Chương 21: Khoảnh khắc em muốn bảo vệ anh
Sau khi rời khỏi nhà hàng, Hạo Phong và Nguyệt Vy tản bộ trên vỉa hè. Những hình ảnh về gánh nặng quyền lực mà gia đình áp đặt lên Hạo Phong, cộng với nỗi sợ hãi từ lời đe dọa của Phi Vũ khiến cô không thể kiềm chế được nữa.
Nguyệt Vy dừng bước, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, giọng cô nghẹn đặc. “Bề ngoài của anh đã đánh lừa những ai nghĩ rằng anh muốn làm bất cứ điều gì anh thích. Nhưng không phải, cho đến tối nay em nhận ra anh đang mang gánh nặng thật sự, một gánh nặng không phù hợp với độ tuổi của anh. Em tự cho mình là trung tâm, chỉ nghĩ về việc chúng ta không được cho phép, luôn sợ những gì mà người khác nói về chúng ta. Em ghét bản thân mình.”
Cô khóc nức nở, đôi vai gầy run lên bần bật. “Em biết em có một trái tim thích anh nhưng em không thể làm được gì cho anh.”
Hạo Phong xót xa nhìn cô. Không một lời thông báo, anh bước tới ôm Nguyệt Vy vào lòng, ghì chặt cô. “Nhiêu đó đã quá đủ rồi.” Anh thì thầm vào tóc cô.
“Em không đủ tư cách là người quan trọng với anh.” Nguyệt Vy sụt sùi trong lồng ngực anh.
Hạo Phong đẩy nhẹ cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô bằng vẻ nghiêm nghị. “Anh đã nói, em là người quan trọng nhất đối với anh chưa? Anh đã nói thế bao giờ chưa?”
“Anh chưa nói. Chỉ là em đã thích anh quá nhiều, nhiều đến mức em muốn la lớn lên.”
Hạo Phong cười hiền. “Vậy thì cứ tiếp tục thích anh, bởi vì điều đó khiến anh thấy hạnh phúc. Đừng lo lắng về những điều mà người khác thấy, đừng nghe những điều mà họ nói. Em chỉ cần chắc chắn hướng đi của riêng mình.”
“Em biết rồi.” Nguyệt Vy gật đầu nhưng trong thâm tâm cô vẫn vang lên một thanh âm trăn trở. Mình cảm thấy như mình đang đắm chìm trong tội lỗi. Chìm sâu đến nỗi không có cách nào thoát ra được.
Cả hai đều không biết rằng, ở góc khuất gần đó, Phi Vũ đang đứng với nụ cười hiểm độc. Chiếc máy quay mini trên tay hắn đã thu trọn toàn bộ khung cảnh ngọt ngào, ân ái nhưng "cấm kỵ" này.
Tương lai của Nguyệt Vy và Hạo Phong lúc này giống như sợi dây đàn đang căng quá mức, chỉ chờ cái chạm nhẹ để đứt tung. Và dường như, những người lớn trong gia đình cũng đang cầm trên tay những "lưỡi dao" vô hình của riêng họ.
Cách đó vài cây số, ông Hữu Tuấn chở bà nội Hạo Phong về nhà. Không khí trong xe căng thẳng không kém.
“Hữu Tuấn, mẹ rất buồn vì cách cư xử của Hạo Phong ngày hôm nay.” Bà nội lên tiếng.
Ông Hữu Tuấn thở dài, cố gắng bảo vệ con trai. “Mẹ, mẹ quá nghiêm khắc với Hạo Phong rồi. Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà, quyết định tương lai của nó bây giờ chỉ đè thêm gánh nặng cho nó mà thôi.”
“Mẹ thấy nghiêm khắc là cần thiết.”
“Vậy mẹ có nghe câu “lạt mềm buộc chặt” bao giờ chưa? Không phải lúc nào nghiêm khắc cũng đúng đâu mẹ. Con là ba nên con hiểu rất rõ tính cách của nó. Có đôi khi chỉ một hành động nhỏ thôi cũng có thể làm thay đổi suy nghĩ của Hạo Phong đó mẹ.”
Bà nội quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ, buông một câu lạnh nhạt. “Tùy con, muốn tính sao thì tính.”
Thời điểm này, Hạo Phong vẫn đang nắm tay Nguyệt Vy bước đi trên phố. Anh đột ngột dừng chân, nhìn cô ẩn ý. “Tối nay ở lại với anh được không?”
