Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 8: Dưới một mái nhà

Nguyệt Vy mở cửa vô nhà, không hề hay biết mẹ mình đã rời đi từ hồi chiều.

“Mẹ ơi, con về rồi.”

Không có tiếng trả lời, chỉ có sự im ắng bao trùm. Vy xụi lơ nói một mình. Chắc mẹ lại đi hẹn hò nữa rồi.

Cô lấy quần áo rồi đi tắm, làn nước ấm vẫn không thể gột rửa được những suy nghĩ trong trí não. Sao trong đầu mình chỉ toàn hình ảnh của Hạo Phong thế nhỉ? Khi ở buổi hòa nhạc, nhìn thấy khăn của mình trên tay anh ta, trái tim mình đã đập rất nhanh. Mình chưa bao giờ cảm thấy như vậy khi ở cạnh anh Đình Quân. Cảm giác đó... giống như không thể thở được vậy.

Cái lạnh đột ngột thấm vào da thịt vì ngâm nước quá lâu. Điện thoại ở phòng khách reo vang liên hồi. Nguyệt Vy quấn chiếc khăn tắm quanh người, bước ra nhưng tầm mắt bỗng nhòe đi. Trước khi kịp chạm tay vào ống nghe, cô đã đổ gục xuống sàn nhà, chìm vào bóng tối.

Khi Nguyệt Vy mở mắt ra, thấy mình không còn ở trong căn nhà nhỏ quen thuộc nữa. Thay vào đó là căn biệt thự xa hoa, tráng lệ với những ánh đèn chùm lộng lẫy. Người đàn ông đứng trước mặt cô chính là ông Hữu Tuấn - người chuẩn bị kết hôn với mẹ cô.

“Nguyệt Vy, cuối cùng cháu cũng tỉnh lại rồi.” Ông mỉm cười hiền hậu.

Vy hoang mang nhìn xung quanh. “Chuyện gì thế này?”

“Nguyệt Vy, chú thật hạnh phúc, chú luôn mơ ước có một cô con gái dễ thương như cháu. Từ bây giờ hãy coi đây là nhà của cháu nhé được không, trong căn nhà lớn này có một phòng dành riêng cho cháu.”

“Cháu có thể hỏi chú một chuyện được không?”

“Cháu cứ hỏi, bao nhiêu chuyện chú cũng sẽ trả lời hết.” Ông ân cần đáp.

“Cháu nhớ cháu đang tắm ở nhà cháu mà, sao giờ lại ở đây?”

Ông Tuấn ôn tồn giải thích. “À, chuyện là thế này. Hồi chiều mẹ cháu nói với chú là về quê ba ngày vì dự đám tang một người bạn, mẹ cháu không yên tâm nên đã đưa chìa khóa nhà cho chú, nhờ chú gọi điện hỏi thăm cháu. Chú gọi cả chục cuộc không ai bắt máy. Khi chú qua thì thấy cháu ngất xỉu ở phòng khách, mọi chuyện sau đó thì cháu biết cả rồi.”

Bất thình lình, Nguyệt Vy nhìn xuống người mình rồi hét toáng lên. “Khăn tắm của cháu đâu rồi? Chú đã làm gì cháu?”

Ông Tuấn sững sờ, gương mặt lộ vẻ vừa buồn cười vừa oan ức. “Chú là hiệu trưởng của trường đại học, lại sắp làm ba cháu nữa, làm sao cháu có thể nghĩ như thế về chú? Không sợ chú buồn sao?”

“Cháu xin lỗi, cháu không có ý đó.” Vy đỏ mặt, lí nhí.

“Chú đã nhờ cô giúp việc thay đồ cho cháu, quần áo của cháu, mẹ cháu cũng đã gửi đến đây rồi.”

“Cháu cảm ơn chú nhưng cháu nghĩ giờ mình phải về nhà rồi.” Nguyệt Vy lật đật bước xuống giường, đi về phía cửa.

Khi xuống dưới phòng khách, lời nói của ông Hữu Tuấn ở đằng sau khiến cô dừng bước.

