Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 24: Vết thương cấm kỵ

Ánh nắng chiều gay gắt chiếu xuống sân bóng rổ nhưng không làm vơi đi vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Hạo Phong. Anh uể oải bước vào sân, mắt lờ đờ, vai rũ xuống vì những đêm trắng miệt mài sửa lại các mẫu thiết kế.

Hạo Phong nhìn Đình Quân, ngáp dài một tiếng. “Đình Quân, hôm nay tôi không tập được không? Tôi cần ngủ một chút.”

Đình Quân nhíu mày, đập mạnh quả bóng xuống sàn gỗ. “Đủ rồi, Kelvin và Khải Hy cũng xin nghỉ, giờ đến lượt cậu cũng vậy luôn sao. Tuần tới chúng ta phải đấu với trường Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật. Nếu không luyện tập, chúng ta chắc chắn sẽ thua.”

“Tôi đảm bảo một đội trưởng tài năng như cậu, điều đó sẽ không xảy ra.” Hạo Phong cố nở nụ cười nịnh nọt.

“Thôi đi, nịnh nọt cũng vô ích.” Đình Quân phẩy tay.

Thái Trân từ xa bước tới, vẻ mặt hằn học khi nhìn quanh. “Nguyệt Vy cũng không có ở đây. Thậm chí quản lý cũng không nhiệt tình.”

“Thái Trân, đừng có làm ầm ĩ lên nữa.” Đình Quân đút tay vào túi quần, bình thản đáp. “Nguyệt Vy chỉ đi đến trường Đại học Bình Minh, cô ấy sẽ quay về sớm thôi.”

Thái Trân và Hạo Phong đồng loạt tròn mắt. Thái Trân ngạc nhiên. “Trường Đại học Bình Minh?”

“Cô ấy làm gì ở đó?” Hạo Phong lập tức tỉnh ngủ, lo lắng hỏi.

Đình Quân nhìn thẳng vào Hạo Phong. “Nguyệt Vy điều tra cái tên đã theo đuổi cô ấy. Cô ấy đi bởi vì cô ấy nghi ngờ tên đó, muốn làm mọi thứ cho rõ ràng.”

“Chuyện này thú vị đây.” Thái Trân sờ cằm.

“Tên đó là ai?” Hạo Phong gặng hỏi.

“Khi nãy tôi và San San thấy cậu ta ở trạm xe buýt. Cậu ta học trường Đại học Bình Minh, tên là… Vũ Phi.”

Cái tên vừa thốt ra khiến Thái Trân mở to mắt, nhìn Hạo Phong. “Vũ Phi? Hạo Phong, đó không phải là em trai của anh sao?”

Đình Quân đứng hình, quả bóng suýt rơi khỏi tay. “Em trai? Cậu có em trai à? Tôi bắt đầu thấy rối reng rồi đó, chàng trai đó giả vờ là sinh viên trường Ngân Hà và cố tình gần gũi Nguyệt Vy thật sự là em trai cậu?”

Hạo Phong không đáp, gương mặt anh biến chuyển từ kinh ngạc sang tức giận rồi lo lắng tột độ. Anh hỏi gắt. “Đình Quân, anh nói Vũ Phi từng đến trường Ngân Hà sao?”

Không đợi câu trả lời, Hạo Phong quay người chạy vụt đi sau khi để lại một câu. “Hôm nay cậu tập luyện với mọi người đi, tôi sẽ đến chỗ Nguyệt Vy.”

Tiếng bước chân của Hạo Phong nện xuống nền đường gấp gáp, âm thanh đó mờ dần rồi bị thay thế bởi tiếng chuông tan học của trường Bình Minh. Đám đông sinh viên ùa ra như ong vỡ tổ, làm nhòe đi không gian tĩnh lặng bên vách tường phía cổng.

Ở đó, Nguyệt Vy đứng tựa vào bức tường gạch, mắt không rời khỏi dòng người tan học. Cuối cùng, bóng dáng Vũ Phi cũng xuất hiện.

“Thì ra anh học trường này à?” Nguyệt Vy chặn đường hắn.

Vũ Phi dừng lại, nhếch mép. “Ai nói với cô thế? Là Hạo Phong?”

