Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 6: Nụ hôn oan nghiệt

Nguyệt Vy tiến ra cổng trường thì chạm mặt Thái Trân.

“Lại là cô nữa à? Cô muốn gì?” Nguyệt Vy lạnh lùng lên tiếng, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Thái Trân khoanh tay, ánh mắt rực lửa ghen tuông xoáy sâu vào đối phương. “Tại sao cô vẫn còn ở bên cạnh Louis? Không phải tôi đã trả lá thư đó lại cho cô rồi sao, giờ lại là lý do gì nữa đây? Tại sao cô vẫn bám lấy Louis không buông chứ?”

“Lá thư…” Nguyệt Vy lẩm nhẩm, một tia sáng xẹt qua tâm trí.

Thái Trân tiến lên một bước, cười khẩy đắc ý. “Người mà cô viết thư tỏ tình là đội trưởng đội bóng rổ Trần Đình Quân đúng không? Thậm chí tôi đã dán lá thư đó lên bảng thông báo của trường, tôi nghĩ việc đó sẽ giúp Đình Quân biết được tình cảm của cô nhưng tại sao cô vẫn bám lấy Louis?”

Nguyệt Vy bàng hoàng, cảm giác hối hận vì đã trách nhầm Hạo Phong bấy lâu nay trào dâng khiến lồng ngực cô thắt lại. Cô nghiến răng. “Hóa ra người công khai chuyện tình cảm của tôi và Đình Quân là cô sao? Vậy là tôi đã trách lầm Hạo Phong rồi. Thái Trân, cô thật hèn hạ.”

“Cô sai rồi. Vì chúng ta không biết rõ về nhau nên tôi mới cho cô biết, sau này cô sẽ thấy tôi còn đáng sợ hơn cô nghĩ đó.” Thái Trân nhếch môi đầy thách thức.

“Cô muốn gì?”

“Không muốn gì cả, chỉ muốn trói hai tay của cô lại thôi.”

Dứt lời, Thái Trân ra hiệu cho hai cô gái đàn em đứng bên cạnh lao vào khống chế và trói chặt hai tay Nguyệt Vy. Sự hung hãn của chúng khiến Vy không kịp phản kháng. Thái Trân lấy bật lửa ra, ngọn lửa xanh lét bập bùng soi rọi ánh mắt ác độc. “Nếu tôi đốt tóc cô, cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?”

Khi Thái Trân vừa đưa ngọn lửa lại gần Nguyệt Vy, một thau nước lạnh từ đâu bất ngờ tạt thẳng vào người cô ta. Thái Trân ướt sũng, đứng sững sờ như con gà chọi bị dội nước lạnh.

“Xin lỗi, xin lỗi. Tôi đang lau sàn.” Một người nhân viên quét dọn trung niên bước ra với chiếc xô trên tay, giọng thản nhiên nhưng ánh mắt lém lỉnh. “Mấy đứa làm gì thế, bắt nạt bạn học à? Một cô gái đẹp như thế này mà đi làm chuyện này sao, thật đáng sợ.”

“Này, lão già, không phải chuyện của ông. Đừng có xen vào.” Thái Trân gào lên trong giận dữ.

“Cái gì mà lão già, tôi thích những cô gái gọi tôi là anh hơn.” Ông chú hóm hỉnh đáp.

“Ông đúng là biến thái.” Thái Trân hậm hực quay sang Nguyệt Vy, nghiến răng cảnh cáo. “Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, lần sau cô sẽ không gặp may như vậy nữa đâu. Chúng ta đi thôi.”

Đợi đám người của Thái Trân khuất bóng, ông chú nhân viên vệ sinh mới tiến lại gần cởi trói cho Nguyệt Vy. Cô vừa định mở lời cảm ơn thì ông chú đột nhiên ôm cô chặt cứng.

“Biến thái. Có ai không giúp tôi với, cứu tôi, cứu tôi.” Nguyệt Vy hoảng loạn la hét.

“Dừng tay lại, làm gì thế, ông già?” Giọng nói lạnh lùng của Hạo Phong vang lên. Anh bước tới, gương mặt tỏ vẻ khó chịu.

Ông chú nọ buông Vy ra, chạy sang ôm chầm Hạo Phong. Hạo Phong đẩy mạnh ra, gắt lên. “Đừng có đụng vào tôi. Bỏ ra đi.”

“Tại sao con lại như thế, ba chỉ mới đi vắng có vài ngày.” Ông chú mếu máo.

Nguyệt Vy đứng hình, mắt mở to kinh ngạc. Ôi trời, ông ấy là ba của Hạo Phong sao? Vậy ra ông ấy là hiệu trưởng trường mình nhưng sao ông ấy lại mặc đồ nhân viên vệ sinh thế nhỉ?

Ông chú hí hửng định chạy đến ôm Nguyệt Vy lần nữa nhưng bị Hạo Phong vươn tay chặn đứng.

“Ba đừng có làm mấy trò biến thái đó nữa, được không?” Hạo Phong gằn giọng.

“Con đừng hiểu lầm. Cô ấy dễ thương như mẹ cô ấy vậy, nên ba chỉ muốn cưng nựng thôi chứ ba có ý gì khác đâu.”

