Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 2: Chương 2: Ánh mắt và cuốn sách

Giờ học căng thẳng cuối cùng cũng trôi qua. Tiếng chuông ra chơi vừa vang lên, học sinh từ các lớp ùa ra như bầy kiến vỡ tổ, lấp đầy hành lang bằng những tiếng cười nói rôm rả. Cô thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa được thả ra khỏi một chiếc lồng chật hẹp. Cô uể oải đi về phía chỗ của Thanh Hạ, cô chưa kịp mở lời thì cánh tay đã bị bạn mình kéo đi cái rụp. - Này! Gì vậy? - Cô hoảng hốt la lên, suýt nữa trẹo chân vì bị kéo quá bất ngờ. - Lên lớp anh cậu. - Thanh Hạ vừa kéo vừa trả lời, giọng đầy bí hiểm như sắp thực hiện một âm mưu tầm cỡ quốc gia. Cô chỉ biết cười khổ, chẳng buồn phản kháng, để mặc mình bị lôi đi như con rối không có dây điều khiển trong tay. Tới trước cửa lớp 12A1, Thanh Hạ thò đầu vào, động tác rón rén như gián điệp hành nghề. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc đó, cô lập tức hiểu ra, mục đích thật sự không phải tìm ai khác ngoài Duy Phong. Ánh mắt Thanh Hạ nhanh chóng dừng lại nơi góc lớp, nơi Duy Phong đang ngồi cạnh cửa sổ, chăm chú viết gì đó. Ánh nắng nhẹ xuyên qua khung cửa sổ, rọi lên gương mặt cậu, làm nổi bật từng đường nét góc cạnh. Duy Phong luôn là kiểu người mà dù chẳng cần cố gắng cũng đủ khiến người khác phải ngoái đầu nhìn, đặc biệt là trong những khoảnh khắc yên lặng như thế này. Cô thì lại chẳng hứng thú với mấy chuyện tình đơn phương của bạn mình. Đảo mắt một vòng quanh lớp, cô chỉ đang tìm một người - người khiến cô phải đứng đây, giữa giờ ra chơi. Nhưng... chẳng thấy đâu cả. Cô khẽ nhíu mày. Vẫn không thấy Hàn Thiên. Đứng đó thêm vài giây, ánh mắt vẫn không ngừng lướt qua từng góc lớp, cho đến khi... *Cốc Một cú cốc nhẹ nhưng đủ khiến cô giật mình khẽ kêu lên. Vừa ôm đầu, cô vừa quay phắt lại, mặt nhăn nhó: - Ai vậy?! Và ngay khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như ngưng trệ. Hàn Thiên - cậu đứng đó, tay còn chưa rút về hẳn, ánh mắt mang theo chút tinh nghịch quen thuộc. Cô ngẩn người trong vài giây, nhìn cậu như thể không tin mình vừa bị bắt quả tang ngay tại trận. Cậu nghiêng đầu, khoé môi nhếch lên nửa cười nửa trêu: - Tìm anh à, con khô di động? ‘’Con khô di động’’ - từ bao giờ biệt danh đó lại gắn chặt với cô như một lẽ hiển nhiên thế này? Cô lườm cậu, bật lại: - Ai thèm tìm anh. Em tìm anh trai em. Cậu đút tay vào túi quần, đứng tựa vào khung cửa, giọng thản nhiên: - Anh trai em đi có việc rồi. Không có ở đây đâu. Cô khẽ “Ồ” lên, gật gù. Còn Thanh Hạ thì vẫn chăm chăm nhìn Duy Phong như thể muốn nuốt chửng hình bóng đó vào mắt. Đúng lúc ấy, Duy Phong bất ngờ đứng dậy bước ra cửa. Vừa bước ra, cậu cười nhẹ rồi hỏi: - Đông đủ thế? Thanh Hạ nhanh như chớp chào: - Chào anh! Vừa nói vừa nở nụ cười rạng rỡ. Hàn Thiên vẫn tựa người vào khung