Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 10: Chương 10. Mộng xuân

Sở Lăng Phong siết chặt vòng tay, cảm giác được lồng ngực của đối phương đang phập phồng thổn thức.

Dường như máu nóng trong người đã có một trận kích thích.

An Dĩ Hạ thở ra từng hơi khó nhọc, dù rằng lý trí nói không được như vậy nhưng mà bản thân hoàn toàn không thể kiểm soát nổi.

Toàn thân cô như mềm nhũn ra, cảm nhận nụ hôn của anh vô cùng chân thật. Nó như một sự khao khát từ đối phương đầy mãnh liệt, nhưng lại chứa đựng sự dịu dàng đê mê mà quyến luyến không muốn rời.

Anh lướt nhẹ ngón tay thon dài lên bờ môi mềm mại của cô, bờ môi hồng ướt át vì anh hôn mà sưng đỏ. Trông vô cùng gợi lên dục vọng.

An Dĩ Hạ nhìn vào đôi mắt tràn đầy thâm sâu chứa tất cả dục hoà vì cô mà ngại ngùng, trên khoé môi mỏng còn một vết son đỏ chói mắt. Nhưng những điều này dường như không làm Sở Lăng Phong bận tâm tới, anh thậm chí còn vì chuyện này mà vô cùng thỏa mãn, cong lên một nụ cười ma mị.

"Em thật biết cách quyến rũ tôi." Sở Lăng Phong nói.

"Em, em không..." Lời còn chưa nói hết câu, bên ngoài đang ồn ào những tiếng người huyên náo đã cắt ngang.

An Dĩ Hạ lo lắng mà gương mặt trở nên trắng bệch, cô nghe rõ từng tiếng bước chân.

“Ủa sao nhà vệ sinh lại đang sửa chữa? Lúc đến còn thấy bình thường mà?" Một người bạn học nói. Bên ngoài cửa một biển báo to tướng, mấy dòng chữ trong mắt những người say giống như đang nhảy múa.

Biển cấm: [Nhà vệ sinh đang được sửa chữa, không phận sự miễn vào.]

"Đành đi vậy chứ biết sao bây giờ!"

Đám đông mấy người bạn học ngao ngán lắc đầu, chán nản đi đến nhà vệ sinh ở phía xa.

Ở bên trong, An Dĩ Hạ thở phào một hơi khiến cho anh cười. Sở Lăng Phong cúi đầu lướt đôi môi mềm mại ấm nóng hôn lên mặt của An Dĩ Hạ , mắt, mũi, trán, má đều có dấu hôn của anh. Anh cắn vành tai của cô, khiến cho cô bị kích động kịch liệt toàn thân run rẩy.

Anh ghé miệng vào tai của cô: "Gọi tên anh." Giọng nói của anh âm trầm chất chứa cả một mệnh lệnh.

An Dĩ Hạ lần đầu tiên trong đời cảm thấy việc hít thở là một điều hết sức khó khăn, đầu óc cô như trống rỗng chẳng thể suy nghĩ trước điều gì cả. Nơi bờ môi tinh tế mím chặt, lời muốn nói cũng bị kìm nén một cách đau khổ. Cô thấy thật xấu hổ, bản thân sao lại có thể hưởng ứng hành động ghê tởm như thế.

Sở Lăng Phong lướt ngón tay chạy dọc sống lưng của An Dĩ Hạ , làm cho tầng tầng lớp lớp gai góc trên người cô có bao nhiêu nổi lên bấy nhiêu.

Anh dường như nhìn ra được biểu hiện trên gương mặt cô, cười xấu xa: "Em không cần nói gì cả, chỉ cần gọi tên của anh."

"Sao? Ưm..." An Dĩ Hạ khẽ ngâm lên, thanh âm mơ hồ như sấm truyền dội vào màng nhĩ của cô, cường độ, âm sắc rất vừa phải. Cô mà lại có thể thốt ra nó sao?

Sở Lăng Phong lướt bờ môi từ vành tai xuống cổ, anh di chuyển lên những điểm mẫn cảm của cô một cách chân thực. Cuống quýt, dồn ép tạo nên khát khao không thể che giấu.

