Chương 56: Ở lại vì điều mình thương
Một lúc sau, ông thở hắt ra, cất giọng. “Sau khi Lan Du biết chuyện rồi nói muốn chuyển đi với Nguyệt Vy sao?”
Hạo Phong bình thản đáp. “Con nghĩ dì Du đang nghĩ cho ba, cho con, cho Nguyệt Vy và cả bản thân dì nữa. Nếu ba và dì kết hôn, con sẽ chuyển ra ngoài sống.”
Ông Hữu Tuấn ngạc nhiên, bước tới giữ lấy vai con trai. “Hạo Phong, con đang nói gì thế? Con định bỏ rơi gia đình này sao?”
“Con sẽ chuyển đi, con có thể tự sống một mình.” Hạo Phong ngắt lời. “Với lại ba cũng sắp có em bé, đứa bé cần cha của nó, không phải sao? Nếu con đi, danh chính ngôn thuận của gia đình sẽ không bị xáo trộn. Nếu con đi, Nguyệt Vy sẽ không phải sống trong mặc cảm. Nếu con đi thì mọi việc sẽ ổn.”
Ông Hữu Tuấn siết chặt vai con, đôi mắt đỏ hoe vì đau lòng. “Con đừng đi. Nếu con không ở với ba và dì thì ngôi nhà sẽ mất đi ý nghĩa của nó. Gia đình không phải là phép tính cộng trừ để con có thể tự ý gạch tên mình ra khỏi đó. Ba không đồng ý.”
Sự hy sinh của Hạo Phong khiến ông Tuấn nhận ra đứa con trai mình vốn tưởng là "ngựa hoang" hóa ra lại mang trái tim quá đỗi cao thượng, sẵn sàng tự lưu đày bản thân để bảo toàn hạnh phúc cho người khác.
Trong phòng bệnh yên tĩnh, bà Lan Du đã tỉnh lại, gương mặt nhợt nhạt. Nguyệt Vy ngồi bên cạnh, nắm tay mẹ. “Mẹ, con muốn mẹ được hạnh phúc nên con sẽ chuyển về nhà cũ. Con không muốn vì con mà mẹ phải từ bỏ chú Hữu Tuấn.”
Bà Du lắc đầu, những giọt nước mắt lăn dài trên gối. “Không được, mẹ đã quyết định không kết hôn với Hữu Tuấn. Còn đứa bé trong bụng, sau khi nó được sinh ra, Hữu Tuấn có thể nhận nuôi nó. Theo cách này thì ông ấy vẫn là ba của đứa bé, các con vẫn có thể yêu nhau mà không bị người đời dị nghị.”
“Hai người im lặng nào.”
Cánh cửa phòng bật mở, ông Hữu Tuấn bước vào, phía sau là Hạo Phong. Ông nhìn bà Du, nói. “Chúng nó hẹn hò thì có sao đâu chứ, chúng nó cũng có phải máu mủ ruột thịt gì đâu. Sao bà có thể một mình quyết định chuyện này mà không hỏi ý kiến tôi vậy? Bà đang lo sợ điều gì? Sợ những điều người khác nghĩ hay là địa vị trong xã hội của tôi? Nếu địa vị này khiến tôi phải hy sinh hạnh phúc của những người tôi yêu thương nhất thì cái địa vị đó chỉ là thứ rác rưởi nhảm nhí.”
Bà Du thảng thốt. “Tôi chỉ là không muốn ông phải gặp thêm rắc rối nào nữa và tôi không muốn các con của tôi bị buộc phải chấp nhận kết cuộc mà chúng không mong muốn.”
Ông Hữu Tuấn tiến lại gần giường, nắm lấy tay bà. “Vì thế mà bà buộc tôi phải chấp nhận kết cuộc mà tôi không mong muốn và gây rắc rối cho các con sao? Vậy cũng có khác biệt gì đâu? Lan Du à, tôi đã hứa với mẹ của bà là tôi sẽ làm cho bà hạnh phúc. Thậm chí là đứa con bà đang mang thai, Nguyệt Vy hay Hạo Phong, chúng nó cũng phải được hạnh phúc vì chúng đều là con tôi. Tôi càng phải có trách nhiệm bảo vệ gia đình này, bảo vệ niềm hạnh phúc của các con, bà hiểu không? Đừng bao giờ bắt tôi phải chọn lựa, vì sự hiện diện của tất cả mọi người mới là định nghĩa về 'nhà' của tôi.”
Bà Du gục đầu vào ngực ông, òa khóc nức nở. “Hữu Tuấn, tôi xin lỗi và cảm ơn ông.”
Ông Hữu Tuấn cười nhẹ nhõm. “Chúng ta nên biết ơn ông trời vì chúng nó không phải là anh em ruột thịt.”