cửa, mắt liếc cô với dáng vẻ lười biếng. Duy Phong thì dựa vào lan can bằng sắt ngoài hành lang. Thấy vậy, Thanh Hạ hí hửng chạy theo, bám sát không rời. Cô vẫn đứng đó, ánh mắt lơ đãng ngước lên nhìn Hàn Thiên. Bắt gặp cái nhìn ấy, cậu nheo mắt, châm chọc: -Anh biết anh đẹp, đừng nhìn nữa. Cô bĩu môi: -Ai thèm nhìn anh chứ. Cậu vươn vai, nửa cười nửa nghiêm túc: -Em thèm. Nhìn ít thôi. Cô tròn mắt nhìn cậu bằng ánh mắt chẳng biết là khinh thường hay phán xét, như thể đang nói: ‘’Ai mà thèm ngắm cái mặt liệt của anh.’’ Rồi cô bật lại: -Ai thèm! Anh tự luyến vừa thôi. Hàn Thiên bật cười, nhún vai: -Nhưng đó là sự thật. Nghe xong, cô quay ngoắt đi, hậm hực nói một câu duyên dáng: -Xí. Trông cô lúc ấy như một chú mèo nhỏ bị chọc giận, khiến nụ cười của cậu càng hiện rõ hơn nơi khoé môi. Khoảng một hai phút sau, cô không còn thấy cảm giác anh nhìn mình nữa thì len lén đưa mắt nhìn anh. Vừa đưa mắt qua khuôn mặt của anh thì ánh mắt cô đã chạm phải ánh mắt anh. Anh dựng người dậy, không tựa lưng vào cửa nữa. Anh nói: -Hửm? Nhìn anh sao? Cô vội vàng quay mặt đi ấp úng nói: -Kh..không có. Anh phì cười rồi châm chọc: -Rõ ràng là anh thấy em nhìn anh kia mà, sao lại chối rồi? Nhìn anh là mất phí đấy nhé. Vành tai cô khẽ đỏ lên, cô ngại ngùng nói: -Anh im đi. Ai thèm!! Anh không nói gì nữa chỉ nhoẻn miệng cười. Duy Phong và Thanh Hạ đứng bên lan can nói chuyện: -Anh này. Thi lên lớp 12 ở trường này có khó không? Thanh Hạ hỏi Duy Phong. Thanh Hạ hỏi một cách vu vơ và hồn nhiên. Anh chầm ngâm một lúc rồi trả lời. -Cũng không hẳn là khó nhưng mà hơi áp lực. Muốn thi được vào A1 thì phải tùy thuộc vào kiến thức nâng cao. Thanh Hạ nghe thấy vậy thì thắc mắc, quay người sang hỏi Duy Phong: -Vậy các anh phải học nhiều lắm sao? Duy Phong nghe thấy vậy thì khẽ gật đầu. Thanh Hạ lại thắc mắc: -Vậy sao các anh không bị cận nhỉ? Duy Phong quay qua, đối diện với Thanh Hạ: -Tất nhiên là có cận, chỉ là bọn anh đeo kính lúc học thôi. Có mỗi thằng Hàn Thiên là không bị cận thôi. Tại nó học ít. Thanh Hạ khẽ ‘’ồ’’ lên một cái rồi lại hỏi tiếp: -Tại sao lại thế? -Tại vì nó là thiên tài rồi, cái gì nó cũng biết trừ yêu đương. Duy Phong tiếp lời ngay khi Thanh Hạ vừa dứt câu. Thanh Hạ khẽ ‘’ồ’’ lên rồi im bặt. Hai người cứ đứng đó lặng lẽ. Gió thổi qua những kẽ lá, làn gió nhẹ lướt qua khuôn mặt Thanh Hạ, mang theo chút mát lạnh dịu dàng. Mái tóc Thanh Hạ cũng khẽ bay theo chiều gió, lượn lờ như làn khói mỏng, vương vấn quanh gò má. Thanh hơi nghiêng đầu, đôi mắt lim dim tận hưởng khoảnh khắc yên bình, để mặc gió vuốt ve từng đường nét trên gương mặt. *Reng reng reng Tiếng chuông vào lớp vang lên, xé tan bầu không khí náo nhiệt của giờ ra chơi. Những tiếng cười nói dần thưa thớt, sân trường bắt đầu trở nên vắng lặng hơn khi học sinh nối đuôi nhau quay trở về lớp