lý Huyền Long, thong thả vươn tay rút lấy điếu xì gà đặt trên khay bạc của thẳng cốt, chậm rãi châm lửa.

​Hắn phà một ngụm khói trắng mờ ảo vào không trung, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo uy quyền không thể chối từ: “Cái công ty rách nát mang đi làm ổ chó, chó nó còn đéo thèm nằm.” “Chọn cho tao cái khác, quy mô phải to gấp ba, nằm ngay trung tâm, giấy tờ đứng tên Hóa Long nhưng quyền điều hành và lợi nhuận thuộc về tao.”

​Lý Huyền Long nghe xong suýt chút nữa thì sặc trà, hắn tức tối đặt sầm chén trà trong bộ sưu tập cổ quý hiếm đắt đỏ mạnh xuống bàn kính, vang choang một tiếng lớn chói tai.

Hắn đập bàn cái rầm, đứng phắt dậy, đôi mắt xám lạnh loé lên tia lửa giận bừng bừng: “Mày dám ăn cướp ngay địa bàn của tao?” “Cái công ty kia giá trị thị trường đã cả trăm triệu ⁽²⁾UD, mày còn muốn to hơn? Tao là ngân hàng của nhà mày chắc?”

​Lâm Đại Minh dửng dưng gác đôi giày thể thao lên cao hơn, đạp thẳng vào mấy cái chén đắt tiền của Lý Huyền Long như muốn hất văng chúng đi cho rộng chỗ: “Chốt!”

“Chốt thằng cha mày!”

Ở hai nơi khác nhau nào đó:

Lâm Bắc Thượng: “Háhhh…. Háhhh… Háhhhh xì!!!!!”

Lâm Phú Thịnh: “Háhhhhhh xì!!!!!”

Lý Huyền Long bá vương tung hoành khắp hai giới trắng và đen. Thương trường hay giang hồ, hắn đều thuộc hàng đỉnh cấp. Tính cách uyên sâu thâm trầm, hỉ nộ bất lộ hình, chỉ khi ở trước mặt tên thổ phỉ mặt dày nào đó, cái lớp vỏ bọc điềm tĩnh của hắn mới dễ dàng bị xé toạc ra thành vô số mảnh vụn.

Lâm Đại Minh khẽ phà thêm một ngụm khói xì gà trắng mờ, đôi mắt đen như ngọc nhìn xoáy vào Lý Huyền Long.

​Hắn không thèm để tâm đến vẻ mặt đang run lên vì kiềm chế của thằng cốt đột, thản nhiên cất giọng nhẹ bẫng: “Tao thấy cái trung tâm thương mại mày vừa khánh thành ở Phùng Xuân cũng được đấy.”

​Lý Huyền Long nghe xong, đôi đồng tử màu xám lạnh co rút dữ dội. Tiếng quát của hắn vang dội cả căn phòng vốn cách âm cực tốt: “Địt mẹ!” “Về bảo ông già mày đổi tên mày thành Minh Thổ ngay và luôn cho tao!” “Mày có biết cái trung tâm đó tao đổ vào bao nhiêu vốn liếng, bao nhiêu quan hệ vào không? Nó là bộ mặt của Hóa Long trong năm nay!” “Mày đớp cái công ty chưa đủ, giờ còn muốn trấn lột cả cái trung tâm thương mại của tao? Mày hốc lắm thế không sợ nghẹn chết hả?”

​Lâm Đại Minh thản nhiên nhún vai, dáng vẻ dửng dưng đến mức khiến người ta muốn đấm cho nhiều phát: “Chốt!”

​Lý Huyền Long tức đến bật cười thành tiếng, nụ cười mang theo bất lực tột cùng. Hắn vốn luôn là kẻ đứng trên cao, chỉ cần một cái liếc mắt cũng khiến đối thủ run sợ, vậy mà giờ đây lại bị một tên thổ phỉ ngang nhiên mò tới tận nhà trấn lột sạch sành sanh từ công ty đến cả cái dự án tâm huyết mà chẳng thể làm gì được.

“Chốt cả lò nhà mày luôn ấy à thằng điên này?!”

Ở năm nơi khác nhau nào đó:

Lâm Bắc Thượng: “Háhhh…. Háhhh… Háhhh xì!!!!!”

Lâm Phú Thịnh: “Háhhhhhh xì!!!!!”

Lâm Thanh Sâm: “HÁHHHHHH XÌ!!!!!!!”

Lâm Huyền Phong: “Hắt xì!!”

Lâm Thiên Thành: “Hát chù!”

Lý Huyền Long tức muốn thổ huyết, tức tối gầm lên: “Dcụm! Mày coi nhà tao là chốn không người hả mà muốn lấy gì thì lấy cái đó?” “Chốt con cặc tao này!”

​Lâm Đại Minh chẳng thèm nhìn biểu cảm muốn ăn tươi nuốt sống của thằng cốt đột. Hắn thong thả rút điện thoại trong túi áo trong ra, lướt nhẹ vài cái rồi xoay màn hình về phía Lý Huyền Long.

​Trên màn hình là tấm ảnh Cố Thương một tay bế con, một tay cầm điện thoại giơ lên cao, nghiêng đầu vui vẻ chu mỏ chụp tự sướng. Gương mặt nhỏ xinh xắn đáng yêu, cùng đôi mắt đen láy cong cong tươi cười rạng rỡ.

Lâm Đại Minh hất cằm, kênh kiệu khoe mẽ, lời cất lên lại như đang ra lệnh: “Nhìn cho kỹ. Vợ nhỏ của tao đấy. Rất xinh! Rất yêu!”

​Lý Huyền Long đang cơn thịnh nộ bỗng khựng lại, nheo mắt nhìn dung nhan vừa nhìn đã thấy xinh, càng nhìn càng thấy yêu khiến lòng người mềm nhũn, muốn được ôm vào lòng, một nửa để che chở, một nửa để trêu chọc đến phát khóc rồi lại dỗ dành.

