Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 3: Vũ nữ màn đêm

Bí mật tỏa hương trong ánh sáng sân khấu, nhưng vết thương thì chỉ cháy âm ỉ trong bóng tối.

Tiếp mục vẫn tiếp tục diễn ra, có điều ngày càng táo bạo hơn. Mini Cat bước lên sân khấu như một bông dụ lộng lẫy, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về cô hay đúng hơn là cây cột sắt đặt giữa sân khấu. Trong tiếng nhạc dồn dập, cô trút bỏ chiếc áo ngoài, chỉ còn lại áo bra dây và quần lót ren đen mỏng như sương.

Tiếng pháo hoa nổ rộn cùng tiếng vỗ tay, reo hò vang dội. Những tờ tiền mệnh giá 200 đến 500 nghìn tung bay giữa không trung, lấp lánh như cơn mưa phù phiếm. Cảnh tượng tráng lệ ấy làm Huỳnh Anh Tú hơi giật mình. Không phải vì cô chưa từng thấy cơ thể phụ nữ hay đàn ông phơi bày cô từng ngủ với không ít Omega nhưng để thân thể bày ra trước hàng trăm ánh mắt khao khát thế này… thật chẳng ra gì. Cô khẽ bật cười, một tiếng cười vừa khinh miệt, vừa ngao ngán.

Phạm Thùy Dương khẽ vỗ vai Huỳnh Anh Tú, nói:

- Tiết mục xong rồi, chúng ta mau đi thôi.

Phạm Thùy Dương và Huỳnh Anh Tú ra phía sau phòng chờ ngồi chờ sẵn, hầu hết những người phục vụ biểu diễn trong quán bar này đều là Omega. Một người là Alpha, người còn lại là Enigma khí chất áp đảo cả căn phòng đều im lặng, không một tiếng động. Người quản lý cũng có chút căng thẳng, kêu người thúc dục Mai Linh tới.

- Tôi còn chưa thay đồ, kéo tôi ra làm gì? – Mai Linh vừa giằng tay khỏi nhân viên, vừa cau mày.

Cô vừa định cự lại thì bắt gặp ánh mắt quen thuộc. Người ngồi bên trong Huỳnh Anh Tú. Cô khẽ sững người, may mà vẫn còn đeo mặt nạ. Cạnh đó là một phụ nữ xinh đẹp, lạnh lùng, khí chất áp đảo.

Thùy Dương mỉm cười, mở lời trước:

- Tôi Phạm Thùy Dương là giám đốc marketing, truyền thông của Dược Hóa Mỹ Phẩm KC Beauty, còn người phụ nữ xinh đẹp cao ngạo đứng cạnh tôi là Huỳnh Tú Anh là giáo sư phụ trách sản xuất, cũng như điều chế cho KC Beauty.

Thùy Dương vừa giới thiệu bản thân, đồng thời đưa danh thiếp của mình cho Mai Linh, nói tiếp:

- Tôi đã xem tiết mục của cô. Rất đặc sắc, có khả năng hớp hồn người xem. Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất là mùi hương… Pheromone hoa diễn vỹ. Nó không phải tự nhiên, đúng chứ?

Mai Linh mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:

- Hóa ra hai vị tới đây là vì chuyện này sao? Đúng là không thể qua mắt được chuyên gia, đúng là Pheromone của tôi không phải tự nhiên mà có, mà là mùi nước hoa nhân tạo.

Thùy Dương nói tiếp:

- Vậy tôi cũng xin nói thẳng, công ty chúng cần công thức của mùi nước hoa này.

- Xin lỗi, tôi không thể bán. Hai hôm trước, cũng có người tự xưng là tổng giám đốc của công ty Dược Phẩm Sinh Học X-Holling đến chào giá, nhưng tôi đã từ chối. Đây là công thức độc quyền.

- Không sao. – Thùy Dương không mất bình tĩnh.

- Khi nào cô muốn bán, cứ liên hệ tôi. Giá cả do cô quyết. - Nói xong Thùy Dương và Anh Tú rời đi.

Trong suốt cuộc trò chuyện thương thảo chỉ có Thùy Dương nói chuyện, còn Anh Tú phớt lờ không thèm nhìn Mai Linh lấy một lần.Trong lòng cô có chút buồn khi gặp lại người xưa, cùng phải thôi, mẫu người Anh Tú thích có mái tóc dài, làn da trắng sứ, đôi mắt to tròn ngấn lệ, đôi môi nhỏ anh đào. Còn cô trong bây giờ thì ăn mặc thiếu vải,môi thì đỏ thẫm, hoang dại, toàn thân thì mùi Pheromone câu dẫn Alpha, thì làm sao chị ấy thích được.

Mai Linh đứng trước gương cởi bỏ chiếc mặt, tẩy trang, thay một bộ quần áo chỉnh tề hơn. Mỉm cười trước gương thì thầm: “Đây mới bộ dạng chị ấy thích”. Đồng thời quay sang chất vấn người quản lý:

- Sao ông lại cho hai người đó vào phòng chờ?

Quản lý đáp:

- Cũng chẳng phải do cô sao? Các thứ nước hoa Pheromone gì ấy. Biết bao nhiêu nhiêu người tự xưng công ty tới đây, không ấy cô bán cho rồi. Cô cũng sắp tốt nghiệp rồi, cũng chẳng còn làm vũ nữ nữa.

