Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 18: Chương 18: Lời Tỏ Tình Trước Cái Chết

“À, mình quen biết ông ấy ở trên mạng đó mà. Có chuyện gì không vậy?”

“Ồ, tôi cứ tưởng rằng cậu quen biết ông ta, khi ông ta chủ động gặp cậu chứ? Và nếu vậy thì chắc chắn ông ta là hung thủ rồi. Nhưng ông ta không chủ động gặp cậu, thì sự nghi ngờ của tôi đã biến mất, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ông ta không phải là hung thủ...”

Dứt lời, cậu ngay lập tức thở dài, sau đó đã cùng với Quân trở về trụ cảnh sát. Trong khi Quân giờ đây ôm chầm lấy cậu: “Này, cậu lại giỡn cái gì nữa vậy? Tôi không thích đâu, nghe rõ chưa? Và những rắc rối vẫn còn kia kìa. Cậu cứ không lo mà cứ lo giỡn là sao?”

“À, tôi chỉ muốn xóa đi bầu không khí căng thẳng. Mà cậu không cảm thấy lạnh à? Chứ tôi cảm thấy lạnh lắm rồi đó, thậm chí tôi muốn ôm cậu cho ấm...”

Nghe vậy, Khánh ngay lập tức đẩy Quân ra mà bảo: “Thôi, đừng có làm phiền tôi nữa, để cho tôi lái xe đi...”

Thế là họ bắt đầu lái xe trở về trụ cảnh sát. Nhưng trên đường đi, những cơn gió bắt đầu thổi qua khiến cho bọn họ cảm thấy rùng mình. Ngay lập tức những lá bùa kia cũng đã bay tứ tung. Điều đó khiến cho Quân trở nên hoang mang: “Này, những lá bùa đó bay hết rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Và cơn gió lạnh này không lẽ là do ma quỷ gây ra à?”

Nghe vậy, Khánh với khuôn mặt khó chịu trả lời: “Này, không phải như cậu nghĩ đâu. Ma quỷ cái gì chứ, trên đời này không có ma. Cơn gió này cũng chỉ là việc bình thường. Và chúng ta cần phải trở về trụ cảnh sát nhanh mới được...”

Lúc bọn họ đang lái xe trên đường, thì bỗng nhiên nhìn thấy một người đang nhảy rất kỳ lạ. Ngay lập tức Khánh lúc này trở nên hoang mang, khi nghe bên tai có một giọng nói, cùng với cảm nhận được có một đôi bàn tay đang bịt chặt mắt của mình lại mà nói:

“Bọn mày sẽ phải chết, khi dám xen vào chuyện của tao. Tao sẽ không để một ai trong chúng mày có thể cứu được căn nhà đó. Còn giờ thì c.h.ế.t đi!”

Khánh nghe những lời này mà vô cùng rùng mình. Cậu bắt đầu lái xe lạng lách khắp nơi, khi bản thân đã bị con ma đó bịt mắt khiến cậu không thấy gì hết. Trong khi Quân giờ lên tiếng: “Này, cậu bị làm sao vậy? Tại sao lại lái xe như vậy? Và nếu tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng đó!”

Khánh vô cùng hoang mang mà trả lời: “Tôi không biết lão thầy pháp gì đó, có cho chúng ta hít phải một thứ t.h.u.ố.c gì gây ảo giác không. Mà bây giờ tôi có thể nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ. Ả ta muốn g.i.ế.c c.h.ế.t chúng ta khi chúng ta muốn tìm ra bí mật và cứu căn nhà đó. Và bây giờ tôi không nhìn thấy gì hết...”

Quân nghe vậy mà trở nên hoảng loạn. Cậu ngay lập tức chụp lấy vô lăng để có thể điều chỉnh lại sự cân bằng của chiếc xe, nhưng không thể. Chốc lát chiếc xe đã chạy thật nhanh, sau đó đ.â.m vào một gốc cây. Ngay lập tức hai người va vào vô lăng, còn kính xe thì không ngừng bị bể...

