Chương 8: Chương 8. Cưng chiều
An Dĩ Hạ đẩy cửa bước vào trước, nhìn mấy người cả trai lẫn gái ăn mặc chỉnh tề trong phòng, lại quay đầu lại nhìn thấy Lý Tử Tuyên và Trương Lạc Tuyết ở phía sau. Thời khắc này, An Dĩ Hạ cảm thấy mình có một thứ cảm giác đặc biệt vô nghĩa, cô cảm thấy áp lực tăng lên gấp trăm lần.
An Dĩ Hạ bước vào đã nhìn thấy Tuyết San San đã đến, còn nhàn hạ ngồi một góc cắn hạt dưa. Con nhỏ vô tâm này, không thấy cô cũng chẳng thèm gọi điện. Nhìn thấy cô bước đến, San San đưa tay vẫy vẫy cô. Cô ngồi xuống bên cạnh của Tuyết San San từ từ đánh giá người thanh niên đang ngồi đối diện, người này hơi một chút quen mặt. Nhưng An Dĩ Hạ nhất thời không nhớ ra.
“A San San đây là người bạn thân Hạ của em hồi đại học sao?” Anh ta vừa nhìn qua đã nhận ra An Dĩ Hạ: “An Dĩ Hạ lâu rồi không gặp, không ngờ anh lại có thể gặp em ở thành phố này.”
Nhất thời cô không nhớ ra người đàn ông này, nhưng thái độ của anh ta đối với San San chắc là bọn họ rất thân thiết. An Dĩ Hạ cười nhẹ gật đầu: “Vâng, sau khi tốt nghiệp em vẫn ở lại đây làm việc. Không ngờ lại gặp được anh ở đây.” Cô thanh lịch trả lời, giữ vẻ lịch sự tối thiểu cùng chút khách sáo.
“Lúc trước anh nghe nói em muốn về quê làm việc, vì sao lại ở lại?” Anh ta đưa cho An Dĩ Hạ một lon nước hoa quả, còn tiện tay bật nó giúp cô: “Lúc đó có người còn rất nuối tiếc về quyết định này của em, còn bỏ lỡ cả cuộc thi quốc tế đấy.”
An Dĩ Hạ có phần hơi kinh ngạc, từ năm thứ hai cô đã muốn về quê làm việc, sau đó gặp Lý Tử Tuyên nên mới quyết định ở lại. Người này chắc là quen cô khi cô học năm thứ hai. An Dĩ Hạ quay người sang nhìn Tuyết San San, muốn tìm kiếm đáp án từ chỗ của cô ấy.
Lý Tần Thâm đột nhiên nhớ ra chuyện của An Dĩ Hạ và Lý Tử Tuyên. Lúc đó bọn họ nổi đình nổi đám, còn hơn cả minh tinh. Sau đó đưa mắt nhìn Sở Lăng Phong đứng cách đó vài bước chân. Sở Lăng Phong lạnh nhạt nhìn Lý Tần Thâm, cười một cái chữa ngượng, rất nhạy bén mà thay đổi trọng tâm của câu chuyện.
Cô nhìn San San và Lý Tần Thâm nói chuyện với nhau, đưa lon nước hoa quả lên uống một ngụm. Hình như anh ta là hội trưởng của câu lạc bộ mỹ thuật, sau khi ra trường người kế nhiệm là Tuyết San San.
Sở Lăng Phong ngồi xuống bên cạnh An Dĩ Hạ, tiện tay cầm lấy một quả quýt. Tuyến San San nghiêng đầu sang nhìn Sở Lăng Phong: “Anh Sở hôm trước em có nhắn tin cho anh, không phải anh nói là không tới sao?”
Sở Lăng Phong cười với Tuyết San San: “Chiều nay đúng lúc xử lý xong mọi chuyện, vì vậy nên mới kịp tới.”
An Dĩ Hạ nhìn Tuyết San San híp mắt, không phải hôm San San nói anh Sở này chắc chắn sẽ đến à? Là người ta rảnh nên mới tới mấy lời của Tuyết San San cơ bản là không đáng tin.
Lý Tần Thâm cười như không cười, liếc mắt nhìn Sở Lăng Phong, rồi lại liếc mắt nhìn quả quýt trên tay Sở Lăng Phong đã được lột vỏ xong. Vì để tham gia hội bạn học này Sở Lăng Phong điên cuồng tăng ca, đến cơm cũng không có thời gian ăn. Sở Lăng Phong thật sự rất bận, xử lý không hết việc lấy đâu ra mà xử lý xong.