Mai Linh nói tiếp:

- Đó chuyện riêng của tôi, ông đừng tưởng tôi không biết. Ông muốn tôi bán công thức rồi chia lợi nhuận cho ông, tôi làm việc cho quán bar này được sáu năm rồi, ông cũng hưởng lợi không ích đâu.

Trước phản ứng có phần quá khích, quản lý lên tiếng trấn an:

- Tiểu bảo bối đừng giận mà, tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi.

Mai Linh không quan tâm lời nói của quản lý, cứ thế bước ra ngoài cửa quán bar. Lúc này có Mai Nga em gái cô đang chờ, từ xa đã nghe thấy giọng lanh lảnh:

- Em đã nói rồi, chị đừng làm công việc này nữa. Em không nuôi nổi chị chắc? Người xinh đẹp như chị, ai lại đi làm vũ nữ đến tận một giờ sáng?

– Thôi,.... đừng càm ràm nữa, Chị sắp tốt nghiệp rồi, còn một tháng nữa thôi. - Mai Linh bật cười - rồi sẽ tìm công việc hành chính, không về khuya nữa đâu.

– Em nói rồi đấy nhé. Lên xe đi.

Mai Linh bước vào xe, thấy chiếc xe rất xa xoa không giống như thường ngày, cô lên tiếng hỏi:

- Xe này không giống mọi lần, em mới đổi xe à?

Mai Nga giải thích:

- Đồng lương của em thì nuôi chị, chứ đổi xe thì còn lâu lắm. Xe của em đi bảo trì rồi, xe này là do thân chủ em cho mượn đỡ.

Mai Linh hỏi tiếp:

- Thân chủ của em là ai mà tốt bụng vậy?

Mai Nga đáp:

- Là Thẩm Giang Quân, em nói cần mượn xe chở chị gái đi làm về khuya, thế là anh ấy cho em mượn.

Nghe tới ba chữ “Thẩm Giang Quân” Mai Linh liền nhíu mày, bất chợt phát thành tiếng:

- Lại là Thẩm Giang Quân?

Mai Nga nói:

- Chị biết Thẩm Giang Quân?

Mai Linh thở dài:

- Sao lại không biết được, Thẩm Giang Quân là tổng giám đốc của công ty Dược Phẩm Sinh Học X-Holling, mới cách đây hai hôm anh ta còn tới gặp chị xin mua công thức điều chế nước hoa Pheromone, nhưng chị đã từ chối rồi. Nhưng khi không một tổng giám đốc công ty dược phẩm lại đi thuê vệ sĩ?

Mai Nga giải thích:

- Chuyện này em cũng không rõ, em chỉ nghe quản lý em nói lại rằng Thẩm Giang Quân gặp rất nhiều hiện tượng lạ, bị xe tông chấn thương nặng, nhưng sáng hôm sau đi đứng bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Hay tàu hình thoi UFO hoặc bóng trắng xẹt ngang trong chung cư, thậm chí còn có sét đánh cháy đen nhưng không chết. Các vệ sĩ trước bị dọa chạy hết, nên lần này mới chuyển qua cho em.

Mai Linh nghe Mai Nga nói xong, chỉ biết lắc đầu:

- Vậy em thấy Thẩm Giang Quân có biểu hiện gì lạ không?

Mai Nga cười:

- Hiện tại không thấy có gì bất thường, em chỉ thấy Thẩm Giang Quân là một Alpha S đẹp trai, tốt tính thôi.

Mai Nga tiếp lời:

- Vậy em thích Thẩm Giang Quân?

- Làm gì có! – Mai Nga xị mặt – Anh ấy là người ở tầng lớp khác. Dù em có là Alpha đi nữa cũng không với tới.

Mai Linh bật cười, đưa tay xoa đầu em gái:

- Thôi nào. Em là Alpha vừa xinh đẹp, vừa cao lớn, lại làm vệ sĩ bảo vệ người khác. Thiếu gì người theo đuổi?

Từ sau các đêm hôm ấy cũng đã mười năm, Mai Nga đã trở thành một Alpha hoàn chỉnh. Cơ thể em ấy phát triển vượt trội về sức mạnh, vai cũng rộng hơn, chiều cao đã hơn 1m75 rồi. Còn tôi thì dường như không phát triển chiều cao chỉ mãi ở 1m55, vai thì gầy bé. Có giai đoạn tôi còn không có ngực, hông phải ăn uống tập thể dục mới có được hình thể như hôm nay. Nên em ấy nói sẽ thành vệ sĩ để bảo vệ tôi.

Đột nhiên điện thoại Mai Linh đổ chuông. Trên màn hình hiện: Giáo sư Thịnh.

Giọng bên kia vang lên:

- Xin lỗi em, khuya thế này còn làm phiền. Ngày mai trường có buổi diễn thuyết, mời giáo sư Huỳnh Anh Tú tới trình bày. Nhưng trợ giảng của cô ấy đột ngột nhập viện vì trúng thực. Em có rảnh lúc mười giờ sáng không?

- Dạ có, em không bận. Thầy gửi giáo án qua mail giúp em nhé.

Ngay sau đó, tiếng thông báo tin nhắn vang lên. Một email vừa được gửi đến hộp thư.

Mai Linh nhìn màn hình, lòng chợt dâng lên cảm giác khó tả. Ngày mai, cô sẽ lại đối diện với người xưa... không còn là Mini Cat giữa ánh đèn mờ ảo, mà là Mai Linh sinh viên khoa hóa dược, sánh vai cùng giáo sư.

Hết chương 3