Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 2: Chương 2:

Mùa hè nhanh chóng trôi qua, giữa tháng 8 thì Diệp Minh phải vào nhận lớp. Trước hôm đó cô mãi trở mình không ngủ được vì háo hức nên sáng hôm sau dậy trễ.

“Ăn rồi hẵn đi học cháu”. Bà cô lo lắng hỏi.

“Vào trường cháu ăn sau bà ạ, cháu muộn học rồi ạ”. Diệp Minh vội vã mang giày rồi ôm bà tạm biệt.

Khánh Linh cứ đòi chở Diệp Minh đi học, còn chuẩn bị sẵn cả mũ bảo hiểm cho cô khiến cô không từ chối được.

Đến trường vừa kịp lúc chuông reo, vừa tìm được chỗ đỗ xe thì nghe ngóng được một tin hấp dẫn vừa thổi vừa “ăn”: Hoa khôi trường tỏ tình nam thần.

“Này này, đi hóng không bánh bao?”.

“Hả? Bánh bao gì cơ?”.

“Tớ nói cậu đấy”.

Linh không nói không rằng kéo Diệp Minh đi hóng tin sốt dẻo này. Ở sân bóng có rất đông người, chỉ chừa một vòng tròn có hai nhân vật chính kia. Khó khăn lắm mới chen lên được hàng đầu. Quả nhiên như lời đồn, hoa khôi thật đúng là đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Mắt to, mũi cao, da trắng, chẳng có gì để chê.

“Chị thích cậu! Đồng ý làm bạn trai chị nha?”.

Cô gái e thẹn đưa ra bức thư màu hồng có hình trái tim to tướng, như thể đã dùng hết tâm tư cho chàng trai kia thấy được sự ái mộ của mình.

“Cậu nghĩ sao? Tớ nghĩ cái cậu kia sẽ đồng ý”.

“Tớ cũng nghĩ vậy”.

Cá đám học sinh ai cũng nín thở chờ câu trả lời của chàng trai kia, gương mặt của chàng trai ấy thật sự có thể khiến cho nhiều nữ sinh nhung nhớ, nếu đi cùng hoa khôi nữa thì quả thật sẽ là một cú bùng nổ visual.

Diệp Minh lúc này chăm chú nhìn chàng trai kia, sao lại ngờ ngợ là đã gặp ở đâu rồi thì phải.

“Tôi hiện tại chỉ muốn học thôi”.

Lúc này chỉ một câu nói của chàng trai mà cả sân bòng bùng nổ. Mọi người thay nhau bàn tán, có người bất ngờ vì chàng trai từ chối còn có người vui mừng khi hoa khôi vẫn sẽ độc thân. Chàng thiếu niên kia dường như không quan tâm mà lách qua dòng người. Hướng cậu đi lại trùng hợp ngay chỗ của Diệp Minh đứng, lúc này cô mới thật sự được chiêm ngưỡng vể đẹp này ở khoảng cách gần. Mắt cô và anh va nhau.

“Này, này!”.

Linh lay mãi Diệp Minh mới chợt bừng tỉnh.

“Cậu nhìn gã kia đến ngây người luôn rồi, lên lớp nhanh muộn học”.

Tô Diệp Minh lúc này mới sựt nhớ, hai đứa chạy vội vã đến lớp. Lớp ở tầng một nên không mấy vất vả nhưng do sức khoẻ không tốt khiến Diệp Minh mệt bở hơi tai.

Chủ nhiệm năm nay là một thầy giáo trẻ, được nhiều học sinh đánh giá tốt. Diệp Minh và Khánh Linh vừa hay đến kịp lúc, hai đứa ngồi cạnh cửa sổ, bàn học trên cũng là hai bạn nữ. Cả bốn tụm lại nói chuyện cùng nhau. Thầy bước vào lớp với nụ cười tươi rói.

