Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 33: Thư tình đan bằng len đỏ

Tại phòng khách, Vũ Phi ngồi thu mình trên ghế sofa xem tivi, đôi mắt lơ đãng nhìn những hình ảnh lướt qua. Bà nội Hạo Phong bưng đĩa trái cây tươi đặt lên bàn.

“Đến ăn trái cây đi cháu.”

“Dạ.”

Bà ngồi xuống cạnh cậu, hỏi. “Cháu đang xem cái gì trên tivi thế?”

Vũ Phi vừa nói vừa bấm điều khiển chuyển kênh liên tục. “Cháu mới xem phim ‘Ở nhà một mình’ đấy bà và tin tức nữa nhưng chán lắm, không có chương trình nào hay cả. Kênh nào cũng phát sự kiện đêm Noel.”

“Hay là bà tắt tivi rồi chúng ta nghe nhạc nhé?”

“Ý hay đó bà.”

Bà nội Hạo Phong đứng dậy định tắt tivi nhưng cánh tay bà dừng lại giữa chừng. Trên màn hình lúc này là bản tin trực tiếp về nhóm bạn trẻ đang hát thánh ca giữa phố. Máy quay lướt qua đám đông rồi dừng lại ở hai người đang đứng sát bên nhau. Đó chính là Hạo Phong và Nguyệt Vy.

Trên màn hình, Nguyệt Vy chạm vào tay Hạo Phong, ngạc nhiên thốt lên. “Là Henry.”

“Đúng rồi, là cậu ấy đó.” Hạo Phong gật đầu.

“Tại sao bây giờ em mới nhận ra anh ấy có giọng hát hay như thế nhỉ? Em không biết giọng của anh ấy là độc nhất. Bây giờ em mới biết tại sao anh ấy không thích nói chuyện.”

Hạo Phong cười giải thích. “Vì thế cậu ấy ở đây để hát thánh ca.”

“Chúng ta thật may mắn vì có người hát cho chúng ta nghe.” Nguyệt Vy tựa đầu vào vai anh.

Giọng biên tập viên truyền hình vang lên đều đều. “Tối nay, tiệc mừng Giáng sinh đều tổ chức ở khắp mọi nơi. Nơi tôi đang đứng có dàn hợp xướng hát thánh ca. Đêm Giáng sinh là dịp lễ quan trọng nhất của các cặp đôi yêu nhau.”

Hạo Phong cúi nhìn cô gái bên cạnh, thấy cô cứ cười không dứt, anh hỏi. “Tại sao em cười mãi thế?”

“Vì em nhớ đến lúc chúng ta gặp nhau.”

Hạo Phong âu yếm vuốt tóc cô. “Em đúng là ngốc.”

Mọi cử chỉ tình tứ ấy đều lọt vào ống kính và đập vào mắt bà nội đang đứng chết trân trước tivi. Hạo Phong vẫn không hay biết mình đang "lên sóng", anh tiếp tục khơi lại kỷ niệm. “Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau buồn cười thật. Em viết thư tỏ tình với Đình Quân nhưng lá thư lại nằm trong tay anh.”

Nguyệt Vy ngẩng lên. “Thế em đã viết thư tỏ tình anh chưa nhỉ?”

“Chưa.”

“Rồi mà, em đã đan đôi găng tay này thay cho thư tình. Mọi điều muốn nói, em đều đan hết vào đây.”

Hạo Phong cầm bàn tay đang đeo găng đỏ của cô lên. “Thật chứ, nếu đó là thư tình, vậy anh sẽ trả lời lại cho em.”

“Em chỉ muốn thổ lộ tình cảm của mình thôi, sao anh lại trêu em chứ?”

“Ngốc quá.”

Đúng lúc đó, điện thoại Hạo Phong rung lên. Là ông Hữu Tuấn gọi. Anh nghe máy rồi đáp nhanh. “Con sắp đến rồi, ba không phải lo. Con hiểu rồi.”

Hạo Phong cất điện thoại, nắm tay Nguyệt Vy dắt đi. Những rung động của tuổi trẻ tạm thời gác lại để nhường chỗ cho buổi chụp hình gia đình đã được lên lịch sẵn. Cả hai nhanh chóng đi đến địa điểm chụp ảnh

Đó là một studio sang trọng, ông Hữu Tuấn trong bộ vest lịch lãm còn bà Du thì mặc chiếc váy lộng lẫy đang đứng trước ống kính của nhiếp ảnh gia.

“Nhìn đằng này. Tốt lắm, cười lên nào.” Nhiếp ảnh gia liên tục hô. “Tốt lắm. Tấm khác nữa nhé.”

