Chương 3: Người anh trai
Từ ngày gặp Hoàng Yết ở ngự hoa viên, cuộc sống của Mị Nguyệt dường như có chút khác biệt.
Ít nhất…
Tây lãnh cung không còn lạnh như trước nữa.
Hôm ấy vừa sáng sớm, cung nữ già đã vội vàng chạy vào điện.
“Mỹ nhân! Mỹ nhân!”
Bà kích động đến mức suýt vấp ngã.
Mẫu thân Mị Nguyệt đang ngồi thêu áo bên cửa sổ, nghe vậy liền ngẩng đầu:
“Có chuyện gì?”
“Xuân Thân quân sai người đưa đồ tới!”
Cả căn phòng lập tức yên lặng.
Ngay cả Mị Nguyệt đang ngồi nghịch dây tua áo cũng mở to mắt nhìn sang.
Hai tiểu thái giám nối đuôi nhau bước vào.
Người bê than.
Người mang bánh ngọt.
Còn có cả vải vóc và thuốc bổ.
Đây đều là những thứ Tây điện chưa từng có.
“Đây là…”
Mỹ nhân hơi tái mặt.
Tiểu thái giám lập tức cúi người:
“Xuân Thân quân nói thời tiết lạnh, sợ Tam công chúa chịu rét.”
“Còn nói…”
Hắn liếc nhìn Mị Nguyệt rồi cười. “Bánh quế lần trước công chúa thích, nên ngài đặc biệt sai người làm thêm.”
Nói xong, đám người nhanh chóng lui xuống.
Chỉ để lại cả căn phòng đầy đồ vật quý giá.
Mỹ nhân ngồi chết lặng hồi lâu.
Rồi đột nhiên kéo Mị Nguyệt vào lòng.
“Nguyệt nhi…”
Giọng bà run run.
“Sau này nếu gặp Xuân Thân quân… nhất định phải nhớ báo đáp.”
Mị Nguyệt chớp mắt.
“Báo đáp là gì?”
Mỹ nhân nhìn con gái thật lâu.
Ánh mắt vừa đau lòng vừa bất lực.
“Là nhớ người khác đối tốt với con.”
⸻
Chiều hôm ấy.
Mị Nguyệt ôm hộp bánh quế chạy ra ngự hoa viên.
Từ xa nàng đã nhìn thấy Hoàng Yết đang ngồi đọc sách dưới đình.
Thiếu niên mặc trường bào màu xanh đậm, gương mặt thanh tú dịu dàng.
Khác hoàn toàn những người khác trong cung.
“Ca ca!”
Tiếng gọi non nớt khiến Hoàng Yết ngẩng đầu.
Vừa nhìn thấy nàng, hắn liền bật cười.
“Sao lại chạy nhanh như vậy?”
Mị Nguyệt ôm hộp bánh chạy tới trước mặt hắn.
“Là huynh đưa đúng không?”
Hoàng Yết giả vờ không hiểu:
“Đưa cái gì?”
“Than với bánh!”
Nàng mở to mắt nhìn hắn.
“Trong cung không ai tốt với ta cả.”
“Chỉ có huynh.”
Câu nói trẻ con ấy khiến Hoàng Yết khựng lại vài giây. Hắn nhìn thiếu nữ nhỏ trước mặt. Mái tóc hơi rối. Mặt đỏ vì chạy.Đôi mắt lại sạch sẽ đến lạ. Trong hậu cung này, hắn đã quen nhìn ánh mắt tính toán của người lớn. Vậy nên mỗi lần gặp Mị Nguyệt… Hắn đều cảm thấy rất dễ chịu. Hoàng Yết đưa tay xoa đầu nàng.
“Sau này thiếu gì cứ nói với ta.”
“Thật sao?”
“Ừm.” Mị Nguyệt cười đến cong cả mắt. Nụ cười ấy rất đẹp. Đẹp như ánh mặt trời mùa xuân hiếm hoi trong lãnh cung lạnh lẽo.
Ngay lúc ấy— “Xuân Thân quân!” Một giọng nữ vang lên từ phía sau. Mị Nguyệt quay đầu.
Mấy vị công chúa đang đứng dưới hành lang dài. Đi đầu là Mị Xu — đích công chúa được yêu thích nhất trong cung. Nàng ta mặc váy đỏ thêu phượng, dung mạo xinh đẹp kiêu ngạo. Khoảnh khắc nhìn thấy Mị Nguyệt, sắc mặt nàng ta lập tức lạnh xuống. “Ngươi ở đây làm gì?”Mị Nguyệt theo bản năng lùi lại phía sau Hoàng Yết. Mị Xu nhìn thấy động tác ấy thì càng khó chịu. “Xuân Thân quân.” Nàng ta bước tới, giọng dịu xuống. “Một công chúa lãnh cung như nàng ta… không hợp ở gần huynh.” Hoàng Yết khẽ nhíu mày. “Mị Nguyệt vẫn là muội muội của chúng ta.”
“Nhưng nàng ta thấp kém.” Cả không khí lập tức yên lặng. Mị Nguyệt cúi đầu nhìn mũi giày mình.Nàng đã quen với những lời này rồi.Trong cung ai cũng nói nàng thấp kém. Ngay cả cung nữ cũng dám lén cười nhạo nàng. Thế nhưng lần này— “Nếu muội ấy thấp kém.” Giọng Hoàng Yết lạnh xuống. “Vậy chẳng phải đang nói phụ vương nhìn người không tốt?” Mị Xu lập tức biến sắc. “Muội không có ý đó!” “Đã không có…”
Hoàng Yết chậm rãi đứng dậy. “Vậy sau này đừng nói nữa.” Đây là lần đầu tiên hắn nặng lời với nàng ta. Mị Xu siết chặt khăn tay.Ánh mắt nhìn Mị Nguyệt càng thêm oán hận.Nàng ta không hiểu.Một đứa trẻ lãnh cung thì có gì đặc biệt?Vì sao Xuân Thân quân lại che chở nàng như vậy? “Đi thôi.” Hoàng Yết quay sang nhìn Mị Nguyệt.
“Ta dẫn muội đi xem chim sẻ trắng.” Mị Nguyệt lập tức sáng mắt: “Thật sao?” “Ừm.” Nàng vui vẻ chạy theo hắn rời đi. Hoàn toàn không nhận ra— Phía sau lưng mình, ánh mắt Mị Xu đã lạnh đến mức nào. Từ giây phút ấy…Trong lòng vị đích công chúa cao quý kia, đã bắt đầu xuất hiện sự chán ghét đầu tiên dành cho Mị Nguyệt.