Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 9: Chương 9. Xuân tình khó cưỡng

An Dĩ Hạ, Tuyết San San, Lý Tần Thâm cùng Sở Lăng Phong ngồi cùng nhau trên một chiếc xe. Hôm nay ai cũng đều uống rượu, tự lái xe sẽ không an toàn. Vậy là bọn họ bắt taxi đến Club của anh trên đường H.

Không khí bên trong Club vô cùng huyên náo, tiếng nhạc sập sình. Bên trên còn có hẳn một DJ riêng chơi nhạc, đèn nhấp nháy xanh đỏ mờ ảo. Người ở đây như bị cuốn theo tiếng nhạc điên cuồng nhảy nhót.

Cô chọn một góc khuất để ngồi nghỉ. Tuyết San San chạy đến chỗ mấy người bạn, đang nhảy điên cuồng ở đó. Nhìn San San lắc qua lắc lại, An Dĩ Hạ hữu ý nhớ đến một cái ảnh meme trên mạng được các bạn trẻ rất yêu thích. Một con chó đen nhảy lên nhảy xuống. Không dấu nổi cô cười phụt ra thành tiếng.

Lý Tần Thâm cũng không phải người không biết điều, ở đây nhìn ai đó rắc cẩu lương, anh ta thật sự không chịu nổi. Trái tim yếu đuối không chịu được đả kích lớn này. Tần Thâm nhìn Sở Lăng Phong cười ẩn ý, sau đó cũng chạy đến chỗ đám đông.

An Dĩ Hạ bây giờ mới hơi choáng, rượu nho rừng này nặng thật cô chỉ uống có ba chén.

Anh hạ người ghé môi vào sát vành tai của cô, hơi nóng từ miệng của anh làm cô có chút nhột: “Em không sao chứ?” Thanh âm như có mị lực, chợt làm cô thổn thức.

Cô cười cười, thuận tay kéo anh sát vào mình cũng ghé miệng nói vào tai của anh: “Chuyện hôm nay cảm ơn anh, nếu không có, em thật sự bị cô ta kéo đi diễn kịch. Diễn một vở kịch thê thảm tả tơi.” Day day cái đầu choáng váng, An Dĩ Hạ dừng lại một chút: “Còn nữa, nếu không có anh giải vây, em quả thật sẽ bị bẽ mặt.” Nghĩ đến Lý Tử Tuyên, hai đôi lông mày thanh tú của cô nhíu chặt lại.

Anh ám muội nhìn cô, ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ chiếu vào gương mặt của cô rất tà mị. Anh lại ghé miệng xuống nói với cô: “Nếu như em muốn cảm ơn, lần sau mời anh đi ăn là được.”

Cô cười ha ha: “Được, được lần sau sẽ mời anh đi ăn.”

Không gian của hai người trở lên ám muội. Anh chăm chú nhìn đôi môi của cô. Nó đang mấp máy, uyển chuyển như nhảy múa. Mị lực tạo ra khiến đối phương sinh hận, hận không thể điên cuồng mà ngấu nghiến.

Trương Lạc Tuyết khéo tay Lý Tử Tuyên đi đến ngồi xuống, tay cầm theo ly rượu. Cặp đôi nam nữ này quả là cầm tinh bóng đèn, khung cảnh mê đắm của Sở Lăng Phong bị cô ta làm cho phá sản, tan tành mây khói.

“An Dĩ Hạ, tôi mời cô một ly rượu, chúng ta dẫu sao cũng là chị em. Cũng không thể có hiềm khích mãi được, hôm nay tôi mời chị coi như muốn xin lỗi với chị.” Trương Lạc Tuyết cong môi, khuôn miệng xinh đẹp của cô ta như được Cổ Hán Văn uyển chuyển họa thành.

Cô nhìn Trương Lạc Tuyết vô cùng quỷ dị, mấy lời này vừa được nói ra từ miệng cô ta à? Không phải cô say đến mức sảng rồi đấy chứ, chuyện này sao có thể? Cho đến khi Trương Lạc Tuyết nói thêm một lần nữa, An Dĩ Hạ mới nhận định người điên chính là bản thân mình.

