Chương 4: Chương 4: Góc nhìn của Trương Gia Long
“Tôi tên Trương Gia Long, thích các môn tự nhiên và chơi bóng rổ”. Trở thành học sinh cấp 3 cũng không vui như tôi nghĩ, ngoại trừ những lúc làm việc mình thích thì tất cả đều chán.
Tôi làm quen được bạn mới khá nhanh. Cũng chả biết vì sao ai cũng tung hô tôi như kiểu người nổi tiếng ấy, phiền thật.
Mượn được cây bút của bạn bàn trên, tôi không biết phải cảm ơn như nào. Trông mặt bạn ấy không nỡ khi cho tôi mượn bút một tí nào, rất buồn cười.
“Tôi dùng xong sẽ trả”. Má bạn ấy đỏ hây, trông khá dễ mến.
Chơi bóng rổ bây giờ gần như là cực hình, các bạn nữ cứ đứng xung quanh hò hét tên tôi khiến tôi khá mất tập trung. Mãi mới tìm được nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi.
“Meow”. Con mèo từ đâu chui ra, nó dụi mình vào chân tôi, tôi lấy từ túi cây xúc xích vừa sáng mua chưa ăn cho nó.
Chiều tôi lại ra sân sau, lần này có ai ngồi đó. Diệp Minh?
“Xem ra em ăn vụng của nhà bếp nhiều lắm nên mới béo như này”. Giọng cô chẳng cao cũng chẳng thấp, nó nghe êm đềm như dòng suối xoa dịu đi sự bức bối trong lòng tôi.
“Có vẻ nó thích cậu lắm”. Tôi đi đến ngồi cạnh Diệp Minh, con mèo thấy tôi dường như nghĩ tôi sẽ cho nó đồ ăn nên nhảy khỏi vòng tay Diệp Minh mà đi về phía tôi. Nhìn thấy được biểu cảm của cậu ấy khi bị con mèo phản bội làm tôi cảm thấy hơi buồn cười.
Tôi chọn CLB âm nhạc. Chả biết sao lại đồng ý tham gia nữa, vốn dĩ tôi định học bóng rổ, thế quái nào mà lại gật đầu? Tô Diệp Minh cười có một cái thôi mà chứ có gì đâu mà mất hồn? Thôi thì đành chịu thôi.
Tôi trình bày một đoạn nhạc do tự tôi sáng tác, nhưng vì chưa hoàn thành nên được chửa chừng thì dừng. Tiếp theo là Diệp Minh, cô ấy hát khá hay.
“Tao bảo mày thế nào? Mày phải học y! Mày chỉ giỏi làm xấu hổ cái nhà này thôi!”. Tiếng động lớn phát ra từ tôi không khỏi khiến những người hàng xóm bàn tán.
“Tội nghiệp thằng bé đó thật, học cũng giỏi chứ có ngu đâu mà bố nó…”.
“Thôi kệ đi, tôi thấy làm ba cái công nghệ đó cũng không bằng làm bác sĩ. Bố nó muốn tốt cho nó thôi”. Bên ngoài liên tục bàn tán, rất to, tôi đều nghe thấy hết cả. Chén dĩa trong nhà đều bị bố tôi đêm ra trút giận, căn nhà vốn lạnh lẽo càng trở nên xa lạ với tôi.
“Ông ơi, thôi được rồi, đừng đánh nó nữa”. Mẹ cố cản bố tôi, mặt ông lúc này đỏ tím vì tức. Tôi chẳng quan tâm nữa, loạng choạng đứng dậy rời khỏi căn nhà bỏ lại tiếng mắng chửi của bố phía sau.
Tôi lang thang dọc bờ biển một hồi lâu. Tôi ghé quán quen của tôi, quán cà phê nằm sâu trong hẻm ít người biết đến.
“Gia Long hả?”. Một giọng nói quên thuộc bên tai tôi, tôi ngước lên thì thấy… là Diệp Minh. Cô đến ngồi cạnh tôi.
“Sao vậy? Mặt cậu trông rầu thế?”.
Có một chuyện tôi vốn luôn giấu. Do lúc nhỏ bị bệnh nặng không kịp thời được đưa vào viện nên một bên tai tôi bị ảnh hưởng từ sau đợt đó, tôi chỉ con nghe được bên tai trái. Diệp Minh lúc này lại ngồi bên tay phải của tôi nên tôi rất khó khăn để nghe cô ấy đang nói gì.
“Gia Long?”. Khuôn mặt cô ấy rất gần tôi, tôi có thể được hàng mi đang khẽ run lên của cô ấy. Tôi lúc này mới nhận ra mình đã vô thức tiến gần đến không gian của Diệp Minh từ lúc nào.
Tôi cũng vô thức mà đưa tay lên cố che đi chiếc máy trợ thính kia. Trông có vẻ Diệp Minh cũng đã thấy chiếc máy trợ thính của tôi khiến tôi cảm thấy rất tự ti.
“Ai cũng có một bí mật của riêng mình mà”. Tô Diệp Minh cười, cô ấy cười rất xinh.
“Ừm… khi tôi còn nhỏ từng trải qua một đợt sốt, bố tôi khi ấy đi công tác, mẹ tôi thì trực ca đêm ở bệnh viện… Đến khi vú tôi phát hiện thì tôi đã hôn mê. Tỉnh lại thì tôi đã mất một bên thính lực”. Tôi chợt nhận ra mình đã hơi quá lời nên không nói gì thêm.
Tô Diệp Minh xoa đầu con mèo đang nằm trong lòng cô ấy, mắt cô ấy như thay lời an ủi mà nhìn tôi.
Sau đó không ai trong chúng tôi nói gì. Gió biển vẫn thổi nhưng lần này nó không lạnh cắt da thịt nữa, nó ấm và đầy vị thương.
“Tớ được hạng 5 này!”. Nghe giọng thôi cũng đã biết là ai. Diệp Minh cười toe toét cầm bảng điểm khoe với cô bạn. Chẳng biết từ khi nào tôi lại để tâm đến cô gái ấy đến vậy. Bình thường nhỏ đó cũng mặc áo dài đi học mà sao hôm nay nó… xinh là lạ, đẹp đẹp lạ.
“Êy êy! Nhìn lộ nha cha”. Tú Anh huých vai tôi một cái làm tôi sực tỉnh.
“Anh có em rồi mà còn nhìn con khác. Em dỗi đấy!”. Nó ưỡn a ưỡn ẹo vào người tôi rồi còn dụi đầu vào vai tôi nữa cơ chứ.
“Phắn chỗ khác! Nay mày bị dẩm à?”. Tôi cười cố giấu đi hơi thở gấp gáp vì tim đang đập với nhịp 200 trên giây này.
Tôi thích con mèo đấy, thích luôn cả người đặt tên cho con mèo.