Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 13: "Báu vật" của tôi

Quay ngược bánh xe thời gian về 9 năm trước.

Tháng Tư năm 2013, Hàng Châu chìm trong một cơn mê lộ màu hồng nhạt. Những cánh anh đào mỏng manh chao chát trên phố, nhưng chẳng thể len lỏi vào cái không khí đặc quánh vẻ nổi loạn trên sân thượng cũ kỹ của trường Trung học Minh Đức.

Ở đó, Hàn Phi Vũ ngồi vắt vẻo trên gờ tường xi măng cao nhất như một con mãnh thú đang thư giãn giữa tầng không. Một chân co lên, một chân buông thõng giữa không trung. Chiếc áo đồng phục phanh ngực lộng gió, để lộ lớp áo thun trắng ôm sát lồng ngực thiếu niên tràn đầy nhựa sống. Miếng băng cá nhân trên sống mũi cao thẳng không phải là một vết thương, mà là một chiếc 'huy chương' ngông nghênh sau trận hỗn chiến đêm qua, nhưng điều đó chẳng hề làm giảm đi vẻ đẹp trai đến mức "nghẹt thở" của cậu. Ngược lại, nó càng tô đậm thêm cái nét bad boy, ngông nghênh và phóng khoáng.

Cạch.

Tiếng cửa sắt rỉ sét rên rỉ một cách nặng nề. Phi Vũ không quay đầu, ngón tay dài vẫn nhịp nhàng búng nắp chiếc Zippo bạc—thứ âm thanh lạch cạch đầy khiêu khích. Ánh lửa xanh bập bùng nhảy múa trong đôi mắt đen sâu thẳm, nơi chứa đựng cả một bầu trời bất cần đời và sự ngạo mạn của tuổi trẻ. Cậu nhếch mép, một nụ cười nửa miệng đầy tà khí lướt qua gương mặt phong trần. Cậu không cần nhìn cũng biết kẻ vừa đến là ai. Bởi ở cái trường này, ngoài đám chiến hữu hay tụ tập hút thuốc ra, chỉ có duy nhất một người đủ "gan hùm" dám lên đây tìm cậu mà không run sợ, chỉ có thể là nhành lan trắng của riêng cậu.

"Hàn Phi Vũ! Cậu lại trốn tiết đúng không?"

Thanh âm trong veo nhưng đanh thép của Tô Thanh Uyển xé toạc bầu không khí đặc quánh khói thuốc và bụi bặm trên sân thượng. Hàn Phi Vũ không vội vã. Cậu chậm rãi xoay người, để ánh nắng tháng Tư rát bỏng hắt lên nửa gương mặt góc cạnh, làm nổi bật những đường nét vừa phong trần, vừa đẹp đến mức 'tội lỗi'. Phi Vũ nhìn cô, môi nhếch lên một đường cong ngạo ngược—nụ cười của một kẻ biết rõ mình đang nắm giữ mọi quy tắc của cuộc chơi. Mái tóc đen hơi rối rủ xuống trán, che đi một phần đôi mắt sâu thẳm đang nheo lại đầy ý vị. Cái vẻ gai góc của một thiếu niên vừa bước ra từ bóng tối của những trận xô xát, với miếng băng cá nhân ngang sống mũi, tạo nên một sức hút nguy hiểm khiến Thanh Uyển dù đang giận dữ cũng phải lỗi một nhịp tim. Nhưng ngay khi cô định cất lời, Phi Vũ lại đột ngột thu hồi ánh nhìn. Cậu thản nhiên quay đi, phóng tầm mắt về phía chân trời xa tắp như thể sự hiện diện của cô vừa rồi chỉ là một làn khói thoảng qua. Cậu xóa tan sự tồn tại của cô bằng một cái quay lưng lạnh lùng, bỏ mặc Thanh Uyển đứng đó với gương mặt đầy dấu hỏi chấm. Sự phớt lờ của cậu chuyên nghiệp đến mức khiến cô cảm thấy mình như một đứa trẻ đang cố gắng dùng một chiếc lồng tre nhỏ bé để thuần hóa một con đại bàng đang khao khát bầu trời tự do. Thanh Uyển bực mình, tên này đúng là "hết thuốc chữa". Cô gọi lại lần nữa:

"Hàn Phi Vũ!"

