Chương 9: Đối đầu
Sáng sớm, loa phát thanh rền vang khắp doanh trại, từng tốp học viên tập hợp ngoài sân. Không khí trong trẻo, hơi sương còn vương trên mái ngói, trên hàng cây rì rào. Nhưng cái thiếu rõ rệt nhất lại là giọng quát trầm vang quen thuộc của Thượng tá Quân.
Bình ngó quanh, nhíu mày:
“Ủa, hôm nay không thấy thượng tá? Kỳ lạ ghê.”
Hậu chen vào, vừa kéo tay áo vừa cười nửa miệng:
“Thiếu cái tiếng mắng, tự nhiên thấy buổi tập như… mất lửa ấy.”
Thảo che miệng khúc khích:
“Đúng đó. Không ai quát mà vẫn thấy run. Cái cảm giác… trống trải ghê.”
Vy ôm tập hồ sơ y tế, bước dọc hàng kiểm tra sức khỏe từng người. Nghe mấy câu bàn tán, cô mỉm cười, nhưng trong lòng lại thoáng một tia lo lắng. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ ghi chép vào sổ, rồi dặn dò:
“Ăn sáng đầy đủ, vận động xong nhớ uống thêm nước. Ai có dấu hiệu mệt thì báo ngay cho tôi.”
Dù cố giữ bình thản, nhưng khi nhìn hàng quân mà thiếu vắng dáng thượng tá, chính Vy cũng thấy hụt hẫng.
⸻
Sau cơm trưa, khi doanh trại rơi vào giờ nghỉ ngắn, Vy xách túi băng gạc đến khu nhà chỉ huy. Bình, Hậu và Thảo cũng đi theo, tay ôm ít trái cây, bánh kẹo của nhà gửi lên vừa để thăm, vừa để lấy cớ tránh bị coi là tò mò.
Hậu nhăn nhở:
“Đi thay băng thôi mà, tụi em qua… hộ tống cho an toàn.”
Vy liếc sang, giả bộ nghiêm mặt:
“Ừ, mai có ai trật vai nữa thì tôi từ chối khám luôn nhé.”
Cả đám phá lên cười, bước chân vì thế cũng nhẹ bẫng hơn.
Bình hích vai Thảo, cười ranh mãnh:
“Mai mốt tao mà bị thương thì nhờ mày chăm sóc nha Thảo. Chị Vy bận nhiều việc rồi, mọi chuyện nhờ mày vậy.”
Thảo đỏ mặt, quay sang lườm cháy mắt:
“Lo được cái gì? Nằm đó rên thì có. Mày mơ vừa thôi!”
Hậu nghe vậy thì gãi đầu, nghiêm túc xen ngang:
“Ơ… nếu vậy thì để em chăm sóc cho anh Bình. Điểm sơ cứu em cao hơn chị Thảo mà, băng bó chắc ăn hơn.”
Cả nhóm sững vài giây rồi bật cười ầm ĩ. Bình đập vai Hậu cái bốp tỏ vẻ tức tối.
Vy vừa đi vừa cười, giả bộ nghiêm:
“Cả ba lo mà giữ sức. Nếu mai lại có ai trật vai nữa thì tôi từ chối khám luôn, khỏi than trách.”
Tiếng cười vang rộn cả hành lang, khiến không khí trong doanh trại trở nên ấm áp, sôi động hơn hẳn.
Cả đám phá lên cười, bước chân vì thế cũng nhẹ bẫng hơn.
⸻
Cửa phòng Quân khép hờ. Bên trong, thượng tá đang ngồi tựa lưng, áo cởi một bên vai để lộ lớp băng trắng. Vẻ mặt anh vẫn bình thản, nhưng sắc da còn hơi nhợt.
Vy bước vào, chưa kịp đặt đồ xuống thì một giọng nữ vang lên từ góc phòng:
“Ồ, đại úy Vy cũng đến à? Tôi tưởng công việc của quân y nhiều lắm, không rảnh đến mức ngày nào cũng kè kè bên thượng tá.”
Vy quay lại. Đó là Linh – nữ sĩ quan hậu cần, đồng đội vào cùng đợt với Quân. Cô mặc quân phục gọn gàng, khuôn mặt sáng nhưng ánh mắt không giấu được vẻ lạnh nhạt.
Thảo khẽ thì thào bên tai Hậu:
“Chà… chị Linh đây rồi. Căng lắm nha.”
Vy vẫn giữ nụ cười, giọng tỉnh bơ:
“À, tôi không rảnh đâu. Nhưng thay băng là nhiệm vụ, lỡ để thượng tá nhiễm trùng thì mệt cho cả doanh trại.”
Linh nhướn mày, giọng có chút châm biếm:
“Nghe bảo đại úy Vy khéo tay lắm. Chắc… thượng tá cũng hài lòng.”
Không khí trong phòng khựng lại. Bình đứng phía sau, định xen vào thì Quân lên tiếng, giọng trầm:
“Đồng chí Linh, đồng chí Vy chỉ đang làm nhiệm vụ. Đừng nói những lời không cần thiết.”
Linh mím môi, nhưng ánh mắt vẫn hướng về Vy đầy ngấm ngầm.
Vy đặt túi y tế xuống bàn, bước đến bên Quân:
“Thượng tá, cởi áo ra để tôi kiểm tra vết thương. Hôm qua tôi dặn rồi mà.”
Quân hơi ngần ngại, chau mày:
“Ở đây nhiều người…”
Vy nghiêm mặt lại:
“Thượng tá muốn tôi quát lên cho cả doanh trại nghe không? Mau cởi ra.”
Bên ngoài, Hậu cố nhịn nhưng cuối cùng bật cười khúc khích. Bình ho khẽ che đi. Quân liếc một vòng, môi mím chặt, rồi khẽ gỡ từng cúc áo dưới ánh nhìn chòng chọc của mọi người.
Vết thương đỏ bầm, lớp băng cũ đã sẫm máu. Vy tập trung tháo từng vòng gạc, ngón tay vô tình lướt qua da thịt rắn chắc khiến tai Quân nóng bừng. Cô vừa làm vừa cười khẽ:
“Thượng tá giữ body tốt thật. Không uổng mấy năm tập trận.”
Quân khẽ gằn giọng, mắt nheo lại:
“Đại úy, tập trung.”
Vy cắn môi để nhịn cười, cúi xuống lau sạch máu, băng lại vết thương. Mỗi lần tay cô chạm vào, Quân như căng người hơn, mồ hôi rịn ra thái dương.
Linh ngồi một bên, mắt nặng trĩu, cất giọng lạnh:
“Anh Quân, tôi nghĩ… người thay băng không nhất thiết phải là đại úy Vy. Đơn giản thế này, ai cũng làm được.”
“Ồ, đúng. Ai cũng làm được, miễn là biết cách để bệnh nhân không đau, không chảy máu thêm, và không nhiễm trùng. Đồng chí muốn thử không?”
Câu hỏi hồn nhiên nhưng lại như mũi dao nhỏ. Hậu với Thảo cười phì, quay mặt đi. Bình thì im lặng, ánh mắt phức tạp nhìn Vy.
Quân cắt ngang, giọng chắc nịch:
“Đủ rồi. Tôi tin tưởng đồng chí Vy. Không cần bàn thêm.”
Không khí trong phòng lắng xuống. Vy siết chặt băng, gật nhẹ:
“Xong rồi. Vết thương khá hơn, nhưng vẫn phải kiêng vận động mạnh. Tôi sẽ qua kiểm tra mỗi ngày.”
Nói rồi cô gom đồ, đứng dậy, nở một nụ cười tươi:
“Thay băng xong rồi. Tôi xin phép!” Nói xong cô quay lưng đi ngay mà không ở chơi như mọi ngày.
Bóng dáng Vy mất hút sau khung cửa, để lại căn phòng thoảng mùi thuốc sát trùng và sự im lặng ngắn ngủi.
Bình chống tay lên đầu gối, khẽ nhún vai:
“Chắc chị Vy bận việc ở phòng y tế. Đi gấp vậy thôi, có gì đâu mà ngạc nhiên.”
Thảo gật gù, cố gượng cười:
“Ừ, chị ấy mà đã nhận công việc thì lúc nào cũng tất bật. Chắc có ca bệnh cần xử lý gấp rồi.”
Hậu thì vẫn ngây thơ, reo lên:
“Đúng rồi! Lúc trưa em thấy mấy anh học viên bảo có người nhức đầu xin nghỉ. Chắc chị Vy chạy qua đó mất.”
Cả bọn vừa nói vừa rôm rả dọn đồ, không ai để ý đến vẻ mặt của Quân.
Anh ngồi yên, bàn tay vô thức siết chặt mép giường. Ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không, như muốn níu lại bước chân vừa vội vã rời đi. Một thoáng cau mày hiện lên, rồi anh khẽ thở dài, giọng thì thầm chỉ mình nghe thấy:
“Không hiểu… sao lại đi nhanh vậy.”
Cái cảm giác hụt hẫng ấy len lỏi trong lồng ngực, khiến Quân thấy khó chịu. Lần đầu tiên, anh không lý giải nổi vì sao Vy lại tránh mình như thế.