Chương 5: Chương 5: Vợ anh là sát thủ, So What?
Chương 5: Vợ Anh Là Sát Thủ, So What?
Sáng hôm sau.
Trong căn phòng thẩm vấn tầng hầm nhà họ Hoắc, tên sát thủ tối qua bị trói vào ghế sắt, ánh đèn huỳnh quang chiếu thẳng vào mặt hắn.
Dương Ninh khoanh tay đứng trước bàn, ánh mắt lạnh băng. Cô vẫn mặc áo lụa trắng của đêm qua, tóc buộc cao, gọn gàng và sắc sảo.
Hoắc Đình ngồi sau lưng cô, tay chống cằm, ánh mắt thích thú ngắm cảnh vợ mình tra hỏi kẻ thù. Hắn như đang xem kịch, chẳng hề có chút căng thẳng nào.
“Tên.” – Dương Ninh hỏi.
“Không có.”
“Được huấn luyện bởi ai?”
“Không biết.”
Cô bước lại gần, móc từ túi áo ra một con dao mỏng, sáng loáng như nước mùa thu.
“Tôi không có thời gian chơi trò im lặng với cậu. Ba giây để trả lời.”
“Cô không dám giết tôi.” – Hắn nhếch mép.
Xoẹt! – dao kề sát cổ, để lại một đường máu đỏ mảnh như chỉ.
“Giết thì không. Nhưng cắt gân thì được.” – cô nói, giọng đều như nước chảy.
Tên kia cứng họng. Đúng là không nên đùa với phụ nữ... từng làm sát thủ.
Sau buổi thẩm vấn.
Dương Ninh rửa tay, bước ra ngoài. Trời trong, nắng nhẹ. Nhưng cô lại thấy lòng nặng trĩu.
Hoắc Đình đi theo sau, tay đút túi quần, miệng huýt sáo.
“Em làm tốt lắm.” – Anh nói, như khen trẻ con vừa học giỏi.
“Không cần anh khen.” – cô đáp, không quay đầu.
“Vậy thưởng thì sao?”
“Anh mà sáp lại là em ném xuống hồ sen đấy.”
Anh cười khẽ, bước sát sau cô:
“Nếu em ném anh, em phải chịu trách nhiệm về phần… ướt của anh nhé.”
Cô đứng lại, xoay người nhìn anh:
“Thiếu soái, anh có thể nghiêm túc một lần không?”
“Không thể.” – Anh đáp thản nhiên – “Bởi vì em chỉ dịu dàng khi anh làm phiền em thôi.”
Tối hôm đó.
Tại sân sau biệt thự, Hoắc Đình mời Dương Ninh bữa tối riêng. Dưới giàn hoa giấy trắng, bàn ăn đặt sẵn hai phần steak, rượu vang đỏ sóng sánh.
“Định cầu hôn lại à?” – cô hỏi.
“Cầu rồi. Giờ là... thử thách tân hôn.” – Anh nháy mắt.
“Thử gì?”
Anh rút ra hai khẩu súng nhỏ đã tháo đạn.
“Bắn mục tiêu. Ai thua phải nghe người kia ra lệnh một ngày.”
Cô nhìn anh đầy ngờ vực:
“Anh muốn nhân lúc chơi để dụ em nói quá khứ đúng không?”
“Không. Anh chỉ muốn thắng để bắt em… mặc đồ vợ chồng mới cưới giống phim truyền hình.”
“Vớ vẩn.”
“Thế chơi không?”
“Chơi.”
30 phút sau.
Hoắc Đình nhìn 5 phát bắn của mình – lệch hồng tâm 3 phát, còn Dương Ninh thì... bắn chính giữa cả 5 phát.
Anh nhìn bia bắn, rồi nhìn vợ:
“Hà Dương Ninh, em có phải phụ nữ không đấy?”
Cô liếc:
“Anh có cần em bắn lên trán anh một phát để chứng minh không?”
Anh cười, chắp tay:
“Thôi, anh nhận thua. Anh sẽ làm nô lệ cho em một ngày.”
“Tốt. Lát nữa em sai anh lau nhà.”
“Không phải… em định làm gì cũng được à?”
“Ừ.”
“Vậy... cho anh được tự mình cởi nút áo em đêm nay, được không?”
Cô nghẹn họng, mặt đỏ bừng.
“Hoắc! Đình!”
Anh cười ha hả bỏ chạy. Dương Ninh cầm dép rượt theo.
Nửa đêm – phòng ngủ.
Cô bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, mặc áo ngủ dài tay kín mít.
Hoắc Đình ngồi đọc tài liệu, nhìn cô, mắt lóe tia sáng:
“Vợ à... mặc vậy em định cấm vận anh đến Tết à?”
“Anh cấm vận giùm em luôn đi.”
“Thế nếu anh cởi ra giúp em thì sao?”
“Anh thử chạm vào xem, tay anh có còn lành lặn không.”
Anh đặt tài liệu xuống, tiến tới:
“Chạm không dám. Nhưng ngắm thì được chứ?”
“Cấm luôn.”
“Vậy thì...” – Anh áp sát, cười rất nhỏ – “... em vừa mặc đồ, vừa đỏ mặt. Nguy hiểm nhất không phải súng... mà là ánh mắt vợ anh kìa.”