Nguyệt Vy giật mình, mặt đỏ bừng. “Ở lại với anh như thế nào?”
“Đi, chúng ta đến một nơi.” Hạo Phong nắm tay cô, kéo đi.
“Em không nghĩ đó là ý tốt đâu.”
“Anh không quan tâm, em nói em thích anh. Hãy chứng minh bằng hành động đi.”
Nguyệt Vy bối rối, tim đập loạn nhịp. “Em… thật ra… em.” Hạo Phong cười trước vẻ mặt "hình sự" của cô. “Vậy chứng minh bằng cái dạ dày đi."
Đến nơi cần đến, Nguyệt Vy ngước nhìn ngôi nhà trước mặt. “Tại sao lại ở đây, đây là nhà Kelvin mà?”
“Đúng rồi, đây là nhà Kelvin. Nhưng tối nay cậu ấy đã về nhà ba mẹ cậu ấy ăn tối rồi, chỗ này sẽ là nơi hẹn hò lý tưởng của chúng ta.”
Hạo Phong có chìa khóa riêng, mở cửa bước vô trong.
Nguyệt Vy đứng ở ngách cửa, giọng lắp bắp. “Sao cơ… hai… chúng… ta… tối nay… ở… đây sao?”
Hạo Phong cốc nhẹ vào đầu cô. “Anh đùa với em thôi, làm gì mà sợ sệt dữ vậy? Đề tài kiểm tra cuối kỳ ngày mai là hết hạn nộp rồi nên tối nay anh phải thức suốt đêm để hoàn thành. Em chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là ở lại đây nấu ăn và pha cà phê cho anh.”
Nguyệt Vy thở phào nhẹ nhõm. “Hóa ra là vậy, làm em cứ tưởng…”
“Em đó, đầu óc lúc nào cũng suy nghĩ bậy bạ lung tung.” Anh dí trán cô.
“Em xin lỗi.”
“Không xin lỗi suông như vậy được, hay là vào bếp nấu cái gì cho anh ăn đi.”
Nguyệt Vy cởi giày, bước hẳn vào bên trong. “Nhưng em không biết trong tủ lạnh còn gì ăn không nữa.”
“Cái này em khỏi lo.”
Cô đi thẳng đến tủ lạnh mở ra và sửng sốt. "Ôi trời, Kelvin sống có một mình mà sao anh ấy dự trữ thức ăn nhiều vậy?”
Hạo Phong thản nhiên giải thích. “Em không biết sao, cậu ta nổi tiếng là tham ăn, vui cũng ăn, buồn cũng ăn, kể cả trời đất có sập xuống cũng phải ăn trước đã rồi tính sau. Vì thế đến nhà cậu ta khỏi lo việc thiếu đồ ăn, em thích ăn gì thì cứ lấy ăn.”
“Ờ, vậy em nấu súp rau củ cho anh nha.” “Gì cũng được, em nấu gì, anh cũng sẽ ăn hết.”
Hạo Phong ra phòng khách miệt mài làm bài tập. Nguyệt Vy nhìn theo anh mỉm cười, đã lâu lắm rồi họ mới có không gian riêng tư, cảm giác thật đặc biệt. Thật khó tưởng tượng tương lai của Hạo Phong là cả cơ nghiệp gia đình. Nhưng mình chắc là mình muốn tiếp tục ngắm nhìn anh ấy vào những lúc như thế này, chia sẻ hạnh phúc và hy vọng cùng anh ấy.
Sau khi dọn dẹp xong căn bếp, cô đi ra ngồi cạnh anh. Không muốn làm phiền, cô lôi giấy ra vẽ linh tinh rồi ngủ quên lúc nào không biết. Đến khi Hạo Phong lay nhẹ vai, cô mới giật mình tỉnh giấc.
“Anh làm xong bài tập rồi à?”
“Ừ, anh làm xong rồi.” Hạo Phong cầm bức tranh của Nguyệt Vy lên xem, chê bai. “Em vẽ nó à, không có sáng tạo gì cả.”
“Em không giỏi như anh làm sao mà sáng tạo được. Em chỉ nghĩ cây thông noel là biểu tượng của hạnh phúc nên vẽ đại thôi.”
Hạo Phong nhìn bức tranh cây thông nhỏ nhắn trên giấy rồi tự cười một mình. Có điều gì đó ở nét vẽ đơn sơ ấy khiến anh không thể rời mắt, giống như anh biết chắc chắn mình phải bảo vệ niềm hạnh phúc nhỏ bé này đến suốt cuộc đời vậy.