Vẫn không đáp lại. Thanh Uyển nhìn quả bóng rổ nằm lăn lóc cạnh chân mình, thực sự chỉ muốn cầm lấy ném thẳng vào cái đầu cứng đầu kia một phát, nhưng cuối cùng cô lại thở dài bất lực:

"Về lớp học thôi."

Sau một quãng lặng dài, Hàn Phi Vũ rốt cuộc cũng chịu động đậy. Cậu chậm rãi thu chân lại từ khoảng không trung, phủi nhẹ lớp bụi bẩn trên chiếc quần đồng phục rồi nhảy xuống khỏi gờ tường bằng một động tác dứt khoát, nhẹ tênh như một con mèo rừng. Cậu đút hai tay vào túi quần, dáng vẻ lười nhác nhưng đầy vẻ áp chế sải bước về phía Tô Thanh Uyển. Điều khiến cô sững sờ nhất chính là sự tương phản trên gương mặt cậu: một bên là miếng băng cá nhân ngang ngạnh trên sống mũi của kẻ vừa trải qua trận hỗn chiến, một bên là chiếc que nhựa của chiếc kẹo mút vị dâu đang khẽ vểnh lên nơi đầu môi theo nhịp bước chân. Sự mâu thuẫn giữa vẻ 'đại ca' gai góc và chút dư vị ngọt ngào ngây ngô ấy tạo nên một thứ từ trường mãnh liệt, vừa khiêu khích, vừa lãng tử. Cái bóng cao lớn của Phi Vũ dần bao trùm lấy cô, mang theo hơi thở của nắng và sự ngông cuồng, khiến không khí trên sân thượng bỗng chốc trở nên đặc quánh và nghẹt thở theo từng sải chân cậu tiến lại gần.

Thanh Uyển hơi giật mình, theo bản năng lùi lại phía sau:

"Cậu... cậu làm gì thế?"

Cô càng rút lui, cậu càng lấn tới với sải chân đầy ngạo nghễ của một kẻ săn mồi. Cho đến khi lưng Thanh Uyển va vào bức tường loang lổ vết thời gian, Phi Vũ mới chịu dừng lại. Cậu chậm rãi lấy chiếc kẹo mút ra khỏi môi, một tay chống mạnh lên tường ngay sát tai cô, khóa chặt cô vào giữa lồng ngực vững chãi của mình. Một mùi hương hỗn hợp giữa khói thuốc nhạt, vị bạc hà sắc lạnh và chút dư vị ngọt lịm của dâu tây ập vào khứu giác cô—một thứ mùi vị vừa phong trần, vừa quyến rũ đến mức nghẹt thở. Ở khoảng cách gần đến mức chỉ cần một nhịp thở mạnh là có thể chạm nhau, Thanh Uyển bị giam cầm hoàn toàn trong đôi mắt sâu hoắm của Phi Vũ—thứ vực thẳm đang xoáy sâu vào tâm trí cô với vẻ trêu chọc đầy tà khí. Tim Thanh Uyển đập loạn xạ, mặt đỏ bừng, cô bối rối quay mặt đi để lẩn tránh, Phi Vũ lại nghiêng đầu, cố tình thu hẹp chút khe hở cuối cùng giữa hai gương mặt. Chóp mũi cậu khẽ lướt qua vành tai cô, hơi nóng từ cơ thể thiếu niên phả vào da thịt khiến cô tê dại. Cậu ép cô phải nếm trải sự ngông cuồng của mình trong từng nhịp thở dồn dập, biến không gian chật hẹp ấy thành một vùng cấm địa mà ở đó, cậu chính là kẻ duy nhất đặt ra luật lệ.

"Cậu... cậu có thể đứng xa ra một chút không?" — Thanh Uyển lắp bắp.

