Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 41: Nhật ký thời thiếu nữ

Nguyệt Vy ngồi thẫn thờ trên ghế sofa phòng khách, tâm trí vẫn còn vương vấn những hình ảnh ở bờ suối hôm nọ. Hạo Phong từ trên lầu thong thả bước xuống, đôi mắt sắc sảo lập tức nhận ra vẻ bất thường của cô.

“Có chuyện gì thế?” Hạo Phong hỏi.

“Không có gì.” Nguyệt Vy đáp cụt ngủn, mắt vẫn nhìn vào khoảng không.

Hạo Phong bất ngờ giả tiếng mèo kêu "Meo... meo..." sát bên tai cô. Nguyệt Vy giật nảy mình. “Anh làm gì thế, em không phải là mèo.”

“Đùa xíu thôi mà, chán thật.” Hạo Phong nhún vai ngồi xuống bên cạnh.

Nguyệt Vy quay sang, nghiêm túc hơn bao giờ hết. “Về Tố Linh ấy, anh định thế nào?”

Hạo Phong nhướn mày giả vờ ngây ngô. “Về cái gì cơ? Anh không biết em đang hỏi gì.”

“Lúc ở bờ suối em đã thấy cô ấy thổ lộ tình yêu với anh.”

“Thì sao?” Anh đáp tỉnh bơ, thái độ bất cần khiến Nguyệt Vy bốc hỏa.

“Sao anh lại hỏi em, anh còn chưa trả lời câu hỏi của em.”

Hạo Phong ghé sát mặt cô. “Em lo lắng anh có gì với cô ta à?”

“Không…”

“Đừng lo, trên đời này có rất nhiều cô gái bày tỏ tình cảm với anh, anh quen rồi và em cũng quen với việc đó đi. Chỉ cần chúng ta luôn nghĩ về nhau thôi là đủ, những việc khác em đừng bận tâm.”

Câu nói tự mãn của anh như đổ thêm dầu vào lửa. Nguyệt Vy đứng phắt dậy. “Sao có thể không bận tâm chứ?”

“Nếu em thấy không vui có thể đi tìm thầy Tường. Không phải anh ta là mối tình đầu của em à?” Hạo Phong mỉa mai.

Nguyệt Vy cười nhạt, tung đòn phản công. “Anh mới là người lo lắng, anh lo lắng giữa em và thầy Tường có gì đúng không? Vậy mà còn bày đặt nói em đừng bận tâm nữa.”

“Trơ tráo.” Hạo Phong gằn giọng.

“Anh mới là kẻ trơ tráo. Thầy Tường đã trưởng thành chứ không giống như anh, lúc nào cũng hành xử như trẻ con.”

“Ừ, anh trẻ con đó, được chưa? Anh trẻ con đó, hài lòng chưa?” Hạo Phong bất ngờ chộp lấy tay Nguyệt Vy, đè cô xuống sofa êm ái.

“Bỏ em ra.” Nguyệt Vy vùng vẫy, mặt đỏ bừng vì vừa giận vừa ngượng.

“Không bỏ đó. Em làm gì anh?”

Đúng lúc đó, tiếng lạch cạch mở cửa vang lên. Bà Du bước vào nhà, ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt. “Mẹ về rồi. Hai đứa…”

Cả hai đứng hình, tim Nguyệt Vy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cứ tưởng một trận lôi đình sẽ ập xuống, nhưng không, bà Du lại mỉm cười mãn nguyện. “Có một đứa con trai trong nhà khác hẳn, hai anh em đùa giỡn với nhau thật vui.”

Hạo Phong nhanh trí gật gù, nụ cười đắc thắng. “Dì Du thật là tâm lý, chỉ có dì mới hiểu con.”

“Hai đứa đói bụng chưa, mẹ sẽ xuống bếp nấu vài món.”

“Dạ, tụi con chờ.” Cả hai đồng thanh nhưng ánh mắt nhìn nhau vẫn nảy lửa.