Hắn còn chưa kịp buông lời nhận xét thì Lâm Đại Minh đã bồi thêm: “Em ấy thích đi chơi, thích đi mua sắm, ăn uống, chụp choẹt này nọ.” “Tao chuẩn bị sang Long Thiệt Lan một thời gian dài, để em ấy tới địa bàn mày chơi là tốt nhất.”

Lý Huyền Long liếc xéo thằng bạn, trong lòng bỗng rấy lên dự cảm chẳng lành: “Thì?”

“Thì nôn cái thẻ đen ra đây. Để tổ tông nhỏ nhà tao muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm.” “Chỉ cần tới chỗ nào, chỗ đấy của mày phải phục vụ hầu hạ em ấy thật tốt, tiêu xài không giới hạn, luôn là ưu tiên hàng đầu.”

​Lý Huyền Long tức đến mức dây thần kinh trên thái dương giật đùng đùng: “Minh Thổ! Mày vừa cướp công ty, vừa trấn lột trung tâm thương mại, giờ còn định bắt tao làm bảo mẫu trông nom cung phụng cả vợ mày?”

​Lâm Đại Minh dửng dưng thu điện thoại lại, tiện tay nhấc luôn cái bật lửa chạm khắc thủ công, mạ vàng nguyên chất, đính những viên kim cương to đẹp sáng chói của Lý Huyền Long trên bàn bỏ thẳng vào túi.

Chẳng cần quan tâm thằng bạn có đồng ý hay không, hắn thản nhiên nói tiếp: “Tiện thể lô xe mới về của mày. Nhặt cho vợ nhỏ nhà tao trên dưới mười con để làm nền cho em ấy chụp ảnh.” “Màu nào nổi bật một chút, đỏ, trắng hay xanh gì cũng được. Kèm thêm mấy tấm hình chó mèo, hoa cỏ dán xe để em ấy tự dán trang trí, chọn loại tốt nhất, đắt nhất.”

​Lý Huyền Long suýt chút nữa là nhào qua bàn bóp cổ thằng bạn thân: “Đồ thổ phỉ! Đồ mặt dày! Đồ thần kinh!” “Mày cút ngay cho tao! Thẻ cái con khỉ! Xe cái thằng bố mày! Tao mà đưa cho mày thì tao là con lợn!”

​Lâm Đại Minh đứng dậy, mái tóc đen dài khẽ lay nhịp nhàng theo chuyển động của cơ thể. Hắn chẳng thèm liếc qua biểu cảm méo mó khó coi thiếu điều hóa hình thành thú dữ của thằng bạn, cứ thế sải bước dài về phía cửa, tùy hứng giơ cao tay trái vẫy nhẹ một cái.

“Chốt!”

Khi đi ngang kệ gỗ trang trí kịch tường, Lâm Đại Minh tiện tay vơ đại chai rượu cổ quý hiếm được ai đó bỏ không biết bao tiền của trong buổi đấu giá mới giành giật về để làm nội thất trang trí.

Lý Huyền Long đứng đó, một tay chống thắt lưng đỡ eo, tay trái còn lại giơ lên ray ray vầng trán suốt từ nãy đến giờ vẫn luôn nhảy xếch xập xình đến đau nhức.

Hắn vừa uất hận vừa bất lực nhìn theo bóng lưng ai đó lững thững xách theo chai rượu quý bước xuống từng bậc thềm trước hiên nhà, tay trái vẫy vẫy trên không trung, dáng vẻ kênh kiệu láo toét, hận không thể biến ánh mắt thành phi tiêu để đâm thằng cốt đột kia hóa thành con nhím.

Hắn tức tối thở mạnh vài hơi, nghiến răng nghiến lợi gằn giọng: “Coi như mấy cái đó tao làm quà tặng em dâu.” “Còn mày chỉ là cái thứ hưởng ké thôi đó, thằng thần kinh thổ phỉ!”

Lý Huyền Long tự hỏi tại sao ngày xưa hắn lại đâm đầu đi chơi với cái thằng dở hơi này làm gì không biết?

Để rồi giờ đây bị nó sai lệnh như con đẻ, nó bảo làm gì là phải làm cái nấy, không lệch đi đâu được dù chỉ là một li.

Lý Huyền Long vươn tay trái nhặt điện thoại bị vứt bừa trên bàn lên, thao tác nhanh gọn rồi áp lên tai.

Ngay khi đầu dây bên kia bắt máy, Lý Huyền Long lập tức thu lại sự tức tối bực dọc, trở lại dáng vẻ uyên thâm khó thấu, cất giọng lạnh lùng uy quyền ra lệnh: “Tổ bay chuẩn bị đến đâu rồi?”

[Long Gia, tổ bay đã sẵn sàng.]

“Máy bay thế nào?”

[Mọi thứ đều được đảm bảo ạ.]

“Minh Gia đang trên đường đến, chuẩn bị đón tiếp nó cho tốt.”

[Đã rõ!]

Lý Huyền Long vứt điện thoại xuống mặt bàn kính, nặng nề ngồi phịch xuống ghế sô pha, ngả lưng dựa ra sau.

Dù tức cách mấy, thì mỗi lần thằng thổ phỉ đó xuất ngoại, hắn vẫn đều không nén nổi lo lắng.

Như sực nhớ ra điều gì đó, Lý Huyền Long nhổm dậy, với tay lấy điện thoại.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, giọng điệu kính cẩn: [Dạ, Long Gia.]

“Cử người sang địa bàn Minh Gia.”

[Đã rõ!]

“Cho người âm thầm bảo vệ cô gái trong ảnh.”

[Đã rõ!]

Việc thủ lĩnh rời khỏi lãnh địa bị các bang phái khác đánh hơi thấy chỉ là chuyện sớm muộn. Đó cũng là thời điểm dễ bị đánh chiếm và gây hấn nhất.

Là anh em chí cốt vào sinh ra tử, hắn tuyệt đối không thể trơ mắt đứng ngoài cuộc để mặc địa bàn của thằng bạn bị đám chó hoang xung quanh chĩa mõm vào táp một miếng.