học. Cô và Thanh Hạ cũng không ngoại lệ. Họ cùng nhau bước đi trên hành lang tầng hai, gió nhẹ từ những khung cửa sổ lùa vào khiến tà áo đồng phục khẽ tung bay. Lúc đi trên hành lang về lớp, Thanh Hạ nói với cô: -Tớ thấy Duy Phong vừa đẹp trai vừa dễ thương. Cô không nói gì chỉ gật đầu một cái như thể cô đang chăm chú nghĩ một cái gì đó. Thanh Hạ khẽ lay người cô: -Này Thanh Hạ nói - không to cũng không nhỏ nhưng đủ làm cô giật mình. Cô giật mình hoàn hồn lại. Thấy vậy thì Thanh Hạ hỏi cô: -Nghĩ gì mà chăm chú vậy. Cô ấp úng trả lời: -À không có gì. Thôi nhanh vào lớp đi Thanh Hạ và cô cùng rảo bước vào lớp, tiếng giày vang khẽ trên nền gạch, hòa cùng tiếng gió luồn qua hành lang tạo nên một bản nhạc nhẹ nhàng mà sâu lắng. Cô không nói gì. Cô đang nghĩ. Nghĩ về khuôn mặt của anh - góc nghiêng ấy, sống mũi cao ấy, cả bờ môi mím lại như đang giấu đi điều gì. Nhưng hơn tất thảy, là ánh mắt của anh, ánh mắt đó khiến cô bối rối. .... Tới giờ tan học, tiếng trống vang lên như hồi chuông giải thoát, học sinh từ các lớp ùa ra cổng trường như dòng nước vỡ bờ. Từng tốp bạn ríu rít trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện còn dang dở trong lớp học, những tiếng cười nói rộn rã vang khắp sân trường như một bản nhạc sôi động của tuổi học trò. Ngoài cổng trường, đám bạn của Vũ Thần đã đứng chờ sẵn. Họ tụ tập thành một nhóm nhỏ dưới gốc cây phượng già, dáng vẻ vừa thư thả vừa trông ngóng. Người thì tựa lưng vào thân cây, người thì chống xe tay phe phẩy chai nước, ánh mắt hướng vào trong như đang tìm kiếm ai đó. Thanh Hạ và cô chậm rãi bước ra, vừa đi vừa bàn tán chuyện trên lớp. Khi ánh mắt họ chạm phải nhóm bạn của Vũ Thần, cả hai khựng lại nửa giây, rồi không hẹn mà cùng phá lên cười. Dường như cùng lúc đó, cả hai cô gái đều hiểu rằng… họ đang được đợi. Cô và Thanh Hạ liếc nhau một cái, rồi lập tức chạy vụt tới như hai cơn gió. Tà áo đồng phục khẽ tung bay trong ánh nắng chiều, mái tóc cũng nhảy múa theo từng bước chân. Trên tay cô còn đang cầm cuốn tiểu thuyết đọc dang dở. Cô vừa chạy theo vừa cầm chắc cuốn sách đó. Vừa dừng lại mắt cô đã đưa về phía Hàn Thiên, anh đang đứng tựa vào cái gốc cây bên cạnh xem điện thoại. Cô khẽ liếc anh rồi lại thu mắt về. Đang đứng đó, Duy Phong lên tiếng: -Ê còn sớm, mình đi chơi đâu đi. -Chơi đâu được bây giờ? Thanh Hạ tiếp lời ngay sau khi Duy Phong vừa dứt lời. Anh khẽ lên tiếng nhưng mắt vẫn dán vô điện thoại: -Công viên YuanRui? Đi không? Cả đám đưa mắt về phía anh, cô cũng không ngoại lên mà thậm chí cô còn nhìn anh một cách mê mẩn. Anh ngước lên khẽ nghiêng đầu tỏ ý rủ dê. Và rồi...cả nhóm gật đầu. Cuối cùng, họ rời khỏi trường rồi đi tới công viên. Trên đường đi, cô vẫn vậy - mắt cô đăm đăm vô những dòng chữ trong cuốn tiểu thuyết. Anh đúc tay trong túi quần đi sau cô, ánh mắt khẽ hướng xuống trang sách cô đang đọc. Một lúc sau... Anh lên tiếng: -Ê! Anh gọi cô - chỉ một chữ gọn lỏn. Cô ngẩng lên nhìn anh rồi trả lời: -Anh gọi em sao? Cô đáp anh, giọng nghi hoặc. Anh khẽ gật đầu rồi nói: -Làm gì mà cứ đăm đăm vô đó vậy? Bộ nó hay lắm hay gì? Cô nhìn anh, vừa nhìn vừa bước đi. Anh khẽ tiến lên một bước để cùng hàng với cô. Cô đưa đầu theo bước đi của anh. Cô nói: -Em thấy hay cực. Tác giả viết có hồn, đọc cuốn lắm luôn ý. Anh khẽ ‘’ồ’’ lên một tiếng, vừa ‘’ồ’’ anh vừa gật đầu. Gió thổi thoang thoảng khiến những chiếc lá chạm vào nhau tạo ra tiếng xào xạc. Dưới những tán cây to đồ sộ, họ đang vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Và rồi...cả hai im lặng, không ai nói một lời nào. Cuối cùng, ai lại là người phá vỡ khoảng không gian yên lặng đó. Anh lên tiếng, giọng nhè nhẹ: -Đọc ít thôi. Em đi chơi hay đi học. -Nhưng mà đang tới đoạn hay mà Cô đáp nhưng mắt vẫn nhìn vào từng dòng chữ trên cuốn tiểu thuyết. Nghe thấy vậy, anh hơi cúi người xuống, ghé sát vào tai cô: -Hay tới vậy hả? Hơi nóng từ tiếng nói phả vào tai cô khiến cô khẽ rùng mình. Thấy cô rùng mình anh khẽ đứng thẳng dậy rồi nhếch mép. Đợi anh đứng thẳng dậy cô mới nói: -Vậy anh có thể đọc. Cô vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt cuốn tiểu thuyết lên bàn trước mặt anh. Ánh mắt cô dõi theo từng phản ứng nhỏ của anh, từ ánh nhìn thoáng qua đến cái chần chừ ngắn ngủi. Rồi anh cũng cầm lấy - không nói gì, chỉ lặng lẽ đút nó vào cặp. Bất ngờ, anh quay lưng chạy đi trước, bước chân có phần vội vã như muốn giấu đi chút gì đó đang len lỏi trong lòng. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn theo bóng anh, bước chậm rãi hơn, trong tim dâng lên một cảm giác lạ. Chạy được một đoạn, anh quay đầu lại. Thấy cô vẫn còn đứng ở chỗ cũ, ánh mắt mơ màng như chưa định thần, anh liền chạy lại - không nói không rằng, nắm lấy cổ tay cô, kéo đi. Tiếng cười đùa của nhóm bạn vang lên phía trước, nhưng trong khoảnh khắc đó, cô lại thấy mình như đang bước trong một thế giới chỉ có hai người. Mọi tiếng ồn dường như tan biến, chỉ còn tiếng bước chân anh, bàn tay ấm nóng của anh và ánh mắt dịu dàng ấy… Đi chơi cùng cả nhóm, nhưng trong tim lại cứ ngỡ… đây là cuộc hẹn của riêng hai người. Tới công viên, họ chọn một bãi cỏ xanh mướt gần khu đu quay làm chỗ nghỉ chân. Gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương của cỏ mới cắt và không khí dịu mát buổi chiều. Xa xa, tiếng cười nói rộn ràng từ khu trò chơi vang vọng lại, lẫn vào tiếng bánh xe đu quay xoay chầm chậm trên cao. Thanh Hạ ngồi bệt xuống bãi cỏ, hai tay chống ra sau, ngửa mặt lên trời thở dài một hơi chán chường. Cô nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở khu xích đu đang lắc lư nhẹ theo gió, ánh mắt cô sáng lên: - Chán quá, đi chơi xích đu