Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 2: Chương 2: Cưới em là chuyện từ kiếp trước

Chương 2: Cưới Em Là Chuyện Từ Kiếp Trước

Biệt thự nhà họ Hoắc – ban công tầng hai.

Gió đêm thổi qua những chậu cẩm tú cầu, mang theo mùi hương dìu dịu của hoàng lan. Hoắc Đình đứng tựa lan can, quân phục thẳng tắp, ánh mắt xa xăm nhìn về phía dinh thự nhà họ Hà phía bên kia thành phố – nơi đó, người con gái mà anh đã chờ đợi gần như cả tuổi trẻ của mình đang sống.

Chỉ một ngày nữa thôi, cô sẽ trở thành vợ anh.

Thế nhưng, anh lại không thể cảm thấy hoàn toàn yên tâm.

Hoắc Đình nhíu mày. Mỗi lần ở gần Dương Ninh, anh đều có cảm giác cô không phải là một tiểu thư mong manh như người ngoài tưởng. Mỗi cử động, mỗi ánh mắt của cô đều mang sự cảnh giác của một kẻ từng sống trong bóng tối – như thể cô luôn sẵn sàng rút dao ra khỏi váy bất cứ lúc nào.

Anh không ghét điều đó. Thậm chí còn bị hấp dẫn.

Nhưng anh cần biết sự thật.

Buổi sáng hôm sau – Dinh thự Hà gia.

Dương Ninh ngồi trước bàn trang điểm. Chiếc áo dài màu ngọc bích ôm trọn vóc dáng thanh thoát của cô, làn da trắng hồng nổi bật dưới ánh nắng dịu nhẹ. Người làm vội vàng chuẩn bị hôn phục, lễ nghi, trang sức... nhưng cô lại chẳng để tâm.

Ánh mắt cô dừng lại trên một cây trâm cài tóc cũ kỹ bằng gỗ – vật duy nhất còn sót lại từ người đàn ông năm xưa đã nuôi dạy cô.

"Cha nuôi..." – cô thì thầm.

Cô biết ông vẫn còn sống. Và cô cũng biết, ông đang theo dõi từng bước của mình. Người như ông, không dễ gì buông tay.

Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên.

“Dương Ninh, em có khách.”

Cô quay lại, chỉ thấy người quản gia đang đứng cúi đầu đầy lễ phép. Trên môi ông là một nụ cười bí ẩn.

Phòng khách Hà gia.

Hoắc Đình ngồi trên ghế sofa bọc nhung đỏ, tay cầm tách trà nhưng không uống. Khi Dương Ninh bước vào, anh ngước mắt lên nhìn – cái nhìn ấy đủ khiến bất kỳ cô gái nào tim đập loạn nhịp.

Cô cũng không ngoại lệ. Nhưng cô giấu rất kỹ.

“Anh đến sớm vậy làm gì?” – cô hỏi, giọng đều đều.

“Để nhìn em trước khi người khác giành mất em.” – anh cười, nụ cười nửa đùa nửa thật.

Dương Ninh khẽ nhíu mày. “Ai mà có gan giành tiểu thư nhà họ Hà khỏi tay thiếu soái Hoắc cơ chứ?”

Anh đặt tách trà xuống, đứng dậy bước đến gần cô.

“Chẳng hạn... một sát thủ nào đó từng cứu em khi nhỏ, dạy em võ thuật, và em chưa từng nhắc đến với ai?”

Toàn thân cô khựng lại trong một giây.

Cô cười – nụ cười sắc như lưỡi dao được giấu trong tay áo.

“Anh đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy, Hoắc Đình.”

Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt không rời lấy một khắc.

“Có phải em từng giết người?”

Không gian chùng xuống.

Một cơn gió thổi qua rèm cửa sổ, mang theo hơi lạnh từ quá khứ.

Dương Ninh bước đến gần anh, nâng cằm anh bằng ngón tay thon dài, đôi môi khẽ thì thầm:

“Nếu đúng thì sao? Anh định hủy hôn à?”

Anh bật cười.

“Không. Chỉ là anh muốn biết... nếu vợ mình là sát thủ, anh có được đặc quyền được cô ấy bảo vệ cả đời không?”

Cô bật cười khẽ – lần đầu sau bao ngày dài đầy áp lực.

Đêm đó – sân thượng nhà họ Hoắc.

Cô khoác áo khoác mỏng, bước ra sân thượng. Không khí se lạnh, nhưng không khó chịu.

Bên cạnh, Hoắc Đình đã đợi sẵn, tay cầm hai ly rượu vang.

“Đừng nói là anh lên đây để thả thính nữa nhé.” – cô trêu.

“Không. Anh lên để tuyên bố.”

“Tuyên bố gì cơ?”

Anh đưa ly rượu cho cô, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.

“Cưới em là chuyện anh đã quyết định từ kiếp trước. Cho nên... dù em là ai, từng làm gì, anh cũng sẽ không buông tay.”

Cô cười – không còn nụ cười lạnh nhạt như thường ngày, mà là một nụ cười dịu dàng, đậm chất... nữ nhân biết yêu.

Chỉ tiếc rằng, phía sau họ, một bóng đen đang quan sát từ xa – ánh mắt lạnh như băng, tay nắm chặt khẩu súng lục cũ kỹ.