Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 7: Chương 7. Pha lật kèo đi vào lòng người

Trong cái thời khắc vạn vật đều như đóng băng, mỗi người đều vương đầy tạp niệm. An Dĩ Hạ nhận ra eo mình bị một cánh tay rắn rỏi cuốn lấy, cảm giác hơi âm ấm. Người này dáng vẻ cao lớn, cơ thể rắn chắc, ngũ quan cân đối, mặt mày tuấn tú. Đáng tiếc nhìn thế nào đi chăng nữa cô cũng thấy anh ta đầy vẻ đào hoa. Đồ tây trên người của anh ta khiến cô cảm thấy rất vừa người. Hơn nữa nhất định giá trị không nhỏ. Đây là một người đàn ông có tài mạo, sau khi suy nghĩ ba giây cô mới nhận ra. Ho lên khụ khụ nói: “Anh là…?”

Người này nhìn vô cùng quen mắt.

“Sở học bá!” Hà Mạc ngạc nhiên nhìn Sở Lăng Phong đứng bên cạnh An Dĩ Hạ, lại nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô cùng người xung quanh. An Dĩ Hạ qua lại với đàn anh Sở từ khi nào?

Khi Lý Tử Tuyên nhìn thấy Sở Lăng Phong siết eo của An Dĩ Hạ, hắn ta trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Sở Lăng Phong là chủ tịch hội học sinh hồi đó, nhân vật vô cùng nổi tiếng. Sau khi anh ta ra trường mấy năm, người trong trường vẫn còn nhắc đến anh ta.

Đối với nam giới mà nói, anh ta chính là hình tượng vừa hâm mộ, vừa đố kị. Nhưng trong lòng Lý Tử Tuyên không thích Sở Lăng Phong bởi vì hắn ta luôn bị đem ra so sánh với anh.

Tuy An Dĩ Hạ không nói gì, nhưng mọi người ở đây không còn dùng ánh mắt thương hại nhìn cô nữa, bây giờ ánh mắt đều là ghen tị.

“Anh Sở, không ngờ gặp anh ở nơi này.” Lý Tử Tuyên đứng lên, khóe miệng luôn mỉm cười, vươn tay: “Đã lâu không gặp, anh vẫn phong độ như lúc trước.”

Sở Lăng Phong lễ độ bắt tay Lý Tử Tuyên, rồi lại lễ độ hỏi: “Cậu là?”

Nụ cười trên gương mặt cứng đờ, Lý Tử Tuyên giật giật khóe miệng. Hắn vào trong Thánh Du chưa đầy 2 tháng đã trở thành nhân vật nổi tiếng, không ngờ lúc này Sở Lăng Phong lại trực tiếp hỏi như vậy, khiến hắn vô cùng khó xử: “Anh Sở nay cũng là một trong những tinh anh trong giới kinh doanh, không nhớ ra tôi cũng là điều dễ hiểu. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lý Tử Tuyên là đàn em khóa dưới anh Sở một khóa.”

“À, thì ra là cậu đàn em họ Lý đó hả.” Sở Lăng Phong buông tay của Lý Tử Tuyên ra, lập tức cúi đầu nhìn về phía An Dĩ Hạ: “Muốn uống chút gì không? Anh đi lấy cho em.”

Hà Mạc bỏ một quả nho đen vào trong miệng, không nhịn được cảm thán. Lý Tử Tuyên đứng với bọn họ quả thật là một nhân tài, nhưng đứng trước anh Sở hắn ta đúng là thất bại thảm hại. Nhìn sắc mặc trắng bạch của Trương Lạc Tuyết , Hà Mạc cười nhạt. Tạo thể diện bằng một gã đàn ông, không biết vừa mới náo loạn đã bị mất hết mặt mũi. Trận thua này của Lý Tử Tuyên và Trương Lạc Tuyết game over, thất bại ê chề, nét mặt ủ ê.

Như vậy nhưng Hà Mạc lại vô cùng thất vọng, khả năng ứng phó của An Dĩ Hạ với đàn ông thật quá kém cỏi. Ngay cả khi bên cạnh cô là đàn anh Sở Lăng Phong, cô cũng rất bình tĩnh. Đây chính là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

Hà Mạc ăn thêm một miếng táo tàu, thật là cô gái có phúc mà không biết hưởng Hà Mạc oán thán.

“Thì ra An Dