Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 16: Mất Trí Rồi Em Vẫn Muốn Diễn À?

Thẩm Giai Giai trở về phòng lấy quần áo tắm rửa, sấy tóc xong cô leo lên giường tự mình bôi thuốc tan bầm vào mấy vết trên tay. Thẩm Thực này ra tay với con ruột của mình cũng thật tàn độc, cả đầu cô đau nhức vì bị ông ta giật ngược về sau, hai má bị ông ta dùng lực tát mạnh cũng in hằn dấu tay. Mấy vết bầm còn lại trên người cũng là do va đập vào ghế ở nhà họ Thẩm.

Vừa bôi thuốc, nước mắt Giai Giai vừa rơi. Trong trí nhớ mơ hồ của cô, Từ nhỏ cô đã bị ba ruột, vợ của ba ruột chị gái kế của mình bạo hành một cách thậm tệ. Ông ta lấy mẹ cô ra làm con tim buộc cô phải nghe và làm theo những gì ông ta ra lệnh. Nước mặt chảy xuống, trái tim cô đau nhói như có hàng trăm hàng nhìn vết d-ao xuyên qua, nhìn bản thân mình… bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu điều đau đớn nhất hôm nay không hẹn mà gặp cũng thấy hết.

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, cửa phòng mở. Quản gia bước vào trên tay là hộp bông băng, vừa thấy ánh mắt của cô bà liền nở một nụ cười hiền hậu rồi bước tới cầm lấy tuýp thuốc trên tay cô.

“Thiếu phu nhân, để tôi bôi giúp cô nhé!”

Thẩm Giai Giai vội vàng đưa tay lên lau đi những hàng nước mắt rồi nhỏ giọng: “Thiếu phu nhân gì chứ? Tôi chỉ là giả thôi.” Dù đã cố gắng dặn dò bản thân không được khóc nhưng không hiểu sao mắt cô lại cứ nhòe đi giọng nói cũng chẳng giấu nổi sự run rẩy. Quản gia nhìn cô, ánh mắt bà ấy vô cùng hiền hậu rồi khẽ ôm lấy cô mà an ủi.

“Cô không phải là giả đâu! Thiếu phu nhân, cô phải tin nhị gia chứ?”

Cái ôm này của quản gia khiến cô cảm nhận được sự ấm áp, nước mắt cứ thế mà chảy ra, Thẩm Giai Giai nấc lên từng đợt, ấm ức của cô, tổn thương của cô ai hiểu cho cô đây?

“Dì à, là gì không chứng kiến mọi chuyện thôi, nếu gì thấy những gì hôm nay tôi thấy dì sẽ không nói những lời vừa rồi đâu. Thẩm Tư Ánh chị ấy…”

Uỳnh~ Một lực tác động mạnh vào cửa phòng, Cố Mạnh Thần vừa trở về từ Thẩm gia, không biết đã nghe được những gì mà mặt hắn hiện rõ sự tức giận. Hắn nhìn quản gia rồi quát lớn, bà ấy cũng vội vàng buông cô rồi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại Thẩm Giai Giai và Cố Mạnh Thần, không gian yên lặng tới mức nghe rõ cả tiếng điều hòa âm trần đang chạy, tiếng vòi nước trong nhà tắm nhỏ từng giọt tí tách. Thẩm Giai Giai ngồi xuống giường vô thức: “Chị ấy sao rồi?”

Cố Mạnh Thần không đáp cô ngay, hắn như thể muốn nghĩ cho xong rồi mới nói. Giọng Thẩm Giai Giai lại tiếp tục: “Nước đó đó rất nông một người sợ…”

“Thẩm Giai Giai, em còn nói như vậy được à?” Cố Mạnh Thần đưa tay kéo cô đứng dậy, hai tay hắn siết chặt, hắn quát thẳng vào mặt cô rồi lại tiếp tục gằn giọng. “Tại sao em lại đẩy Tư Ánh xuống nước? Em không thấy bản thân làm vậy là vô cùng ấu trĩ à? Tại sao em lại cứ thích làm quá mọi truyện lên thế?”

“Tôi không đẩy chị ấy… là chị ấy tự…”

“Ý em là cô ấy tự ngã chứ gì? Giai Giai, Thẩm Tư Ánh rất sợ nước cô ta đâu có điên mà tự mình nhảy xuống. Tự mình nhảy xuống thì được gì chứ? Chính mắt tôi đã nhìn thấy cô ấy chủ động ôm em, có lẽ cô ấy muốn làm lành với em. Lúc ở dưới cô ấy đã nói với tôi muốn làm lành với em, muốn chị em không xích mích vậy mà em lại đẩy cô ấy?” Thẩm Giai Giai còn chưa nói xong Cố Mạnh Thần đã cướp lời rồi nói một tràng dài không cho cô nói thêm bất cứ điều gì.