“Anh Sở quả thật coi trọng tình nghĩa.” Tuyết San San ca ngợi Sở Lăng Phong.
Lý Tần Thâm gật đầu: “Đúng là cậu ta rất coi trọng người bạn học nào đó.” Là một người bạn của anh nên Tần Thâm vô cùng phúc hậu, không muốn là không khí ngượng ngùng.
Cho đến khi mọi người đã đến đông đủ, mọi người lên tầng 6 để dùng cơm. Tầng này dành cho khách Vip, phóng tầm mắt ra xa có thể nhìn thấy con sông rất lớn, đèn đường mờ ảo, xe cộ nườm nượp qua lại vội vã. Lúc trước cô đến Xuân Thủy bọn cô chỉ ngồi ở tầng 2 view cũng không đẹp lắm.
Hà Viên Viên vốn ngồi bên cạnh An Dĩ Hạ ở bên trái, không biết từ lúc nào đổi thành một người đàn ông cao lớn.
Dường như chú ý đến vẻ mặt ngây ra của An Dĩ Hạ, Sở Lăng Phong vô cùng phong độ hỏi: “Có phải anh ngồi đây khiến em không thoải mái không?”
An Dĩ Hạ cong khóe miệng: “Không có, là vinh hạnh của em.” Bàn tay nắm menu cứng đờ, răng nghiến vào nhau cành cạch trên thực đơn đều là món cô không thích món Á món Âu đều không hợp khẩu vị. “Thịt gà rau củ, sốt mè cay.” Cô chọn một món ăn nhẹ, tên của nó cũng dễ thương.
“Không phải em không thích ăn cà rốt sao? Món này có rất nhiều cà rốt đấy!” Anh nhắc, nhận menu từ tay của An Dĩ Hạ. Cô chỉ cười, cô không thích chắc chắn sẽ có người thích chắc là không sao.
Thấy Sở Lăng Phong đánh dấu vào tên của mấy món ăn Tứ Xuyên rất cay, An Dĩ Hạ cười nói: “Anh Sở không ngờ anh lại thích những món ăn Tứ Xuyên này.”
Sở Lăng Phong gật đầu: “Anh vì quá yêu đồ ăn Tứ Xuyên nên mới mở ra nhà hàng này, nhiều người ở thành phố của chúng ta là người dân Tứ Xuyên xa quê. Muốn đến thưởng thức cũng dễ dàng hơn.”
An Dĩ Hạ đột nhiên cảm thấy Sở Lăng Phong là người vô cùng ấm áp, biết suy nghĩ đến người khác. Cảm thấy tìm được người có cùng sở thích, cô vô cùng có thiện cảm.
“Em rất thích ăn những món cay Tứ Xuyên, nó rất là ngon.” Cô khẽ cảm thán.
“Vậy hả, anh cũng học được một vài món ăn Tứ Xuyên của bà nội. Nếu có thời gian em có thể nếm thử món Tứ Xuyến anh làm.” Sở Lăng Phong cười rất phong độ.
An Dĩ Hạ cười vui vẻ: “Được, có cơ hội em nhất định sẽ nếm thử.” Sở Lăng Phong biết nấu ăn quả thật cô có hơi bất ngờ. Nhưng người ta khách sáo mời, cô cũng thức thời nhận lời giữ cho người ta mặt mũi. Cô cũng không ngốc nghếch đến mức coi đó là thật, là một người phụ nữ, tuy cô không thông minh lắm nhưng cô biết cái gì gọi là thức thời.
Sở Lăng Phong thấy An Dĩ Hạ không cho là thật, không tiếp tục hỏi nữa mà chuyển sang chủ đề khác: “Anh nghe San San nói em đã nghỉ việc rồi, có hứng thú đến công ty của anh làm không?”
An Dĩ Hạ khách sáo từ chối, cô lần này vẫn đang coi lời nói của anh là khách sáo. Tuyết San San mặt lạnh như tiền nhìn cô, nghiến răng trong lòng cái miệng của An Dĩ Hạ cô có ngày sẽ dán nó lại.
Lý Tử Tuyên cùng Trương Lạc Tuyết đi tới, đàm phán chuyện gì đó với hai người cùng bàn với cô. Bọn họ đầu gật như bổ củi, cuối cùng là ngồi xuống. Cô sầm mặt mũi, trong lòng thầm chửi. Cô chỉ muốn được bình yên ăn một bữa.
“Nam nữ chó má, tránh xa tránh xa tôi một chút, biến đi biến đi trong 1 phút.”