“Thế ba không nghe cô ấy kêu cứu sao?” Hạo Phong khoanh tay, ánh mắt bất lực trước người cha "lắm chiêu" của mình.

Vị hiệu trưởng quay sang Nguyệt Vy, giọng chân thành. “Nguyệt Vy à, chú xin lỗi cháu. Chú sẽ chăm sóc cháu như chăm sóc mẹ cháu vậy. Chú hứa đó.”

“Ba nên dừng lại mấy trò ghê tởm này đi.” Hạo Phong nhắc nhở.

“Ghê tởm sao? Con đừng quên chúng ta là một gia đình, khi biết con có em, không phải con rất vui sao?”

“Thôi đi, tôi không muốn nghe bất cứ điều gì về cuộc hôn nhân này nữa.” Hạo Phong quay mặt đi, che giấu sự xao động trong ánh mắt.

Ông chú hiệu trưởng không bỏ cuộc, ghé sát tai Nguyệt Vy "mách lẻo". “Nguyệt Vy à, con trai của chú, nó rất thích cháu. Nó hỏi chú là cháu học khoa nào, ngày sinh của cháu, tuổi của cháu… và nhiều thứ khác nữa.”

Nguyệt Vy sững sờ nhìn Hạo Phong còn anh chỉ biết hừ lạnh để lấp liếm sự lúng túng. Đúng lúc đó, một vị trưởng khoa hớt hải chạy tới. “Hiệu trưởng. Tôi tìm ông nãy giờ, hóa ra ông đang ở đây.”

“Hôm nay tôi đến đây để họp.” Vị hiệu trưởng lập tức lấy lại vẻ uy nghiêm, dù vẫn đang khoác bộ đồ vệ sinh.

“Nhưng sao ông lại mặc đồ nhân viên vệ sinh thế kia?” Trưởng khoa ngơ ngác hỏi.

“À, tôi chỉ muốn thay đổi phong cách thường ngày một chút thôi mà. Vui đúng không? Chúng ta đi họp thôi.”

Trước khi đi, ông vẫn không quên quay lại vẫy tay nhiệt tình với cô con gái hụt. “Nguyệt Vy, chú đi nha, bye bye cháu.”

“Dạ, chú đi.” Nguyệt Vy máy móc vẫy tay chào lại, trong đầu vẫn chưa hết bàng hoàng về sự thật vừa được phơi bày. Hạo Phong, người cô ghét cay ghét đắng hóa ra lại âm thầm tìm hiểu về cô nhiều đến thế.

Nguyệt Vy quay sang nhìn Hạo Phong chăm chú như muốn tìm kiếm sự chân thành phía sau lớp vỏ bọc ngang tàng kia.

“Cái gì nữa đây?” Hạo Phong hỏi, giọng anh pha chút khó chịu.

“Anh và ba của anh thật sự rất thân thiết.” Nguyệt Vy khẽ nói.

Hạo Phong hừ lạnh một tiếng. “Cô nói nhảm gì vậy, gì mà thân thiết.”

“Tôi không thấy anh mất bình tĩnh, thậm chí một người ngang bướng như anh cũng không thể làm gì với ba anh.”

“Cô làm như cô biết tất cả vậy.” Anh quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của cô.

Nguyệt Vy hít sâu một hơi, giọng trầm xuống, vẻ hối lỗi. “Hạo Phong, tôi xin lỗi. Tôi cứ nghĩ anh dán lá thư lên bảng thông báo, tôi đã nói nhiều lời tổn thương anh. Tôi thật sự xin lỗi. Anh chắc là rất giận tôi, tôi không hy vọng anh tha thứ cho tôi vì thế tôi sẽ để anh đánh tôi.”

Hạo Phong khựng lại, anh quay đầu nhìn cô ngạc nhiên “Cô… có chắc không?”

“Chắc, nếu tôi không làm việc này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.” Vy quả quyết.

“Cô có thể bị gãy răng.”

“Tôi không quan tâm.”

“Khuôn mặt của cô sẽ bị xấu đi.”

“Tôi cũng không quan tâm.”

Hạo Phong tiến lại gần, mắt anh tối sầm lại đầy bí hiểm. “Vậy… tôi đánh nhé. Nhắm mắt lại.”

Nguyệt Vy nhắm tịt mắt, chuẩn bị tinh thần cho nỗi đau thể xác.

“Sẵn sàng chưa?”

“Rồi.”

Thế nhưng, thay vì đấm hay tát, Nguyệt Vy lại cảm nhận được một đôi môi áp mạnh lên môi mình. Hạo Phong cưỡng hôn cô. Vy giật mình, hoảng loạn đẩy anh ra. “Anh làm cái gì vậy?”

Hạo Phong nhếch mép, nụ cười đắc thắng và ngạo mạn hiện rõ. “Tôi đã nói với cô rồi, tôi sẽ đạt được bất cứ thứ gì tôi muốn.”

“Tại sao anh làm thế?” Vy run run hỏi.

“Bởi vì… tôi thích em. Tôi rất rất thích em.”