Bà Du vừa đi được vài bước thì sực nhớ ra điều gì, bà quay lại phòng khách. “Nguyệt Vy, sao con không nói với mẹ, Hoàn Tường đang dạy ở trường con. Lúc nãy mẹ tình cờ gặp cậu ấy ở quán cà phê, mẹ đã rất bất ngờ. Cậu ấy cũng tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ của hai đứa phải không?”

“Đúng rồi mẹ.” Nguyệt Vy đáp lí nhí. Hạo Phong cảm thấy không thoải mái khi cái tên kia liên tục xuất hiện.

“Mẹ đã mời cậu ấy đến dự sinh nhật sắp tới của con rồi.” Bà Du vui vẻ thông báo.

Nguyệt Vy sửng sốt. “Mẹ, sao mẹ lại quyết định việc của con chứ?”

“Mẹ nghĩ con sẽ rất vui mà. Không phải con nói khi lớn con sẽ làm vợ cậu ấy sao?”

“Không thể nào.”

“Sao không thể, mẹ có bằng chứng.”

Hạo Phong lúc này không nhịn được nữa, anh chen vào với nụ cười nham hiểm. “Dì, tối nay chúng ta ăn gì vậy?”

“Tối nay ăn lẩu hải sản cay, dì đã mua nước lẩu rồi. Vậy dì đi nấu đây.”

“Dạ được.”

Khi nồi lẩu hải sản nghi ngút khói được bưng lên, Hạo Phong "đào bới" câu chuyện lúc nãy để trêu tức Nguyệt Vy.

“Dì Du, lúc nãy dì nói chuyện của Nguyệt Vy và thầy Tường đúng không?”

Nguyệt Vy quýnh quáng đánh trống lảng. “Mẹ, sao nó cay quá vậy, không phải mẹ nói chỉ bỏ một chút ớt thôi sao? Con chảy nước mắt hết rồi đây này.”

Hạo Phong nhìn cô, mỉa mai. “Em gái, không sao chứ? Em đang đổ mồ hôi kìa, khăn giấy đây.”

Nguyệt Vy lườm lườm, giật phắt khăn giấy mà anh đưa. Nhưng bà Du vẫn chưa chịu dừng lại. “À, quên mất, chuyện lúc nãy con hỏi dì. Trước đây Nguyệt Vy đã tuyên bố sẽ chỉ kết hôn với Hoàn Tường, thậm chí nó còn thề nữa.”

“Con không có, mẹ đừng nói dối như vậy chứ.” Nguyệt Vy kêu lên.

“Con quên rồi à? Mẹ sẽ lấy bằng chứng cho con coi. Chờ đó.”

Bà Du hào hứng chạy vào phòng, bỏ lại Nguyệt Vy gào thét tuyệt vọng. Một lát sau, bà cầm ra cuốn sổ cũ. “Đây, bằng chứng đây. Hạo Phong, con nhìn này, đây là nhật ký hồi học trung học của Nguyệt Vy. Mọi thứ ở trong này đều là những kỷ niệm ngọt ngào của nó và Hoàn Tường.”

Nguyệt Vy bất lực nhìn Hạo Phong lật từng trang nhật ký của mình. Hạo Phong vừa xem vừa cảm thán. “Hồi đó Nguyệt Vy thật dễ thương, dì ha. Tại sao con không gặp em ấy vào hồi đó nhỉ?”

“Đưa đây.” Nguyệt Vy chồm người định cướp lại nhưng hai người kia nhanh tay né được.

Bà Du bồi thêm một cú chót. “Nó là toàn bộ bằng chứng những điều dì nói là sự thật. Đúng rồi, Nguyệt Vy, mẹ đã hứa với Hoàn Tường, ngày mai sẽ để con đi chơi với cậu ấy. Vì cậu ấy nói muốn thăm nhà cũ của ba con, mẹ nghĩ vậy cũng tốt. Khi con đưa chìa khóa cho cậu ấy, con cũng có thể đi dạo với cậu ấy luôn. Nơi đó đầy ắp kỷ niệm thời thơ ấu của con.”