“Nguyệt Vy, cháu không chấp nhận chú sao? Cháu không muốn mẹ cháu kết hôn với chú sao?” Giọng ông lo âu.

Nguyệt Vy bối rối. “Không, không phải ạ. Là... mà thôi chú hãy làm những gì chú muốn đi ạ. Cháu không xen vào nữa đâu.”

“Thật sao, con gái ngoan quá. Chú sẽ cho cháu xem cái này, dễ thương lắm.”

Ông Hữu Tuấn hào hứng mang ra cuốn album cũ. Cả hai ngồi ở sofa, lật mở từng bức ảnh thuở nhỏ của Hạo Phong.

“Đây là Hạo Phong lúc một tuổi, nhìn nó dễ thương lắm đúng không? Chú cắm nến trên bánh, nói Happy Birthday rồi để cho nó thổi nhưng cuối cùng nó không thổi được nên khóc.”

Nguyệt Vy chăm chú nhìn, cười nhẹ. “Nhìn anh ấy thật dễ thương, cứ như con gái vậy.”

Bất chợt, cô dừng lại trước tấm hình một người phụ nữ có nét đẹp u sầu. “Người phụ nữ này thật đẹp, là mẹ của Hạo Phong phải không chú?”

Ánh mắt ông Tuấn thoáng buồn. “Ừ, kỳ lạ thật, tấm hình này chú nhớ đã bỏ đi rồi mà. Không hiểu sao vẫn còn ở đây.”

“Cháu xin lỗi.” Vy nhỏ giọng.

“Cháu có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi. Khi mẹ Hạo Phong bỏ nhà đi, nó chỉ mới học mẫu giáo. Lý do của cuộc hôn nhân thất bại này là vì chú quá tập trung vào sự nghiệp mà bỏ bê gia đình. Vào lúc Hạo Phong cần tình yêu của mẹ nhất thì mẹ nó đã rời xa nó. Để gia đình trở nên tan rã thế này là thất bại lớn nhất trong cuộc đời chú, Hạo Phong trở nên hư hỏng như bây giờ cũng là lỗi của chú.”

Nguyệt Vy nhìn người đàn ông thành đạt nhưng nhiều nỗi niềm trước mặt, cô chân thành nói. “Dù anh Phong không thể thấy được tình thương mà chú dành cho anh ấy nhưng cháu cảm nhận được chú rất thương anh ấy. Lúc ở trường, cháu thấy chú và anh ấy choàng vai bá cổ, đó là lần đầu tiên cháu thấy cảm xúc của anh ấy dần dần thay đổi từ bạo lực hư hỏng thành tử tế và nghĩa hiệp.”

Ông Tuấn xúc động nhìn Vy. “Nguyệt Vy, cháu đúng là thiên thần nhỏ. Mặc dù những lời nói của cháu rất bình thường nhưng lại khiến người ta thấy yêu đời hẳn. Chú tin nếu cháu làm bạn với Hạo Phong, cháu nhất định sẽ thay đổi được tính cách của nó. Xin cháu đấy Nguyệt Vy, từ bây giờ hãy ở bên Hạo Phong, bầu bạn với nó nhé.”

“Nhưng mà... thật ra... cháu...” Nguyệt Vy ấp úng, trong lòng đầy mâu thuẫn.

“Cháu biết không, từ nhỏ Hạo Phong đã sống một mình, nó làm gì cũng chỉ có một mình. Nó rất cô đơn. Chú biết từ lâu nó luôn khao khát có một người bạn để chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Bề ngoài lạnh lùng bất cần là vậy nhưng trong thâm tâm vẫn còn tồn tại một tính cách khác của nó nữa mà tính cách này thì phải cần một người bạn như cháu, nó mới có thể mở lòng ra được. À, cháu đói rồi đúng không? Ngồi chờ chú ít phút, để chú đi nấu bữa tối."

Nói rồi, ông Tuấn bỏ đi vô bếp, đích thân nấu bữa tối để mặc Nguyệt Vy ngồi đó, lòng ngổn ngang trăm mối.