Nguyệt Vy cảm thấy như có một luồng điện chạy qua nhưng sự bàng hoàng nhanh chóng bị lấp đầy bởi cảm giác bị xúc phạm. “Nhưng tôi không thích anh, anh biết rõ người tôi thích là ai kia mà.”

Hạo Phong đột ngột thay đổi thái độ, ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo và tàn nhẫn. “Tôi biết chứ, là tôi muốn chọc tức Đình Quân đó, thì sao nào? Tôi muốn trả thù cậu ta, tôi muốn cướp đi người con gái cậu ta yêu thương nhất, tôi muốn cậu ta phải nếm trải mùi vị bị phản bội trong tình yêu là như thế nào.”

“Hạo Phong, anh thật đáng sợ.” Nguyệt Vy cắn môi, nước mắt chực trào. “Vậy mà lúc nãy tôi còn cảm thấy có lỗi với anh, đúng là nực cười. Dù Kelvin có nói 100 điều tốt về anh thì trong mắt tôi, anh vẫn chỉ là tên khốn xấu xa mà thôi.”

“Không phải hai người là anh em sao?”

Giọng nói ấm áp thường ngày giờ đây lạnh lẽo như băng giá. Đình Quân bước ra từ góc hành lang. Anh không phải mới đến mà đã đứng đó từ lâu để nghe thấy hết mọi lời thú tội tàn nhẫn của Hạo Phong và chứng kiến cả nụ hôn vừa rồi.

Hạo Phong không những không buông tay, trái lại còn kéo Nguyệt Vy vào lòng, ôm chặt cô như một cách thị uy. “Đúng vậy, trong tương lai chúng tôi sẽ trở thành anh em.”

Nguyệt Vy cố giãy giụa trong vòng tay rắn chắc của anh. “Đừng nói mấy lời vớ vẩn đó nữa. Đình Quân, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu.”

“Chính xác là điều cậu nghĩ.” Hạo Phong đâm thêm một nhát dao vô hình vào trái tim Vy.

“Im đi, bỏ tay ra.” Nguyệt Vy thoát ra khỏi vòng tay Hạo Phong, cô nhìn Đình Quân bằng ánh mắt khẩn thiết. “Đình Quân, em xin lỗi. Em…”

Đình Quân nhìn cô nhưng ánh mắt ấy giờ đây trở nên xa lạ. Anh thản nhiên nói. “Anh hiểu mà, tình yêu là lựa chọn cá nhân nên em không cần phải xin lỗi. Dù gì thì đây cũng không phải chuyện của anh, chúc hai người vui vẻ.”

Nói đoạn, anh quay lưng đi thẳng, dáng vẻ cô độc.

“Đình Quân.” Vy gọi với theo trong vô vọng.

Hạo Phong đứng bên cạnh, buông lời giễu cợt. “Một câu trả lời lạnh lùng, chán thật.”

“Anh em cái gì chứ, anh ấy đã hiểu lầm rồi.” Vy hét lên.

“Có gì lớn lao đâu. Sự thật vốn dĩ là vậy mà.”

“Anh đang nghĩ cái gì vậy hả? Anh làm vậy anh thấy vui lắm sao?”

Hạo Phong cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô. “Vui chứ, rất rất vui, làm lại nữa không?”

Nguyệt Vy uất ức nhìn anh một lúc rồi đẩy mạnh anh ra, vừa chạy đi vừa nấc lên. “Đồ khốn.”

***

Trong lớp học, Nguyệt Vy ngồi bất động như pho tượng. Lát sau Đình Quân bước vào, anh đi thẳng đến chỗ ngồi, không một lần ngoái đầu lại nhìn cô. Nguyệt Vy nhìn về hướng cửa sổ chỉ bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của anh.

Cô nghĩ thầm. Đình Quân, anh quay lại nhìn em đi. Nếu anh quay lại, em sẽ có dũng khí nói lời xin lỗi.

Nhưng đến khi tan học, anh vẫn không nhìn cô lấy một lần. San San hỏi khi thấy cô thất thần. “Hôm nay cậu không đến sân bóng hả? Cậu là quản lý của đội mà.”

“Mình không đi. Mình không muốn làm nô lệ của Hạo Phong.”

Hoài Ngọc xen vào. “Đó không phải vấn đề chính, bây giờ điều cậu cần làm là giải thích với Đình Quân. Mình nghĩ anh ấy sẽ hiểu thôi.”

“Anh ấy chắc nghĩ mình là dạng con gái dễ dãi nên mới hôn đàn ông ở trong trường học như vậy, đã gửi thư tình cho anh ấy mà còn hôn người khác.” Vy tuyệt vọng.

“Đúng, cậu rất dễ dãi.” San San bất ngờ phán khiến Hoài Ngọc phải can ngăn.

Sau một hồi tranh cãi, San San bực dọc bỏ đi. “Nếu cậu không tin mình thì thôi vậy, đừng có hối hận.”

Hoài Ngọc kéo tay Nguyệt Vy đi theo. “Chúng ta đi theo cậu ấy đi. Mình nghĩ chắc San San đi gặp Đình Quân.”