.☘︎ ݁˖ .☘︎ ݁˖ .☘︎ ݁˖

21:25, Hiên Ưng, 14/09,

Lâm Đại Minh bước lên chiếc Mobihome đen khổng lồ nghênh ngang đậu giữa sân địa bàn của Lý Huyền Long, trong tiếng vỗ tay kịch liệt của đám đàn em.

Hắn thuận thế vung tay, ném thẳng chai rượu cổ quý vừa được biếu về phía Chu Chính Nam như ném một vật vô tri rẻ tiền: “Đến Lưu Khởi.”

Chu Huyền Nam ngồi ở ghế lái nghiêm cẩn đáp: “Đã rõ!”

Chu Chính Nam ngồi trên ghế, theo phản xạ giơ cao hai tay, nhẹ nhàng đỡ trọn lấy chai rượu.

Chỉ trong vài thao tác nhanh gọn như chớp mắt, Chu Chính Nam đã dễ dàng bật tung được nắp chai làm bằng gỗ trầm hương thượng hạng. Mùi rượu cổ lâu năm lập tức lan tỏa khắp không gian xe, nồng nàn đến mức khiến lòng người chưa uống đã thấy ngà ngà say.

Trần Ngọc Ly giằng phắt chai rượu, không chút nể nang ai trên ai dưới. Chị cũng chẳng buồn dùng đến ly chén lỉnh kỉnh, cứ thế ngửa cổ dốc ngược chai rượu tu một hơi thật đã đời.

Phần cổ chị chuyển động nhịp nhàng theo từng ngụm rượu nồng đậm thấm đẫm vòm họng, trôi tuột xuống dạ dày. Trần Ngọc Ly sảng khoái nhả môi khỏi miệng chai, gò má chị nhanh chóng ửng hồng rực rỡ.

Trần Ngọc Ly híp mắt cười khì khì, lè nha lè nhè đầy thỏa mãn: “Ngon!” “Quá đã luôn!”

Hoa Hướng Dương ngồi ngay hướng đối diện cũng chẳng vừa, đứng nhổm dậy, chống một tay xuống bàn làm điển tựa, ngang nhiên quơ tay còn lại cướp trên giàn mướp ngửa cao cổ tu lớn ừng ực một hơi.

Chu Chính Nam ngơ ngác nhìn đôi tay trống đang lơ lửng trên không hết sức lố bịch của mình, không thể chán ghét hơn liếc xéo lần lượt từng mụ quỷ cái.

Hai con mụ này đáng lẽ phải cho đi riêng mỗi mụ một xe mới đúng!

Lâm Đại Minh chẳng buồn quản ba cái chuyện vặt vãnh thế này, hắn ngả người ra ghế da cao cấp, tay cầm điện thoại bấm nhanh dãy số quen thuộc.

Đầu dây bên kia truyền tới thanh âm thở dốc mạnh mẽ của đàn ông, quyện lẫn tiếng rên bị kìm nén đầy uất ức, cùng thanh âm da thịt vỗ mạnh nóng bỏng, nhớp nháp vang lên liên hồi, không chút nể nang ai.

Lâm Đại Minh khinh bỉ ra mặt, nhếch môi cười khẩy: “Chim hết cửng thì bò qua Lộc Khang trông nhà cho tao.”

[Con cặc.] [Bố qua đốt trụi luôn.]

Nói rồi, đầu kia lạnh lùng tắt cái rụp.

Chu Chính Nam ngồi ở hàng ghế mé bên kia, đối diện với hàng ghế của Lâm Đại Minh bật cười ngả ngớn: “Cha đó chột mà sung phết!”

Tiếng dập mạnh như đóng cọc như vậy, e rằng người dưới thân sẽ chật vật lắm mới qua nổi trận này.

Trần Ngọc Ly chưa bao giờ bị rượu đánh bại dễ dàng như vậy, chị mơ mơ màng màng, khoái chí cười sằng sặc, hô hố: “Nghe thôi đã thấy nứng nừng nưng rồi, é he he!”

Chu Chính Nam liếc xéo người bên cạnh, hận không thể tung một cước đá văng con mụ này dính hẳn vào thành xe cho khuất mắt: “Câm!” “Còn xàm nữa bố vạch quần ra cho bú đến khi tới sân bay luôn đấy.”

Trần Ngọc Ly vênh mặt kênh kiệu, bàn tay hư hỏng chuẩn xác vồ chuẩn đũng quần người bên cạnh, khiêu khích bóp một cái: “Vạch mẹ ra, tao ngồi lên nhún luôn cho nóng!”

“Địt mẹ! Cút!”

Chu Chính Nam hãi hùng hất văng bàn tay biến thái đang xoa loạn trên hạ thân mình ra, vội vàng đứng phắt dậy. Hắn vừa bò vừa bước tháo chạy sang phía đối diện, ngồi nép sát vào cửa sổ, ngay trước mặt Lâm Đại Minh vừa bắn sang ánh nhìn khinh bỉ xen lẫn cợt nhả qua thằng em vừa bị dâm tặc công khai sàm sỡ.

Hoa Hướng Dương cười sằng sặc, giòn tan cả một góc xe: “Xem nó chạy chối chết kìa!”

Trần Ngọc Ly đưa bàn tay vừa sờ ai đó lên liếm nhẹ một cái: “Mõm!”

Chu Chính Nam ấm ức xoay mặt nhìn ra cửa sổ. Dù cố tỏ ra bình thản, hắn vẫn không giấu nổi vành tai đang đỏ bừng và nơi ẩn dưới đũng quần đang bắt đầu sưng trướng.

Không khí trong chiếc Mobihome giờ đây nồng nặc mùi rượu cổ, tiếng cười ngặt nghẽo của mấy mụ quỷ cái vang dội khiến người ngồi ở ghế lái đau hết cả đầu.

Cuối cùng Chu Huyền Nam nhịn không nổi, khẽ gằn giọng quát: “Câm!”