Hạo Phong bước vào phòng chụp ảnh trước còn Nguyệt Vy thì đi thay đồ. Vừa nhìn thấy con trai, ông Hữu Tuấn vẫy tay gọi. “Hạo Phong, đến đây, nhanh lên. Nhiếp ảnh gia, đây là con trai tôi, đẹp trai chứ hả? Chúng ta hãy chụp một tấm.”

Hạo Phong vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy, anh lắc đầu. “Ba và dì Du chụp đi, con không muốn.”

“Đã đến đây rồi thì phải chụp một tấm.” Ông Hữu Tuấn nài nỉ.

“Con không thích.”

Hạo Phong định quay gót thì cánh cửa phòng thay đồ mở ra. Nguyệt Vy bước ra trong bộ váy trắng tinh khôi, kiêu sa như tiên nữ vừa giáng trần. Ánh sáng của studio hắt lên làn da trắng ngần và vẻ thanh thoát của cô khiến Hạo Phong đứng sững lại, hơi thở lỗi một nhịp.

“Tại sao em mặc như vậy?” Anh hỏi, giọng bối rối.

“Thì chúng ta chụp ảnh gia đình mà.”

Bà Du mỉm cười tiến lại gần. “Cả con nữa, Hạo Phong. Dì muốn chúng ta có ảnh gia đình. Con sẽ không để dì thất vọng chứ?”

Nhìn ánh mắt hy vọng của bà Du, Hạo Phong dịu giọng. “Tất nhiên là con không để dì thất vọng rồi.”

Ông Hữu Tuấn đắc ý cười lớn. “Đúng đó, con trai của ba thật biết nghe lời, tốt bụng, chu đáo. Con còn biết…”

“Nếu ba tiếp tục, con sẽ biến ngay lập tức.” Hạo Phong ngắt lời.

“Ba không nói nữa, chúng ta chụp hình thôi.”

Nhiếp ảnh gia làm việc, không ngớt lời khen ngợi. “Gia đình của ông ai cũng đẹp cả.”

Ông Hữu Tuấn nhìn hai đứa trẻ đứng cạnh nhau, tâm đắc. “Mặc dù chúng nó là anh em nhưng chúng nó thật đẹp đôi.”

Bà Du gật đầu đồng tình. “Nguyệt Vy trông ngày càng nữ tính, Hạo Phong thì chững chạc hơn. Hai đứa con của chúng ta thật tuyệt, đúng không ông?”

“Tất nhiên, tôi lúc nào cũng tự hào về chúng nó.” Bất chợt, ông Hữu Tuấn quay sang hỏi Nguyệt Vy. “Mà hình như Nguyệt Vy có bạn trai rồi thì phải.”

Bà Du liếc nhìn con gái, nghi vấn. “Không phải con hẹn hò vào đêm Giáng sinh à?”

“Con… con…” Nguyệt Vy ấp úng, mặt đỏ bừng.

Hạo Phong giải vây. “Đó là tiệc mừng đội bóng rổ trường con, vì Nguyệt Vy là quản lý của đội nên chúng con đi chung với nhau.”

“À, ra vậy nhưng không đúng, mẹ nhớ đêm trước đó con có đan đôi găng tay màu đỏ mà. Con tặng cho ai vậy, là người con thích đúng không?” Bà Du vẫn không buông tha.

Hạo Phong nhìn Nguyệt Vy bằng ánh mắt ẩn ý, anh tiếp lời dì. “Dì Du, con nghĩ nếu có Nguyệt Vy người yêu thì khi cậu ấy nhận quà chắc hẳn sẽ hạnh phúc lắm.”

Nguyệt Vy cuống quýt chối. “Mẹ à, con đan cho con đó, là con tặng cho chính con. Đây này, mẹ.” Cô lôi từ túi xách ra chiếc găng tay nhưng trớ trêu thay chỉ có một chiếc.

Hạo Phong phì cười, trêu. “Còn một cái nữa nằm ở đâu?”

Nguyệt Vy nhìn bàn tay mình, giật mình vì nhận ra chiếc còn lại đang nằm trong túi áo Hạo Phong. Anh nháy mắt với cô rồi nói đùa với cả nhà. “Vậy còn một cái nữa, anh sẽ ghép thành đôi cho em. Anh trai hứa đấy.”