---
Nguyệt Vy vừa đặt chân đến cổng trường, San San đã nắm lấy tay cô kéo vào góc hành lang vắng người.
“San San, cậu làm gì thế hả?” Nguyệt Vy hỏi.
San San nhìn cô bằng ánh mắt dò xét, giọng điệu sắc sảo. “Tối qua cậu đã đi đâu?”
“Làm sao cậu biết?”
“Mình đã gọi cho cậu, mẹ của cậu đã nói cho mình biết. Mẹ cậu nói cậu đi với Hạo Phong.”
Nguyệt Vy tái mặt, ký ức về đêm thức trắng ở nhà Kelvin ùa về. Cô lẩm bẩm trong sợ hãi. "Tối qua mình không về nhà, lại còn quên gọi điện thoại cho mẹ nữa.”
San San đẩy gọng kính, ghé sát tai cô. “Cậu không về nhà? Cậu qua đêm với Hạo Phong sao?”
“Mình… mình phải làm gì đây. Không biết mẹ có giận không nữa. Nếu mẹ biết chuyện của tụi mình thì chết chắc.”
San San tặc lưỡi, nói một câu khiến Nguyệt Vy chỉ muốn độn thổ. “Mẹ cậu chắc chưa bao giờ tưởng tượng con gái bà ấy lại dễ dãi làm “chuyện đó” với anh trai tương lai.”
“Này, San San, cậu nói cái gì vậy hả. “Chuyện đó” là chuyện gì?” Nguyệt Vy hét lên, mặt đỏ rực.
“Mình chỉ nói đại thôi, không đúng thì thôi vậy. Mà cậu lo lắng về việc mẹ cậu và ba Hạo Phong biết chuyện này, đúng không?”
Nguyệt Vy gục đầu. “Thật tốt nếu không có ai biết.”
“Nếu họ biết, chuyện gì sẽ xảy ra?”
Câu hỏi của San San như chạm vào nỗi sợ thầm kín nhất. “Mình không muốn nghĩ về nó nữa, đừng hỏi mình.” Nguyệt Vy không chịu nổi nữa, bỏ chạy về lớp.
---
Tan học, San San và Đình Quân ngồi tại quán cà phê quen thuộc. Trái với vẻ nhí nhảnh thường ngày, San San ngồi thẫn thờ, chống cằm nhìn xa xăm.
“San San, sao em cứ thơ thẩn cả ngày hôm nay thế?” Đình Quân hỏi.
“Thật ra, Nguyệt Vy mới là người thơ thẩn cả ngày. Những cô gái đang yêu thường ngốc nghếch.”
Đình Quân cười. dịu dàng. “Còn em thì sao, em có phải là đang yêu không?”
“Tất nhiên rồi.”
“Ngốc.”
“Anh nói cái gì?” San San dẩu môi.
“Anh nói bạn gái của anh người đang hẹn hò với anh không tập trung gì cả.”
“Anh vừa gọi em là ngốc phải không?”
Đình Quân nắm lấy tay cô, siết nhẹ. “Ừ, ngốc nhưng mà đáng yêu, anh thích vậy.”
San San cười hạnh phúc. “Đúng là dẻo miệng, tha cho anh đó.”
“Mà này, em đang nghĩ gì thế, nói anh biết được không?”
San San thở dài não nề. “Em đang nghĩ về việc chúng ta có thể nói với bất cứ ai chúng ta là một cặp. Điều đó làm em thấy hạnh phúc. Nhưng em vẫn thấy lo lắng cho Nguyệt Vy.”
Khi Đình Quân hỏi lý do, San San kể lại toàn bộ sự việc về Phi Vũ - kẻ lạ mặt dám xông vào lớp để ép Nguyệt Vy hẹn hò. Cô kết luận trong lo âu. “Em hy vọng Nguyệt Vy có thể can đảm hơn để đối mặt với tất cả mọi chuyện.”
Đình Quân trầm ngâm, lông mày chau lại khi nghĩ về gã sinh viên ngông cuồng kia. Anh hiểu rõ tính cách của Nguyệt Vy nhưng anh cũng hiểu rõ "ngòi nổ" trong chuyện này là ai. Không đợi thêm một phút nào, Quân chào tạm biệt San San rồi rảo bước nhanh về phía khu tập luyện.