Sắc mặt Hạo Phong tối sầm lại. Anh nhìn Nguyệt Vy, giọng nói ẩn ý. “Dì à, hôm nay dì nấu lẩu cay quá, cay đến nỗi con có thể phun ra lửa luôn đó.”

Nguyệt Vy tái mặt, cô biết "con rồng" Hạo Phong đang thực sự ghen tuông. Nhưng rồi, bà Du lại thản nhiên nói làm xoay chuyển cục diện. “Còn một việc nữa. Nguyệt Vy, con đừng căng thẳng. Mẹ nghĩ Hoàn Tường đã có bạn gái rồi. Cô ấy rất đẹp, hình như cô ấy là chủ quán cà phê gần trung tâm thương mại mà hồi chiều mẹ đi mua sắm.”

Cả Hạo Phong và Nguyệt Vy cùng lúc thở phào nhẹ nhõm, như vừa trút được gánh nặng nghìn cân. Nguyệt Vy cầm lấy cốc nước, thở dốc. “Mẹ, mẹ nên nói với con chuyện này sớm hơn chứ? Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, hãy vào luôn vấn đề chính, nãy giờ mẹ cứ đi lòng vòng làm con chóng hết cả mặt.”

Tiếng cười nói lại vang lên bên nồi lẩu nhưng trong lòng Nguyệt Vy, nỗi lo về ngày mai đi thăm nhà cũ với Hoàn Tường vẫn khiến cô không khỏi bồn chồn.

***

Ánh đèn hành lang mờ ảo hắt bóng dáng nhỏ nhắn của Nguyệt Vy lên cánh cửa phòng Hạo Phong. Sau bữa tối đầy "biến động" với nồi lẩu cay và cuốn nhật ký bị phát giác, tâm trí cô rối bời như tơ vò. Trên tay cô là đôi găng tay len màu đỏ rực rỡ - vật đính ước thầm lặng của hai người.

Cô đứng đó, cánh tay giơ lên định gõ cửa rồi lại hạ xuống, lồng ngực phập phồng giữa nỗi lo sợ anh sẽ giận và khát khao được giải thích. Cuối cùng, lấy hết can đảm, cô gõ nhẹ kèm gọi tên anh. "Hạo Phong."

Cánh cửa bật mở ngay lập tức, như thể người bên trong cũng đang chờ điều gì đó. Hạo Phong đứng tựa vào khung cửa, gương mặt vẫn còn vương chút vẻ lạnh lùng, cao ngạo thường thấy. "Tìm anh có chuyện gì?"

Nguyệt Vy hơi cúi đầu, giọng lí rí. "Em nghĩ chắc anh đã ra ngoài ăn tối hay làm gì đó, em không nghĩ là anh lại ở nhà ăn tối với em và mẹ."

Hạo Phong nhướng mày, ánh mắt dịu đi khi nhìn thấy vẻ lúng túng của cô. "Vì anh muốn có cảm giác của một gia đình. Em không lạnh sao?"

Nguyệt Vy không trả lời, cô đưa đôi găng tay đỏ ra. Cô xỏ tay mình vào một bên rồi nhẹ nhàng đưa bên còn lại về phía anh. Hạo Phong im lặng một giây rồi cũng đút tay vào. Trong khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau bên trong lớp len ấm áp, hơi nóng từ da thịt lan tỏa, mọi khoảng cách và ghen tuông ban nãy đều tan biến. Cả hai cứ thế nhìn nhau, để mặc cho im lặng của màn đêm bao phủ.

"Cuốn nhật ký đó…" Nguyệt Vy ngập ngừng mở lời.

"Nó ở trong phòng anh, em muốn xem lại không? Em có thể vào lấy nó." Hạo Phong đáp, giọng anh không rõ là mỉa mai hay thử thách cô.