Hình bóng người cha chăm chút bữa cơm cho con gái đã biến mất kể từ khi ba cô qua đời nay bỗng hiện hữu trở lại. Cô thầm nghĩ. Mặc dù mình không biết tương lai sẽ xảy ra điều gì nhưng mình nghĩ mình có thể hiểu lý do mẹ mình thích chú ấy. Và mình, hình như cũng dần có thiện cảm với chú ấy.

Trong lúc Nguyệt Vy đang chìm trong suy nghĩ thì Hạo Phong bất ngờ xuất hiện và ngồi xuống cạnh cô. Nguyệt Vy giật mình gọi vọng vào bếp. “Chú ơi, Hạo Phong về rồi.”

Ông Tuấn mừng rỡ chạy ra nhưng vì quá vội vàng nên trượt chân ngã sấp xuống sofa.

“Lại nữa, lần nào cũng vậy.” Hạo Phong càu nhàu.

“Tại sao ba không thể biểu lộ tình yêu cho con được?”

“Ba à, con lớn rồi, sao ba cứ thích làm mấy trò ôm hôn đó vậy?”

Bữa tối diễn ra trong không khí vừa gượng gạo vừa ấm áp. Ông Tuấn khoe. “Nguyệt Vy, cháu có nghe người ta hay nói câu này không? Một bữa ăn dành cho người nghèo cũng có thể làm họ hạnh phúc.”

“Ba nói nhảm nhí gì vậy?” Hạo Phong cắt ngang.

“Nhảm nhí gì đâu, nghe rất có lý mà.” Nguyệt Vy khẳng định chắc nịch khiến ông Tuấn sướng rơn.

Khi nhìn thấy tay Hạo Phong quấn băng trắng, ông Tuấn lo lắng hỏi han nhưng anh chỉ đáp cụt ngủn bằng câu đùa sặc mùi thuốc súng. “Đánh nhau, chúng bỏ thuốc nổ vào tay con, con có thể bị nổ tung bất cứ lúc nào.”

Ông Tuấn thở dài không nói thêm nữa vì quá hiểu tính khí của con trai. Nguyệt Vy cúi đầu ăn, chốc chốc lại liếc về phía bàn tay vụng về cầm đũa của Hạo Phong. Những vệt máu thấm mờ qua lớp vải trắng khiến thức ăn trong miệng cô trở nên đắng ngắt.

Khi tiếng chén đũa lạch cạch kết thúc, Hạo Phong không đợi món tráng miệng mà đứng phắt dậy, lầm lì đi thẳng lên lầu. Nguyệt Vy thu dọn chén đĩa nhưng tâm trí cô đã bay theo bóng lưng cao lớn ấy. Sau khi giúp ông Tuấn dọn dẹp xong xuôi, cô dừng lại trước tủ thuốc gia đình, ngần ngại một chút rồi lấy ra cuộn băng mới và lọ thuốc sát trùng.

Lên đến trước cửa phòng Hạo Phong, Nguyệt Vy lấy hết can đảm, đưa tay gõ cửa. Cửa không chốt, cô đẩy ra, ló đầu vào. “Tay anh không sao chứ? Anh có muốn thay băng không, tôi sẽ giúp anh.”

Hạo Phong im lặng một lúc rồi đáp. “Cũng được, cô vào đi.”

Nguyệt Vy vào hẳn bên trong, cẩn thận rửa vết thương cho anh. “Anh ráng chịu đau nha, tôi sẽ làm nhẹ thôi... anh có đau lắm không?”

“Có.” Hạo Phong nói, mắt anh không rời khỏi khuôn mặt đang tập trung của Nguyệt Vy. Ánh nhìn đó sâu thẳm đến mức khiến cô lúng túng. “Có cô băng bó, tay tôi bớt đau hơn rồi. Cô có thể ở lại đây với tôi được không?”

Vy mủi lòng. “Được rồi, anh nằm xuống ngủ đi. Tôi sẽ ở lại đây với anh.”

