Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 3: Chương 3:

“Chào mừng các em đến với CLB âm nhạc!”.

Quốc Vũ hào hứng đứng trên bục vỗ tay, trái người hoàn toàn với khung cảnh phía bên dưới. Nhìn chung CLB của anh bây giờ là CLB có ít người tham gia nhất, chỉ được vỏn vẹn có 19 người.

“Không sao, ít nhưng chất lượng cũng được”. Quốc Vũ vẫn giữ năng lượng, phần nào giúp mọi người thoải mái hơn trong bầu không khí gượng gạo này.

“Anh nghĩ mọi người đều biết tên anh rồi, bây giờ anh mong mọi người thể hiện tài năng của mình và giới thiệu bản thân nha”. Vẻ mặt anh đăm chiêu.

“Em này! Mời em thể hiện tài năng của mình!”.

Diệp Minh giật thót, cô chuẩn bị đứng dậy thì bạn đằng trước đứng lên, là Gia Long, hoá ra là cô hiểu lầm. Gia Long cầm cây guitar của mình lên, bắt đầu gảy một khúc nhạc. Đó là một bài nhạc rất lạ mà Diệp Minh chưa bao giờ nghe thấy. Giữa chừng thì anh dừng lại, bài nhạc kết thúc lạc quẻ khiến mọi người không khỏi hụt hẫng.

“Tôi tên Trương Gia Long lớp 10B. Tôi biết chơi guitar và hay tự sáng tác nhạc”.

Tiếng xì xầm lúc này to hơn. Chắc chắn sắp tới Gia Long sẽ là bạch nguyệt quang của các nữ sinh trong trường rồi.

Đi theo hàng dọc nên người tiếp theo chính là Tô Diệp Minh. Cô đi đến ngồi vào ngay cây piano, lòng hơi lo lắng vì đã lâu rồi cô không chạm vào cây đàn. Tiếng đàn vang lên là lúc mọi người trở nên im lặng. Tiếng đàn cùng tiếng hát trong trẻo của Diệp Minh không khỏi khiến mọi người phải say sưa.

Giọng cô hơi run nhưng vẫn mềm mại, giọng hát như có thể xoa dịu tâm hồn mỗi người. Kết thúc phần trình diễn của mình, cô gái không dám ngẩng đầu. Giới thiệu bản thân qua loa rồi lại về chỗ.

Nhanh chóng phân được vị trí của mỗi người. Diệp Minh được phân làm người chơi piano chính của CLB còn Gia Long chơi dự bị guitar.

Giờ hoạt động của CLB kết thúc cũng là giờ ra về. Khánh Linh đứng chờ Diệp Minh ở ngoài rồi cùng ra về, người Linh trông đầy khí phách.

“Sao rồi? CLB của Minh vui không?”.

“Vui lắm!”.

Hai cô bạn líu lo trò chuyện cùng nhau trên quãng đường đi về, nắng chiếu xuyên qua tán cây, gió lùa đến mang theo mùi biển không khỏi khiến tâm trạng thấy thoải mái.

Cứ thế cô đồng hành cùng với con đường này được hai tháng rồi. Đã là tháng mười, các lớp cũng dần bàn luận về ngày văn nghệ cho 20/11. Lớp 10B cũng không phải ngoại lệ. Cả lớp đang ồn ào bàn tán thì thầy chủ nhiệm bước vào.

“Nào nào! Các em trật tự. Chắc các em cũng đã biết về chuyện văn nghệ sắp tới. Thầy không cấm nhưng cũng không được lơ là việc học, trước văn nghệ là kiểm tra giữa kì. Thầy mong các em không bỏ bê việc học, có được không nào?”.

Đúng thật, còn 2 tuần nữa là thì giữa kì rồi, không thể lơ là được. Cả lớp sau đó vẫn chọn thành viên để nhảy văn nghệ. Lớp phó văn thể mỹ là một cô gái rất năng động tên Lê Nhật An. Đi một vòng quanh lớp thế nào mà kéo được gần hết lớp tham gia văn nghệ.

“Vậy chiều mai các bạn xin phụ huynh ở lại để duyệt đội hình nha”. Nhật An cười khì khì. Diệp Minh cũng tham gia nên rất háo hức cho hôm sau.

Chiều hôm sau cũng mau chóng đến, 5h30 tập trung nên cũng khá dư thời gian để ăn uống.

“Ăn lẹ còn vào tập bây ơi”. Linh lon ton chạy trước. Đường đi từ trường ra cửa hàng tiện lợi có giàn hoa giấy trông rất thơ. Giàn hoa rực rỡ như cho thấy trước thanh xuân rực rỡ của tuổi học trò vậy.

“Minh nhanh chân lên nào!”. Linh đi trước quay lại thấy Minh đã bị tuột lại một đoạn phía sau.

“Sao vậy? Cậu mệt ở đâu à?”. Linh chạy về Minh.