Trần Ngọc Ly im lặng ing………….

Hoa Hướng Dương im lặng ing………..

Không gian bên trong chiếc Mobihome bỗng chốc rơi vào sự tĩnh lặng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng động cơ xe êm ái lướt đi trên đường cao tốc.

Chu Chính Nam âm thầm cười hả hê trong bụng. Ha ha!

Lâm Đại Minh vẫn duy trì tư thế vương giả nhàn nhã, hướng mắt đen như ngọc lơ đãng nhìn những dãy đèn đường vụt qua cửa kính.

Hắn chẳng thèm bận tâm đến cuộc chiến nội bộ của đám đàn em, chỉ thong thả xoay chiếc bật lửa kim cương vừa được biếu trong tay, ánh sáng lấp lánh phản chiếu nỗi tương tư tột cùng hiện rõ trên gương mặt hắn.

.☘︎ ݁˖ .☘︎ ݁˖ .☘︎ ݁˖

18:30, Ha Ni – Ba La La, 14/09,

Khu khách sạn sân bay,

Bàn tay xương dài còn vương vài giọt sương nước, từ trên cao chạm xuống chiếc điện thoại vứt nằm ngửa trên đệm giường trắng tinh êm ái.

Lâm Đại Minh một thân rắn chắc còn ướt đẫm. Thân dưới hắn quấn hờ hững chiếc khăn tắm hoa lá hẹ màu mè do ai đó tận tình sắp xếp sẵn khi còn ở nhà. Dù chiếc khăn đã được quấn tới hai vòng, nhưng vẫn không sao che giấu được đường nét kiêu ngạo đầy mị lực, khiến lớp vải giữa hai chân Lâm Đại Minh hằn lên đường cong nhô cao quyến rũ.

Mái tóc đen dài được cuộn gọn bằng châm gỗ họa tiết đơn giản trên đỉnh đầu, chỉ còn lại vài lọn dài chừng gang tay ướt đẫm phần ngọn lửng lơ vắt vẻo sau lưng. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn phòng, bờ lưng rộng rãi, vững chãi của hắn lộ rõ vết sẹo chéo dài từ bả vai kéo tuột xuống tận thắt lưng.

Vết sẹo lồi lên dữ tợn, phong trần bóng loáng dưới những tia nước trong suốt vừa chậm rãi trượt qua, nằm rải rác bên cạnh là vô số vết sẹo lớn nhỏ khác do đủ loại vũ khí để lại, tạc nên vẻ đẹp vừa nguy hiểm, vừa gợi tình của người đàn ông kiêu ngạo đầy bản lĩnh đã kinh qua vô số trận chiến sinh tử đẫm máu.

Màn hình lập tức bừng sáng, hình ảnh bàn tay đàn ông xương dài to lớn từ phía trên bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn, thanh mảnh trắng nõn nà đang xòe rộng bên dưới. Tổng thể trông chẳng khác nào mãnh thú đang xòe ra bộ vuốt nhỏ xíu, trông rất đáng yêu.

​Nhìn những móng vuốt tí hon ấy, đối lập hoàn toàn với bàn tay to hằn rõ những đường gân chằng chịt mạnh mẽ, ánh mắt đen như ngọc dịu dàng tình ý, nỗi nhớ nhung lại bắt đầu len lỏi qua từng tế bào.

Hình đại diện các ứng dụng mạng xã hội, ngân hàng, xem phim, mua sắm Cố Thương đều để tấm hình này. Khi có người nhà, bạn bè để lại bình luận ẩn ý, cô cũng chẳng chút ngần ngại thừa nhận, đường hoàng khoe khéo anh người yêu bí ẩn này cho cả thế giới biết.

Lâm Đại Minh nhìn màn hình, khóe môi khẽ nhếch lên độ cong cực nhỏ. Được cô đánh dấu chủ quyền triệt để, kẻ vốn dĩ không biết đến hai chữ ‘khiêm tốn' như hắn đương nhiên vô cùng mãn nguyện.

Điện thoại vừa nhận diện được dung mạo chủ nhân, lập tức mở khóa, chuyển thẳng vào màn hình chính chỉ có vài ô nhóm ứng dụng ít ỏi được xếp gọn gàng trên đầu màn hình, chừa lại một khoảng trống rộng rãi để phô bày bức hình nền vòng eo thon phẳng lì nằm giữa lớp ga giường màu xám đậm. Vạt áo sơ mi bị vén cao xộc xệch, phía dưới thắt lưng, một bàn tay xương dài móc bốn ngón luồn sâu vào cạp váy đồng phục kẻ caro màu đỏ sẫm nắm chặt hết sức mờ ám.

Liếc qua con số báo giờ góc trên cùng màn hình, Lâm Đại Minh tính nhẩm nhanh thời gian hiện tại ở Hiên Ưng rồi bấm gọi cho cái tên ‘Tổ Tông Nhỏ'.

Hồi chuông chờ kéo dài rồi kết thúc, Tổ Tông Nhỏ không nghe máy.

Lâm Đại Minh vẫn rất kiên nhẫn, bấm gọi lại lần nữa.

Tổ Tông Nhỏ nhà hắn vẫn không nghe máy.

Chân mày hắn thoáng nhíu lại. Ngón cái trái hạ xuống, bấm gọi lần thứ ba.

Sắc mặt Lâm Đại Minh càng lúc càng sa sầm. Hiên Ưng giờ đã hơn 11 giờ trưa, theo lịch học của cô đáng lẽ lúc này cô phải có mặt ở nhà mới đúng.

Hắn chợt nhớ đến tiền sử Cố Thương chuyên gia bỏ quên điện thoại khi đi ra ngoài. Lâm Đại Minh lập tức chuyển sang phần mềm định vị, truy tìm tung tích cô đang ở đâu.

Nhiều lần trước hắn gọi cho cô không được, mở định vị thì thấy điện thoại cô để ở nhà, gọi hỏi mẹ nuôi thì bà bảo cô đang đi học.

