Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 37: Thế giới là bình phong cho chúng ta

Khải Hy chạy ra ngoài đuổi theo. “Tố Linh, chờ đã.”

Nhưng bóng dáng mong manh ấy đã biến mất sau khúc quanh. Kelvin ngồi phịch xuống ghế, đưa tay vò rối mái tóc, buông tiếng thở dài thườn thượt. “Vấn đề trở nên nghiêm trọng rồi đây. Mày có biết mình vừa làm gì không, Hạo Phong?”

Leo là người điềm đạm nhất nhóm, lúc này cũng không thể giữ được thái độ trung lập. Anh đứng khoanh tay, nhìn Hạo Phong với vẻ không đồng tình. “Mày hơi quá rồi đó. Có nhất thiết phải dùng đến ngôn từ tàn nhẫn như vậy để đối xử với người mới gặp lần đầu không?”

Hạo Phong vẫn không một chút hối lỗi. Anh lạnh lùng đáp trả. “Tao không muốn tốn thời gian vào những rắc rối cô ấy gây ra. Nếu cô ấy muốn trốn chạy thực tại, cô ấy nên tự tìm cách thay vì lôi kéo tao vào vở kịch dối trá.”

Leo thở hắt ra, gật đầu nhẹ. “Cũng đúng, logic của mày không sai nhưng cách mày thể hiện quá căng thẳng và vội vàng. Mày đang dùng búa tạ để đập hạt mầm vừa mới nhú, Hạo Phong à.”

Nguyệt Vy hớn hở xách túi pizza nóng hổi trở về. Niềm vui về việc "đối thủ" từ chối hôn ước vẫn còn chưa tan thì cô thoáng thấy bóng người lao ra từ đại bản doanh. Tố Linh vừa khóc vừa chạy ngang qua Nguyệt Vy, những giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt thanh tú khiến Nguyệt Vy không khỏi bàng hoàng. Cô nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, lẩm nhẩm tự hỏi. “Có chuyện gì thế nhỉ?”

Không đành lòng để cô gái yếu ớt chạy đi trong tâm trạng hoảng loạn như vậy, Nguyệt Vy đặt túi pizza xuống cạnh cửa rồi chạy theo. Cô bắt kịp Tố Linh tại góc sân vắng, đặt tay lên vai cô gái đang nức nở. “Tố Linh, chuyện gì thế? Cô khóc à?”

Tố Linh giật mình, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn cô gái vừa lạ vừa quen trước mặt, nghẹn ngào hỏi. “Cô là…”

“Tôi là em gái của Hạo Phong.” Nguyệt Vy dịu dàng đáp, dùng sự ôn hòa của mình để xoa dịu cơn sóng lòng của đối phương.

Tố Linh dường như tìm được nơi để trút bầu tâm sự, cô khóc lớn hơn. “Dường như Hạo Phong không thích tôi, đây là lần đầu tiên có người nói những lời cộc cằn với tôi như vậy. Anh ấy khinh bỉ sự yếu đuối của tôi.”

Nguyệt Vy hiểu rõ Hạo Phong hơn bất cứ ai, trả lời. “Thật ra, Hạo Phong là người tốt. Chỉ là đó là tính cách của anh ấy, anh ấy luôn nói những lời cộc cằn và thô lỗ như thế bởi vì anh ấy muốn giúp đỡ người cần giúp đỡ, như cô chẳng hạn. Đó là kiểu giúp đỡ rất kỳ lạ của anh ấy, anh ấy dùng sự thật khắc nghiệt để buộc người ta phải tỉnh giấc khỏi những giấc mơ ngọt ngào nhưng giả tạo. Cách anh ấy nói không màng đến lòng tự trọng của ai cả, có đôi khi làm người ta thấy sợ hãi.”

Tố Linh nghe đến đây thì ngừng khóc. Cô ngẩn người ra, nhẩm đi nhẩm lại lời của Nguyệt Vy rồi sáng mắt lên. “Cảm ơn cô. Vậy là tôi không bị ghét bỏ. Hạo Phong cộc cằn với tôi là bởi vì anh ấy thật sự tốt với tôi. Anh ấy phải rất mạnh mẽ, xung quanh tôi không có người nào như anh ấy. Không có ai nói những lời đó với tôi cả, anh ấy là người đầu tiên dám chỉ ra sự hèn nhát của tôi.”

Tố Linh thay đổi tâm lý quá nhanh khiến Nguyệt Vy hơi ngỡ ngàng, cô nhận xét. “Tôi có thể thấy điều đó, mỗi biểu hiện của cô giống như đứa trẻ ngây thơ. Vì thế, tôi nghĩ cô được sinh ra trong gia đình gia giáo và được che chở rất tốt.”