“Không sao, nãy chạy nhanh quá mà lâu không vận động nên hơi mệt tí thôi”. Cô cười khì khì. Linh cũng không hỏi nhiều thêm mà khoác tay Diệp Minh đi tiếp.

Do không xin được phòng tập nhảy nên cả bọn xin nhà thể thao để tập, nài nỉ mãi bác bảo vệ mới cho vào tập. Vào sân bóng thì thấy đang có một nhóm đang chơi, trong đó có Gia Long. Nhật An cũng chợt nhớ hôm chọn đội nhảy không thấy cậu ta nên không cho vào danh sách.

Đám nam đang chơi bóng thấy có nhiều bạn nữ xinh nên cũng trêu vài câu. Diệp Minh đứng núp sau Linh, lấp ló không dám lộ mặt vì sợ khi bị trêu mặt cô sẽ thành quả cà chua đúng nghĩa. Nhật An thì không thấy ngại mà tiến thẳng về chỗ đó.

“Gia Long có muốn nhảy văn nghệ không? Cả lớp mình đều tham gia đấy”.

“Ok”. Gia long xoay xoay quả bóng trên tay vài vòng rồi tiện tay ném sang chàng trai đứng cạnh.

Cả lớp sau đó bắt đầu chia đội hình cho các bài. Linh do xinh xắn nên được xếp cho làm center. Linh cao mét bảy thì Minh cũng không kém, kém hẳn. Minh cao đến cằm của Linh thôi nên đứng trước Linh một hàng.

“Okay! Bài đầu tiên đội hình mở đầu là như này nha. Nhật An chỉnh xong đội hình thì bắt đầu tập nhảy.

Tập sơ qua một tuần, tuần còn lại ôn thi nên tạm ngưng việc văn nghệ. Tiết tự học buổi tối có giờ học tự do đến 11h tối. Diệp Minh cùng Khánh Linh đến thư viện tìm chỗ học vì hôm này là cô giám thị khó nhất khối canh lớp nên hai người lén rủ nhau sang thư viện học.

“Ê hết chỗ rồi Linh ơi”. Khánh Linh đang nheo mắt cố tìm chỗ.

“Kìa! Đằng kia còn thừa chỗ”.

“Đâu?”.

“Kìa! Ngay góc cạnh cửa sổ ấy”. Linh sợ đứng nói thêm hồi nữa thì sẽ mất chỗ nên kéo Diệp Minh mau chóng đến chỗ đó. Yên vị được một lúc, Minh và Linh cứ mãi nói chuyện với nhau nên tự tách ra ngồi đối diện nhau.

“Bọn tôi ngồi đây được không?”. Linh và Minh cùng lúc ngẩng lên nhìn, thấy là Gia Long cùng một người nữa.

“Cũng được”. Linh thấy trai là như bị mất sóng, cứ gật đầu lia lịa. Gia Long cứ thế tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh Diệp Minh. Cô cũng chỉ biết ngồi im chứ chẳng biết làm gì. Ngồi học môn này đến môn khác cuối cùng chỉ có môn toán làm Diệp Minh đau đầu nhất.

“Linh biết làm bài này không?”. Diệp Minh đẩy cuốn tập qua cho Linh nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.

“Cần giúp không?”. Gia Long lúc này đột nhiên lên tiếng.

“Cũng cần, tớ cảm ơn”. Diệp Minh hơi ngập ngừng nhưng nghĩ lại dù sao cũng chung lớp nên không từ chối.

Gia Long giảng bài khá dễ hiểu, cô ghi chép lại toàn bộ kiến thức chủ yếu, cuối cùng cũng xong.

Kì thi đến nhanh hơn tưởng tượng, đứng trước phòng thi mà lòng Diệp Minh không khỏi bồn chồn, sợ rằng mình học chưa đủ.

“Còn lo à?”. Gia Long đứng cạnh Diệp Minh tựa người vào lan can.

“Tớ có hơi lo, sợ ôn chưa đủ”. Gia Long tự nhiên lấy ra viên kẹo từ trong túi đưa cho Diệp Minh.

“Cậu có điểm thấp thì cũng đã cố hết sức rồi. Đừng chỉ nhìn vào cái xấu, cậu còn rất nhiều cái tốt”. Diệp Minh nhận lấy viên kẹo, viên kẹo được gói trong giấy bóng rất tỉ mỉ, nó như tiếp cho cô thêm động lực. Những ngày thi tuy vất vả nhưng đầy kỉ niệm mau chóng trôi qua để lại bắt đầu một chương màu sắc mới.

Các lớp đua nhau tập văn nghệ. Lớp 10B cũng đã tập được ba tuần rồi.

“Tập nhanh cái này còn chuyển bài nào!”. Nhật An nhiều năng lượng như thế cũng như sắp bị rút cạn.

“Bây giờ chọn vài cặp nhảy với nhau nha”. Cả đám ồn ào lên, nhưng vấn đề là toàn cặp nữ nữ nam nam, con gái không muốn bắt cặp nhảy chung cùng với bọn con trai nhưng sau tiếng hét rung trời của Nhật An, cả đám cũng phải nghe lời. Thanh hạ tiếc nuối buông tay Linh ra.

