Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 13: Chương 13. Cháu là Khoai Lang

Khoảng ba giờ chiều, một chiếc ô tô của bệnh viện dừng lại trước sân. Dương Vân Vân mặt mày rạng rỡ, thái độ hết sức vui vẻ. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, người ta còn tưởng bà ta là một người con dâu hiếu thuận.

Nhưng chỉ có An Dĩ Hạ mới nhìn ra được vẻ giả tạo đến không thể giả hơn trong nụ cười ấy.

Người hộ lý bước xuống từ ghế phụ lái, vòng ra phía sau mở cửa xe. Bên trong còn có hai y tá khác, tất cả đều mặc đồ bảo hộ trắng, trùm kín từ đầu đến chân.

Người đàn ông hộ lý chạy đến trước mặt Dương Vân Vân, giọng cung kính: "Thưa phu nhân, chúng tôi đã đưa lão phu nhân về rồi ạ. Xin hỏi đưa bà đến phòng nào ạ?"

Dương Vân Vân nhẹ nhàng mỉm cười, không quên nhập vai: "Các anh đưa mẹ tôi lên tầng hai, phòng thứ hai bên tay phải."

Mấy người họ nhanh chóng đưa bà nội Thẩm lên phòng, cẩn thận chuẩn bị các dụng cụ y tế cần thiết.

Bà nội Thẩm được An Dĩ Hạ đỡ ngồi xuống ghế. Hai bà cháu lâu ngày không gặp, cảm xúc dâng trào, nghẹn nơi cổ họng. Trong trí nhớ của cô, bà là người hiền hậu, nhân từ. Mặc dù thời gian đã để lại dấu vết rõ ràng trên thân thể bà, nhưng với An Dĩ Hạ, bà vẫn là người bà yêu thương nhất.

Đôi mắt của bà đã mờ đi nhiều, phải nhờ đến kính lão mới có thể nhìn rõ khuôn mặt cô cháu gái.

An Dĩ Hạ nắm chặt bàn tay gầy guộc, nổi rõ những đường gân xanh thô ráp của bà. Nước mắt cô lăn dài, rơi lên mu bàn tay của bà.

Bà nội Thẩm cũng run run đưa tay lau nước mắt cho cháu, dịu dàng hỏi: "Tiểu Hạ, cháu lớn thế này rồi sao?" Giọng bà như gió thoảng, dịu dàng mà xa xăm.

An Dĩ Hạ quỳ xuống dưới chân bà, gối đầu lên đùi bà, bật khóc: "Bà ơi, cháu nhớ bà nhiều lắm."

Giống như khi còn bé, cô thường gối đầu lên chân bà, nghe bà kể chuyện. Những câu chuyện bình dị, gần gũi đến lạ: chuyện ông Trương mua một con heo có đốm đen trên lưng, hay con trâu nhà bà thím Trần húc đổ nhà vệ sinh khiến cả nhà phải dựng tạm một cái ở góc vườn.

Những ký ức ấy ùa về khiến lòng cô đau nhói mà cũng ấm áp vô cùng.

Cô nghẹn ngào hỏi: "Bà ơi, thời gian qua bà sống có tốt không?"

Bà vuốt tóc cô, khẽ mỉm cười: "Tốt lắm, còn cháu thì sao?"

An Dĩ Hạ đáp: "Cháu cũng sống tốt ạ. Sau khi học xong cao trung, cháu thi đại học. Ra trường, cháu tìm được một công việc khá ổn định."

Hai bà cháu ngồi hàn huyên rất lâu, trút hết nỗi niềm sau bao năm xa cách. Trong lòng An Dĩ Hạ như nhẹ đi một nửa.

Đến sáu giờ tối, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân cùng tiếng nói léo nhéo.

Cánh cửa phòng mở ra. Hai người xuất hiện ngay trước mặt: Trương Lạc Tuyết và người đàn ông bội bạc Lý Tử Tuyên.

Lý Tử Tuyên khi nhìn thấy An Dĩ Hạ thì sắc mặt hơi biến. Dù sao thì trước kia hắn từng công khai theo đuổi cô, chuyện đó cũng từng là giai thoại. Hắn từng say mê tính cách thẳng thắn, khéo léo của cô. Bây giờ dù Trương Lạc Tuyết có làm trò gì cũng không thể lấn át hình bóng cô trong lòng người khác.

Trương Lạc Tuyết ngúng nguẩy bước vào, một tay khoác lấy cánh tay Lý Tử Tuyên, tay còn lại xách túi hàng hiệu. Cô ta bước đến gần bà nội Thẩm, nở một nụ cười cong cong nơi khóe miệng: "Bà nội."