“Chào các em! Chúc các em có một năm học mới đầy vui vẻ. Thầy tên Lê Nam, sẽ là chủ nhiệm năm học này của các em!”.

Các lớp đồng loạt vỗ tay, ai cũng háo hức cho một năm mở đầu đầy niềm vui này.

“Ê, ê. Nhìn đằng sau đi”.

Linh đột nhiên nói nhỏ vào tai Minh, cô cũng tò mò mà quay lại nhìn. Cô giật mình xém hét lên một tiếng nhưng may mà nhanh chóng giữ bình tĩnh lại. Cái cậu hồi sáng được tỏ tình học chung lớp cô? Điên thật rồi! Thầy chủ nhiệm lúc này mới xếp hết hồ sơ lên tiếng.

“Các em! Bây giờ thầy mong các em từng lượt đứng dậy giới thiệu về tên và những sở trường của mình cho chúng ta thêm hiểu về nhau nhé?”.

Từng người một lần lượt đứng dậy, có bạn vì lo lắng mà nói vấp liên tục, có bạn vì ngại mà chỉ giới thiệu tên. Đến bàn của cô và Linh, Linh huých nhẹ tay Minh cầu cứu. Cô hiểu ý bèn đứng lên giới thiệu trước.

“Tớ tên Tô Diệp Minh, sở trường của tớ là toán, vẽ và piano. Mong được mọi người giúp đỡ trong năm học sắp tới”.

Cô cảm thấy má mình nóng lên vì ngại, tiếp theo là lượt Linh. Tuy chưa nói gì nhưng mặt con bé đã đỏ như trái cà chua.

“Tớ… tớ tên Đào Khánh Linh, mong được mọi người giúp đỡ”.

Giọng Linh run run khiến cho Diệp Minh không khỏi buồn cười. Vai cô run bần bật vì nhịn cười càng khiến Linh ngại hơn.

“Cậu đừng có cười!”.

Linh véo má của Diệp Minh, cô thì ôm bụng cười như được mùa. Tiếp theo người cuối cùng đứng lên giới thiệu là cậu nam sinh kia nên hai đứa lại nghiêm túc ngồi im để lắng nghe.

“Tôi tên Trương Gia Long, thích các môn tự nhiên và chơi bóng rổ”. Lúc này đã xong phần giới thiệu. Do chỉ là ngày nhận lớp và làm quên nên khá thoải mái.

“Ê tí xuống căn tin không? Nghe bảo căn tin trường này bán đồ ăn ngon lắm”.

Mẫn Di, cô bạn bàn trên quay xuống hỏi. Bạn ấy có hai chiếc má phúng phính nom trông rất đáng yêu.

“Ok! Tớ cũng muốn thử bánh mì ở trường”.

Linh hớn hở dồng ý. Diệp Minh đang suy nghĩ một lát sẽ ăn gì thì cảm thấy lưng mình bị ai đó chọc vào. Cô quay lại, vừa hay chạm mắt với Gia Long.

“Cho tôi mượn bút của cậu được không?”.

“Ờ, đợi tớ chút”.

Cô nhanh chóng lấy bút cho Gia Long mượn. Cô thích mèo nên cây bút nào cũng đều có một com mèo nhỏ ở đầu bút, Diệp Minh kiếm mãi không có cây nào trông bình thường nên đành cho mượn tạm cây bút với con mèo đáng yêu kia.

“Này cho cậu mượn”.

“Cảm ơn”.

Gia Long cầm lấy cây bút trên tay Diệp Minh. Khoé môi anh hơi nhếch lên mém tí thì bật cười. Một vì cây bút hai vì khuôn mặt không nỡ cho anh mượn cây bút.

“Tôi dùng xong sẽ trả ngay thôi”.

Diệp Minh lúc này mới nhận ra biểu cảm của mình lộ liễu như thế. Cô liền ngại ngùng quay đi.

Chuông ra chơi vang lên, sân trường thinh lặng bắt đầu ồn ào náo nhiệt.