đi! Không đợi cô phản ứng, Thanh Hạ đã đứng dậy, kéo tay cô chạy về phía đó. Cô ngạc nhiên nhìn bạn mình, vừa cười vừa để yên cho Thanh Hạ kéo đi. Thấy vậy thì đám bạn của Vũ Thần vội đi theo. Duy Phong xách cặp cho Thanh Hạ còn Hàn Thiên xách cặp cho cô và tất nhiên là Vũ Thần không phải làm gì chỉ việc theo sau. Cô và Thanh Hạ ngồi trên chiếc xích đu khẽ đung đưa, tiếng sợi xích kẽo kẹt hòa vào tiếng gió nhè nhẹ thổi qua những tán cây. Hai người vừa trò chuyện, vừa cảm nhận làn không khí mát lành phả vào mặt. Bỗng nhiên, một lực đẩy bất ngờ từ phía sau khiến chiếc xích đu vụt lên cao. Cả hai giật mình thốt lên một tiếng nhỏ, tay nắm chặt lấy dây xích. Cô ngoái lại nhìn, ánh mắt hơi hoảng hốt: - Gì vậy?!! Thanh Hạ cũng vội quay đầu lại, vừa sợ vừa tò mò. Thì ra là Hàn Thiên và Duy Phong, cô và Thanh Hạ chỉ biết lắc đầu trong bất lực. Còn Vũ Thần thì đứng tựa vào cái cây bên cạnh, Vũ Thần đứng đó mà cười khờ. Sau đó, họ rủ nhau đi ăn kem, ăn đồ ăn vặt. Trên đường đi, bầu trời như được gột rửa sau cơn mưa sớm, trong xanh đến mức có thể nhìn thấy cả những vệt mây mỏng vắt ngang. Gió lùa qua từng tán cây, mang theo mùi cỏ non và chút hương nắng nhẹ. Từng cơn gió mát lành khẽ lướt qua mái tóc, thổi bay vài sợi lòa xòa trước trán, mang lại cảm giác dễ chịu như được vuốt ve bởi thiên nhiên. Không gian tràn đầy sức sống, tựa như mọi âm thanh đều được phóng đại - tiếng cười nói ríu rít, tiếng lá cây xào xạc, tiếng xe cộ xa xa hòa quyện lại thành một bản giao hưởng bình yên của tuổi trẻ. Cuối cùng, họ cũng rời khỏi công viên khi đã trưa, ánh nắng buổi trưa tháng tư phủ lên mọi vật. Gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi cỏ dại và mùi nắng nhàn nhạt vương trên tóc áo. Họ tạm biệt nhau ở ngã tư gần công viên. Cô khẽ vẫy tay chào nhóm bạn, ánh mắt vô thức tìm kiếm bóng dáng cao lớn của ai đó. Vũ Thần và cô đi bộ trên con đường rợp bóng cây về nhà. Con đường nhỏ rì rào tiếng lá, thỉnh thoảng có vài tiếng cười đùa trẻ con vọng lại từ khu phố bên. Không khí giữa họ khá yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân xen lẫn tiếng bánh xe đạp lăn đều trên đường. Cô bất chợt lên tiếng: -Sáng nay, lúc giờ ra chơi tiết 1 anh đi đâu vậy? Vũ Thần thấy vậy thì quay sang trả lời: -Anh đi xuống lớp 11A2. Vũ Thần trả lời vậy, cô thắc mắc: -11A2? Anh xuống đó làm gì? -Bí mật Anh đáp ngay khi cô vừa dứt lời. Thấy vậy cô không hỏi thêm gì nữa. Cô và Vũ Thần cùng đi về nhà trong im lặng. Vừa về tới nhà, cô mở cửa ra thì đập vào mắt cô là bố và mẹ cô đang ngồi ngoài phòng khách mặt rất nghiêm nghị. Cô cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sóng lưng. Cô khẽ rùng mình. Nhà - đối với người khác mà chốn bình yên nhưng đối với cô lại là một cơn ác mộng. Phải chăng hôm nay, cơn ác mộng lại từ phía bố mẹ lại tới với cô nữa sao?