Cô ngồi cạnh giường canh cho anh ngủ nhưng rồi mệt mỏi ập đến khiến cô thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Nguyệt Vy hốt hoảng thấy mình đang nằm trên giường cùng Hạo Phong. Anh đã dậy từ bao giờ, chống cằm nằm nghiêng ngó cô.

“Tối qua tôi với anh ngủ chung sao? Tôi nhớ tôi ngồi ở bên kia mà sao giờ lại ở trên giường?”

Hạo Phong thản nhiên đáp. “Là ba tôi đi ngang qua, thấy cô ngồi ở đầu giường ngủ quên nên đã ẵm cô lên đây. Yên tâm đi, chúng ta vẫn chưa có gì đâu.”

“Lẽ ra chú ấy nên đánh thức tôi chứ.” Nguyệt Vy quấn chăn kín mít.

Hạo Phong nhếch mép, ghé sát tai cô. “À, có chuyện này chắc cô không biết, tối qua tôi nghe cô nói mớ trong lúc ngủ.”

“Tôi nói gì?”

“Cô nói 'Tôi nghĩ tôi bắt đầu thích Hạo Phong rồi'.”

“Không đời nào. Làm sao có thể?” Nguyệt Vy hét lên, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Không đợi để xem phản ứng của Hạo Phong ra sao, cô xuống giường, chạy biến khỏi phòng anh như bị ma đuổi.

Tiếng bước chân của cô chạy bình bịch trên dãy hành lang vắng lặng, lấn át cả tiếng tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Cô lướt nhanh qua những bức tranh treo tường, sợ rằng nếu chậm một giây thôi, anh sẽ đuổi theo và nhìn thấu sự bối rối tột độ của mình. Về đến phòng, cô khóa cửa lại, giống như muốn ngăn cách hoàn toàn với bầu không khí đầy ám muội vừa rồi.

Nguyệt Vy dựa lưng vào cánh cửa, tim đập liên hồi. Tại sao mình lại để anh ấy có nhiều cơ hội tiếp cận mình nhỉ? Nhưng... thật lạ... biểu hiện trên gương mặt anh ấy ngày hôm qua, thật sự không rời khỏi tâm trí mình. Tại sao mình lại không thể tự kiềm chế? Rốt cuộc mình nên làm gì với cảm xúc này đây?

Sáng nay do ông Hữu Tuấn có cuộc họp quan trọng tại trường nên ông hào hứng đề nghị đưa cả Nguyệt Vy và Hạo Phong đi cùng trên chiếc xe hơi sang trọng của mình.

Khi chiếc xe bốn bánh bóng loáng từ từ tiến vào cổng trường và dừng lại, hàng trăm ánh mắt sinh viên đổ dồn về phía đó. Nguyệt Vy bước xuống, cảm thấy chân mình như đeo chì khi những tiếng xì xào bắt đầu lan ra như tằm ăn lá dâu.

“Nhìn kìa, cô ấy đi chung xe với hiệu trưởng luôn.”

“Ôi chiếc bốn bánh đó, chỉ có người giàu mới mua được thôi.”

“Nhà họ giàu thật, chẳng bù cho mình, tiền ăn sáng còn không có nữa là.”

Những lời bàn tán đầy vẻ đố kỵ và mỉa mai lọt vào tai khiến Nguyệt Vy nhói lòng. Cô cúi thấp đầu, bàn tay siết chặt vạt áo, cảm thấy cuộc sống riêng tư của mình bị phơi bày một cách méo mó.

“Bọn họ nói vậy không thấy có hơi quá sao?” Nguyệt Vy khó chịu.

Hạo Phong đứng bên cạnh, khuôn mặt vẫn giữ vẻ bất cần đời thường thấy. Anh nhìn đám đông bằng ánh mắt sắc lạnh rồi quay sang cô, giọng nói có phần chùng xuống. “Đã bảo cô không cần quan tâm rồi mà. Vào lớp đi, chiều gặp lại.”