“Đi nhanh kẻo hết đồ ăn bây giờ”.

Linh giục mọi người, sáng Diệp Minh cũng chưa ăn gì nên bụng bây giờ đang biểu tình dữ dội.

“Minh ăn gì Linh mua một thể này”.

“Tớ ăn bánh mì”.

Linh nhanh chóng mang ra bốn phần đồ ăn, quả đúng như lời đồn, đồ ăn căn tin trường ngon tuyệt cú mèo.

Trường có 30 phút ra chơi nên thoải mái ăn uống. Đang ăn thì có các đàn chị khối trên đến tuyển thành viên cho CLB của mình.

“Tí ra về xem không?”.

Linh vừa nhét miếng bánh mì còn lại vào miệng vừa nói.

“Ưm”.

Diệp Minh đang đứng phân vân ngay bản tin về các CLB. Linh với mấy đứa khác chọn CLB thể thao. Cô biết bệnh của mình không thể vận động mạnh được nên đành chọn CLB khác.

“Em này?”. Diệp Minh nghe như có ai đó gọi mình nên quay lại xem. Trời ơi! Cô xém thốt lên wow một cái. Người vừa gọi cô là một người đẹp trai siêu cấp. Chàng trai này nếu đem đi so sánh với nam thần lớp cô chắc cũng phải một chín một mười.

“Anh goi em ạ?”. Cô lúng túng chẳng dám ngẩng đầu nhìn.

“Đúng rồi! Anh thấy em có vẻ đang phân vân về lựa chọn. Em có muốn thử xem xét đến CLB của anh không?”. Anh mỉm cười nhìn cô.

“À quên giới thiệu, anh tên Quốc Vũ, hội phó của CLB âm nhạc”.

Diêp Minh suy nghĩ một lúc thì cũng đồng ý với lời mời của Quốc Vũ. Anh đưa cho cô một tờ đơn có ghi rõ địa điểm và giờ mở cửa của CLB.

“Em có biết hát hay chơi nhạc cụ gì không?”.

“Em biết chơi piano ạ”.

Có vẻ anh chàng hội phó này còn bận nên hai người nói thêm được một lúc thì anh lại vội vã rời đi.

Diệp Minh dạo bước quanh sân trường, khuôn viên trường trồng khá nhiều cây khiến không khí rất trong lành và mát mẻ. Đột nhiên bụi cây bên cạnh cô động đậy rồi một con mèo nhỏ chui ra, vươn người lười biếng. Nó thấy cô dường như không sợ mà tiến tới, dụi đầu vào chân cô.

“Dễ thương quá”. Cô thốt lên, vui vẻ bế con mèo cưng nựng.

“Xem ra em ăn trộm đồ ăn của nhà bếp nhiều nến mới béo như này”. Con mèo như nghe hiểu ý cô mà meo meo lên mấy tiếng.

“Con úc ích này biết cậu à?”. Gia long từ đâu lù lù xuất hiện phía sau lưng Diệp Minh khiến cô giật mình. Con mèo cũng nhảy ra khỏi vòng tay cô mà đi về phía của Gia Long.

“Con mèo này biết cậu à?”. Cô tiếc nuối nhìn con mèo kia đang quấn lấy anh.

“Không, chắc vừa sáng tôi cho nó ăn”. Anh ngồi xuống xoa đầu con mèo đang quặm lấy giây giày mình.

“Cậu tham gia CLB âm nhạc à?”. Gia Long đột nhiên lên tiếng.

“Đúng rồi! Sao cậu biết hay thế?”.

“Vô tình thấy, cái cậu hội phó gì đó cũng đến hỏi tôi”.

“Thế cậu có tham gia không?”. Diệp Minh chăm chú nhìn chú mèo kia, câu hỏi như chỉ để cho có lệ.

“Có”.

Cô nói thêm vài câu với anh thì về lớp trước.

Ú Nu là tên của con mèo.