Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 3: Chương 3: Hôn lễ bất ổn

Chương 3: Hôn Lễ Bất Ổn

Trưa hôm ấy, trời Cẩm Dương nắng dịu lạ thường – như thể ông trời cũng ưu ái cho ngày cưới của hai gia tộc quyền lực nhất thành phố. Tư dinh nhà họ Hà rực rỡ cờ đỏ, pháo hoa sẵn sàng khai hỏa, khách khứa từ các vùng đổ về chúc mừng.

Dương Ninh ngồi trong phòng tân nương, sắc mặt bình tĩnh đến lạ.

Áo cưới truyền thống được đặt may riêng từ Tô Châu, từng đường thêu phượng lửa uốn lượn quanh thân áo như ẩn chứa điều gì đó mạnh mẽ – rất giống cô.

Gõ gõ.

Tiếng cửa mở ra, Hoắc Đình bước vào, quân phục trắng chỉn chu, ánh mắt lấp lánh. Người ngoài có lẽ sẽ bị vẻ điển trai của anh làm cho choáng ngợp, nhưng Dương Ninh thì khác – cô biết rõ ánh mắt đó đang âm mưu gì.

“Anh vào đây làm gì? Người ta kiêng kỵ đấy.”

“Tôi là chồng sắp cưới của cô, không vào thì ai vào?”

Anh bước lại, ngồi xuống bên cô. Không vội vàng, không ồn ào – chỉ là ánh nhìn dịu dàng đến mức khiến lòng cô khẽ run.

“Dương Ninh.”

“Hử?”

“Nếu hôm nay em trốn... anh sẽ cho người phong tỏa cả thành phố Cẩm Dương. Dù em chui xuống cống, anh cũng lôi em lên lễ đường.”

Cô khẽ nhướn mày:

“Vậy nếu hôm nay có người đến giết em, anh tính làm gì?”

“Thì giết hắn trước. Rồi mới cưới em.” – Anh cười, giọng nhẹ như gió nhưng lạnh đến gai người.

Cô im lặng. Nụ cười vừa nở trên môi chợt tắt.

Lễ đường.

Cô bước đi trên thảm đỏ, bên cạnh là cha ruột – Tư lệnh Hà, uy nghiêm mà xúc động.

Đứng phía trước, Hoắc Đình đưa tay ra, ánh mắt dõi theo từng bước chân của cô như thể thế giới chẳng còn ai khác.

“Hà Dương Ninh.”

“Dạ?” – cô khẽ nghiêng đầu.

“Em đi nhanh quá. Anh chưa kịp thở đã đến nơi rồi.”

“Vậy anh có muốn quay lại đi từ đầu không?”

“Không. Chỉ cần em đến được bên anh, đi thế nào cũng được.”

Cô ngẩn người. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy câu nói đó... khiến lòng mình mềm đi một chút.

Nhưng đúng lúc người chủ hôn đọc lời tuyên thệ, một tiếng "bùm" nhỏ vang lên từ phía sau lễ đài.

Tất cả khách khứa quay lại.

Hoắc Đình lập tức bước chắn trước mặt cô, tay đưa ra phía sau rút khẩu súng lục giấu trong áo.

“Đừng động đậy.” – anh thấp giọng ra lệnh.

Một người khách trong bộ đồ truyền thống đứng giữa đám đông, tay run run cầm ly rượu. Không ai thấy hắn có vũ khí, nhưng Dương Ninh thì nhận ra ngay – cách hắn di chuyển, cách đứng nghiêng để thuận tay thuận mắt – là kiểu đứng của một tay súng chuyên nghiệp.

Ánh mắt cô lạnh đi.

“Không phải say. Là đang tính ra tay.”

Hoắc Đình liếc cô, không hỏi gì thêm, chỉ gật nhẹ.

Chỉ hai giây sau, tiếng "xoẹt" vang lên. Dương Ninh tung khăn voan, phi thẳng về phía mục tiêu – động tác nhanh gọn như một con báo.

Khẩu súng giấu trong tay áo của kẻ kia vừa rút ra đã bị cô đá văng.

Hoắc Đình vọt đến, khóa tay hắn từ phía sau, vật xuống đất.

“Giỏi đấy. Nhưng tiếc là hôm nay anh cưới vợ, không rảnh cho cậu phá rối.” – anh nói, dí súng vào trán hắn.

Khách khứa hoảng loạn. Nhưng đội lính gác lập tức kiểm soát tình hình.

Một số người nhận ra: cô dâu vừa rồi... ra tay nhanh hơn cả cận vệ của thiếu soái.

15 phút sau. Phòng riêng.

Dương Ninh ngồi trên ghế, tháo voan cưới ra, lạnh lùng nhìn tấm ảnh kẻ bị bắt đang cười khinh bỉ trong bản báo cáo.

Hoắc Đình bước vào, trên tay là... hai ly sữa nóng.

“Không uống rượu nữa. Sợ em say rồi đánh thêm vài người khách nữa thì mệt.”

Cô không nhịn được, bật cười.

“Anh nên sợ em say rồi đánh cả chồng đấy.”

Anh ngồi xuống cạnh, kề sát vào tai cô.

“Đánh thì đánh. Nhưng sau đấy, nhớ chịu trách nhiệm.”