Tố Linh cúi đầu, vẻ mặt hối lỗi chân thành. “Tôi đã sai, tôi không nên bảo anh ấy nói dối vì tôi trước mặt bà nội anh ấy và ba tôi. Tôi không nên làm thế. Một tình yêu đích thực không nên được xây dựng trên nền móng của sự dối lừa dù là để bảo vệ mục đích tốt đẹp đi chăng nữa.”

Nguyệt Vy nhìn cô gái trước mặt rồi lại nghĩ về bản thân mình và mối quan hệ giữa cô với Hạo Phong. Nỗi chua xót dâng lên trong lòng. Những lời của Tố Linh nhắc nhở mình, rằng Hạo Phong và mình cũng đang che giấu những người khác. Thật ra, tình yêu này đã làm cho bọn mình mờ mắt và sống trong dối trá. Chúng mình đang lên án sự dối trá của người khác nhưng lại bao biện cho sự lừa dối của chính mình dưới cái tên 'tình yêu'.

Thấy Nguyệt Vy im lặng lâu quá, Tố Linh kéo áo cô khiến cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ u tối.

Tố Linh nhìn Nguyệt Vy bằng ánh mắt trong trẻo và tràn đầy hy vọng. “Tôi muốn làm bạn tốt của cô và Hạo Phong, được chứ?”

Nhìn gương mặt ngây ngô và thiện chí của Tố Linh, mọi sự đề phòng hay ghen tị trong lòng Nguyệt Vy hoàn toàn tan biến. Cô mỉm cười, bắt tay Tố Linh, gật đầu. “Tất nhiên là được mà.”

Hai cô gái đứng dưới bóng cây, một người vừa tìm thấy sức mạnh để trưởng thành, một người lại vừa nhận ra gánh nặng của bí mật mà mình đang mang theo. Cánh cửa "đại bản doanh" phía xa vẫn mở rộng nhưng giờ đây, mối quan hệ phức tạp này đã được lật sang trang mới.

***

San San lại rủ Nguyệt Vy và Hoài Ngọc vào quán cà phê. Câu chuyện vẫn xoay quanh hôn nhân sắp đặt của Hạo Phong. Nguyệt Vy thẫn thờ khuấy ly cà phê, những vòng xoáy nâu sẫm như đang phản chiếu chính sự rối bời trong lòng cô. Đối diện là San San chống cằm nhìn cô dò xét còn Hoài Ngọc thì lặng lẽ quan sát.

Nguyệt Vy cất tiếng thở dài não nuột. “Mình muốn nghĩ cuộc hẹn hò sắp đặt này đã kết thúc nhưng mình đã can thiệp quá nhiều. Mọi thứ dường như sai trái với những điều mà Tố Linh nói.”

San San không chút nể nang, gõ ngón tay xuống bàn. “Cậu đã can thiệp quá nhiều, mình không thể tin được, sao cậu không thận trọng hơn chứ? Trong trò chơi tình ái và gia tộc, một bước đi sai là cả bàn cờ rối tung.”

“Chỉ là mình không muốn bất cứ ai hiểu lầm Hạo Phong và Tố Linh có vẻ rất bối rối.” Nguyệt Vy thanh minh, giọng cô yếu ớt như đang thuyết phục chính mình.

San San nhướng mày, giọng điệu trở nên nghiêm trọng. “Cậu mà như vậy là sẽ dính vào chuyện tình tay ba đó. Đừng biến lòng tốt thành sợi dây thừng tự trói buộc lấy hạnh phúc của mình.”

Hoài Ngọc xen vào một câu cảm thán. “Mình còn tưởng mình là người duy nhất nhìn ra mớ rắc rối này nữa chứ.”

“Hoài Ngọc, cậu im giùm mình được không?” San San nạt nhẹ rồi lại quay sang Nguyệt Vy. “Hạo Phong đã làm đúng, cậu nên chấm dứt ngay. Cô ấy càng không thích Hạo Phong thì càng tốt cho cậu chứ sao? Tại sao phải tự làm khổ mình bằng việc đi thấu hiểu cho 'tình địch'?”

“Nhưng Tố Linh nói cô ấy thích người khác.” Nguyệt Vy lý nhí.

Hoài Ngọc dịu dàng nắm lấy tay Nguyệt Vy, chiêm nghiệm. “Sẽ ổn thôi. Khi cậu đã làm cho mọi thứ vượt khỏi lòng tốt, mình nghĩ gieo nhân nào thì gặt quả đó thôi. Lòng tốt không có ranh giới đôi khi lại là liều thuốc độc cho mối quan hệ cần sự chiếm hữu.”

Nguyệt Vy cảm kích nhìn Hoài Ngọc. “Hoài Ngọc là tốt nhất, không như San San, thật thô lỗ.”