Lần này cũng không ngoại lệ, chấm xanh trên bản đồ vẫn đứng yên tại chỗ. Cô lại bỏ quên ở nhà.

Lâm Đại Minh nghiến răng, trong lòng thầm hạ quyết tâm sau khi trở về sẽ phải dạy dỗ lại cô một trận nên thân, để xem cô còn dám ra ngoài mà để điện thoại ở nhà nữa hay không!

Lâm Đại Minh gọi điện cho mẹ nuôi xác nhận lại, thì vẫn nhận được tin cô đã đi học như những lần trước.

Hắn chuyển hướng cuộc gọi sang cho ‘Ngáo'.

“Tra xem vợ tao đang ở đâu?”

.☘︎ ݁˖ .☘︎ ݁˖ .☘︎ ݁˖

11:30, Lộc Khang – Hiên Ưng, 15/09,

Bệnh viện Trung ương Khởi Yên,

Trịnh Bảo Tuấn áp sát điện thoại vào tai, khẽ nghiêng đầu về phía phòng bệnh đối diện.

Một hồi lâu trôi qua, không gian vẫn chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, không có bất kỳ xao động nào khác thường. Hắn mới nghiêm cẩn lên tiếng với người ở đầu dây bên kia: “Không cần tra đâu Minh Gia.” “Bé con nhà anh đang ở bệnh viện Khởi Yên.”

Ngừng một chút để phán xét tình hình, Trịnh Bảo Tuấn nói tiếp: “Ban nãy còn khóc lóc la hét ầm ĩ đòi về cho bằng được, vừa yên tĩnh được một lúc thì anh gọi.”

Giọng điệu đầu dây bên kia lập tức biến đổi, không giấu nổi vẻ sốt sắng xen lẫn lo âu: [Em ấy bị gì?]

“Em nghe anh Vĩnh nói là bị sốt cao. Còn tình hình sao thì anh hỏi…”

[Tút… Tút… Tút…]

Trịnh Bảo Tuấn mắt tròn mắt dẹt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vừa tắt ngúm, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía phòng bệnh đối diện bên kia cách mấy bức tường.

Bình thường thấy tổ tông nhỏ nhà Minh Gia lúc nào cũng ngoan ngoãn lễ phép, chẳng ngờ ẩn sau vẻ ngoài đó lại là một em bé siêu bướng bỉnh, cố chấp, một khi đã không muốn thì không ai cản nổi, kể cả mấy tên xã hội đen khét tiếng.

Mà thôi kệ đi. Chỉ cần cô xinh xắn đáng yêu là những người khác đều tự động có lỗi hết!

Trịnh Bảo Tuấn cảm thấy vô cùng hả hê trong lòng. Nghĩ đến cảnh mấy ông anh thường ngày khủng bố bá đạo, mặt sắt đen sì mà giờ đây phải chật vật, khốn khổ xoay xở bởi một cô bé, hắn lại thấy buồn cười không chịu nổi.

​Hắn hắng giọng, cố nén nụ cười đắc ý đang trực trào trên môi, thong thả vứt điện thoại lên chốc tủ đầu giường.

Ánh mắt Trịnh Bảo Tuấn hướng về phía người con gái nằm bất động trên giường với thân hình trắng xóa, bó bột cứng nhắc một tay một chân.

Trịnh Bảo Tuấn vươn tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp phủ dày những vết xước đỏ lớn của Vĩnh Thiên Kim, ngón cái dịu dàng miết nhẹ lên làn da mềm mịn bị tổn thương, khẽ thở dài: “Mấy cô bé tầm tuổi như em thật khiến người ta đau đầu, lo lắng không yên mà.”

Trong đầu Trịnh Bảo Tuấn mường tưởng ra viễn cảnh Minh Gia lồng lộn lên như thế nào khi biết tin tổ tông nhỏ nhà mình đang làm loạn ở đây.

Một Minh Gia luôn coi trời bằng vung, đi đến đâu khiến máu chảy thành dòng đến đó, ấy thế mà lại phải nếm mùi bất lực toàn tập trước một cô nhóc siêu bướng.

​Cứ để cho mấy ông anh nếm mùi đau khổ một chút, đời thế mới vui!

.☘︎ ݁˖ .☘︎ ݁˖ .☘︎ ݁˖

Phùng Gia Vĩnh ôm Cố Thương trong lòng, ngồi trên ghế sô pha chờ đợi tạp vụ khử trùng sạch đệm và thay ga giường mới, sau cuộc vật lộn đến máu chảy đỏ cả mảng ga giường trắng.

Một tay hắn nhẹ nhàng nâng lấy cánh tay thanh mảnh của cô giữ lơ lửng giữa không trung, điều chỉnh tư thế sao cho dòng dịch truyền có thể chảy vào cơ thể cô trơn tru mượt mà nhất.

Cố Thương nằm dựa mặt vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông đang phập phồng từng hơi thở dồn dập vì căng thẳng chưa từng có. Hai mắt cô nhắm nghiền, để mặc cho sự mệt mỏi kiệt quệ xâm chiếm.

Dáng vẻ Cố Thương lúc này yếu mềm, ngoan ngoãn như thường ngày, hoàn toàn khác xa với hình ảnh cô bé bướng bỉnh ban nãy, thà để mu bàn tay sưng vù đau đớn cũng nhất quyết phải chống đối đến cùng.

Trong cơn mê sảng mệt mỏi, Cố Thương vô thức cọ cọ gò má nóng ran lên ngực áo Phùng Gia Vĩnh, miệng nhỏ uất ức lẩm bẩm nói mớ: “Người ta không có tè dầm mà…”

Phùng Gia Vĩnh vừa thương vừa buồn cười: “Ừm, không có.” “Anh không biết gì hết.”

Một tay Cố Thương vòng qua mạn eo Phùng Gia Vĩnh, túm chặt lấy vạt áo phông màu be ở phía sau thắt lưng hắn. Chân mày cô cau lại tỏ vẻ hờn dỗi, miệng nhỏ vẫn không ngừng lên án trong cơn mê sảng: “Bắt người ta đi viện là người xấu!”