“Chị gái, tôi mời chị một ly rượu.” Trương Lạc Tuyết vừa nói vừa ẩn ý nhìn An Dĩ Hạ, tay đẩy ly rượu vang đến trước mặt của cô.

Lý Tử Tuyên bên cạnh không nói gì, hắn biết cô tửu lượng không tốt chắc chắn sẽ từ chối. An Dĩ Hạ luôn là người có chừng mực, và biết điểm dừng. Hắn nhớ lại bữa ăn hồi tối, cô ăn những món cay đó rất ngon lành. Trước giờ hắn còn cho rằng An Dĩ Hạ không thích ăn cay, thì ra cô là vì hắn không ăn được cay, vì vậy nên mới bỏ đi sở thích của mình.

Sở Lăng Phong cũng không định xen vào chuyện này, để cho cô tự mình quyết.

An Dĩ Hạ lưỡng lự một hồi, Trương Lạc Tuyết trước giờ chưa từ có ý tốt. Cô ta nhất định là dở trò trong rượu. Ở đời không có ai tự nhiên tốt, cũng không có người đột nhiên xấu. Chỉ có người trong lòng có ý niệm, tính kế người khác.

Thấy cô không trả lời cô ta lại nói thêm: “Có phải chê tôi không đủ chân thành nên mới không uống?” Cô ta là muốn dồn cô đến đường cùng.

An Dĩ Hạ cười cười, cầm ly rượu vang lên. Dẫu sao vẫn là không thể từ chối, uống xong đằng nào cô chẳng nuốt lời. Cô với Trương Lạc Tuyết là nước với lửa, không thể dung nạp, cô họ An cô ta họ Trương chị em cái mông gì chứ?

An Dĩ Hạ uống một ngụm, ly rượu đã nhìn thấy đáy. Cô rất ghét phải diễn vai chị em hòa thuận, thà cứ ghét nhau đến mức thấy nhau là tránh như tránh hủi còn tốt hơn.

Cô uống cạn trước sự ngỡ ngàng của Lý Tử Tuyên, anh ta vẫn luôn cho rằng đã hiểu hết về An Dĩ Hạ. Không ngờ lại chẳng hiểu chút nào.

Trương Lạc Tuyết nghiến răng, khóe môi nhếch nên một góc 45 độ, mục đích vũ nhục cô sắp được hoàn thành sao có thể không vui. Trương Lạc Tuyết kéo tay Lý Tử Tuyên rời khỏi. Lý Tử Tuyên nhìn thái độ dứt khoát của cô mà đau lòng. Giá mà cô bớt lý trí đi một chút, bọn họ đã không phải đi đến bước này.

An Dĩ Hạ bây giờ vô cùng khó chịu, cơ thể như bị nhóm lên mồi lửa, mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ ra đến lạnh. Không khí trong lồng ngực gần như sắp cạn kiệt, cô ra sức hít lấy hít để nhưng vẫn không đủ. Đầu óc quay như chong chóng, phía dưới của cô bị kích thích mãnh liệt, một cơn trống rỗng ập đến.

“Khốn thật, cô ta cho mình uống thuốc kích thích.”

Từ lúc nhìn vào đôi mắt đầy sự đắc ý đó, An Dĩ Hạ đã lường trước mọi trường hợp có thể xảy ra, nhưng lại không lường được cô ta đê tiện đến mức này.

An Dĩ Hạ bụm miệng thở gấp, toàn thân đã ướt đẫm mồi hôi. Sở Lăng Phong cũng nhận ra vấn đề cô gặp phải. Cô lảo đảo đi về hướng nhà vệ sinh nữ, mỗi bước đi chuếnh choáng như sắp ngã. Ngồi trong buồng vệ sinh đóng chặt cửa, nước mắt trộn với mồ hôi đau khổ rơi xuống.