Chứng kiến cô nàng đã ngượng đến mức đôi tai chuyển sang màu đỏ rực như rặng san hô dưới đáy biển, Phi Vũ lúc này mới chịu thỏa mãn mà buông tha, cậu thư thái đứng thẳng người lên. Rồi đột nhiên, cậu bật cười. Đó là một nụ cười hiếm hoi đến mức tưởng như chưa từng tồn tại trên đời, rạng rỡ và lộng lẫy đến nỗi tranh đoạt hết hào quang của bầu trời tháng Tư đang đổ xuống sân thượng. Khi cậu cười, đôi mắt đen sâu thẳm vốn đầy tà khí bỗng chốc cong lại thành hai vầng trăng khuyết, tỏa chiết một thứ ánh sáng ấm áp và thuần khiết đến vô thực. Nụ cười ấy giống như một sự xâm lược về thị giác, khiến cảnh sắc xung quanh bỗng chốc trở thành phông nền nhạt nhòa. Giây phút ấy, Thanh Uyển hoàn toàn sụp đổ trước vẻ đẹp mang tính tấn công này—cô nhận ra rằng, đằng sau lớp vỏ ngông cuồng của gã thiếu niên bị cả trường khiếp sợ, là một tâm hồn có thể khiến nắng xuân Hàng Châu phải hổ thẹn vì kém phần rực rỡ.

"Sao thế? Tôi nhớ lúc mới chuyển đến, trông cậu thục nữ, sợ tôi lắm cơ mà? Sao bây giờ lại dám ra lệnh cho tôi luôn rồi?"

Thanh Uyển trừng mắt, cố lấy lại vẻ uy nghiêm:

"Tôi... tôi nhắc cậu thôi mà... có ra lệnh đâu... Có mà cậu bắt nạt tôi thì có!"

Càng nói giọng cô càng nhỏ dần. Phi Vũ nhếch mép, trầm giọng gọi:

"Tô Thanh Uyển."

Cô giật bắn mình theo phản xạ tự nhiên. Phi Vũ cười cười:

"Cậu nói xem, tôi bắt nạt cậu lúc nào nhỉ?" — Vừa nói, cậu vừa ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

"Bây giờ... cậu đang bắt nạt tôi đó!"

Phi Vũ tặc lưỡi một cái như vừa hiểu ra điều gì, trưng ra bộ mặt đầy tội lỗi giả tạo:

"Ồ... dám bắt nạt cả Tô chủ hộ sao? Hàn Phi Vũ tôi đúng là bất kính quá đi, mong thánh thượng thứ lỗi cho tại hạ!"

Lời trêu chọc của Phi Vũ dường như đã chạm đúng vào dây thần kinh hài hước của cô nàng. Thanh Uyển nghe vậy thì không nhịn được mà bật cười rộ lên. Nụ cười giòn tan, không chút phòng vệ, rạng rỡ và tinh khôi đến mức khiến nắng xuân tháng Tư trên sân thượng cũng bỗng chốc trở nên lép vế. Phi Vũ đứng sững lại, hơi thở cậu khựng lại giữa lồng ngực khi nhìn thấy đôi mắt cong tít và gương mặt tràn đầy nhựa sống của cô ở khoảng cách gần đến thế. Đó là khoảnh khắc gã thiếu niên ngang ngược ấy nhận ra mình đã hoàn toàn thất thủ; mọi lớp vỏ gai góc cậu dày công xây dựng để đối đầu với thế giới đều bị tiếng cười ấy đánh tan thành từng mảnh vụn. Cậu không nói gì, cũng chẳng thể tiếp tục trêu chọc, chỉ lặng lẽ mỉm cười theo—một nụ cười dung túng, ấm áp và thành thật nhất mà cậu từng có trong đời. Giữa không gian cũ kỹ nồng mùi vôi vữa, tiếng cười của hai người hòa quyện vào nhau, đánh thức cả một vùng thanh xuân rực rỡ đang chớm nở dưới bầu trời Hàng Châu.

"Trốn học không?" —Hàn Phi Vũ nghiêng đầu hỏi.

Nụ cười trên môi Thanh Uyển sượng trân lại:

"Cậu trốn học rồi còn dám rủ tôi nữa hả?"

Phi Vũ lập tức bày ra vẻ mặt đáng thương, ỉu xìu:

"Cậu lại vậy nữa rồi... Lễ hội hoa anh đào đẹp như vậy, tôi chỉ có ý tốt rủ cậu đi, vậy mà cậu lại mắng tôi."