Phùng Gia Vĩnh bất lực lắc đầu, nhịn không được mà buột miệng cười khổ một tiếng khẽ khàng. Bàn tay đang nâng dịch truyền cho cô khẽ siết nhẹ, hắn dịu giọng dỗ dành: “Anh không có xấu.” “Anh đẹp lắm đó.”

.

.

.

Sau khi tạp vụ đã dọn dẹp xong, Phùng Gia Vĩnh bế vững Cố Thương trên tay chậm rãi đứng thẳng dậy. Nhờ sự trợ giúp của tạp vụ, hắn dễ dàng đưa cô trở lại giường bệnh trong khi vẫn phải cẩn trọng giữ cho dây truyền dịch không bị căng.

Hắn đặt cô nằm xuống đệm êm ái, đôi tay quyến luyến lưỡng lự vài giây mới chịu rút khỏi gáy và khuỷu chân cô. Phùng Gia Vĩnh kéo chăn phủ kín lên tận cổ Cố Thương, áp lòng bàn tay trái lên vầng trán cô để kiểm tra nhiệt độ thì thấy vẫn còn nóng ran.

Căn phòng giờ đây chỉ còn lại mình hắn và cô gái nhỏ đang mê man, không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Phùng Gia Vĩnh nén lại tiếng thở dài, chậm rãi rụt tay về rồi xoay người bước đến cửa phòng tắm, mở toang.

Hắn nhìn lướt qua một lượt, ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét tột cùng.

Không gian chật hẹp trống rỗng, chỉ có một cuộn giấy vệ sinh lạc lõng và thùng rác nhỏ. Dưới vòi nước phụ, chiếc quần lót màu be viền mây đen cách điệu vẫn còn dán chặt miếng băng vệ sinh đẫm máu nằm gọn trong chiếc chậu nhựa cũ kỹ, bên cạnh là vũng nước vàng nhạt loang lổ.

Phùng Gia Vĩnh xoay người, lạnh lùng rời khỏi bệnh viện. Hắn phóng xe tới siêu thị gần nhất, rồi nhanh chóng trở về với hai tay xách túi lớn túi nhỏ lỉnh kỉnh.

Hắn thay bằng một chiếc chậu nhựa mới tinh, ngồi xổm tỉ mẩn vò sạch chiếc quần lót nhỏ bằng loại nước giặt chuyên dụng (cùng hãng với khăn ướt lau vùng kín mà hắn từng thấy trong túi đồ của Cố Thương trước đó).

Xong xuôi, hắn mang ra ban công, phơi dưới ánh nắng.

Chưa dừng lại ở đó, Phùng Gia Vĩnh lặng lẽ dùng bàn chải và chai tẩy rửa hương hoa đào, cọ rửa sạch sẽ toàn bộ phòng tắm từ trên trần xuống đến sàn nhà, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào.

Cuối cùng, hắn tỉ mẩn thay mới thùng rác, giấy vệ sinh, trưng bày từng món đồ dùng cá nhân lên kệ gương, đặt thêm lọ tinh dầu chanh hoa nhài để không gian nhỏ hẹp trở nên trong lành thơm tho.

Đúng lúc Phùng Gia Vĩnh vừa bước ra khỏi phòng tắm sau khi dọn dẹp xong, chiếc điện thoại vứt bừa trên ghế sô pha bất ngờ đổ chuông, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Hắn vô thức liếc nhìn về phía giường bệnh, thấy Cố Thương vẫn đang ngủ ngoan mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, sải bước tiến về phía tiếng chuông.

Liếc qua cái tên hiển thị trên màn hình, Phùng Gia Vĩnh thản nhiên lướt ngón cái bấm phím nghe. Hắn vừa áp điện thoại lên tai vừa lững thững đi về phía giường bệnh, điềm tĩnh ngồi xuống chiếc ghế đặt sát cạnh cô: “Em nghe.”

Đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng điệu lạnh lùng, quyền uy nhưng không sao giấu nổi sự lo lắng tột cùng: [Vợ tao bị làm sao?]

Phùng Gia Vĩnh không một chút ngập ngừng hay có ý định giấu giếm. Hắn nhìn gương mặt xanh xao của người con gái trên giường, môi mỏng mấp máy nói thẳng: “Sốt cao ba chín độ, vừa giảm còn ba tám độ rưỡi.” “Vùng kín bị chảy máu và tổn thương do quan hệ thô bạo.”

Đầu dây bên kia im bặt. Một sự im lặng kéo dài, rõ ràng người đàn ông đó cũng không ngờ tới sự thật này, hoặc hắn bàng hoàng không biết phải đối diện ra sao với hậu quả do chính mình gây ra: [……]

Đáy mắt ưng đen của Phùng Gia Vĩnh bắn ra tia khinh bỉ pha lẫn phẫn nộ tột độ, hắn siết chặt điện thoại trong tay.

Không biết trân trọng em ấy thì cút ra xa một chút!

Mất một hồi lâu, đầu dây bên kia mới mở lời, thanh âm dịu đi vài phần, mang theo cả hối lỗi lẫn cõi lòng tan nát: [Có nghiêm trọng lắm không?]

Phùng Gia Vĩnh nhìn xuống mu bàn tay sưng tím vì bị vỡ mạch máu của Cố Thương, giọng điệu vẫn đều đều đầy xa cách: “Bác sĩ nói cần phải ở lại vài hôm để theo dõi, nếu không viêm nhiễm gì là có thể xuất viện.”

Giọng Lâm Đại Minh trầm xuống, cố kìm nén một cơn bão lòng đang cuộn trào: [Bây giờ vợ tao thế nào?]

“Vừa mới tiêm một liều an thần, giờ đang ngủ.”

