Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 4: Hình như tớ cũng tương tư rồi

Vừa kịp ngồi xuống ghế, Hải An đã thở phào nhẹ nhõm. Cô với tay lấy cuốn sách tiếng Anh trên bàn, cố gắng bình tĩnh lại sau màn trèo tường táo bạo ban nãy.

Cô chủ nhiệm vẫn chưa đến. Cả lớp 10A5 vẫn đang ồn ào, những tiếng bàn tán râm ran vang lên khắp nơi.

Linh, cô bạn ngồi bàn trên, huých nhẹ khuỷu tay Hải An.

— "Sáng nay cậu đi trễ à? Tớ tưởng cậu ngoan lắm cơ!"

Hải An cười gượng.

— "Đừng nhắc nữa, xém tí là bị nhốt ngoài cổng."

— "Rồi làm sao vào được?" Linh tò mò.

Hải An bối rối. Cô không thể nào kể chuyện trèo tường được nhỉ?

— "À... may mà tìm được đường khác vào." Cô lảng tránh, giả vờ chăm chú lật sách.

Linh định hỏi thêm, nhưng vừa lúc đó, cô chủ nhiệm bước vào. Cả lớp lập tức yên lặng.

Giờ Ra Chơi

Linh vươn vai một cái, rồi quay sang Hải An.

— "Đi vệ sinh không?"

— "Đi." Hải An gật đầu, đứng dậy theo Linh ra khỏi lớp.

Hành lang giờ ra chơi nhộn nhịp hơn hẳn, từng tốp học sinh tụ tập bàn tán, cười đùa. Bạn đã gửi Góc nhìn của Hoàng Minh:

Trời chiều đổ xuống một ánh cam dịu dàng, những tia nắng yếu ớt vắt ngang xuống sân bóng rổ của khu tập thể cũ. Minh nhấc tay lau nhẹ giọt mồ hôi lăn dài trên trán, đôi mắt vẫn dõi theo trái bóng đang bật nảy trên mặt sân.

— "Chuyền đây!"

Tiếng gọi của bạn vang lên, nhưng cậu không vội đáp lại ngay. Chỉ một khoảnh khắc trước, khi ngẩng đầu lên, cậu vô tình chạm phải ánh mắt của ai đó.

Trên tầng hai của ngôi nhà đối diện, một cô gái lặng lẽ tựa bên khung cửa sổ. Mái tóc dài buông hờ trên bờ vai mảnh, khẽ rung động trong ánh nắng cuối ngày. Khuôn mặt cô ửng nhẹ sắc chiều, đôi má phồng lên một cách vô thức, trong khi bàn tay cào nhẹ những lọn tóc rối, đôi mày đang nhíu lại có lẽ đang gặp bài toán khó.

Minh khựng lại một giây.

Đáng yêu quá.

Nhưng rồi, cô vội vàng quay đi, như thể chỉ là một cái nhìn thoáng qua. Cửa sổ đóng lại, bóng dáng ấy cũng biến mất khỏi tầm mắt.

— "Này, ngẩn ngơ gì thế?" Một người bạn vỗ vai cậu. "Định để thua đấy à?"

Cậu giật mình, bật cười lắc đầu.

— "Có gì đâu."

Nhưng từ khoảnh khắc đó, cậu lại vô thức nhìn về phía cửa sổ ấy nhiều hơn.

Rồi sau đó, cả một mùa hè trôi qua, cậu luôn cố tình rủ bạn bè của mình đến chơi bóng tại sân này, luôn cố tình ngước lên nhìn cửa sổ tầng đối diện.

Cô gái ấy đang ngồi cạnh cửa sổ, tập trung cắn bút đọc sách, hoàn toàn không để ý đến thế giới xung quanh. Gió nhẹ lay động rèm cửa, mang theo ánh nắng hắt lên gương mặt cô.

Minh đứng lại một lúc lâu.

Rồi một tờ giấy bất chợt rơi khỏi bàn học của cô, bị cơn gió cuốn xuống sân trường. Cậu bước tới, cúi người nhặt lên.

Một bài kiểm tra.

Họ tên: Tống Hải An.

Nhẹ Nhàng Như Gió Mùa Hạ

Cậu đứng yên dưới ánh nắng nhạt buổi chiều, ngón tay vô thức miết nhẹ lên mép tờ giấy kiểm tra đã hơi nhàu.

Tống Hải An.

Minh chợt cười khẽ, cảm giác như vừa cầm trên tay một mảnh ghép quan trọng.

— "Cầm cái gì mà đờ ra vậy?"

Giọng bạn cùng đội bóng vang lên kéo cậu trở về thực tại. Cậu lắc đầu, cẩn thận gấp bài kiểm tra lại rồi bỏ vào túi áo.

— "Không có gì."

Nhưng cả buổi chiều hôm ấy, cậu không tập trung được nữa. Trái bóng nảy trên sân, nhưng ánh mắt cậu vẫn lén lút hướng về phía cửa sổ tầng hai.

Hôm sau, cậu đi sớm hơn một chút, đứng ở sân bóng, giả vờ chỉnh lại dây giày, nhưng thực chất chỉ là để chờ.

Và quả nhiên, khi cánh cửa sổ ấy mở ra, khi những tia nắng sớm chiếu lên gương mặt cô, cậu lại lặng lẽ mỉm cười.

Không hiểu sao, chỉ cần thấy cô ở đó thôi, lòng cậu đã nhẹ nhàng như gió mùa hạ.

Có lẽ điều ngốc nghếch nhất năm tháng ấy là tớ đã chọn âm thầm thích cậu.