Bà nội Thẩm liếc nhìn cả hai, không nói một lời. Trương Lạc Tuyết bị ngó lơ thì thẹn quá hóa giận, mặt mũi tím lại: "Bà nội, hôm nay cháu đến để giới thiệu với bà bạn trai cháu. Anh ấy là con trai duy nhất của Lý gia, rất tài giỏi. Chúng cháu sắp đính hôn rồi, bà có chúc mừng hay không thì cháu cũng không quan tâm."

Nói thì nói với bà, nhưng ánh mắt thì cứ hướng về phía An Dĩ Hạ như cố khiêu khích.

An Dĩ Hạ chẳng buồn để tâm, vẫn ngồi xoa dầu cho bà nội.

Trương Lạc Tuyết tức đến đỏ mắt. Cô ta vốn đến để xem An Dĩ Hạ khổ sở, khóc lóc van xin, nào ngờ bị ngó lơ hoàn toàn. Bao nhiêu lời khinh thường, mỉa mai chuẩn bị từ trước cũng hóa vô nghĩa.

Không chịu nổi, Trương Lạc Tuyết còn cố gán cho An Dĩ Hạ một vai diễn: "Chị gái à, sau này ngày nào cũng gặp tôi chắc chị sẽ khó chịu lắm nhỉ? Dù sao đây cũng là nhà của mẹ tôi. Chị tự trọng cao như vậy chắc không thoải mái đâu."

An Dĩ Hạ dừng tay, bình thản đáp lại: "Rất thoải mái. Tôi xuất thân nông thôn, cô cũng biết mà. Trước kia chỉ được nhìn thấy những căn nhà lớn như thế này trên tivi. Bây giờ được ở lại đây, lại được sống cùng bà nội, tôi có gì mà không thoải mái chứ?"

Trương Lạc Tuyết bất ngờ không nói nên lời.

An Dĩ Hạ cười nhạt. Cô vốn định nói: “Cô chơi lại đồ chơi cũ của tôi mà còn vui vẻ thế kia, thì tôi có gì mà không vui?" Nhưng cô kìm lại. Ở trong Dương gia như sống giữa hang hổ, càng im lặng thì càng sống lâu. Bọn họ còn nắm được yếu điểm của cô chính là bà nội Thẩm.

Cô thì có thể chịu được, nhưng bà đã già, không thể bị giày vò thêm nữa.

Cuối cùng Trương Lạc Tuyết tức tối kéo tay Lý Tử Tuyên bỏ đi. An Dĩ Hạ lướt mắt nhìn qua gương mặt hắn, thấy khóe miệng hơi cong như muốn cười. Biểu cảm vô cùng phức tạp. Không rõ hắn đang thấy hả hê vì người yêu cũ "phản dame", hay đơn giản chỉ là cảm xúc thất thường của một kẻ vô trách nhiệm.

Sau hôm đó, An Dĩ Hạ chuyển hẳn vào biệt thự Dương gia để chăm sóc bà nội Thẩm, cũng là để tránh mặt Sở Lăng Phong coi như vẹn cả đôi đường.

Một buổi chiều, An Dĩ Hạ ngồi đọc sách cho bà nội nghe. Giọng đọc nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng rộng. Bỗng có tiếng gõ cửa.

Cô đặt úp cuốn sách xuống bàn rồi đứng dậy mở cửa. Bên ngoài là Trương Tân Thành, phía sau ông còn có một chàng trai cao lớn.

Trương Tân Thành nói: "Cậu Sở muốn tới thăm bà nội."

An Dĩ Hạ sững người vài giây.

Sở Lăng Phong bước tới, mỉm cười: "Anh đến thăm bà nội Thẩm."

Anh giơ hai tay lên, xách theo vô số túi lớn nhỏ. Không đợi cô phản ứng, anh bước vào phòng, đặt đồ xuống rồi lễ phép chào bà:

"Bà nội Thẩm, cháu là Khoai Lang đây ạ. Bà có khỏe không?"

Bà nội nhìn anh từ đầu đến chân, như đang cố lục lọi trong trí nhớ một cái tên quen thuộc. Một lúc sau, bà chợt “à” lên: "Là Khoai Lang, cháu bà Khương đúng không?"

"Vâng, cháu là đứa chuyên qua nhà bà ăn trực đây ạ."

An Dĩ Hạ sững người nhìn anh, lòng như bị kéo ngược về quá khứ…

Khi đó cô còn là một đứa trẻ nghịch ngợm, nổi danh cả xóm. Mọi trò phá làng phá xóm đều do cô nghĩ ra, lũ trẻ xóm trên xóm dưới đều xem cô như đại ca.