Chương 19: Chương 19
Quân đang chờ đợi cái c.h.ế.t của mình đến, khi cái nóng và ngọn lửa cũng đã bắt đầu tràn vào. Nhưng may mắn là chân của cậu cũng đã rút ra được khỏi chỗ bị kẹt, ngay lập tức cậu liền mở cửa, sau đó chạy ra ngoài trong sự vui vẻ của Khánh...
Chốc lát cậu đã ôm chầm lấy Khánh, sau đó nắm tay anh kéo anh chạy rời khỏi chỗ chiếc xe này. Họ chạy không được 5 phút, chiếc xe đó lúc này cũng đã bị ngọn lửa bao phủ, ngay lập tức một tiếng “đùng” lớn vang lên, chiếc xe kia cũng đã phát nổ, họ nhìn cảnh tượng đó trong sự bàng hoàng của chính mình...
Lúc này cậu ôm chầm lấy anh mà nói:
“May mắn ông trời không tuyệt đường sống, khi em đã rút được chân ra khỏi chỗ bị kẹt nên mới thoát khỏi chỗ này. Và những gì anh nói với em đều là sự thật chứ? Anh cũng yêu em đúng không?”
Anh ôm chầm lấy cậu vào lòng mà đáp:
“Phải, tất cả đều là sự thật. Anh cũng yêu em rất nhiều, và anh đã giấu tình cảm này từ rất lâu rồi, bởi vì anh còn nhiều thứ phải lo nên anh mới không tiết lộ cho em biết. Anh mong em có thể thông cảm cho anh!”
“Dạ em hiểu, nhưng không sao, anh cho em biết là được rồi. Và bây giờ chúng ta gọi đến đồn cảnh sát, để bọn họ đến đây, đưa chúng ta về thôi. Và anh nhớ giữ lời hứa, sau này chúng ta sẽ cưới nhau nha!”
“Được, chỉ cần em bên cạnh của anh thì anh nhất định sẽ bảo vệ em, thậm chí những lời anh đã nói, anh hứa sẽ chăm sóc em cả cuộc đời và yêu em, không bao giờ để em tổn thương đâu...”
Giờ đây cả hai người ôm nhau trong sự hạnh phúc. Lúc này từ đằng xa cái bóng lúc nãy mà bọn họ nhìn thấy, khi có một người đang nhảy trên đường, đã xuất hiện đến chỗ của bọn họ.
Họ nhìn chăm chăm cái người đang nhảy liên hồi kia mà trở nên hoang mang đến tột cùng, họ không biết kẻ đó là ai và hắn ta có ý định gì đây?
Vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân thì ngay lập tức nó đã lao đến chỗ của Quân, chốc lát ôm chầm lấy cậu. Điều đó khiến cho cậu trở nên hoảng loạn:
“Thả, hãy mau thả ta ra! Ngươi muốn làm gì chứ?”
Lúc này Khánh cũng chợt phản ứng, ngay lập tức cũng bắt đầu xông đến, cố gắng hất con cương thi kia ra. Nhưng tất cả cũng chỉ là sự bất lực, bởi vì sức lực của nó mạnh hơn cậu...
Lúc này nó định c.ắ.n vào cổ của Quân thì Khánh đã đưa tay của mình đến trước miệng của nó, khiến cho nó c.ắ.n vào tay của cậu. Vết c.ắ.n kia khiến cậu la lên trong sự đau đớn, trong khi Quân cũng đã dùng tay của mình cố gắng đẩy nó, sau một lát cũng đã đẩy nó ra khỏi chỗ của mình...
Giờ đây nhìn nó ngã xuống dưới mặt đất mà hai người liền sợ hãi vô cùng. Ngay lập tức Quân lên tiếng bảo:
“Chúng ta dường như không đ.á.n.h bại được nó đâu. Và nó là cương thi thì phải, chúng ta hãy mau chạy khỏi đây thôi!”
“Ừ, anh cũng không biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra, nhưng cứ chạy là thượng sách, bởi chúng ta không làm được gì nó cả khi sức lực của chúng ta cũng chẳng đủ...”
Thế là ngay lập tức bọn họ cũng đã bắt đầu bỏ chạy, trong khi con cương thi đó thì cũng đã đứng dậy. Nó không ngừng nhảy theo hai người với ý định bắt họ...
Giờ đây khi chạy đến một con đường cùng là vực thẳm, còn phía trước chính là con cương thi kia đang nhảy đến. Họ vô cùng hoảng loạn mà không biết phải làm gì, thì ngay lập tức phát hiện lá bùa mà lão đạo sĩ đưa đang ở dưới mặt đất. Nhìn thấy lá bùa này họ như thấy một cọng rơm cứu mạng...
Ngay lập tức họ ngồi xuống nhặt lấy lá bùa kia mà đứng dậy đưa ra trước mặt con cương thi đó, với ý định mong rằng con cương thi đó sẽ sợ hãi mà bỏ đi...
Và quả như những gì họ suy nghĩ, khi nhặt lá bùa đó con cương thi kia cũng sợ hãi, mà nó cũng không dám tiến gần đến chỗ họ nữa. Điều này khiến họ thở phào trong sự nhẹ nhõm, nhưng mà nó không ngừng quanh quẩn chỗ họ, khiến họ cũng chẳng đi đâu được mà chỉ biết đứng đó chờ đợi ai đến cứu mình mà thôi...
Lúc này từ phía xa xa có một người mặc áo vàng đang dần bước tới. Họ nhìn thấy người đó mà trở nên hoang mang, thậm chí trong lòng có một nỗi bất an đến tột cùng, thậm chí họ cũng biết đó là ai. Giờ đây Khánh nhắm mắt lại ôm chầm lấy Quân mà bảo:
“Hazz, nếu hôm nay đồng đội không đến cứu kịp chúng ta, và chúng ta chỉ còn con đường chết, thì lúc đó em có bằng lòng cùng anh nhảy xuống dưới vực thẳm này hay là không?”
“Dạ, đương nhiên là được rồi. Và chỉ cần có anh luôn bên cạnh, thì cho dù em có c.h.ế.t cũng không sao. Và em mong rằng trong kiếp sau, hay thậm chí xuống dưới địa ngục, chúng ta vẫn sẽ là của nhau...”
Thế là sau những câu nói đó họ đã hôn nhau, nụ hôn ấm áp kia khiến cho họ trở nên bình tĩnh lại. Và họ chờ đợi cái c.h.ế.t của mình đang đến gần. Nhưng trước khi chết, họ lại muốn biết sự thật về việc tại sao lão thầy pháp kia lại muốn g.i.ế.c c.h.ế.t những người trong căn nhà đó...
Và thế là họ chờ đợi ông ta đến, để hỏi những câu này trước khi chết, trong khi ông Long giờ đây cũng đã đến nơi mà đưa mắt nhìn chăm chăm bọn họ. Điều đó khiến cho họ rùng mình, còn con cương thi kia thì cũng đã bắt đầu tiến đến chỗ của ông Long, giống như đang bị ông Long điều khiển vậy.
Giờ đây lá bùa trên tay bọn họ bỗng bị một cơn gió thổi bay đi mất. Điều này khiến họ hoang mang đến tột cùng, trong khi cương thi cũng không tiến đến chỗ của ông Long nữa mà lại tiếp tục tiến đến chỗ của bọn họ, khiến bọn họ càng ngày càng lùi ra xa như sắp rơi xuống dưới vực thẳm kia vậy...