Nguyệt Vy nhìn thẳng anh. "Đó là chuyện trước khi em gặp anh. Lúc đó có sự xao xuyến của trái tim, có sự lãng mạn kỳ diệu, có sự mắc cỡ và có sự lo lắng cho tương lai. Những tình cảm đó đều rất thật. Nhưng sau khi gặp anh, em chắc chắn rằng em không hối hận khi đã nói dối thầy Tường và sau đó là Đình Quân."

"Em không hối hận thật sao?" Hạo Phong hỏi lại.

Nguyệt Vy giơ đôi tay đang lồng trong găng đỏ lên, siết chặt lấy tay anh. "Bởi vì sự ấm áp ở đây là chân thật nhất. Khi thấy anh giận, em cảm thấy thật bối rối hoặc là khi anh giả vờ làm em cười. Bởi vì em có thể so sánh đó là cách em nhận ra người mà em luôn luôn yêu thương. Anh không giận khi em lấy lại cuốn nhật ký chứ?"

Nụ cười tinh quái lại nở trên môi Hạo Phong. "Mơ đi, anh không cho em lấy lại đâu."

Nói rồi, anh nhanh như chớp rút tay ra khỏi găng tay đôi và đóng sầm cửa phòng lại, bỏ mặc Nguyệt Vy đứng ngơ ngác bên ngoài. Cô bừng tỉnh, đập cửa ầm ầm. "Trả lại đây, đó là tài sản riêng tư của em mà."

"Anh chưa đọc, làm sao trả lại được?" Tiếng Hạo Phong vọng ra.

"Hạo Phong..."

"Sau khi đọc xong anh sẽ xem nên xé hay đốt nó."

Phía sau cánh cửa đóng kín, Hạo Phong không hề đem cuốn sổ đi đốt như lời anh nói. Anh ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào giường và lật từng trang giấy đã cũ màu thời gian. Những dòng chữ nắn nót của Nguyệt Vy thời thiếu nữ hiện ra, mang theo cả bầu trời ký ức ngây ngô mà anh chưa từng được chạm tới.

Hôm nay là ngày khiêu vũ đầu tiên của tôi và Hoàn Tường. Tôi nghĩ thế giới này thật hoàn hảo.

Hôm nay tôi đã đọc tiểu thuyết lãng mạn, nhân vật chính thật giống như Hoàn Tường, học giỏi, chơi thể thao cừ và là người tốt. Nếu tôi có thể trở thành cô gái trong câu chuyện đó thì cuộc sống của tôi sẽ chuyển từ màu đen sang màu hồng.

Hạo Phong dừng lại, cảm thấy một chút nhói lòng nhưng tò mò lại thúc đẩy anh đọc tiếp.

Kết quả kỳ thi thật kinh khủng nhưng cũng chính vì thế mà tôi được Hoàn Tường an ủi. Khi anh ấy đập túi nhựa vào đầu tôi, nó hoàn toàn không đau, ngược lại tôi thấy rất thoải mái và dễ chịu. Thay vì buồn bã vì kết quả thi, tôi lại thấy rất hạnh phúc. ‘Chúa ơi, xin đừng để bất cứ cô gái nào tiếp cận Hoàn Tường vì như thế con sẽ rất đau lòng. Và để con mau lớn thật nhanh, mục đích trong cuộc sống của con phải là cô dâu của Hoàn Tường.’

Hạo Phong gấp cuốn sổ lại. Anh nhìn lên trần nhà, thở dài thườn thượt. Hóa ra, cô gái nhỏ bé của anh đã từng có thời thanh xuân mãnh liệt và thuần khiết đến thế dành cho một người đàn ông khác. Còn rất nhiều trang phía sau nhưng Hạo Phong không đọc tiếp nữa.

Cảm giác ghen tuông ban chiều giờ đây được thay thế bằng sự thấu hiểu. Anh nằm dài ra giường, ôm cuốn nhật ký vào lòng rồi dần dần ngủ quên lúc nào không hay.