San San bật cười, giả vờ giận dữ. “Này, cậu dám nói mình thô lỗ sao? Giờ cậu chỉ xứng với bốn chữ ‘không thể cứu chữa’ đó, biết không hả?”

Cả hai phá lên cười rộn rã, chỉ riêng Nguyệt Vy là cúi mặt xuống, gò má đỏ bừng vì xấu hổ và những suy nghĩ không tên vẫn đang bủa vây.

***

Buổi tối hôm đó, Nguyệt Vy ngồi trong phòng, ánh đèn bàn soi bóng cô trên những trang sách ôn thi đầy chữ. Chợt cô nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ngoài hành lang. Hạo Phong dừng lại ngay trước cửa phòng cô nhưng thay vì gõ cửa, chiếc điện thoại trên bàn cô bỗng rung lên.

Nguyệt Vy áp máy lên tai, thầm thì. “Alo. Anh thật chán. Chúng ta sống chung một nhà rồi sao anh còn gọi điện thoại cho em nữa?”

Đầu dây bên kia, Hạo Phong bình thản. “Được rồi, vậy anh sẽ tắt. Anh sẽ vào phòng em mà không cần phải gõ cửa.”

“Không, chú và mẹ sẽ biết.” Nguyệt Vy hét lên the thé.

Cô lật đật chạy tới định chốt cửa nhưng đã quá muộn. Cánh cửa vừa hé mở, một bóng hình cao lớn ập tới. Trong khoảnh khắc Nguyệt Vy chưa kịp định thần, đôi môi của Hạo Phong đã áp sát, chạm vào môi cô thật ngọt ngào và chóng vánh. Nguyệt Vy tròn mắt ngạc nhiên, nhịp tim đập loạn. Hạo Phong lùi lại một bước, tay vẫn cầm điện thoại, ánh mắt lấp lánh ý cười. Họ lại tiếp tục cuộc đối thoại qua sóng điện thoại dù chỉ cách nhau vài bước chân.

“Anh làm em thật bất ngờ.” Nguyệt Vy thở dốc.

Hạo Phong tự tin. “Khi anh muốn làm việc xấu, thậm chí cảnh sát cũng không bắt được anh. Ngoài ra, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Anh sẵn sàng biến cả thế giới này thành bình phong cho tình yêu của chúng ta.”

Nguyệt Vy đỏ mặt, lí nhí. “Nụ hôn đó không phải là việc xấu.”

“Muốn anh hôn thêm nữa à?” Hạo Phong tiến tới một bước.

“Anh thật xấu xa.”

Hạo Phong phì cười, giọng dịu dàng. “Tại sao em có suy nghĩ kỳ lạ thế? Ngày mai cả đội bóng rổ lên núi tập luyện, em nên ngủ sớm đi. Không nên thức khuya quá, biết chưa?”

“Anh lo cho em nhiều vậy sao?”

“Đúng, đúng, lo chết đi được.” Hạo Phong gật đầu lia lịa. “Không lo cho người yêu của anh thì lo cho ai? Nếu ngày mai em không dậy đúng giờ, anh không chịu trách nhiệm đâu đó.”

Nguyệt Vy bĩu môi tinh nghịch. “Ai cần anh chịu trách nhiệm chứ, em đi ngủ liền đây.”

Cô khép cửa lại một nửa thì nghe Hạo Phong gọi giật. "Khoan đã."

“Chuyện gì nữa?” Nguyệt Vy mở cửa ra lại.

Hạo Phong nhìn cô như muốn thu trọn hình bóng cô vào lòng. “Thậm chí cánh cửa chia cắt chúng ta nhưng anh vẫn có thể cảm thấy như em đang ở bên cạnh anh. Anh nghĩ, chỉ cần như vậy thôi cũng thật tốt. Tình yêu không cần những đại lộ thênh thang, chỉ cần hai trái tim biết tìm thấy nhau trong bóng tối là đủ.”

Nguyệt Vy cười mỉm chi, lòng tràn ngập ấm áp. “Anh chỉ được cái dẻo miệng.”

“Ngủ ngon.”

“Anh cũng ngủ ngon.”

Cánh cửa đóng lại nhưng hơi ấm của Hạo Phong vẫn còn vương vấn trong căn phòng nhỏ. Nguyệt Vy tựa lưng vào cửa, cảm nhận được không khí thoảng mùi hương đặc trưng của anh, mọi nỗi buồn, mọi lo âu về cuộc hôn nhân sắp đặt hay những lời của Tố Linh đều bị cuốn đi mất.

Cô thầm thì với chính mình. Khi cả hai chúng ta gần gũi với nhau, khoảng cách về danh nghĩa hay xã hội đều trở nên vô nghĩa. Chỉ cần trái tim chúng ta gần nhau, bão tố ngoài kia cũng chỉ là gió thoảng qua tay.