Chương 9: Cuộc gọi đầu tiên
Sau khi mọi việc di dời đã hoàn tất, Hoa Tranh không nán lại ngôi chùa quá lâu.
Cô đứng trước phần mộ mới của mẹ, thắp thêm một nén hương rồi mới quay lưng rời đi.
Con đường lát đá dẫn xuống núi phủ đầy lá khô, mỗi bước chân đều đều chậm rãi nhưng dứt khoát. Từ khoảnh khắc này trở đi, chuyện của mẹ đã có một điểm kết trọn vẹn, phần còn lại, cô phải tự mình đối diện.
Trở về phòng trọ, Hoa Tranh tắm rửa qua loa, thay một bộ quần áo gọn gàng rồi ngồi xuống cạnh bàn. Trên mặt bàn, chiếc điện thoại nằm im suốt từ sáng đến giờ. Cô nhìn nó một lúc lâu, cuối cùng vẫn là chủ động cầm lấy.
Không chần chừ nữa, Hoa Tranh trực tiếp tìm số liên hệ mà ông Minh đã gửi qua. Cái tên được lưu trong danh bạ chỉ có ba chữ.
Dương Cảnh Vũ.
Là tên của người đàn ông mà Hoa Tranh sẽ phải lấy làm chồng.
Cuộc gọi được kết nối sau vài hồi chuông chờ.
“A lô?”
Giọng nam vang lên, trầm ấm rõ ràng, mang theo một chút lễ độ xa cách.
Hoa Tranh nắm chặt điện thoại, đầu ngón tay hơi lạnh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô bỗng nhận ra, mình đang căng thẳng hơn tưởng tượng rất nhiều.
Cô vội hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, rồi mới mở lời.
“Xin chào! Tôi là Hoa Tranh.”
Câu nói vừa dứt, đầu dây bên kia liền rơi vào im lặng.
Hoa Tranh không biết đối phương đang làm gì, cũng không đoán được biểu cảm của anh lúc này. Vậy nên, cô chỉ có thể nín thở chờ đợi.
Thời gian trôi qua chậm chạp nhưng thực tế chỉ mới qua hơn mười giây.
Giọng nói trầm ấm kia lại lần nữa lọt vào tai Hoa Tranh.
“Tôi biết.”
“Chào em.”
Hai chữ cuối cùng rơi xuống nhẹ nhàng, không thân mật quá mức, cũng chẳng hề lạnh lùng. Thế nhưng lại khiến Hoa Tranh khựng lại trong thoáng chốc.
Cách xưng hô ấy quá tự nhiên, như thể giữa họ vốn đã tồn tại một mối quan hệ được mặc định từ trước, dù trên thực tế, đây mới chỉ là lần đầu tiên họ thật sự nói chuyện với nhau.
Hoa Tranh mím môi. Trong lòng có một cảm giác khó tả lan ra, không hẳn là bối rối, nhưng cũng không thể gọi là bình thản.
Cô hít nhẹ một hơi, cố giữ cho giọng mình ổn định.
“Vâng! Chào anh! Tôi gọi điện cho anh là để hẹn gặp mặt, không biết bên anh có thời gian không ạ?”
Đầu dây bên kia lại im lặng, như đang xác nhận lại thông tin. Khoảng ba giây sau, người kia mới chậm rãi trả lời.
“Chiều mai tôi có lịch trống. Không biết bên em thế nào? Nếu em không tiện, tôi có thể thu xếp lại công việc…”
“Không, không cần, chiều mai tôi rảnh, có thể gặp mặt được.”
Chưa chờ đối phương nói xong, Hoa Tranh đã vội lên tiếng trước.
Một phần là vì cô ngại làm lỡ dở công việc của anh. Còn mặt khác là do cô chỉ xin nghỉ có năm ngày, hôm nay là ngày thứ tư, sang ngày mốt là cô phải đi làm lại rồi, cho nên ngày mai gặp nhau là hợp lý nhất.
Cảnh Vũ bên kia nghe giọng cô có chút gấp gáp, nhưng anh cũng không tiện hỏi nhiều. Thấy cô đồng ý, anh liền lên mạng tìm kiếm một vài địa điểm phù hợp.
“Em có biết quán cà phê Vân Mộc không? Tôi nghe nói nơi đó có không gian khá kín đáo và yên tĩnh. Chúng ta có thể đến đấy gặp mặt. Em thấy thế nào?”
Tìm được một nơi ưng ý, Cảnh Vũ liền hỏi ý kiến của cô.
Hoa Tranh biết quán cà phê Vân Mộc, nơi đó cách tiệm trà chỗ cô làm việc chỉ hai ngã tư đường, không xa lắm. Vậy nên, cô đáp lại rất nhanh.
“Tôi không có ý kiến gì hết, cứ làm theo sắp xếp của anh là được.”
Cảnh Vũ nghe thế thì tự chủ động chốt lịch.
“Vậy hẹn em bốn giờ chiều mai ở quán cà phê Vân Mộc nhé?"
Hoa Tranh gật đầu đồng ý, rồi bỗng nhận ra đây là cuộc gọi thường, đối phương không thể nhìn thấy được. Cô ảo não vỗ đầu mình một cái, rồi mới vội vã trả lời.
“Được… được ạ! Tôi sẽ đến đúng giờ.”
“Vậy… vậy tôi không làm phiền anh nữa, tôi xin phép cúp máy trước đây.”
Như chỉ chờ đối phương “ừm” một tiếng. Hoa Tranh liền nhanh chóng ngắt liên lạc.
Cuộc gọi kết thúc.
Hoa Tranh đặt điện thoại xuống bàn, thở phào một hơi. Cảm giác vừa hồi hộp, vừa nhẹ nhõm len lỏi trong lòng cô, như thể một khối lo lắng vừa được tháo bỏ.
Cô ngồi im một lát, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những tia nắng cuối ngày đang nhảy múa trên mặt đường, tâm trí bắt đầu rong ruổi với những ý nghĩ vụn vặt.
“Không biết người đàn ông tên Cảnh Vũ ấy sẽ là người như thế nào nhỉ? Nghe giọng trầm ấm như vậy, có thể nào là một người dịu dàng đáng tin cậy hay không?”
Hoa Tranh không có câu trả lời, hoặc có lẽ, cô chỉ là đang vẽ ra một chút kỳ vọng cho tương lai của mình.
Bởi vì cô hiểu rất rõ, cuộc hôn nhân này vốn không bắt đầu bằng tình yêu, mà bản thân cô thì không có quyền lựa chọn. Nếu đối phương là người tử tế, coi như cô may mắn. Còn ngược lại, cô cũng chỉ có thể cam chịu.
Hoa Tranh khẽ lắc đầu, cố gạt bỏ đi những suy nghĩ vẩn vơ.
Mấy ngày nay lo việc cho mẹ, đã đủ khiến cô mệt mỏi rồi, thay vì ngồi đây nghĩ đông nghĩ tây thì chẳng bằng lên giường nghỉ ngơi cho khoẻ.
Nói là làm, Hoa Tranh liền đứng dậy, trước pha một gói mỳ tôm ăn tạm cho đỡ đói, sau đó dọn dẹp lại phòng, và cuối cùng là đóng cửa lên giường.
Cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh, đầu Hoa Tranh vừa chạm gối, trong phòng đã vang lên tiếng thở đều đều.