Nhìn cái vẻ mặt "trai đẹp gặp nạn" kia, Thanh Uyển vốn mềm lòng lại càng không nỡ. Cô nghiến răng:

"Hôm khác đi được mà."

"Hôm nay đẹp lắm, đi với tôi một hôm thôi... tôi cho cậu bất ngờ."

Trong lòng Thanh Uyển là một cuộc viễn chinh dữ dội giữa lý trí của một học sinh ưu tú và sự tò mò đang trỗi dậy mãnh liệt trước gã thiếu niên bất trị. Cô cắn môi đến trắng bệch, cuối cùng cũng chịu thua trước cái bẫy mang tên 'bất ngờ' của cậu bằng một cái gật đầu đầy miễn cưỡng.

Chỉ chờ có thế, vẻ mặt 'tội nghiệp' giả tạo của Phi Vũ bay biến sạch sành sanh trong một nốt nhạc. Cậu xoay người, một tay vắt chiếc cặp đen lên vai, rồi chẳng để cô kịp định thần, một tay túm lấy cổ áo sau của Tô Thanh Uyển, xách đi một cách gọn lỏn y hệt xách một con mèo nhỏ đang xù lông.

"Hàn Phi Vũ! Buông ra! Tôi tự đi được!" — Thanh Uyển giãy giụa, ngạc nhiên trước hành động thô lỗ của cậu.

"Ồn ào quá!" — Phi Vũ khẽ gầm gừ, nhưng bàn tay đang giữ cổ áo cô lại nới lỏng ra một chút, đủ để cô không bị đau nhưng cũng không thể chạy thoát.

Thế là, một kẻ ngạo nghễ dẫn đường, một người 'bị áp giải' trong sự hoảng loạn ngọt ngào, cả hai cùng bước qua cánh cửa sắt rỉ sét để tiến thẳng vào lòng mùa xuân rực rỡ nhất của tuổi trẻ. Thanh Uyển bước đi bên cạnh Phi Vũ mà trái tim biểu tình dữ dội, lồng ngực rung lên theo từng nhịp bước chân đầy ngông cuồng của kẻ phản nghịch bên cạnh. Đây là lần đầu tiên trong đời, nàng học sinh gương mẫu dám bước qua lằn ranh của sự ngoan hiền để làm một chuyện động trời đến thế—một vụ đào tẩu vĩ đại nhất lịch sử học sinh giỏi. Cứ đi vài bước, cô lại ngoái đầu nhìn về phía cổng trường với ánh mắt lấm lét của kẻ vừa 'trộm' được thanh xuân, gương mặt thanh tú hiện rõ vẻ bất an như một chú thỏ nhỏ lần đầu đi lạc khỏi hang.

"Hàn Phi Vũ, hay là thôi đi... Nếu thầy giám thị bắt được, chắc chắn tớ sẽ bị mời phụ huynh mất!"

Phi Vũ thấy dáng vẻ "thỏ con" của cô thì phì cười, cậu thong thả đi giật lùi để đối diện với cô, gương mặt vẫn giữ nét ngông nghênh thường thấy:

"Này Tô Thanh Uyển, cậu đừng có làm như chúng ta đi ăn trộm không bằng. Có tôi ở đây rồi, thầy giám thị nào bắt được cậu? Tin tôi đi, thế giới ngoài kia thú vị hơn mấy bài lượng giác của thầy Lý nhiều."

Họ đi đến bức tường phía sau sân vận động – nơi có một tán cây đại thụ vươn cành ra ngoài. Phi Vũ đứng sát vào tường, đan hai bàn tay lại làm bệ đỡ cho cô.

"Lên đây. Đừng có đứng đó mà day dứt nữa, cơ hội ngàn năm có một đấy."

Bức tường gạch rêu phong cao sừng sững trước mặt bỗng trở thành một thử thách không tưởng đối với Tô Thanh Uyển. Cô nhìn đôi bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng, vương chút bụi bặm của Phi Vũ mà lòng đầy do dự. Nhưng rồi, sự ngông cuồng của tuổi trẻ đã chiến thắng nỗi sợ hãi giáo điều; cô đặt chân lên lòng bàn tay cậu, cảm nhận rõ hơi ấm và sức mạnh thô ráp tỏa ra từ da thịt đối phương.