“Thẩm Giai Giai, nếu hôm nay tôi không phải vì tới bệnh viện có việc rồi gặp bác sĩ điều trị của em. Nếu anh ta không nói người như em hay bị ảo giác sau tai nạn thì tôi đã thật sự nghĩ rằng em lại tiếp tục vờ vịt diễn trò đấy. Tôi thật sự không hiểu, Thẩm Tư Ánh cô ta ngốc như vậy, ăn nói chẳng nghĩ ngợi vậy mà em cũng ghim thù rồi đẩy cô ta xuống hồ được. Tại sao em ác thế?”

Thẩm Giai Giai bật cười khi nghe những tội danh mà Cố Mạnh Thần cáo buộc mình, trái tim cô lại có cảm giác đó nữa rồi, cảm giác đau nhức tới âm ỉ, khó chịu tới nghẹt thở. Cảm giác nói mà chẳng ai tin thật sự rất rất khó chịu, Giai Giai nhìn Cố Mạnh Thần, gương mặt cô mệt mỏi: “Ừ… nếu anh đã không tin lời tôi nói, anh tin vào những gì mắt mình thấy thì cho là vậy đi. Là tôi làm được chưa? Vừa ý anh chưa?”

Nghe được lời thừa nhận Cố Mạnh Thần bật cười khinh bỉ người phụ nữ trước mặt rồi trách móc: “Em bị sao vậy hả? Em đã cuộc sống tốt hơn cô ta rồi, được làm thiếu phu nhân rồi em còn gây sự với cô ta làm gì? Em… thật…”

“Cố Mạnh Thần.” Thẩm Giai Giai nhấn mạnh tên hắn, Cố Mạnh Thần ngừng lại nhìn cô. Ánh mắt cô u uất rồi đột nhiên cười lạnh: “Anh đã bao giờ hỏi tôi có muốn làm thiếu phu nhân hay không chưa? Ngay từ đầu khi tôi tỉnh dậy anh đã lừa tôi còn gì? Anh có phải Tuyên Duệ đâu, là ai lừa ai đây? Là ai nói dối đây? Là ai gây sự đây? Cố Mạnh Thần, miệng tôi luôn gọi anh bằng hai chữ A Duệ… nếu không phải là anh thì anh diễn làm gì? Anh nói tôi diễn mà không tự nhìn lại thân mình à?”

“Thẩm Giai Giai.” Cố Mạnh Thần quát lớn rồi bóp mạnh cổ tay cô ép cô vào sát tường, gương mặt hắn vô cùng hung dữ. Lại gì nữa đây? Tức giận vì cô nói trúng tim đen sao? Thẩm Giai Giai nhìn Cố Mạnh Thần thật sự có cảm giác thật khinh thường người đàn ông này. “Ngay từ đầu anh đã lừa tôi, khi tôi tỉnh dậy và mất trí tớ tức là số phận đã muốn tôi bắt đầu một trang mới. Vậy tại sao khi trang giấy đã trắng anh lạ bội mực vào nó?”

“Em… Thẩm…”

“Trước đây tôi không biết vì lý do gì anh và tôi lại kết hôn nhưng từ khi tôi về căn nhà này. Tôi đã không tìm thấy bất cứ bức ảnh nào của chúng ta, giấy chứng nhận hôn nhân giữa chúng ta cũng không có. Tôi thật sự cũng rất muốn hỏi anh đấy. Hôm nay Thẩm Tư Ánh nói anh vốn dĩ là của chị ta vậy tại sao anh lại diễn chồng hiền trước mặt tôi cả tuần qua khi tôi ở trong viện?”

Nhìn dáng vẻ không chịu khuất phục lúc này của cô, Cố Mạnh Thần có chút nhớ lại Thẩm Giai Giai của trước đây. Khi cô và hắn chưa kết hôn, cô là một người vô cùng bền bỉ, kiên trì, thẳng thắn và không bao giờ bị khuất phục. Cố Mạnh Thần hơi lơ đãng nhìn cô, bàn tay nhỏ nhắn đẩy mạnh hắn ra. Cô nhìn hắn mà dõng dạc: “Vốn dĩ tôi đã định miễn cưỡng tin tưởng nhưng sau chuyện ngày hôm nay tôi nghĩ trước đây chúng ta cũng chưa từng chung phòng đâu, cuộc sống hôn nhân của chúng ta thậm trí còn tệ hơn cả người dưng với nhau,chồng của tôi chắc chắn sẽ không phải một kẻ ngoại tình trong tư tưởng như anh, anh lên trở về phòng mình thì hơn. Còn việc ly hôn, ly hay không đều do anh. Nhưng tôi nói cho anh biết, nếu tôi tìm được giấy hôn phối của chúng ta. Tôi chắc chắn sẽ tự mình đơn phương ly hôn. Vì… tôi… không… yêu… anh, một kẻ ngoại tình trong tư tưởng.”