Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 4: Chương 4: Đêm tân hôn có đạn bay

Chương 4: Đêm Tân Hôn Có Đạn Bay

Phòng tân hôn của Hoắc Đình và Dương Ninh nằm ở biệt thự chính nhà họ Hoắc – căn phòng xa hoa với rèm trắng, đèn vàng dịu nhẹ và giường cưới phủ đầy hoa mẫu đơn.

Dương Ninh thay áo cưới, bước ra trong chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng màu ngà. Cô không ngại – dù gì người đàn ông kia cũng là “chồng hợp pháp” của cô rồi. Nhưng điều khiến cô cảnh giác không phải là sự thân mật... mà là ánh mắt như mèo rình mồi của Hoắc Đình đang nhìn cô.

“Anh nhìn gì đấy?” – Cô cau mày.

“Nhìn vợ.” – Anh đáp rất thật lòng.

“Nhìn kiểu như muốn ăn thịt người ấy.” – Cô bắn lại bằng giọng lạnh như đá.

“Anh đói thật mà…” – Hoắc Đình bước đến, tay chống lên tủ, hơi nghiêng người, cúi sát bên cô.

“Lúc nãy bận đánh nhau nên chưa kịp ăn gì. Vợ có thương không?”

Dương Ninh lùi lại một bước.

“Còn tiến nữa là em bẻ tay anh đấy.”

Anh cười, dứt khoát giơ hai tay đầu hàng rồi… ngồi xuống giường, rất nghiêm túc:

“Thế thì ngủ thôi. Hôm nay vợ mệt rồi, để đêm mai anh ‘tấn công’ tiếp.”

Cô ngẩn người.

Tên này đúng là không biết xấu hổ.

Tiếng kính vỡ.

Một viên đạn bay xẹt qua rèm cửa, cắm thẳng vào khung ảnh cưới treo trên tường. Khung vỡ, ảnh rơi xuống, ngay giữa lúc cả hai còn đang giằng co ánh mắt.

Cả phòng lập tức tối lại – do Hoắc Đình kịp bấm nút tắt điện tự động.

“Tắt đèn làm gì?” – Dương Ninh thì thầm.

“Kẻ bắn không thấy em. Nhưng anh thì vẫn thấy rõ em.” – Giọng anh vang lên gần sát tai, đầy tự tin.

“Thật ra… tắt đèn có lợi. Vợ chưa đánh anh được.”

Cô cắn răng.

“Lúc này mà còn trêu?”

“Lúc nào cũng trêu được. Nhưng trước hết...” – Anh rút khẩu súng dưới gối – “...bắt sống trước đã.”

5 phút sau – mái nhà.

Tên bắn tỉa bị khống chế nằm lăn trên sàn mái biệt thự. Dương Ninh ngồi xổm bên cạnh hắn, ánh mắt lạnh như băng.

“Ai thuê anh?”

Tên kia cắn răng không nói.

Hoắc Đình bước đến, đưa một vật cho Dương Ninh: một đầu đạn bạc khắc ký hiệu đặc biệt.

Cô sững lại. Là loại đạn của Tổ chức Quạ Đen – tổ chức ám sát ngầm từng huấn luyện cô trước kia.

Tay cô siết chặt viên đạn.

“Hắn là người cũ của em à?” – Hoắc Đình hỏi, giọng vừa nhẹ vừa sắc.

Cô không trả lời. Chỉ đứng dậy, quay người bỏ đi.

“Ninh Ninh.” – Anh gọi lại.

“Em muốn nói chuyện một mình với tên này.”

Anh nhìn cô vài giây rồi gật đầu:

“Được. Nhưng năm phút thôi. Nếu quá, anh sẽ vào. Không vì nghi ngờ – mà vì anh không thích để vợ mình ở gần đàn ông khác lâu.”

Cô quay lại, khẽ nhếch môi:

“Anh ghen đúng không?”

“Không.” – Anh nghiêng đầu, cười ranh mãnh – “Anh là đang… bảo quản tài sản cá nhân.”

Sau khi lấy lời khai.

Dương Ninh trở lại phòng, sắc mặt hơi tái. Cô đã xác nhận: người ra tay tối nay chính là lệnh của người đàn ông từng nuôi dạy cô.

Ông ấy không tha cho cô dù đã “tự xóa sổ” tên mình khỏi tổ chức.

"Ông ta vẫn xem em là một phần trong cỗ máy giết chóc đó..." – cô nghĩ.

Cô ngồi xuống giường. Hoắc Đình bước lại, quàng áo cho cô, không hỏi gì.

“Anh không sợ em sao?” – Cô khẽ hỏi.

“Sợ gì?”

“Một người phụ nữ có thể giết người trong ba giây.”

Anh ngồi xuống cạnh, cúi người thì thầm:

“Chỉ cần em không giết anh... thì ba giây đó, anh sẽ dùng để... hôn em.”

Cô bật cười, nhưng không giấu nổi đôi mắt đỏ hoe.

Anh vươn tay vuốt tóc cô, chậm rãi:

“Đừng giấu anh nữa, Dương Ninh. Quá khứ của em – anh không sợ. Chỉ sợ em không cho anh bước vào cùng.”

Cô lặng im.

Một lát sau, cô ngả đầu vào vai anh, giọng mơ hồ:

“Hoắc Đình… em không chắc em có thể rút khỏi cái bóng đen ấy đâu…”

Anh siết tay cô:

“Không sao. Em không cần rút. Để anh kéo em ra.”