Nguyệt Vy và Hạo Phong bước ra ngoài, khép nhẹ cửa phòng bệnh, để lại không gian riêng tư cho hai người lớn. Đứng ở hành lang bệnh viện, Nguyệt Vy nhìn vào đôi bàn tay đan chặt lấy nhau của mình và Hạo Phong. Cảm giác thanh thản lạ kỳ lan tỏa trong tâm trí cô.
Cô nghĩ thầm. Chúng mình nghĩ sẽ không bao giờ quên được chuyện xảy ra ngày hôm nay, trong cuộc đời này, người làm mẹ hạnh phúc, người làm mẹ nở nụ cười trở lại sau giông bão chắc chỉ có chú Hữu Tuấn. Mình và mẹ thật may mắn khi được gặp chú và Hạo Phong.
Như chú đã từng nói phải có trách nhiệm bảo vệ gia đình này. Mình nghĩ không chỉ riêng chú mà mình cũng phải có trách nhiệm bảo vệ gia đình này, đặc biệt là bảo vệ người con trai mình yêu thương nhất. Hạo Phong không phải là mối tình đầu của mình nhưng sẽ là người cùng mình đi tiếp quãng đường thanh xuân cho đến sau này.
Thật kỳ diệu, mình và Hạo Phong từ những con người xa lạ giờ đã trở thành bạn đồng hành trong cuộc sống của nhau. Đó có phải là định mệnh không nhỉ?
Bà Du phải ở lại bệnh viện thêm vài ngày nữa để theo dõi nên ông Tuấn chở Nguyệt Vy và Hạo Phong về nhà trước. Mặc dù tập trung lái xe nhưng tâm trí ông đặt hết vào hai đứa trẻ ngồi phía sau. Nguyệt Vy đan chặt tay mình vào tay Hạo Phong.
Ông Hữu Tuấn nhìn qua gương chiếu hậu, giọng không hề gay gắt. “Nguyệt Vy, con và Hạo Phong đã bắt đầu hẹn hò từ lúc nào vậy?”
Nguyệt Vy giật mình, cô ngước lên nhìn bóng lưng của người đàn ông mà cô sắp gọi là cha, giọng nói nhỏ nhẹ. “Dạ, khoảng một tuần sau khi tụi con gặp nhau.”
Ông Hữu Tuấn gật đầu, nụ cười nhẹ xuất hiện nơi khóe môi. “Ra thế, vậy cũng khá lâu rồi. Hai đứa giấu cũng giỏi thật đấy.”
Nguyệt Vy cúi mặt, lòng dâng lên nỗi hối lỗi muộn màng. “Bởi vì con không thể nói với chú và mẹ, con xin lỗi. Con sợ sự thật này sẽ phá vỡ mọi thứ mà chú và mẹ đang vun đắp.”
Ông Hữu Tuấn thở một hơi dài nhưng đó là tiếng thở dài nhẹ nhõm. Ông xoay nhẹ vô lăng, giọng nói vang vọng trong không gian hẹp của xe. “Chú không trách con đâu. Thật ra là ngược lại, con là người Hạo Phong chọn thì chú tin chắc trong mắt nó, con rất đặc biệt, chuyện này có gì xấu đâu mà hai đứa phải giấu kỹ như vậy. Nguyệt Vy, không biết con có còn nhớ không, có một lần chú đã nói với con: Nếu đó là con, con sẽ hiểu rõ Hạo Phong hơn. Hóa ra định mệnh không chỉ muốn con hiểu nó, mà còn muốn con trở thành bến đỗ duy nhất có thể kìm hãm sự hoang dại của nó.”
Ông ngừng lại, nhìn vào dòng xe cộ phía trước, giọng ông trở nên suy tư hơn khi chạm đến vấn đề thực tế. “Nhưng tình hình bây giờ hai đứa vừa là anh em vừa là người yêu của nhau, thật khó giải quyết. Mặc dù vậy chú vẫn muốn chúng ta là một gia đình, sống cùng nhau dưới một mái nhà. Hai đứa nghĩ sao?”
Nguyệt Vy không cần suy nghĩ lâu, cô nhìn sang Hạo Phong rồi quả quyết trả lời. “Tất nhiên rồi ạ, con vẫn muốn sống với chú và mẹ cùng nhau trong một gia đình. Con không muốn vì tình cảm riêng tư mà chúng ta phải chia cắt.”
Ông Hữu Tuấn chuyển ánh nhìn sang đứa con trai bướng bỉnh. “Hạo Phong, còn con?”
Hạo Phong đang nhìn ra cửa sổ, lúc này mới quay lại. “Con sao cũng được, miễn là Nguyệt Vy thấy hạnh phúc, vui vẻ là được rồi. Với con, nhà không nằm ở địa chỉ nào cả, nhà là nơi có cô ấy.”