Giờ đây cả hai tỉnh lại trong sự mệt mỏi. Lúc này chiếc xe cũng đã bắt đầu bốc cháy ở phía sau, nhưng mà bọn họ cũng chẳng hay. Giờ đây Quân lên tiếng bảo: “Nào, anh hãy mau xuống trước đi. Tôi sẽ xuống sau! Vì tôi mắc kẹt rồi!”

Khánh giờ đây không chịu xuống, trong khi Quân thì đã mở xe, sau đó cũng xô Quân xuống. Ngay lập tức Khánh nhìn ra phía sau thì phát hiện chiếc xe đang bị cháy...

Điều này khiến cậu lo lắng đến tột cùng. Ngay lập tức cậu gào thét bảo: “Không! Chiếc xe đã bốc cháy rồi! Cậu hãy mau tìm cách rời khỏi đây, nếu không cậu sẽ c.h.ế.t đó! Vì sau một lát nữa chiếc xe này sẽ phát nổ thôi!”

Quân nghe vậy mà hoang mang, cố gắng thoát khỏi đó, nhưng chân của cậu đã bị kẹt lại khiến cho cậu không thể nào kéo ra được. Còn Khánh thì hoang mang đến tột cùng mà bước vào bên trong, với định kéo Quân ra trong tiếng nói của cậu:

“Không, hãy mau dừng hành động này lại. Hãy mau rời khỏi đây đi, nếu không chúng ta sẽ c.h.ế.t cùng đó. Và cho dù tôi c.h.ế.t thì cũng không sao, miễn cậu còn sống là được rồi!”

Khánh khóc nức nở lên tiếng trả lời: “Không! Tôi không thể để cho cậu bị gì cả. Và tôi nhất định phải cứu cậu khỏi đây. Nếu như cậu sống sót, cậu muốn gì tôi cũng sẽ chấp nhận!”

“Vậy sao, nếu như tôi không sống sót thì một yêu cầu nhỏ anh cũng có thể chấp nhận được không? Và e rằng hôm nay tôi không thể rời khỏi nơi này được rồi. Còn bây giờ anh rời khỏi đây đi. Tôi không muốn anh c.h.ế.t cùng với tôi đâu. Tôi không muốn sự hi sinh của tôi là vô ích. Thậm chí anh phải tìm ra hung thủ, kẻ đang muốn g.i.ế.c c.h.ế.t cả căn nhà đó. Và anh chính là tia hi vọng cuối cùng trong vụ án này...”

Khánh khóc nức nở đầy đau đớn, trong khi anh cũng đã hiểu ra hi vọng cuối cùng của cậu là gì. Vì từ trước tới giờ cậu luôn theo đuổi anh. Chốc lát anh đã lên tiếng: “Em yêu, anh không muốn em phải chết. Và nếu em sống sót rời khỏi đây, anh sẽ chấp nhận tình yêu mà em dành cho anh. Và sự thật là anh đã yêu em từ lâu rồi, nhưng anh không muốn nói ra thôi. Bởi vì anh vẫn chưa thể chấp nhận được. Và bây giờ khi em sắp c.h.ế.t anh mới nhận ra. Nhưng anh phải làm gì để cứu được em đây?”

Khánh lúc này trong sự bất lực khi nhìn cánh cửa xe đã bị tôi đóng lại, cũng chẳng thể vào được. Trong khi tôi nở nụ cười đầy thỏa mãn, khi không ngờ anh ấy cũng có tình cảm với mình?

Và giờ đây tôi nhắm mắt lại. Có lẽ tôi đang chờ đợi cái c.h.ế.t của chính mình, trong khi anh ấy thì không ngừng gào thét đầy đau khổ, giống như trái tim đang bị bóp nát vậy. Còn tôi thì ở trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, trong khi ngọn lửa đang dần lan ra khắp nơi, chỉ một chút nữa có thể thiêu rụi tôi đến chết...