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, rồi tiếng thở dài nặng nề truyền qua loa điện thoại: [Em ấy không thích bệnh viện…]

Phùng Gia Vĩnh liếc nhìn mảng ga giường vừa được thay mới, trong đầu vẫn còn ám ảnh cảnh tượng cô gái nhỏ quyết liệt chống đối đến cùng ban nãy: “Đúng vậy. Náo loạn đến mức ai cũng bất lực.”

Lâm Đại Minh dường như đã lấy lại được chút bình tĩnh của một kẻ mạnh cầm đầu, hắn trầm mặc ra lệnh: [Trông chừng em ấy.] [Khi nào em ấy tỉnh lại báo cho tao.]

“Được.”

Cuộc gọi kết thúc chóng vánh bằng một tiếng tút dài.

Phùng Gia Vĩnh hạ điện thoại xuống, ánh mắt phức tạp dừng lại trên gương mặt nhỏ xanh xao.

Hắn biết, dù Lâm Đại Minh có cách xa hàng vạn dặm, thì sợi dây liên kết đầy cực đoan và đau đớn này vẫn cứ buộc chặt lấy hai người họ.

Đột nhiên Cố Thương giật nảy mình, trong cơn mê sảng rấm rức khóc thành tiếng, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má vẫn còn đỏ ửng vì sốt cao: “Không muốn… Không muốn ở viện đâu…” “Tốn tiền lắm đó… Cho em về đi mà…”

Phùng Gia Vĩnh xót xa vô cùng, hắn vội vàng ngồi hẳn lên mép giường, bàn tay đặt lên mạn eo cô, nhẹ nhàng vỗ về: “Không đáng bao nhiêu cả. Em ngoan ngoãn ở đây tịnh dưỡng vài hôm.” “Khi nào khỏe lại rồi, em thích ăn cái gì anh đều làm cho em ăn được không?”

Lời hứa hẹn của hắn như có ma lực, khiến tiếng khóc của Cố Thương nhỏ dần rồi lịm đi thành những tiếng nấc cụt tội nghiệp.

Phùng Gia Vĩnh cứ ngồi đó, kiên nhẫn vỗ vỗ nhẹ nhàng, ánh mắt ưng đen si mê dịu dàng nhìn ngắm gương mặt nhỏ nhắn đang dần ổn định lại nhịp thở.

.☘︎ ݁˖ .☘︎ ݁˖ .☘︎ ݁˖

18:45, Ha Ni – Ba La La, 14/09,

Lâm Đại Minh vứt phăng điện thoại sang một bên, chiếc máy đắt tiền văng lên đệm giường trắng tinh rồi lật úp, nằm yên bất động.

Hắn khom lưng cúi gằm, hai tay chống khuỷu lên đùi, mười ngón tay luồn sâu vào mái tóc đen dài rồi siết chặt lấy đầu mình.

Sốt cao 39°C đã giảm còn 38,5°C?

Vùng kín bị chảy máu và tổn thương do quan hệ mạnh?

Nhớ lại sự điên loạn của mình trước giờ khởi hành, nhớ lại lúc thú tính trỗi dậy đã cưỡng ép cô, đã đưa cả hai vật khổng lồ cùng lúc chen chúc vào huyệt động chật hẹp, mong manh của cô.

Lúc đó, hắn chỉ nghĩ đến việc thỏa mãn dục vọng chiếm hữu, muốn khảm sâu dấu ấn của mình vào tận xương tủy người con gái ấy, mà quên mất rằng cô vốn dĩ chỉ là một nhành hoa dễ bị tổn thương.

Tiếng khóc nghẹn ngào van xin và hơi thở dồn dập vì đau đớn của Cố Thương lúc đó giờ đây dội lại trong màng nhĩ hắn, chát chúa và đầy buộc tội.

​Sự tĩnh lặng trong căn phòng tổng thống hạng sang lúc này trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. Người đàn ông vốn chẳng sợ trời chẳng sợ đất, giờ đây lại run rẩy vì sự tàn bạo của chính mình.

Đúng là súc sinh mà!

.☘︎ ݁˖ .☘︎ ݁˖ .☘︎ ݁˖

Đêm hôm đó,

22:00, Lộc Khang - Hiên Ưng, 15/09,

Sau khi truyền dịch xong, cơn sốt dữ dội của Cố Thương đã dịu bớt, hạ xuống còn 37,5°C, nhưng cô vẫn chìm sâu trong cơn mê man, chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Phùng Gia Vĩnh lẳng lặng đặt chậu nước mát lên chiếc ghế cạnh giường. Hắn cầm chiếc khăn ẩm mềm, kiên nhẫn chấm nhẹ lên vầng trán còn lấm tấm mồ hôi hột của cô để làm mát, sau đó chậm rãi chuyển xuống vùng cổ.

Bàn tay đang miệt mài bỗng khựng lại giữa không trung. Ánh mắt ưng đen âm u, chìm sâu trong loạn lạc. Chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình tuy đã được đóng kín cúc, nhưng vẫn không che hết được mảng da thịt trắng nõn nà phía dưới xương quai xanh gợi cảm.

Phùng Gia Vĩnh ngập ngừng, hơi thở hắn trở nên nặng nề hơn trong không gian tĩnh lặng. Ở nơi kín đáo nào đó, âm thầm có phản ứng ám muội.

Sắc mặt Phùng Gia Vĩnh ngày càng trở nên khó coi, lưỡng lự một hồi lâu, đấu tranh giữa bản năng nguyên thủy và lý trí mách bảo hắn là ai, cô là ai, thân phận của hắn là gì, đừng quên hắn cũng đang bị khống chế lòng trung thành bởi độc dược ác tính của người đó.

Rốt cuộc, Phùng Gia Vĩnh cũng chỉ dám lau nhẹ qua vùng da hở đó, tuyệt đối không dám làm bừa làm loạn. Hắn nhanh chóng thu hồi tầm mắt, chuyển sang lau kỹ từng cánh tay và cẳng chân cho cô, cố gắng giữ cho tâm trí mình không lệch lạc quá xa.