Ông Hữu Tuấn cười rạng rỡ, cảm giác viên mãn lấp đầy lồng ngực. Chặng đường phía trước sẽ còn nhiều lời xì xào nhưng chỉ cần bốn người họ đồng lòng, mọi sóng gió đều chỉ là gia vị cho hạnh phúc.
“Được rồi, vậy từ ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Một gia đình kỳ lạ nhất nhưng cũng sẽ là gia đình bền vững nhất.”
***
Ở bên nhà San San, cô khoác túi xách lên vai, định lách qua cửa thì giọng ba cô vang lên như mệnh lệnh đóng đinh tại chỗ. “Hôm nay là chủ nhật, con đi đâu thế?”
San San ngoảnh đầu. “Con đến chỗ làm thêm.”
Ba cô bỏ tờ báo xuống bàn. “Không phải ba đã bảo con nghỉ việc và nghỉ học luôn rồi sao? Con không nghe lời ba nữa phải không?”
San San siết chặt quai túi, nỗi uất ức bấy lâu nay dâng trào. “Ba, con không muốn định cư nước ngoài đâu.”
“Tất cả chúng ta phải đi nước ngoài, còn nữa căn nhà này ba sẽ bán nó. Tại sao con lại muốn ở đây một mình?” Ba cô cao giọng, không hiểu nổi sự "ngoan cố" của con gái.
San San tiến lại gần. “Ba à, vì công việc của ba, ba phải đi nước ngoài là đúng. Nhưng con thì khác, con không muốn thay đổi cuộc sống của con. Ở đây có bạn bè của con và... và người con thương. Tương lai của con không nằm ở vùng đất xa lạ mà ba chọn, nó nằm ở những điều con đang nâng niu tại đây.”
“Cuộc sống của con phải gắn với gia đình.” Ba cô đập bàn, câu nói như muốn tước đoạt mọi quyền tự chủ của cô.
“Con muốn ở lại.” San San lặp lại ngắn gọn.
“Nghỉ việc đi.”
Tiếng quát của ba kết thúc cuộc hội thoại. San San bước ra khỏi nhà, cánh cửa khép lại sau lưng nhưng gánh nặng trên vai cô tăng thêm gấp bội. Cô không biết mình có thể trụ lại bao lâu khi gia đình đang dần rút đi nền móng dưới chân mình.
San San bước trên vỉa hè, suy nghĩ về tương lai mịt mờ. Điện thoại trong túi xách rung lên. Là Đình Quân. Cô bắt máy, điều chỉnh giọng nói để không lộ ra vẻ buồn bã.
“Đình Quân, em…”
“Em sao thế?” Đình Quân nhạy cảm nhận ra ngay sự ngập ngừng trong hơi thở của cô.
“Không có gì.” San San đáp khẽ.
“Sao anh nghe giọng em giống như đang chán nản vậy? Có chuyện gì xảy ra ở nhà à?” Giọng Đình Quân ấm áp, mang theo sự quan tâm chân thành khiến trái tim San San mềm lại.
Cô không muốn nhắc đến chuyện định cư, vì điều đó quá to lớn và đau lòng, nên cô đánh trống lảng sang chuyện của cô bạn thân. “Em lo cho Nguyệt Vy và Hạo Phong.”
Đình Quân ngạc nhiên. “Sao phải lo cho họ, hai người họ gặp chuyện gì à? Anh thấy hôm nay trời bão nhưng chắc họ vẫn ổn mà?”
San San hạ thấp giọng. “Bởi vì hôm qua họ đã ở khách sạn cùng nhau.”
Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây rồi tiếng Đình Quân vang lên sửng sốt. “Cái gì? Khách sạn? Ý em là… họ đã đi quá giới hạn sao?”
San San cười nhạt. “Anh không thấy chuyện đó bình thường à? Chứ em thì thấy bình thường, ai yêu nhau mà chẳng làm vậy. Tình yêu khi đạt đến độ chín muồi, người ta sẽ muốn thuộc về nhau hoàn toàn, dù là linh hồn hay thể xác. Đó là cách họ sưởi ấm cho nhau giữa cơn bão ngoài kia thôi.”
Đình Quân gãi đầu, đỏ mặt trước sự thẳng thắn của San San. “Ờ, em nói cũng đúng. Chắc tại anh già dặn quá nên suy nghĩ hơi khắt khe.”
San San im lặng, nhìn dòng người qua lại trên phố. Cô thầm nghĩ, Nguyệt Vy và Hạo Phong ít nhất còn có nhau để đối mặt với sóng gió, còn cô, liệu cô có đủ sức mạnh để giữ lại tình yêu và cuộc sống này khi cả gia đình đều muốn mang cô đi thật xa?
Rất lâu sau, San San đề nghị. "Gặp nhau một chút đi anh."