Chương 15: Hiểu Lầm Chồng Chất
Giai Giai bước từng bước xuống dưới cả người đau nhức âm ỉ, Thẩm Tư Ánh thoáng cái đã nhìn thấy cô sau đó bước tới gần hơn. Ánh mắt cô ta chất chứa sự hiếu thắng, tự tin và cả sự mưu mẹo. Khóe môi khẽ nhếch lên rồi khẽ lắc nhẹ ly rượu vang trên tay rồi buông giọng nói đầy sự mỉa mai và khiêu khích: “Bị ba đánh hả? Cũng phải thôi, mẹ nào thì con đó. Mẹ của em đã cướp mất hạnh phúc trọn vẹn của mẹ chị. Ba tức giận đánh em một chút cũng chẳng phải vấn đề.”
“Tôi không cướp thứ gì của chị cả!” Giai Giai nói, giọng nói vô cùng kiên định nhưng cô chẳng hiểu sao nước mắt cô lại rơi nhiều tới vậy. Phục vụ vừa đi tới, Thẩm Tư Ánh đặt ly rượu vang lên chiếc khay của phục vụ rồi kéo cô lại gần hồ bơi.
“Em nói gì cơ? Nói nhỏ thôi, ở đây nhiều người lắm đấy. Nếu họ biết người con gái nhếch nhác này là nhị tiểu thư Thẩm gia mà mẹ của em lại là tiểu tam lừa người dối mình thì em sẽ bị bàn tán nhiều hơn đấy.”
Bàn tay Thẩm Giai Giai siết chặt, chẳng lẽ cô được lựa chọn nơi mình sinh ra sao? Chẳng lẽ cô được lựa chọn người nào là ba mình sao? Nếu thực sự được lựa chọn cô chắc chắn sẽ không lựa chọn một người ba tồi tệ như Thẩm Thực. Ánh mắt Thẩm Giai Giai nhìn Thẩm Tư Ánh chứa đầy những ấm ức mà cô phải chịu từ nhỏ cho tới giờ.
Từ nhỏ Thẩm Thực đã bắt cô rời xa mẹ ruột của mình, lâu lâu mới cho gọi điện. Gọi được vài câu thì ông ta đột ngột tắt. Sống ở nhà họ Thẩm tuy là gia đình giàu có nhưng cô chưa từng được ăn lo cũng chưa từng có một ngày yên ổn không bị vợ cả của ông ta đánh. Năm đó khi tới tuổi đi học, Thẩm gia còn mặc sức trì triết không muốn cho cô đi học vì cho rằng cô là con của tiểu tam dù có đi học sau này cũng sẽ trở thành kẻ cướp giật đồ của người khác như mẹ mình.
Nếu không phải vì trước đó mẹ cô là bạn học của ông chủ Cố - ba của Cố Mạnh Thần thì làm sao cô có thể được đi học? Ông chủ Cố là người có quyền lực trong giới kinh doanh, gia tộc lại là hào môn nhiều đời. Thẩm Thực cũng vì muốn được dựa dẫm chút ít vào nhà họ Cô mới xem trọng lời nói của ông chủ Cố mà đồng ý cho cô đi học.
Nhưng điều mà Thẩm Thực và vợ ông ta không ngờ nhất chính là Thẩm Giai Giai là người có tư chất, đi học luôn đứng đầu khối, lại có thể học vượt cấp mà cùng học một lớp với Cố Mạnh Thần và Thẩm Giai Giai. Điều này dường như đã trở thành cái gai trong mắt của Thẩm Tư Ánh. Vì thế mà ngày nào sau khi đi học trở về nhà cô cũng đều bị hai mẹ con họ hành hạ đánh đập không chút xót thương. Cũng vì trên người cô có quá nhiều vết thương ông chủ Cố mới đề nghị cho cô trở về Anh học và được sống gần mẹ hơn. Thế nhưng cuối cùng ngày định hôn Thẩm Tư Ánh lại biết mất, cô ta biến mất đồng nghĩa với việc cô trở thành thế thân mà trong mắt bọn họ cô chính là kẻ vay mượn hạnh phúc cướp giật hạnh phúc giống y như mẹ của mình.
“Chị yêu anh ta lắm phải không?” Thẩm Giai Giai nhìn Thẩm Tư Ánh, cô ta không trả lời trực tiếp mà lại ậm ừ không hẳn là thừa nhận cũng không hẳn không thừa nhận. Thẩm Giai Giai cười khổ, hóa ra là tư duy của sự sở hữu, dù không yêu nhưng nhất định phải có được. Cả người cô đau nhức, nhìn những vết tím đang dần dần rõ hơn trên tay mình Thẩm Giai Giai càng siết chặt tay hơn trong lòng đã âm thầm đưa ra một quyết định nếu Thẩm Tư Ánh muốn hại cô như vậy thì cô sẽ toại nguyện cho cô ta.
“Tất cả những gì chị làm có phải là vì muốn tôi ly hôn?”
Khóe miệng Thẩm Tư Ánh khẽ cong lên: “Mày thông minh hơn rồi đó.”
“Tôi tuyệt đối sẽ không ly hôn, tuyệt đối không? Giờ Cố Mạnh Thần là chồng tôi, nếu chị cố tình muốn chen chân vào thì chị mới là người thứ ba.”