Ông Hữu Tuấn nhìn con gái riêng của vợ, trìu mến. “Nguyệt Vy. Khi nào có bạn trai, con phải giới thiệu cậu ấy cho chúng ta biết đó. Dù ba mẹ vẫn chưa tổ chức đám cưới chính thức nhưng ba nghĩ ba muốn con và mẹ con đến sống chung với ba và Hạo Phong. Vậy chúng ta sẽ đặt tấm ảnh này trong nhà. Được không?”

Bà Du cảm động gật đầu. Nguyệt Vy lặng người đi, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Chúng ta thật sự sẽ sống dưới một mái nhà sao? Mình chưa bao giờ nghĩ đến điều này nhưng có Hạo Phong làm mình thấy rất vui. Vậy nghĩa là mình và Hạo Phong sẽ sống cùng với nhau, trở thành một gia đình. Thật tuyệt, phải không?

Nhiếp ảnh gia hô lớn để phá tan bầu không khí trầm lắng. “Nào, vui lên, cười lên. Một tấm nữa nhé. Cho tôi thấy biểu hiện của gia đình hạnh phúc. Nhìn bên đây, nào.”

Ánh đèn flash sáng lên, lưu giữ khoảnh khắc bốn người họ mỉm cười hạnh phúc bên nhau - một gia đình mới sắp bắt đầu với những bí mật tình yêu ngọt ngào đang chờ ngày nở rộ.

***

Ánh ban mai của ngày mới len lỏi qua những tán cây, rọi vào khung cửa kính phòng khách, nơi ông Hữu Tuấn vừa cẩn trọng treo tấm ảnh gia đình lên vị trí trang trọng nhất. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc bốn người cười vui rạng rỡ, đánh dấu khởi đầu mới dưới cùng một mái nhà.

Đồng hồ đã điểm bảy giờ sáng nhưng trong căn phòng mang sắc màu thiếu nữ, Nguyệt Vy vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ. Cánh cửa mở ra, Hạo Phong bước vào với dáng vẻ tự nhiên như đã quá quen thuộc. Anh tiến lại gần giường, nhìn cô gái đang vùi mình trong chăn, môi mấp máy như đang nói mớ.

Anh cúi xuống, thì thầm bên tai cô. “Chào buổi sáng, đến giờ ăn sáng rồi, em gái của anh.”

Nguyệt Vy giật mình choàng tỉnh, tim đập loạn nhịp. Cô vừa trải qua giấc mơ nồng cháy, thấy mình và Hạo Phong trao nhau nụ hôn say đắm ngay trên chiếc giường này. Cảm giác thật đến mức cô chưa kịp phân định thực hư, liền đưa tay nhéo mạnh vào cánh tay Hạo Phong một cái thật đau.

“Vậy đây là thật.” Cô lẩm bẩm, đỏ bừng cả mặt.

Hạo Phong nhăn nhó vì đau nhưng rồi nụ cười tinh quái lại hiện lên. “Sao em dám nhéo anh, em chịu thua chưa?” Nói đoạn, anh cũng không vừa mà nhéo lại cô.

“Em chịu thua rồi.” Nguyệt Vy cười hì hì, xua tay đầu hàng.

Hạo Phong trịnh trọng chìa ra món quà đặc biệt. Đó là đôi găng tay màu đỏ hôm nọ nhưng giờ đây chúng đã được đan nối dính lại với nhau ở phần giữa, tạo thành chiếc găng tay đôi độc đáo.

“Cái này.” Nguyệt Vy tròn mắt kinh ngạc.

Hạo Phong từ tốn. “Anh đã đan chúng thành thư tình của chúng ta. Những điều anh đã nói và đã hứa, anh đều sẽ thực hiện cho em.”

Nguyệt Vy nâng niu món quà, lòng dâng tràn niềm xúc động. “Thật dễ thương, bây giờ chúng ta có thể nắm tay nhau được rồi. Anh đã tự thiết kế nó à?”

“Ừ.” Anh gật đầu kiêu hãnh.

“Vậy đây là ý tưởng mà anh nói với em hôm nọ? Anh lấy ý tưởng này ở đâu, anh đan nó hay mua nó nhưng dù thế nào thì anh cũng là người tài giỏi nhất trên thế giới.”

Hạo Phong cười dịu dàng. “Em hỏi hơi nhiều rồi đó, đây là món quà kỷ niệm ngày chúng ta sống chung với nhau. Mà này, sao đồ ngủ của em không sexy gì hết vậy?”

Nguyệt Vy cúi nhìn bộ đồ ngủ kín cổng cao tường của mình, phụng phịu. “Tại em thích mặc vậy. Anh không thích hả?”