“Không ai nói cả mà tôi cũng không kể cho anh ấy nghe về anh.” Nguyệt Vy hỏi liên tục. “Mối quan hệ giữa anh và anh ấy là gì? Anh theo đuổi tôi bởi vì anh ghét Hạo Phong? Hôm ở trên sân thượng, ý anh là gì?”

“Tại sao cô không đi hỏi cậu ấy mà hỏi tôi?” Vũ Phi định lướt qua cô.

Bất ngờ, một nhóm nam thanh niên cùng trường chạy đến, thô bạo xô Vũ Phi ngã nhào xuống đất.

“Mày muốn trở thành rác rưởi hay muốn ăn đòn? Thằng khốn.” Tên cầm đầu quát, chân đá vào người Vũ Phi.

“Đủ rồi.” Nguyệt Vy không ngần ngại lao vào can ngăn. “Cả đám ăn hiếp một người, mấy người không thấy xấu hổ sao?”

Tên đó nhìn Nguyệt Vy từ trên xuống dưới. “Cô là ai, không phải sinh viên trường chúng tôi phải không? Tên này cố gắng lợi dụng tiếng tăm của Hạo Phong để hung hăng. Cậu ta là kẻ thất bại. Vũ Phi, Hạo Phong có thật là anh trai của mày không?”

Nguyệt Vy sững sờ khi nghe câu hỏi đó. Cô lẩm bẩm. “Hạo Phong có thật là anh trai của anh?”

Vũ Phi nằm dưới đất, ánh mắt chứa đầy uất hận nhìn bọn nam sinh. “Tụi mày coi chừng đó, một ngày nào đó anh ấy sẽ bắt tụi mày đền tội.”

“Một ngày nào đó? Là ngày nào thế?” Bọn chúng cười nhạo rồi bỏ đi.

Nguyệt Vy đuổi theo Vũ Phi sau khi hắn đứng dậy bỏ chạy. Cả hai đi được một đoạn ngắn thì thấy bóng dáng Hạo Phong đứng đó, như bức tượng lặng lẽ dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.

Vũ Phi dừng chân, thốt lên hai chữ cay đắng. “Anh hai.”

“Hạo Phong.” Nguyệt Vy thầm gọi tên anh.

Hạo Phong im lặng, lạnh lùng đến đáng sợ. Anh không nhìn Vũ Phi, chỉ tiến tới nắm chặt lấy cổ tay Nguyệt Vy kéo đi.

“Tại sao em không nói với anh chuyện này?” Hạo Phong vừa đi vừa hỏi, giọng nói chứa đựng tổn thương.

“Em…”

“Em đã gặp Vũ Phi cách đây ba ngày đúng không? Tại sao em không nói với anh?”

Nguyệt Vy cúi đầu, giọng lí nhí. “Bởi vì em không biết hai người là… anh ấy thật sự là em trai của anh hả?”

Hạo Phong dừng bước, đưa mắt nhìn về phía xa xăm. “Cậu ấy là người mẹ anh dẫn đi.”

“Tại sao anh chưa từng đề cập đến vấn đề này?”

“Anh không muốn nói về chuyện đó, anh mong em sẽ không có gì liên quan đến nó. Được chứ? Chúng ta về đi.”

Nguyệt Vy vẫn đứng yên, cô muốn sẻ chia nỗi đau với anh. “Hạo Phong, nếu anh có một đứa em trai thật…”

Hạo Phong buông tay cô ra, quay lưng lại. Câu nói nghe như tiếng thở dài mệt mỏi giữa một tâm hồn đã chịu đựng quá lâu. “Em về trước đi, anh muốn một mình yên tĩnh.”

Hạo Phong quay gót, bước chân nặng trĩu như đang giẫm lên những mảnh vỡ hồi ức của mình. Tà dương tím sẫm kéo dài bóng anh trên mặt đất, đơn độc và lẻ loi như nốt nhạc trầm buồn lạc điệu giữa bản nhạc cuộc đời. Nhìn anh lúc này, mọi lời an ủi của cô đều trở nên thừa thãi và vụng về.

Nguyệt Vy nhìn bóng lưng cô độc của anh, lòng đau nhói. Quá khứ về đứa em trai và người mẹ đã ra đi là một vết sẹo lớn, cô nhận ra mình vừa vô tình chạm vào nó khiến nó rỉ máu một lần nữa.