“Con nhỏ này, mày.”
Thẩm Tư Ánh tức giận tát thẳng vào mặt Thảm Giai Giai rồi tiếng cái tát tiếp theo lại vang lên, gương mặt Thẩm Giai Giai đau nhức tới đáng thương, siết chặt hai tay lần này cô tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn. Sau đó liền vung tay tát thẳng vào mặt Thẩm Tư Ánh khiến cô ta tức muốn dậm chân không tin vào những gì đang xảy ra. Đứa con hoang này, vậy mà lại dám đánh cô ta?
“Mày… mày dám đánh tao ngay giữa tiệc của nhà tao hả? Mày…”
“Thẩm… Tư … Ánh.” Giai Giai tức giận nhấn mạnh từng chữ, Thẩm Tư Ánh vẫn vô cùng vênh váo mà quát lên.
“Sao?”
Hơi thở của Thẩm Giai Giai ngày một dồn dập, ngày một nóng hơn. Bàn tay cô nắm chặt, ánh mắt nhìn thẳng vào Thẩm Tư Ánh hỏi: “Chị không sợ quả báo à?”
“Quả báo?” Thẩm Tư Ánh vừa nói vừa tiến tới gần Thẩm Giai Giai rồi đưa tay định đánh cô thế nhưng lại đột nhiên dừng lại mà đưa tay ôm chặt lấy người của Giai Giai rồi khẽ nói. “Quả báo sao? Tao sợ quả báo đó sẽ tới với mày trước.” Vừa dứt lời, Thẩm Tư Ánh ôm chặt lấy Giai Giai rồi lùi lại về phía hồ bơi vài bước.
Giai Giai từ nhỏ đã có lỗi sợ lớn với nước vì thế mà vội vàng gỡ tay Thẩm Tư Ánh ra vội lùi về sau. Liền kề sau đó là tiếng “ùm”. Người rơi xuống nước là Thẩm Tư Ánh, cô ta vùng vẫy trong nước, ngụp xuống rồi ngoi lên trông vô cùng thảm thương. Tiếng la hét của cô ta bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi người, hai ba người đàn ông là con trai của các ông chủ công ty khác đều nhảy xuống hồ ngay lập tức mà chẳng chút lưỡng lự.
Thẩm Giai Giai đứng trước hồ bơi ch_ết lặng nhìn xuống, không ngờ trò bẩn thỉu như vậy mà Thẩm Tư Ánh cũng nghĩ ra cho được, bỗng nhiễn một bóng người nửa thân thuộc nửa lạ lẫm vụt qua va mạnh vào người cô khiến cô cùng lúc ngã xuống nước. Nước hồ bơi lạnh buốt khiến da thịt cô tái nhợt, Thẩm Giai Giai còn chưa kịp vùng vẫy bàn chân đã chạm tới đáy bể, cô đứng đó… giữa hồ bơi và nhận ra nước hồ bơi vô cùng nông. Mực nước chỉ tới thắt lưng, vậy mà tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng cho Thẩm Tư Ánh đặc biệt là “Cố Mạnh Thần”
Hắn cũng là người vừa rồi va phải cô khiến cô cùng lúc rơi xuống nước. Cái lạnh của nước trong hồ còn chẳng lạnh bằng những gì hắn đối với cô, trái tim cô đột nhiên thắt lại tự nhủ đáng lý cô không nên xuất hiện ở đây để chứng kiến mớ hỗn độn này. Người đàn ông cứ thế bế Thẩm Tư Ánh lên bờ để mặc vợ mình đứng ngây ngốc dưới làn nước lạnh.
Đám đông lúc này chỉ tập chung vào đại tiểu thư nhà họ Thẩm, Thẩm Giai Giai vội vã lên bờ rồi bước nhanh ra ngoài cổng Thẩm Gia. Thư ký Chu từ lúc nào đã ra ngoài đứng ở trước cửa xe đợi, vừa thấy bộ dạng ướt sũng của cô. Cậu vội vã tiến lại gần: “Thiếu phu nhân, cô sao thế? Trong xe có khăn, để tôi lấy giúp cô nhé!”
“Không… không cần đâu.” Thẩm Giai Giai lạnh tới run người, cố gắng kìm nước mắt cô nhìn thư ký Chu. “Cậu đưa tôi về nhà trước nhé, sau đó quay lại đón anh ấy sau.”
“ Vâng thưa thiếu phu nhân, cô lên xe đi ạ!”
Thư ký Chu vừa nói vừa mở cửa xe cho Giai Giai, chiếc xe lăn bánh sau hồi lâu cuối cùng cũng dừng lại trước cửa Cố gia. Cửa xe mở, Thẩm Giai Giai vừa xuống xe đã thấy quản gia đang chỉ đạo mấy người làm vườn trồng hoa cẩm chướng vàng. Dừng lại trước những bông hoa màu vàng, ánh mắt cô chưa đấy sự thất vọng.
“Kết cục, cũng vẫn giống như ý nghĩa của nó.”
“Thiếu phu nhân sao người cô ướt vậy ạ?”
“Tôi không sao, quản gia… bà giúp tôi chồng thật nhiều hoa cẩm chướng vàng nhé.”