Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 14: Chương 14. Tên béo

Sáng chủ nhật, cả đám trẻ con trong xóm đã dậy từ sớm, gọi nhau í ới vang cả đầu trên xóm dưới. Năm sáu đứa tụ lại, vừa đi vừa chạy, miệng thì cười nói không ngớt. Chúng kéo nhau đến trước nhà lão Khương ở đầu xóm thì bất ngờ trố mắt khi thấy một chiếc xe bốn bánh đen bóng đậu trước cửa.

Trong cái xóm nghèo này, xe hai bánh kéo đã là thứ gì đó xa xỉ, huống chi là xe bốn bánh. Mắt đứa nào đứa nấy sáng rỡ.

Tiểu Nại há hốc miệng, là người chạy đến đầu tiên, quay sang hỏi đầy ngạc nhiên:

" Mấy cậu, cái này là cái gì vậy?”

An Dĩ Hạ nhíu mày:

" Tiểu Nại, nhà cậu giàu nhất thôn mà cũng chưa thấy cái này à? Xe có bốn bánh lận. Có phải nhà rất giàu mới có không?”

Tiểu Nại gật gù:

" Chắc vậy…”

Tiểu Na thì chạy lại sờ vào thân xe, reo lên:

" Mới tinh nè, còn bóng loáng nữa!”

Đám trẻ túm tụm quanh xe, đứa ngồi đứa đứng, mắt tròn mắt dẹt đầy thích thú.

Bỗng từ trong nhà có một đứa bé mập mạp, mặt tròn vo, nhăn nhó đi ra. Nó đứng chống nạnh trên bậc tam cấp, cao giọng quát:

" Này, mấy đứa kia làm gì đó? Tránh ra, đừng có động vào xe nhà tao!”

An Dĩ Hạ cô bé tóc ngắn, gương mặt lanh lợi đứng thẳng dậy, nhìn thằng bé, giọng lanh lảnh:

" Tên béo.”

Thằng bé trợn tròn mắt:

" Ai là tên béo? Nói cẩn thận đấy!”

An Dĩ Hạ cong môi:

" Cậu là cháu của lão Khương hả?”

" Liên quan gì tới mày?”

Thằng bé hất mặt.

An Dĩ Hạ cười khúc khích, quay sang Tiểu Nại và Na Na:

" Cháu của lão Khương là một tên vừa béo vừa xấu.”

Mấy đứa kia cười ồ lên. Vũ Phong nhảy chân sáo:

" Cháu của lão Khương là một tên béo!”

An Dĩ Hạ thì ngân nga:

" Cháu của lão Khương là một tên béo~ cháu của lão Khương là một tên béo~”

Cả đám trẻ phá ra cười như nắc nẻ.

Thằng bé mập mặt đỏ như gấc, tức tối gầm lên:

" Cút đi! Cút đi!”

Cả lũ vừa chạy tán loạn như đàn gà bị đuổi, vừa quay lại trêu chọc:

" Cháu của lão Khương là một tên béo!”

Đám trẻ con vừa chạy vừa cười giòn tan.

…

Chơi chán, bọn trẻ tụ tập lại gốc cây xoan đầu xóm bắn bi. An Dĩ Hạ hỏi Tiểu Nại:

" Cậu mang bi theo chưa?”

" Mang rồi, nhưng cậu đừng chạy nhanh quá, đợi với!”

Tiểu Nại thở hổn hển chạy theo.

" Cậu gọi Na Na chưa?”

" Giờ đi gọi luôn.”

Chẳng mấy chốc, cả đám tụ tập lại chơi vui vẻ.

Vũ Phong gọi:

" Tiểu Nại, bắn sang bên này đi!”

Tiểu Nại đo khoảng cách giữa hai viên bi, rồi bật ngón tay bắn một cú chính xác:

" Ăn hết bi của Tiểu Hạ nha!” – Cậu cười hả hê.

Đúng lúc đó, bà Khương dẫn theo một đứa bé trai mập mạp bước đến:

" Nào, lại đây.”

" Các cháu, đây là Tiểu Phong cháu ngoại của bà, mới từ nước ngoài về. Cho nó chơi cùng với nhé!”

An Dĩ Hạ nghiêng đầu hỏi:

" Cậu ấy biết bắn bi không ạ?”

Bà Khương nhìn Tiểu Phong. Cậu nhóc lắc đầu ngơ ngác. Bà Khương xoa đầu nó, rồi quay sang đám trẻ:

" Không sao, các cháu dạy nó chơi nhé. Bà có nhiều kẹo lắm, chơi với nó bà cho các cháu ăn kẹo!”

Nghe đến kẹo, bọn trẻ gật đầu cái rụp. Không chơi thì thôi, có kẹo là chơi liền.

Tiểu Phong vừa ăn kẹo vừa nhìn cả đám:

" Này, chỗ mấy người không có máy chơi game à? Ai có không?”

Vũ Phong nhai kẹo, hỏi An Dĩ Hạ :

" Máy chơi game là gì vậy, thần đồng Hạ?”

An Dĩ Hạ cau mày, chậm rãi:

" Chắc là… lon. Ném lon ấy mà.”

Tiểu Phong lắc đầu liên tục:

" Không phải! Là máy có nút bấm như vầy nè.”

Cậu ta làm động tác bấm liên hồi trên không khí.

Đám trẻ nhìn nhau, không ai hiểu gì, chỉ thấy buồn cười.

" Vậy chỗ mấy người có internet không? Có ipad không? Xem phim, chơi game, lướt mạng á!”

Vũ Phong nhăn mặt, nói nhỏ với An Dĩ Hạ :

" Lại hỏi nữa kìa.”

An Dĩ Hạ đang vật lộn gỡ miếng kẹo khỏi răng, lầm bầm:

" Internet là… cái bảng viết hả?”