Nguyệt Vy bước đi vô định, tâm trí cô rối bời bởi gương mặt u uất của Hạo Phong và ánh mắt thù địch nhưng cũng đầy khát khao của Vũ Phi. Giữa con phố vắng, cô vô tình chạm mặt Thái Trân - người dường như cũng đang mang nỗi lòng nặng nề tương tự.

Hai cô gái đứng đối diện nhau. Thái Trân là người lên tiếng phá tan im lặng bằng câu hỏi trực diện. “Tại sao cô lại gặp Vũ Phi?”

Nguyệt Vy không giấu giếm. “Tôi chỉ muốn biết vì sao anh ấy lại ghét Hạo Phong.”

Thái Trân cười chua chát. Cô nhìn sâu vào mắt Nguyệt Vy, tựa như muốn lột trần sự ngây thơ của cô gái đối diện. “Cô có biết khi Hạo Phong còn học trung học, anh ấy là một tên côn đồ không?”

“Tên côn đồ sao?” Nguyệt Vy lặp lại. Cô không thể hình dung một Hạo Phong kiêu hãnh, tài năng hiện tại lại từng có quá khứ gai góc như thế.

Thái Trân đưa Nguyệt Vy ngược dòng thời gian về những năm tháng trung học đầy giông bão. “Khi Vũ Phi bắt đầu vào trường, đó là khoảng thời gian Hạo Phong thay đổi tính cách. Hạo Phong xem mọi người xung quanh anh ấy như kẻ thù, anh ấy luôn luôn đánh nhau không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Mọi người đều sợ anh ấy, luôn đề phòng anh ấy. Tôi thường thấy Vũ Phi nhìn Hạo Phong từ phía xa, họ không bao giờ nói chuyện trực tiếp nhưng tôi cảm thấy như Vũ Phi muốn Hạo Phong nhìn anh ấy.”

Thái Trân dừng lại một chút, ánh mắt trở nên xót xa. “Có lẽ đó là ước muốn xa vời của Vũ Phi vì Hạo Phong chưa bao giờ nhìn anh ấy lần nào. Họ không bao giờ nói chuyện, nhưng tôi có thể thấy sự yêu thích đặc biệt của Vũ Phi dành cho Hạo Phong. Chỉ là Hạo Phong không muốn chấp nhận Vũ Phi là em trai mình.”

Nguyệt Vy bàng hoàng, cô lẩm nhẩm như tự hỏi chính mình. “Không chấp nhận Vũ Phi? Dòng dõi, huyết thống gia đình, tình anh em… làm sao có thể bị từ chối được chứ?”

Thái Trân quay lại nhìn Nguyệt Vy. “Cô sẽ nhận ra sớm thôi. Đối với Hạo Phong, thì Vũ Phi bị cấm tiệt không có mối quan hệ nào hết.”

“Tại sao anh ấy coi em trai mình như việc cấm đoán?” Nguyệt Vy gặng hỏi, lòng dâng lên cảm giác đau xót cho cả hai anh em.

Thái Trân tiến lại gần, xé toạc lớp vỏ bọc mà Hạo Phong hằng gìn giữ. “Cô biết về Hạo Phong bao nhiêu? Trong thế giới này không có ai là hoàn hảo cả. Mặc dù Hạo Phong nhìn mạnh mẽ như thế nhưng anh ấy cũng có mặt yếu đuối, anh ấy có một vết thương mà không muốn ai chạm vào.”

Nguyệt Vy thảng thốt. “Vết thương?”

“Vết thương trong chính gia đình của anh ấy.” Thái Trân kết luận, giọng lạnh lẽo như sương đêm.

Nguyệt Vy đứng lặng giữa phố, gió thổi lồng lộng khiến cô rùng vai. Hóa ra đằng sau vẻ ngoài cao ngạo và bất cần của Hạo Phong là tâm hồn chằng chịt những vết sẹo từ đổ vỡ của đấng sinh thành. Vũ Phi không chỉ là em trai mà còn là hiện thân của nỗi đau, của phản bội và của một quá khứ mà Hạo Phong thà tự hủy hoại bản thân còn hơn là phải đối mặt.