Chương 16: Chương 16. Sóng gió
An Dĩ Hạ nhìn Sở Lăng Phong, trong lòng không khỏi cảm thán: đúng là trái đất tròn, người đàn ông trước mặt chính là tên béo năm nào. Dù có đánh chết cô cũng không tin nổi tên béo tròn quay năm ấy sau khi lớn lên lại có thể trở nên điển trai đến thế. Khuôn mặt bầu bĩnh ngày xưa đã không còn, thay vào đó là những đường nét sắc sảo, góc cạnh, khiến người khác nhìn mãi không chán.
Anh quay sang nhìn cô, khẽ cười. Trong ánh mắt anh ánh lên một tia đắc ý như đang chế nhạo cô. Lúc này, cô chỉ cảm thấy như bị dồn vào đường cùng, có muốn chạy lên trời cũng không thoát, trong lòng rối bời, gương mặt méo mó như sắp khóc.
"Anh là... tên béo đó?" Cô vẫn chưa thể tin nổi, ánh mắt nghi ngờ lấp lánh khi nhìn anh.
Anh không trả lời, chỉ cười nhàn nhạt, ánh mắt ngập tràn sự tự tin và trêu chọc. Mấy ngày trước, sao cô lại không nhìn ra cái mặt "đáng ghét" này chứ. An Dĩ Hạ cắn răng chịu đựng, không biết phải phản ứng thế nào.
Giờ đây, cô như con mồi vừa thoát khỏi sói dữ lại rơi vào hang hùm, chỉ biết tự an ủi bản thân phải học cách thích nghi. Một luồng rùng mình chạy dọc sống lưng, đầu óc cô bắt đầu vẽ ra những suy nghĩ hoang đường.
Sở Lăng Phong ngồi trò chuyện với bà nội Thẩm một lúc lâu, chủ yếu ôn lại chuyện cũ và hỏi thăm sức khỏe từng người. An Dĩ Hạ cảm thấy mình như người thừa trong căn phòng này, cứ như thể anh mới là cháu ruột của bà chứ không phải cô. Trong lòng cô trào dâng một cảm giác ghen tị khó tả.
"Bà nội Thẩm, mấy năm nay bà sống thế nào?" Anh ngồi sát bên bà, tay còn xoa bóp cho bà một cách thành thạo và dịu dàng. Động tác không giống làm màu, mà như đã quen thuộc từ lâu.
Thời gian gần đây, sức khỏe của bà nội Thẩm sa sút nhiều. Có lúc bà còn không nhớ nổi mình là ai. Căn bệnh tuổi già như một cơn dịch âm thầm lan khắp thế giới, không thể nhìn thấy nhưng lại đủ sức cướp đi sự tỉnh táo của con người.
"Ta gần đây..." Bà nói đến đó thì khựng lại, nhìn sang cô nhăn mặt:
"Thanh Xương, nồi cá kho ta để trên bếp con đi xem đi, kẻo cháy. Chút nữa A Thành về còn ăn cơm."
Bà lại nhầm cô với mẹ mình, Thanh Xương là tên mẹ cô. An Dĩ Hạ lập tức hiểu ra tình huống, nở nụ cười dịu dàng: "Con đã vùi nó xuống tro bếp rồi, đảm bảo cá sẽ rất ngon. Mẹ kho cá số một thế giới luôn đó!" Cô vừa nói vừa giơ ngón tay cái, tạo dáng tinh nghịch.
Bà nội Thẩm nghe vậy thì gật đầu hài lòng, sau đó quay sang nhìn Sở Lăng Phong, ánh mắt chờ đợi. Anh cũng đang hồi hộp, không biết bà sẽ tiếp tục nhập vai thế nào.
"A Thành, con đói chưa? Cá mẹ kho rồi đấy, để mẹ bảo A Xương dọn cơm cho con nhé." Bà đưa mặt sát vào mặt anh, đôi mắt đục ngầu như mờ sương.
Anh lập tức phối hợp, nắm lấy tay bà, giọng dịu dàng: "Mẹ, con vẫn chưa đói. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, mẹ khỏe mạnh thì tụi con mới yên tâm làm việc."
Nụ cười của anh lúc ấy làm cô bất giác ngẩn người. Dịu dàng như làn gió xuân, ấm áp đến lạ. Bộ đồ tây đen không che được vóc dáng cao lớn, mạnh mẽ của anh. Anh giống như một tác phẩm nghệ thuật sống động.
An Dĩ Hạ thầm cảm thán: Bỏ qua quá khứ xấu hổ đó đi thì người đàn ông này đúng là một tuyệt tác. Nếu là tác phẩm nghệ thuật, anh chắc chắn là “Nàng Mona Lisa” của Leonardo da Vinci đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt.
Đúng lúc ấy anh quay sang nhìn cô, khiến cô lúng túng quay mặt đi. Anh cười như không cười, khóe môi cong nhẹ đầy tà mị, toát lên khí chất vương giả.
Tiếng bà nội lại vang lên: "A Xương, đi dọn cơm cho A Thành đi." Giọng bà trìu mến, tràn đầy yêu thương.
Đúng lúc đó, người giúp việc chạy lên, thò đầu vào nói vọng: "Bà chủ nói cơm nấu xong rồi." Nói xong, cô ta lập tức quay đi, giọng điệu hoàn toàn không có chút kính trọng nào.