Phi Vũ nhếch mép, cậu gồng mình, một lực nâng đầy mạnh mẽ và dứt khoát đã đưa cô lên thẳng gờ tường như thể cô chỉ nhẹ tựa một nhành lan trắng. Giữa lúc Thanh Uyển còn đang ngồi chao đảo trên đỉnh tường, gương mặt không còn một giọt máu vì độ cao và vì sự hưng phấn tội lỗi, Phi Vũ đã thong dong quăng chiếc cặp đen của mình lên"

"Cầm hộ tôi cái. Đừng có để rơi, bên trong có... 'báu vật' của tôi đấy."

Thanh Uyển luống cuống ôm chặt chiếc cặp sách còn vương vất mùi nắng gắt và chút khói thuốc nhạt màu từ chủ nhân của nó. Trong chớp mắt, Phi Vũ nhún người, những khối cơ bắp trên cánh tay thiếu niên săn chắc cuộn lên sau lớp áo đồng phục trắng, mạnh mẽ và đầy hoang dã. Cậu xoay người, tiếp đất nhẹ tênh như một chú báo đen, đôi chân dài tắp như 'đôi kiếm Nhật' hiên ngang đứng giữa nắng xuân rực rỡ, sẵn sàng nghênh đón cả thế giới. Thanh Uyển vốn sở hữu chiều cao 1m72—niềm tự hào của những cô gái vùng Liêu Ninh, đi đến đâu cũng là tâm điểm—thế nhưng khi đứng trước bóng hình của Phi Vũ, cô bỗng chốc trở nên nhỏ bé lạ thường. Đứng cạnh gã thiếu niên mang bờ vai rộng thênh thang và chiếc cằm cương nghị ấy, cô buộc phải ngước nhìn, cảm giác mình như một nhành lan nhỏ lần đầu được che chở dưới bóng đại ngàn vĩ đại.

Họ đến Tây Hồ khi mặt trời bắt đầu rắc những tia nắng mật ong lên mặt nước phẳng lặng. Cả một vùng trời Hàng Châu lúc này bị xâm chiếm bởi sắc hồng phấn của hàng nghìn gốc anh đào mãn khai. Những cánh hoa mỏng manh nương theo hơi thở dịu dàng của gió xuân, xoay tròn những vũ điệu cuối cùng trước khi chạm vào mặt gương lấp lánh của hồ nước.

"Oa... đẹp quá!" — Thanh Uyển thốt lên, bao nhiêu sự sợ hãi, day dứt về việc trốn học bỗng chốc tan biến sạch sành sanh.

Cô chạy tung tăng dọc theo con đường ven hồ, tà váy đồng phục bay bay trong gió. Phi Vũ không chạy theo, cậu chỉ thong thả đi phía sau, đôi mắt sâu thẳm chẳng thèm nhìn hoa, mà chỉ dán chặt vào bóng lưng của cô gái nhỏ. Cậu lấy từ trong cặp ra "báu vật" mà mình đã nói: một chiếc máy ảnh film đời cũ.

"Tô Thanh Uyển, quay lại đây."

Thanh Uyển vừa ngoảnh lại, đúng lúc một cơn gió xuân hào phóng lướt ngang, đánh thức cả vòm cây cổ thụ khiến hàng vạn cánh anh đào đồng loạt lìa cành, đổ xuống một trận 'tuyết hồng' rực rỡ đến choáng ngợp. Giữa không gian ảo diệu ấy, cô đưa tay che miệng cười, mái tóc đuôi ngựa bị gió đánh rối bời, vài sợi tóc mai vương trên gò má đang ửng hồng vì chạy trốn. Nhưng điều khiến trái tim Phi Vũ thực sự lỗi nhịp, khiến hơi thở cậu đông cứng lại, chính là đôi mắt cô—nơi dường như đang cất giấu cả một dải ngân hà lấp lánh với những vụn sáng của các vì tinh tú vừa rơi xuống nhân gian. Nụ cười ấy mang theo vẻ rạng rỡ làm ngưng trệ cả thời gian, biến mọi định nghĩa về cái đẹp trên thế gian này đều trở nên nhạt nhẽo và vô nghĩa. Phi Vũ đứng đó, chết lặng trước vẻ đẹp mang tính 'xâm lược' của người thiếu nữ trước mắt. Cậu nhận ra sắc hồng của hoa, hơi thở của gió hay mặt nước Tây Hồ lúc này đều chỉ là phông nền cho một thước phim thanh xuân mà dù có dùng cả đời để đánh đổi, cậu cũng chẳng thể nào quên được.