Tiểu Phong nghe xong thì chép miệng đầy chán nản:

" Quê gì đâu, chẳng có gì hết!”

An Dĩ Hạ đứng phắt dậy, mặt đỏ gay:

" Cậu nói cái gì đấy hả?!”

“Khinh thường bọn này hả?”

An Dĩ Hạ khoanh tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Phong.

“Tôi nói không đúng à? Đến internet cũng không có.”

“Cậu thì giỏi lắm chắc? 1 + 1 bằng mấy?”

An Dĩ Hạ hất mặt, trừng mắt nhìn Tiểu Phong.

“Dễ ẹt, bằng 2.”

“Được, để xem câu này khó hơn chút cậu có trả lời được không. 2 + 3 + 5 bằng mấy?”

Cô nàng vừa hỏi vừa liếc sang đám trẻ con đang đứng xem. Đương nhiên chẳng đứa nào biết. Trong cái thôn nghèo này, ai mà chẳng biết An Dĩ Hạ là đứa lanh lợi nhất xóm. Bao nhiêu trò chọc gà chọc chó đều do nó bày ra.

Tiểu Phong vẫn thản nhiên đáp: “Bằng 10. Mấy câu cậu hỏi còn con nít. Có gì khó hơn không?”

An Dĩ Hạ đỏ mặt vì tức: “Được lắm, giỏi thì cậu ra câu đố thử xem.”

“Cậu nói đó nha.”

Tiểu Phong cười ranh mãnh rồi hỏi: “Ba của An có ba khu vườn. Mẹ của An ra thu hoạch hết hai khu. Rồi bà ngoại An ra ăn nốt khu còn lại. Vậy hỏi nhà An có bao nhiêu con bò?”

An Dĩ Hạ cau mày suy nghĩ: “Bao nhiêu con bò là bao nhiêu con bò?”

“Không biết đúng không?” – Tiểu Phong hỏi lại.

“Ờ... một con.”

“Nó đâu?”

“Nó đâu là sao?”

“Nó đây.”

Tiểu Phong chỉ tay vào An Dĩ Hạ.

“Cái gì?! Cậu chỉ vào tôi? Ý cậu là tôi ngu như bò hả?”

An Dĩ Hạ trợn mắt, gần như hét lên.

Lăng Phong cười nhàn nhạt: “Không, tôi không nói cậu ngu như bò. Tôi nói con bò ngu như cậu.”

“Vậy còn được.”

Con bé ngốc nghếch còn không nhận ra bị trêu chọc.

“Giờ cậu mới đúng là ngu như bò đó.”

“Cậu... Cậu...”

An Dĩ Hạ tức đỏ cả tai, lắp bắp không nói nên lời.

“Không phục à? Tôi thắng, vậy từ giờ tôi là đại ca.”

“Đồ tên béo khốn khiếp!”

“Tôi thông minh hơn, tôi thắng, bây giờ các cậu phải nghe lời tôi!”

Tiểu Phong hất mặt nói với đám nhóc đang tụ tập.

An Dĩ Hạ nhìn quanh đám bạn mình mấy đứa vốn là đàn em giờ lại bị cướp mất "ngai vàng", đúng là mất mặt quá sức. Mím môi, cô nàng vẫn giữ gương mặt bình thản, nhưng trong mắt rõ ràng lóe lên tia gian xảo.

“Được rồi, hôm nay bọn này sẽ nghe lời cậu.”

An Dĩ Hạ cười hì hì, giọng chẳng biết thật hay giả.

“Thật không đó?” – Tiểu Phong cảnh giác hỏi lại.

“Ờ!” – Nó gật đầu, mặt nghiêm lại.

“Nghiêm! Đứng lên! Ngồi xuống! Đứng lên! Ngồi xuống!...”

Tiểu Phong ra lệnh như lính tập trận.

Đám nhóc cũng làm theo, hết đứng lại ngồi, khiến Tiểu Phong khoái chí cười ngoác miệng, sướng như bắt được vàng.

Vũ Phong vừa thở hổn hển vừa quay sang thì thào: “Đại ca, cậu định để tên béo này hành hạ tụi mình tới chết à?”

An Dĩ Hạ hất tóc, nheo mắt nói khẽ: “Yên tâm, tôi có cách rồi. Đợi mà xem ai mới là người khóc thét.”

Buổi sáng hôm đó tạm kết thúc như thế.

Đến ba giờ chiều, tụi nhỏ được An Dĩ Hạ triệu tập tại ngã ba gần điền trang đầu thôn.

“Này tụi bay, trên núi giờ đang có nấm hương đó. Đi hái nấm đi.”

An Dĩ Hạ là người đầu tiên lên tiếng.

“Không được! Tôi là thủ lĩnh, tôi chưa cho đi thì ai cũng không được đi!” – Tiểu Phong ngăn lại.

“Cậu đúng là không biết gì. Ở đây nấm mọc theo mùa, không hái ngay thì hư hết. Cha mẹ tụi tôi đi làm xa hết, tụi tôi sống với ông bà. Không hái thì lấy gì mà ăn? Không đi thì tùy, tụi tôi đi.”

Đám trẻ con hiểu ý, chắc chắn An Dĩ Hạ lại bày trò gì đó nên đồng loạt gật đầu ủng hộ.

“Cậu ấy nói đúng. Không đi thì thôi, ở nhà chơi một mình đi.”

Vũ Phong phụ họa.

Tiểu Na Na cũng nhanh nhảu tiếp lời: “Tụi tôi đi đây, tên béo ở lại nhé!”

Nói xong cả đám quay lưng bỏ đi, mặc kệ Tiểu Phong đứng ngẩn ngơ một mình.