Tiếng bóng đập xuống sàn gỗ chan chát vang vọng khắp sân bóng rổ. Đình Quân đứng chờ cho đến khi Hạo Phong dừng tay rồi anh tiến lại gần. “Hạo Phong, tôi muốn nói với cậu chuyện này. Có một cậu sinh viên tên là Phi Vũ đã công khai theo đuổi Nguyệt Vy. Hình như lớn hơn Nguyệt Vy hai tuổi.”
Hạo Phong hơi ngạc nhiên chút rồi nheo mắt nguy hiểm. “Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết. Đừng lo, tôi biết mình phải làm gì mà.”
Cùng lúc đó, Nguyệt Vy nhận được tin nhắn. Đến quán cà phê gần công viên nhé. Anh sẽ chờ ở đó. Không gặp không về - Hạo Phong.
Cô vội vã chạy đến điểm hẹn, lòng tràn đầy háo hức. Nhưng người ngồi đó không phải là Hạo Phong. Phi Vũ ngẩng lên, cười nửa miệng.
“Lại là anh nữa à? Sao anh lại giả danh Hạo Phong gạt tôi đến đây?” Nguyệt Vy giận dữ. Vừa rồi nhìn thấy trong tin nhắn có tên Hạo Phong nên cô đến ngay mà không nhìn kỹ số điện thoại.
Phi Vũ thản nhiên nhấp ngụm Matcha. “Em đến rồi. Nguyệt Vy, thậm chí khi em giận dữ trông cũng rất dễ thương. Tôi nghĩ dùng tên cậu ấy thì em nhất định sẽ đến.”
“Đồ xấu xa. Anh thật quá đáng. Tại sao anh quay phim tôi, anh vui với việc đó lắm sao?”
Nguyệt Vy tiến tới, hất văng chiếc máy quay mini của hắn xuống đất. Phi Vũ nhặt nó lên, lạnh lẽo đáp. “Bởi vì em, tôi mới mua cái máy mắc tiền này.”
“Anh làm ơn hãy tránh xa tôi ra đi.”
Rồi Nguyệt Vy quay lưng bỏ đi nhưng âm thanh quen thuộc vang lên từ phía sau khiến cô chôn chân tại chỗ. Đó là giọng của chính cô và Hạo Phong trong đêm tối tại công viên.
“Em biết em có một trái tim thích anh nhưng em không thể làm được gì cho anh.”
“Anh đã nói, em là người quan trọng nhất đối với anh chưa?”
Phi Vũ bước tới bên cạnh cô, giọng nói như tiếng rắn độc. “Nguyệt Vy, em là diễn viên yêu thích của tôi. Màn trình diễn của em thật tuyệt vời. Vì em không biết nên tôi mới có thể quay được những cảnh hot nhất và tình tứ nhất của em.”
Nguyệt Vy siết tay, mắt đỏ hoe vì uất ức. “Nói đi, anh muốn gì?”
Phi Vũ ghé sát tai cô, đề nghị một điều kinh tởm. “Tôi muốn em bỏ Hạo Phong để đến với tôi. Tôi không muốn em dấn sâu vào mối quan hệ rắc rối này. Chỉ cần em đá Hạo Phong sang một bên là được rồi.”
Một cái tát nảy lửa in hằn trên mặt Phi Vũ. Nguyệt Vy hét lên trong đau đớn. “Im đi. Thậm chí nếu tôi đau khổ, tôi cũng sẽ không bao giờ thích anh. Lợi dụng điểm yếu của người khác đó là bạo lực, không phải là tình yêu, anh hiểu không? Sẽ không ai thích một người như anh đâu.”
Phi Vũ không giận, hắn lau vết máu trên khóe môi, cất lời đe dọa cuối cùng. “Vậy ý em là coi tôi như kẻ thù? Thật không may, em sẽ phải hối hận với quyết định này. Sự rủi ro của Hạo Phong sẽ là lỗi của em. Tạm biệt.”
Nói xong hắn bỏ đi, để lại Nguyệt Vy đứng chơ vơ giữa quán cà phê. Cô khuỵu xuống, tuyệt vọng nghĩ thầm. Sự rủi ro của Hạo Phong? Anh ta định làm gì anh Phong? Mình không thể để Hạo Phong bị tổn thương. Mình chưa bao giờ cho phép tình cảm của mình làm hại đến anh ấy.