Cô chưa từng trải qua khao khát mãnh liệt như thế này. Khi trước, Lý Tử Tuyên có từng đề cập đến chuyện đi đến bước cuối cùng liền bị cô từ chối. Cô luôn tâm niệm nếu giữ gìn được thứ quan trọng nhất, sau này dù rơi vào tình huống ngặt nghèo nào đi nữa, anh ta cũng không thể khinh thường cô. An Dĩ Hạ ôm bờ vai gầy òa khóc, đầu óc mụ mị, cả thân người mảnh khảnh run lên từng hồi.

Phần dưới của cô rất khó chịu, nó nóng bỏng đến mức phát ra hỏa lực. Vặn vẹo cái mông, cô muốn một thứ gì đó lấp đi khoảng trống này. Nghĩ đến đây bất giác An Dĩ Hạ xấu hổ lắc đầu, cố xua đi suy nghĩ ghê tởm đó.

“An Dĩ Hạ, em có ở trong này không?” Tiếng gọi truyền đến một cách tự nhiên, âm sắc rõ ràng, có bảy phần trầm ấm. Anh từ tốn bước đi, dù sao đây cũng là nhà vệ sinh nữ, bị người khác bắt gặp thì vô cùng xấu hổ. Đi qua mỗi buồng vệ sinh còn cẩn thận gõ lên đó mấy cái, miệng gọi tên của cô. “An Dĩ Hạ, An Dĩ Hạ.”

Cô run lên từng hồi, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc. Tiếng gõ cửa cuối cùng dừng lại ở buồng vệ sinh cô đang ở bên trong: “Em ở trong này đúng không, anh là Lăng Phong.” Thanh âm của anh truyền vào tai cô, chứa đầy đủ ngũ vị tạp trần. Cánh cửa được cô mở ra, gương mặt bây giờ không có một chút huyết sắc nào.

Anh yết hầu luận động, nuốt một ngụm nước bọt cái ực, không khí vào trong đan điền bức bối. An Dĩ Hạ đột nhiên ôm lấy anh, đáy mắt ngập tràn thê lương. Đôi gò má của cô điểm thêm một chút hồng, hơi thở âm ấm nhẹ nhàng vuốt ve yết hầu của anh.

Cô nhìn anh xao xuyến ma mị, ngọt ngào thổn thức, răng còn cắn chặt môi dưới đôi môi đỏ mọng như mời gọi. Anh hít thở có phần hơi gấp gáp, trong đầu một tia lý trí nhỏ nhoi cũng vụt tắt.

Anh đặt lên môi cô nụ hôn, môi mỏng của anh điên cuồng lướt qua đôi môi ướt át của cô. Anh đã khao khát điều này từ rất lâu rồi, chỉ là không còn nhớ đó là khi nào?

Có thể là từ khi thấy cô dịu dàng đưa cho Lý Tử Tuyên một chai nước, cẩn thận chọn một chai không lạnh, sợ anh ta sẽ bị viêm họng. Còn vì anh ta mà âm thầm làm rất nhiều việc. Cái sự dịu dàng chết tiệt của cô cứ cuốn lấy tâm trí của anh, anh đã vô cùng ước muốn có được sự dịu dàng đó.

Sau này, anh đọc được cuốn sách “Nấm lùn và Đầu cọ.” Tác giả đề tên là “Tiểu Mùa Hạ.” Cuốn sách lột tả rất chi tiết hình ảnh của anh và cô khi cả hai còn nhỏ. Chỉ là phần kết truyện anh không thích cho lắm. Nam chính sẽ quên nữ chính để bên một người con gái khác. Anh đâu có như vậy, anh vẫn luôn đi tìm cô. Là cô thay tên đổi họ làm anh tìm kiếm rất cực khổ.

Anh ngấu nghiến môi cô giống như muốn trách móc, cái lưỡi mềm mại tách môi của cô ra, oanh tạc từng hang cùng ngõ hẻm bên trong không bỏ xót. Cả khoang miệng của anh đầy mùi rượu, và sự ám muội.

An Dĩ Hạ cũng đáp trả lại tuy có hơi e thẹn, nhưng vô cùng cuốn quýt.