Nói xong, anh quay lưng đi thẳng, dáng vẻ ngạo nghễ khuất dần sau một ngã rẽ. Nguyệt Vy đứng tại chỗ vài giây, hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh sau những gì vừa xảy ra. Cô chỉnh lại quai cặp, xua đi cảm giác vương vấn từ giọng nói của anh rồi chậm rãi đi về phía lớp mình.

Vừa đặt chân vào lớp học, Nguyệt Vy lập tức bị San San kéo tuột vào góc khuất sau cánh cửa. Gương mặt San San không giấu nổi vẻ sửng sốt xen lẫn tò mò, mắt mở tròn như muốn thẩm vấn cô ngay lập tức.

“Vậy là cậu, hiệu trưởng và Hạo Phong đến trường cùng nhau sao?”

Nguyệt Vy mệt mỏi thở dài, cố gắng giải thích một cách ngắn gọn nhất. “Bởi vì chú ấy đến trường sớm để dự cuộc họp nào đó nên đã cho mình đi nhờ xe.”

Ở góc lớp, Đình Quân ngồi lặng lẽ. Sáng nay anh đến trường rất sớm nên không tận mắt chứng kiến cảnh tượng ở cổng trường nhưng những lời bàn tán từ nãy đến giờ đủ để anh vẽ nên một bức tranh toàn cảnh. Ánh mắt đượm buồn, trái tim nhói lên khi nghe thấy cái tên Hạo Phong và Nguyệt Vy cứ đặt cạnh nhau trong mọi câu chuyện.

San San hạ thấp giọng, nhưng câu hỏi lại như tiếng sét giữa trời quang. “Vậy… tối qua cậu đã ngủ lại nhà của Hạo Phong, có đúng không?”

Nguyệt Vy giật bắn mình, vội vàng bịt miệng bạn lại, ánh mắt hốt hoảng nhìn về phía Đình Quân. “Nhỏ thôi. Cậu muốn cho cả trường biết chuyện này sao? Đình Quân đang ngồi bên kia, mình không muốn anh ấy hiểu lầm mình vì chuyện này đâu.”

San San bặm môi, lo lắng cho cô bạn thân. “Được rồi. Nhưng mà cậu với Đình Quân, hai người chưa quyết định sẽ yêu nhau sao? Cậu thậm chí đã đi đến buổi hòa nhạc với anh ấy, không lẽ cậu định…”

“Đừng nói nữa.” Nguyệt Vy cắt ngang, cảm giác tội lỗi và rối bời xâm chiếm tâm trí. Cô không thể đối diện với sự thật rằng trái tim mình đang bị giằng xé. “Mình đến phòng thông tin lấy đề tài để chuẩn bị cho bài thuyết trình sắp tới.”

Dứt lời, cô bỏ đi thật nhanh, để lại San San và Hoài Ngọc ngơ ngác nhìn theo.

Hoài Ngọc quay qua hỏi San San. “Tại sao Nguyệt Vy ở nhà Hạo Phong lại là chuyện lớn với Đình Quân thế? Dù gì họ cũng sắp là một gia đình mà.”

San San khoanh tay, lắc đầu, vẻ nghiêm trọng. “Đúng là như vậy. Nhưng cậu đừng quên nhân tố nguy hiểm trong ngôi nhà đó chính là Hạo Phong. Chính anh ta đã cướp đi nụ hôn đầu của Nguyệt Vy. Giờ lại còn ở chung dưới một mái nhà khi mẹ Nguyệt Vy đi vắng, ai mà biết được anh ta sẽ giở trò gì tiếp theo?”

Hoài Ngọc im lặng, nhìn về phía chỗ ngồi trống của Nguyệt Vy rồi nhìn sang dáng vẻ cô độc của Đình Quân. Cô hiểu rằng cuộc chiến này không chỉ nằm ở sân bóng rổ hay những buổi hòa nhạc mà nó âm thầm diễn ra trong chính trái tim của Nguyệt Vy - nơi mà sự tử tế của Đình Quân và sự ngông cuồng của Hạo Phong đang tạo nên cơn bão cấp mười không thể lường trước.