“Ừ, anh không thích đó. Thôi, đừng ở đây nói nhảm nữa, xuống ăn sáng thôi.” Hạo Phong xoa đầu cô.

Ít phút sau, cả hai cùng bước xuống phòng ăn, mùi hương cà phê và thức ăn hòa quyện vào nhau. Bà Du tất bật bày biện những món ngon lên bàn.

“Chào buổi sáng, dì Du.” Hạo Phong lễ phép lên tiếng.

“Ừ, chào con, Hạo Phong.” Bà Du cười hiền hậu.

Nguyệt Vy kéo ghế ngồi xuống, không quên liếc xéo Hạo Phong. “Sau này khi anh vào phòng em, anh có thể gõ cửa trước được không?”

Hạo Phong thản nhiên múc súp. “Anh có gõ, tại em ngủ say quá hình như là đang mơ gì đó nên không nghe thấy đó thôi.”

Bà Du nghe vậy liền quay sang trách nhẹ con gái. “Nguyệt Vy, con xem con kìa, ngủ bảy giờ mấy mới dậy. Sao con có thể làm biếng như thế chứ?”

Đúng lúc đó, ông Hữu Tuấn từ trên lầu bước xuống, vẻ ngoài cực kỳ bảnh bao trong bộ com-lê phẳng phiu.

“Lan Du.” Ông gọi vợ đầy tình tứ.

“Ông xã.” Bà Du đáp lời, mắt không rời khỏi chồng.

“Thế nào, bộ com-lê của tôi được chứ?”

Bà Du bước tới, chỉnh lại cà vạt cho ông. “Rất được là đằng khác, ông rất đẹp trai đó.”

Ông Hữu Tuấn cười tự hào. “Bộ com-lê này là bộ mới. Vào ngày đám cưới, nó sẽ không làm cho bà thất vọng.”

“Nó trông thật hợp với ông.”

“Thật chứ? Nó có làm cho bà yêu tôi hơn ngày mới bắt đầu không?”

“Tất nhiên rồi.” Bà Du đáp, môi cười hạnh phúc.

Hạo Phong ngồi bên cạnh, không nhịn được mà buông lời "cà khịa". “Ba à, ba có cần làm lố lên như vậy không? Ngày nào ba cũng bắt con nghe mấy lời mắc ói nổi da gà da vịt này, ba không thấy chán sao?”

Ông Hữu Tuấn không hề giận, trái lại còn đắc ý. “Rất sớm thôi, ba và dì sẽ đăng ký kết hôn. Con còn phải nghe mấy lời này dài dài nữa đó.”

Nguyệt Vy ngồi im quan sát mẹ và ba dượng, cảm thấy ấm áp lạ thường. Vậy là đã một tuần trôi qua kể từ khi cô và mẹ chuyển đến đây. Cô thầm nói trong lòng. Mình đã rời khỏi căn nhà thơ ấu của mình, lâu đài mà ba đã xây cho hai mẹ con mình. Mình biết những kỷ niệm sẽ không bao giờ lãng quên. Vì hạnh phúc của mẹ, mình đành cất sâu vào góc nhỏ của trái tim, một góc quý giá mình sẽ mang theo suốt đời.

Hạo Phong nhận ra sự trầm ngâm của Nguyệt Vy, anh huých tay cô. “Nguyệt Vy, em nghĩ gì mà chăm chú thế?”

“Không có gì.” Cô cong môi.

Ông Hữu Tuấn lên tiếng đề nghị. “Hai đứa, lát nữa chúng ta hãy đến trường cùng nhau. Ba sẽ lái xe.”

Hạo Phong lập tức phản đối theo thói quen. “Ba không thể bỏ được cái kiểu ép người khác làm theo ý ba sao?”

Dưới gầm bàn, Nguyệt Vy đá nhẹ vào chân Hạo Phong như lời nhắc nhở rồi quay qua ông Hữu Tuấn tươi cười. “Con nghĩ đến trường cùng nhau cũng rất hay ạ.”

Ông Hữu Tuấn gật đầu tâm đắc. “Nguyệt Vy, chỉ có con mới hiểu ba. Thức dậy sớm vào mỗi buổi sáng, ăn sáng cùng nhau, đến trường cùng nhau sẽ gắn kết các thành viên trong gia đình xích lại gần nhau hơn.”

Bữa sáng kết thúc trong không khí tràn ngập yêu thương. Trước khi bước ra xe, ông Hữu Tuấn hôn lên trán bà Du còn Hạo Phong và Nguyệt Vy đi phía sau, bí mật nắm tay nhau qua chiếc găng tay đôi kỳ diệu.