Đồ ăn được đưa lên rất nhiều, chủ yếu là món cay anh gọi. Vài món của người khác, bàn ăn đủ mày sắc rất đẹp mắt.
Anh chẳng ngại dùng tay bóc tôm cho cô, trước khi đưa cho cô anh còn từ tốn hỏi: “Em có chê tay anh không sạch sẽ?”
“Dạ không, em cảm ơn.” Cô nhanh chóng trả lời, cũng không từ chối.
Lý Tử Tuyên thấy như vậy thì toàn thân cứng đờ, nhớ lại lúc trước hắn cũng từng ân cần với cô như vậy. Trương Lạc Tuyết nhận ra người ngồi bên cạnh không vui, cô ta gắp cho Lý Tử Tuyên một đũa nấm rơm: “Tử Tuyên em gọi món anh thích nhất này, anh mau ăn đi.”
Lý Tử Tuyên nhận ra bản thân mình thất thố, bỗng dưng nhìn chằm chằm người yêu cũ như vậy cũng không hay.
Sở Lăng Phong múc cho An Dĩ Hạ hai muỗng canh gà: “Uống nhanh đi, lượt rượu sắp tới rồi.” Sau đó anh nở nụ cười.
An Dĩ Hạ cúi đầu uống một ngụm canh gà nóng, không khỏi nghĩ vị đàn anh họ Sở này dường như cũng không phải cao cao tại thượng. Không giống kiểu lạnh như tảng băng trôi, tài trí hơn người hay không thì cô không biết.
Lý Tần Thâm đang ngồi cùng Tuyết San San vuốt cằm: “San San em có thấy điều anh đang thấy không? Hôm nay Sở Lăng Phong đặc biệt nói nhiều, cười cũng đặc biệt nhiều không?”
Tuyết San San đưa mắt nhìn về hướng Sở Lăng Phong, anh đang bóc thêm cho An Dĩ Hạ một con tôm: “Anh Tần Thâm, thực ra thứ chúng ta nhìn thấy chính là ảo giác. Không phải thật, không phải thật.”
An Dĩ Hạ đồ ngốc kia còn dám để cho anh ấy làm những chuyện này, nó tưởng anh Sở là nam sinh đang theo đuổi nó hay sao? Trong đầu đồ ngốc này đang suy nghĩ cái gì vậy?
Trong suốt bữa ăn mặc dù được Sở Lăng Phong chống đỡ, An Dĩ Hạ vẫn bị ép uống vài chén rượu. Phần có người trêu đùa cô với Sở Lăng Phong. Cô cũng chỉ coi là đùa vui không để trong bụng, An Dĩ Hạ cười cười, cô với Sở Lăng Phong làm sao có những chuyện đó. Nói vậy thà bảo cô tin Lý Tử Tuyên chạy đến xin cô tha thứ còn dễ tin hơn.
Ăn uống xong xuôi mọi người rủ nhau đi hát. Sở Lăng Phong mời bọn họ đến quán bar của mình, mọi người vô cùng thích thú. Anh Sở này cũng quá là phóng khoáng, mấy người nữ nhìn An Dĩ Hạ đầy tiếc nuối, tiếc rằng anh ấy là hoa đã có chủ.
“An Dĩ Hạ uống say rồi, tôi đưa cô ấy về trước, tôi sẽ gọi điện cho người bên Club. Mọi người đến đó cứ chơi tự nhiên, tôi mời!” Khi cô chưa kịp nói gì anh đã mở miệng trước.
Mi mắt của cô giật giật.
“Anh hai, anh không nên quá nhập tâm như vậy, người ta sẽ tưởng đó là thật.”
An Dĩ Hạ khẽ rùng mình một cái.
Thấy An Dĩ Hạ hơi run, Sở Lăng Phong cúi người xuống: “Sao vậy, em lạnh à?” Anh nhìn bộ đồ trên người của cô, sau đó khoác cho cô áo vest của mình.
Đám đông được một phen huyên náo, ai cũng khen anh chăm chút người yêu, còn ghen tị với An Dĩ Hạ phúc khí quá tốt. Từ lúc học đại học đến giờ đều kiếm được mối ngon, còn toàn là nhân vật xuất sắc.
Cô không biết đây là khen hay chê cười nữa. “Em không sao, em muốn đi hát cùng mọi người.” Cô chủ động mở miệng.
“Được vậy theo ý của em.” Sở Lăng Phong không có ý kiến lập tức chiều theo ý của cô.