"Tách!"

Phi Vũ đã nhanh tay ghi lại khoảnh khắc ấy. Trong ống kính của cậu, hoa anh đào chỉ là nền, còn nụ cười rạng rỡ của cô mới chính là mùa xuân rực rỡ nhất. Trong không gian ngập tràn sắc hồng của Tây Hồ, Thanh Uyển như một chú chim nhỏ thoát khỏi lồng kính, cô kéo tay Phi Vũ chạy khắp nơi. Đột nhiên, ánh mắt cô dừng lại ở một bốt chụp ảnh lấy liền được trang trí theo chủ đề mùa xuân rất xinh xắn.

"Hàn Phi Vũ! Vào đây chụp một tấm đi, nhìn dễ thương chưa kìa!" — Thanh Uyển hào hứng chỉ vào tấm rèm màu pastel.

Phi Vũ nhìn cái bốt nhỏ chật chội, rồi lại nhìn vào gương mặt đầy mong đợi của cô, cậu nhíu mày, vẻ mặt đầy sự bài trừ:

"Không chụp. Nhìn sến sẩm chết đi được, chỉ có mấy đứa trẻ con mới thích vào đấy thôi."

"Đi mà... hôm nay là ngày đặc biệt của tôi mà, cậu nỡ từ chối sao?" — Thanh Uyển bĩu môi, dùng đôi mắt to tròn long lanh nhìn cậu.

Hàn Phi Vũ vốn là kẻ 'ăn mềm không ăn cứng', mà trước một Thanh Uyển đang nũng nịu thế này, mọi phòng tuyến của cậu đều tan thành mây khói. Cậu tặc lưỡi, buông một câu 'Phiền phức thật đấy' đầy vẻ miễn cưỡng, nhưng đôi chân dài lại rất tự giác mà bước vào cái bốt chụp ảnh chật hẹp ấy.

Bên trong không gian nhỏ bé, Phi Vũ buộc phải khom người, bờ vai rộng thênh thang của cậu gần như choán hết khung hình. Thanh Uyển lọt thỏm trong lồng ngực cậu, mùi xà phòng thanh khiết quyện cùng hơi ấm nam tính từ lớp áo đồng phục của Phi Vũ bủa vây lấy khứu giác cô, khiến không khí bỗng chốc trở nên đặc quánh sự ám muội.

Tấm thứ nhất: Thanh Uyển cười rạng rỡ như nắng hạ, tay giơ chữ V tinh nghịch; còn Phi Vũ vẫn trưng ra bộ mặt 'đại ca' lầm lì, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng ống kính như thể đang đứng trước đồn cảnh sát chứ không phải bốt ảnh tình nhân.

Tấm thứ hai: Không cam tâm, Thanh Uyển vươn tay kéo xếch mép môi cậu lên, bắt cậu phải cười. Máy ảnh bắt trọn khoảnh khắc Phi Vũ đang nhăn mặt, nhưng đôi mắt lại đong đầy sự bất lực đến nhu mì dành riêng cho cô.

Tấm thứ ba: Phi Vũ đột ngột 'đổi chiêu'. Giây cuối cùng trước khi đèn flash nháy sáng, cậu nghiêng đầu, áp sát vào thái dương cô. Một bàn tay to bản đặt lên vai Thanh Uyển, kéo cô sát lại gần mình như một lời khẳng định chủ quyền đầy ngang ngược.

Tấm cuối cùng: Thanh Uyển vì mải ngẩn ngơ nhìn gương mặt nghiêng quá đỗi hoàn hảo của cậu mà quên mất ống kính. Trong khi đó, Phi Vũ lại nhìn thẳng vào camera, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười nửa miệng đầy lãng tử—một vẻ đẹp 'chấn động' đủ sức khiến bất cứ cô gái nào cũng phải tim đập chân run.