Sở Lăng Phong nhíu mày, rõ ràng anh cũng nhận ra điều đó, quay sang nhìn cô. Ánh mắt của anh như xuyên thấu tâm can, khiến An Dĩ Hạ bối rối cúi đầu.
"Bà, để con đưa bà xuống ăn cơm." An Dĩ Hạ nhẹ nhàng đỡ bà đứng dậy, Sở Lăng Phong cũng bước tới đỡ một bên. Hai người cùng dìu bà xuống nhà ăn.
Vừa xuống dưới, cô đã nhìn thấy Dương Vân Vân, Trương Lạc Tuyết cùng Trương Tân Thành và Lý Tử Tuyên một “gia đình hạnh phúc” đầy đủ bốn người.
Lý Tử Tuyên thấy cô đi cùng anh thì gương mặt lập tức sầm lại. Trương Lạc Tuyết cũng trừng mắt lườm anh, nhưng anh ta chẳng mảy may để ý, ánh mắt vẫn dán chặt vào cô.
Nếu nói anh ta không còn tình cảm gì với cô thì là nói dối. Yêu nhau bao nhiêu năm, làm sao nói quên là quên. Chỉ là Lý Tử Tuyên luôn nghĩ An Dĩ Hạ không còn yêu anh ta, điều đó khiến anh ta không cam tâm. Chính vì vậy, anh ta mới muốn “nếm thử trái cấm” để rồi nhận ra, không gì có thể thay thế hình bóng của cô.
An Dĩ Hạ nhìn gia đình hạnh phúc ấy, còn mình như người ngoài cuộc, chỉ có thể cười nhạt, lịch sự mà xa cách. Cô đỡ bà nội Thẩm ngồi vào ghế, Sở Lăng Phong cũng ân cần kéo ghế cho cô. Một vài ánh mắt xung quanh bắt đầu trở nên khó chịu.
"A Xương, lấy cơm cho A Thành đi. Nó còn phải đi làm nữa." Giọng bà nội lại vang lên, đầy quan tâm.
Dương Vân Vân lập tức sa sầm mặt mày, quay sang liếc Trương Tân Thành một cái đầy ẩn ý.
Trương Tân Thành chỉ cười nhạt, chẳng biết nói gì thêm.
An Dĩ Hạ múc cho Sở Lăng Phong một bát cơm đầy, rồi gắp cho anh một miếng thịt kho lớn. Cô quay sang nói với bà nội bằng giọng pha chút hài hước: “Con gắp cho anh ấy miếng thịt lớn thế này rồi, mẹ thấy được chưa ạ?”
Bà nội cười hiền hậu: “Được, được.”
Bữa cơm chan hòa vẻ bình thản, nhưng không khí lại ngột ngạt đến kỳ lạ, như mặt hồ phẳng lặng che giấu cơn bão sắp nổi. Ai cũng mỉm cười, nhưng trong lòng thì mỗi người một nỗi, chẳng ai đoán được sát khí đã lặng lẽ lan tràn.
Bà nội Thẩm mới trở lại Dương gia được một ngày mà nhà cửa đã dậy sóng. Đến hơn bảy giờ tối, sau khi dỗ bà vào phòng nghỉ ngơi, An Dĩ Hạ mới quay về phòng mình bên cạnh để tắm rửa.
Chưa kịp đi được bao xa, cô đã nghe tiếng Dương Vân Vân từ dưới phòng khách vọng lên, đay nghiến không ngừng: “Ông vui lắm phải không? Tôi đã đối xử với mẹ ông không tốt chỗ nào? Bà ta cứ mở miệng ra là nhắc tới cái ả đàn bà Thanh Xương đó! Ông còn lưu luyến bà ta đúng không?”
Giọng Dương Vân Vân the thé, oang oang giữa đêm khuya.
Trương Tân Thành cau mày, đáp lại: “Bà cũng biết rõ mẹ tôi có bệnh, lúc nhớ lúc quên, nói gì rồi cũng không nhớ nữa. Bà đừng nên quá hẹp hòi mà chấp nhặt làm gì.”
Dương Vân Vân lập tức gào to: “Á à! Hôm nay ông dám cãi lại tôi đấy à? Ông tưởng ông là ai? Có ngày hôm nay không phải nhờ tôi sao? Có cần tôi nhắc lại không hả?”
Không chịu nổi nữa, Trương Tân Thành đột ngột đứng dậy, chỉ để lại một câu trước khi bỏ đi: “Bà cũng đừng nên quá hẹp hòi.”
Dương Vân Vân vẫn chưa chịu buông tha, tiếp tục la lối om sòm, giọng nói chát chúa vang vọng khắp nhà.
Ở tầng trên, An Dĩ Hạ cũng nghe thấy tiếng Trương Lạc Tuyết trách móc ai đó: “Em thấy ánh mắt anh nhìn cô ta sắp rớt ra ngoài rồi đấy! Thích lắm đúng không? Còn yêu lắm đúng không?”
An Dĩ Hạ ngồi thẫn thờ, chán ngán đến tột độ. Gương mặt cô lộ rõ sự mệt mỏi và bất mãn. Cô chẳng nợ gì họ, vậy mà hết lần này đến lần khác, họ cứ đem cô ra so sánh, xét nét, dằn vặt. Mà làm thế thì có ích lợi gì chứ?