“Linh cặp với Long nha, Minh cặp với Tú Anh”. Tú Anh là bạn cùng bàn với Long, thân thiện, đẹp trai, hướng ngoại. Tú Anh đứng cạnh Minh, trông cô còn có mét mốt, bé tí.

“Hi, bạn têm Diệp Minh đúng không?”. Tú Anh giơ tay chào.

“Tớ tên Tô Diệp Minh”. Cô bắt tay Tú Anh.

Cô và Tú Anh vào vai cặp học sinh lúc xưa đang ngồi đàn hát cùng nhau, mới nghe kịch bản thôi đã thấy hào hứng rồi.

“Ơ… hì hì tôi không biết chơi đàn”. Tú Anh xoa gáy ngượng ngùng.

“Thế đổi cặp với Long này, Long chơi giỏi lắm”. Linh hớn hở, chỉ có Diệp Minh biết Khánh Linh thích Tú Anh thôi.

“Gia Long ok không?”. Minh cười hỏi, Gia Long cười lại như ngầm đồng ý.

“Á!!! Lớp mình bóc thăm được vào hẳn vòng trong luôn rồi!”. Nhật An hét lên vui mừng.

Cả lớp đều reo mừng nhưng không vì thế mà lơ là, mọi người lại tiếp tục tập nhảy. Tháng 11 đã vào đông nhưng trời vẫn chưa lạnh nhưng do có mưa nên khiến không khí cũng dần se lạnh.

“Các bạn ơi, đồ văn nghệ lớp mình thuê giao đến trước cổng trường rồi đấy, có bạn nào muốn đi lấy giúp không?”. Nhật An cười cười, cô biết trời mưa như này thì dễ gì có ai chịu đi.

“Để tụi tôi làm cho, các bạn ngồi đây đi”. Đám con trai tự nhiên đứng phắt dậy chạy đi hết, Nhật An cản không kịp, thế là trong lớp còn mỗi đám con gái. Trời mưa âm u, gió rít qua cửa sổ, tiéng sấm vang lên không khỏi khiến vài đứa la oai oái. Linh với Minh ngồi cạnh nhau, cá đám xúm lại kể chuyện ma.

“Vào một đêm mưa nặng hạt, do để quên đồ trên lớp nên tôi lén vào trường lấy đồ…”. Tiếng kể của Mẫn Di bị át vì tiếng sấm.

“Tằng tắng tăng!”. Đám con trai từ đâu chạy vào rồi hét lên hù bọn con gái khiến tiếng la the thé vang lên vọng cả một hành lang. Cả đám lao vào túm đầu nhau đùa giỡn.

“Thôi thôi, được rồi bọn tớ đùa. Ha ha”. Đám còn lại đi vào, trên tay cầm hoa và trà sữa.

“Cả tháng nay các cậu tập vất vả rồi”. Tú Anh chia hoa cho các bạn nữ, các bạn còn lại chia nhau phát trà sữa.

“Các con của tôi trưởng thành thật rồi”. Nhật An giả vờ lau nước mắt trêu.

“Ờ quên béng mất. Các bạn nữ thử đồ đi. Có gì tớ đổi lại size đồ nữa ấy”. Nhật An vừa uống trà sữa vừa nói.

Có hai mẫu là áo dài và áo lính. Minh mặc thử thì vừa người hết hai bộ. Cô được Linh thắt cho thêm cái bím tóc nữa nên trông rất đáng yêu.

“Xinh không?”.Diệp Minh xoay xoay người hỏi Linh.

“Dễ thương lắm rồi”. Linh cười phá lên vì trông Diệp Minh thật sự rất ngố. Trời lúc này đã hết mưa. Nắng lên lỏi qua những tầng mây mà chiếu xuống nhẹ nhàng vươn trên tán lá còn đọng nước từ cơn mưa vừa rồi.

“Hay bọn mình xuống dưới giàn hoa giấy chụp một tấm kỉ niệm đi?”. Cả bọn háo hức với ánh mắt long lanh nhìn Nhật An.

“Thôi được rồi, đừng nhìn tớ nữa. Hôm nay phá lệ một lần thôi đấy”. Chỉ chờ có thế, tất cả đều ồ xuống dưới sân, gương mặt ai cũng tràn đầy ý cười. Diệp Minh bị tụt lại phía sau, Khánh Linh vì ham vui nên chạy trước.

“Chậm chân vậy? Nhanh lên nào!”. Long chạy từ sau đến vỗ vào vai Diệp Minh, lần đầu tiên cô thấy chàng thiếu niên ấy cười tươi đến thế. Nắng chiếu lên mái tóc và đôi vai cậu thật rực rỡ. Cô bất giác cười theo cậu ấy.

Và cũng từ lúc ấy, trái tim của Tô Diệp Minh đập nhanh không còn ở những lúc bệnh nữa.