Phùng Gia Vĩnh cam tâm tình nguyện thức trắng cả đêm, cứ chốc chốc lại kiểm tra nhiệt độ, tỉ mẩn đút cho cô từng thìa thuốc hạ sốt. Hắn tận tụy trông chừng bên giường, hễ chiếc khăn trên trán cô vừa nóng lên lại lập tức thay bằng một chiếc khác mát lạnh.

Ánh mắt ưng đen thường ngày sắc lẹm giờ đây hằn lên những tia máu vì thiếu ngủ, chóp cằm mọc râu đen lún phún, nhưng tầm nhìn vẫn luôn dán chặt vào gương mặt tiều tụy đi trông rõ của Cố Thương không rời nửa bước.

Bàn tay đang lau trán cho cô lần thứ bao nhiêu chẳng rõ trong đêm bỗng khựng cứng lại giữa không trung, cả người Phùng Gia Vĩnh cứng đờ như hóa đá.

Những ngón tay nhỏ nhắn, yếu ớt của ai đó trong căn phòng tối vụng về mon men lại gần, chen chúc vào những kẽ tay hắn, siết chặt lấy không chịu buông.

Cảm giác từ lòng bàn tay truyền đến khiến dây thần kinh Phùng Gia Vĩnh như muốn vỡ nát.

Bàn tay cô mềm mại, nóng hừng hực như miếng đậu hũ vừa mới vớt ra khỏi nồi nước luộc, đối lập hoàn toàn với sự thô ráp, chai sạn của một kẻ nhuốm đậm bụi trần như hắn. Hơi nóng từ cơn sốt vẫn chưa tan hết từ làn da cô thấm qua da thịt hắn, mang theo cả sự tin tưởng và ỷ lại tuyệt đối.

Hắn nín thở, lồng ngực căng thẳng phập phồng mạnh mẽ. Phùng Gia Vĩnh không dám cử động dù chỉ là một li, sợ rằng chỉ cần một cái cựa mình nhỏ nhất cũng sẽ làm giấc mộng mơ hồ này vỡ tan. Cái nắm tay đầy sai trái nhưng ngọt ngào đến nhức nhối này.

Trong cơn mê man nửa tỉnh nửa mê, Cố Thương khẽ cựa mình, kéo tay Phùng Gia Vĩnh lên cao rồi áp gò má nóng hổi áp sát vào lòng bàn tay hắn, nũng nịu cọ nhẹ, nói mớ bằng giọng điệu nghẹn ngào, tan chảy: “Anh ơi...” “Đừng vất vả quá anh nhé...”

​Tiếng gọi ‘anh ơi' thốt ra đầy tự nhiên và ỷ lại. Cố Thương hít một hơi sâu, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt hắn, rồi lẩm bẩm lời bộc bạch sâu kín nhất: “Em thương anh lắm đó...” “Anh có thương em không?”

Lời thổ lộ ấy vốn nào dành cho hắn, mà là dành cho kẻ đang ở cách đây hàng ngàn dặm. Nhưng lại được thốt ra ngay sát bên tai hắn, trong không gian chỉ có hai người.

Phùng Gia Vĩnh ngồi bất động, đôi mắt ưng đen hiện rõ sự xao động mãnh liệt, đau đớn đến xót xa.

​Hắn không rút tay lại, cũng chẳng dám đáp lời, chỉ lặng lẽ để mặc cho cô nắm chặt, tham lam tận hưởng chút hơi ấm nhầm lẫn này giữa đêm trong căn phòng bệnh buốt giá mùi thuốc sát trùng.

Một sự trân trọng đến hèn mọn của kẻ đứng sau, lặng nhìn người mình thương dành trọn tình cảm cho một kẻ khác — kẻ đã khiến cô phải nằm đây trong đau đớn.

Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, bóng dáng cao lớn của Phùng Gia Vĩnh đổ dài trên tường, cô độc và đầy nhẫn nại. Hắn cứ lặng lẽ chăm sóc cho người con gái vốn dĩ chẳng thuộc về mình, mặc cho sự dằn vặt và đắng chát cứ thế lan tỏa khắp lồng ngực.

.☘︎ ݁˖ .☘︎ ݁˖ .☘︎ ݁˖

05:00, Ha Ni - Ba La La, 15/09,

Lâm Đại Minh ngồi bất động trong khoang giường nằm sang trọng, bóng tối bao trùm lấy bờ vai rộng lớn nhưng cô độc. Hắn đang đợi chuyên cơ khởi hành từ Ba La La đến Long Thiệt Lan sau khi kết thúc quá trình bảo trì và nạp nhiên liệu.

Kể từ khi nhận được tin dữ, hắn chưa từng chợp mắt dù chỉ một giây. Đôi mắt đen như ngọc hằn lên những tia máu đỏ quạch vì thiếu ngủ, hắn cứ lặp đi lặp lại một hành động trong vô thức: Lật mở màn hình điện thoại, chờ đợi một tiếng chuông báo hay một dòng tin nhắn phản hồi.

Nhưng đến khi máy bay gầm rú rồi rời khỏi mặt đất, vút bay vào tầng không trung u tối, chiếc điện thoại trên tay hắn vẫn chỉ là cục gạch vô tri lạnh ngắt.

Sự im lặng của Phùng Gia Vĩnh lúc này giống như bản án treo, khiến nỗi lo lắng trong lòng Lâm Đại Minh bùng lên thành ngọn lửa thiêu đốt tâm can.

Suốt hành trình hàng tiếng đồng hồ băng qua các múi giờ, Lâm Đại Minh cứ thế thức trắng, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định qua cửa sổ máy bay.

Cảm giác bất lực khi không thể ở bên cạnh vợ nhỏ lúc cô yếu mềm nhất, cộng thêm sự dằn vặt về tội lỗi của chính mình, đang dần bào mòn chút kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại trong hắn.

.☘︎ ݁˖ .☘︎ ݁˖ .☘︎ ݁˖

(1) Lý Huyền Long: Nam chính truyện Hoán Tình

(2) UD: Giá trị tiền tệ lớn nhất toàn cầu trong vũ trụ của Hổ.