An Dĩ Hạ hoàn toàn không chịu nổi kích thích, thanh âm từ cổ họng còn bất giác bật ra thanh âm kiều diễm.

Sở Lăng Phong ấn đường chau lại, anh biết lửa tình trong lòng cô đã dâng đến đỉnh điểm. Còn anh, đã chẳng thể kìm chế được lâu.

Anh ám muội nói vào tai cô: "Em thích điều này chứ?" Gương mặt của anh phong lưu toát ra một cổ phong tình ý vị. Nhìn thật kĩ gương mặt nhỏ hồng hào của cô, trái tim anh như ngâm trong hũ mật, ngọt ngào đến tan chảy.

“Đàn anh Sở.” Cô cuối cùng cũng chịu mở miệng, bốn mắt nhìn nhau xao xuyến không thôi.

Sở Lăng Phong khóe miệng cong lên, giọng anh khàn khàn: "Gọi tên của anh."

An Dĩ Hạ như bị thôi miên, chỉ biết răm rắp làm theo: "Anh Lăng Phong."

Bây giờ Sở Lăng Phong như con sói được thả tự do. Đôi tay vuốt nhẹ thắt lưng cô, môi anh chạm lên xương quai xanh gợi cảm, đôi mắt trầm đục như hưởng thụ một chiến lợi phẩm.

Hà một hơi nóng bỏng, sau đó ngậm một bên đầu ngực cao vút đẫy đà vào trong miệng, lôi kéo nhẹ nhàng gặm cắn. Chiếc lưỡi ướt át nồng nàn như lửa cháy, gương mặt điển trai của anh vùi đầu vào đó hưởng thụ.

Để An Dĩ Hạ có thể tận hứng, một tay của anh kéo cô ấn vào người của mình, một cái tay khác tham lam thâm nhập vào hai chân đang khép chặt. Nhẹ nhàng vuốt vùng chân tâm mềm mại, tách chiếc quần ren mỏng manh từ từ thâm nhập vào trong bí địa xinh đẹp.

Theo bản năng, cô muốn khép hai chân lại nhưng cuối cùng lại kẹp trúng bàn tay đang tàn sát bừa bãi của anh.

"Đừng căng thẳng, thả lỏng người ra nào.” Sở Lăng Phong ngồi xổm xuống, tách hai cái đùi ngọc ngà của cô ra. Khi nhìn thấy chiếc quần ren màu đen, lòng anh liền có ngọn lửa bốc lên.

An Dĩ Hạ đưa những ngón tay trắng nõn, thon dài che miệng sợ mình sẽ phát ra âm thanh ngượng ngùng.

“A, anh đừng nhìn."

Giọng cô run run thổn thức.

Một tay Sở Lăng Phong kéo chiếc quần màu đen của cô xuống, để vào chóp mũi ngửi ngửi. Đồ của cô mang theo mùi hương nhè nhẹ, như là mùi hoa đào ngày xuân, nhàn nhạt, có tính thúc giục tình tố.

Hình ảnh dưới váy vào giây phút này hết sức chọc người, dưới bụng nhỏ phẳng phiu. Tiểu huyệt màu hoa đào bị bại lộ dưới tầm nhìn, tiểu trân châu giữa cánh hoa hơi dựng thẳng. Cô bị đùa bỡn nó liền sung huyết bành trướng lên như hạt đậu.

"A, đừng." Trước nay cô chưa từng bị người ta đùa giỡn như vậy, cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Rót thêm lực vào bàn tay, ngón tay Sở Lăng Phong lại đè, lại xoa nắn tiểu trân châu, tiểu hoa huyệt nhỏ hẹp thấm ra chất lỏng trong suốt nhỏ giọt xuống tay của anh. Xem đến huyết mạch trong anh bùng cháy, anh càng thêm ra sức ác liệt ấn xoay nụ hoa nhỏ đang nhô lên kia.

Đặt cô ngồi lên bồn rửa tay, dang rộng hai chân An Dĩ Hạ , nơi mẫn cảm bị chà xát mà truyền đến từng trận tê dại, thứ khoái cảm kì lạ lần đầu được nếm trải làm cô muốn xụi lơ.

Nhìn thứ chất lỏng trong suốt bám dính trên ngón tay, anh cười tà mị. Mới nhẹ nhàng ở bên ngoài cô đã không chịu nổi. Cơ thể của cô thành thật hơn lý trí của cô. Về phần anh, làm cho người phụ nữ mình yêu đạt đến khoái cảm, anh cực kì hãnh diện.

Sắc mặt của cô ửng hồng, hiển nhiên trận kích tình vừa rồi rất có hiệu quả, hai tròng mắt vốn dĩ thanh minh đã đổi sang mê man. Mày liễu của cô nhăn lại, loại cảm giác khuây khỏa mang theo khó chịu ngứa ngáy thiếu chút nữa đã làm cô hư hỏng.

Sở Lăng Phong thuần thục bỏ đai lưng, kéo khóa quần xuống, thứ vật nam tính của đàn ông to lớn đang sừng sộ đập vào mắt cô. An Dĩ Hạ chỉ thoáng nhìn qua thôi, mồ hôi trên chán đã chảy xuống dữ dội, đây là một loại kích thích thị giác một cách trực tiếp. Ngay sau đó, thứ nóng hổi nguy hiểm kia đã đứng vững trước nơi hẹp hòi ướt át. Cô sợ đến nỗi muốn ngã xuống, thô như vậy còn muốn đi vào sẽ rách mất.

Nhìn thấy cô có vẻ hơi sợ sệt, anh cười ranh mãnh, tươi sáng lóa mắt. Trong khi cô đang thất thần thì anh đột nhiên tiến vào, lần đầu muốn vào nhưng cũng không vào được. Hoa huyệt vừa nhỏ vừa khít, phản kháng yếu ớt chống cự không cho con quái vật tiến vào trong.

"A..."

Anh vẫn tăng lực tiến vào bên trong, tiểu hoa huyệt nhỏ hẹp ngây ngô chặt chẽ ấm áp. Thứ đó của anh mới khảm vào cũng đã bị ép đến phát đau. Đôi lông mày hình kiếm của Sở Lăng Phong nhíu sâu, dưới eo thêm sức lực, tầng vách tường kia đã bị đục phá mở ra. Thân hình lớn của côn thịt mới miễn cưỡng thuận lợi tiến vào.

"Anh... Lăng Phong... đau." Hạ thân An Dĩ Hạ đau đến nỗi sống không còn gì luyến tiếc, đôi mắt rưng rưng, nước mắt liên tiếp lăn xuống. Phía bên dưới truyền tới cơn đau đớn như bị xé rách da thịt, có cảm giác toan trướng khó lòng mà miêu tả. An Dĩ Hạ ghé đầu vài vai Sở Lăng Phong, thanh âm mềm mại tiến vào tai anh giống như có một loại thuốc mê.

"Đợi một chút thích ứng rồi sẽ không đau." Sở Lăng Phong xoa nhẹ lên lưng của cô trắng nõn, ôn nhu an ủi, động tác bên dưới vẫn không ngừng. Thứ ấm nóng to lớn đó tràn đầy sức lực, anh dùng thêm một phần sức lực tầng tầng lớp lớp mị thịt đang chồng chất lên nhau đâm thủng tấm màng mỏng manh kia, khiến chất dịch màu hồng từ trong huyệt chảy ra.

Sau khi xong chuyện, Sở Lăng Phong nhìn những vệt đỏ bên dưới hạ bộ của mình thì trong lòng vô cùng thương xót. Anh là người đàn ông đầu tiên của cô, nghĩ tới việc cô yêu đương cùng với Lý Tử Tuyên 4 năm lại chưa từng đi quá giới hạn thì bất giác cười.

Vừa rồi anh điên cuồng chạy nước rút, cũng không biết loại cảm giác người mình yêu là của mình, tuyệt vời như thế nào. Cô bị đau đến mức ngất lịm đi. Anh vô cùng thương xót, bế cô trên tay hai người rời khỏi Club.

An Dĩ Hạ nằm trên một chiếc giường êm ái ngủ ngon lành, đến khi có tiếng mở cửa mới từ từ mở mắt. Phần thân dưới của cô vẫn còn cảm giác đau ê ẩm, nhớ tới cảnh tượng đêm qua đôi gò má lại đỏ lên như cà chua.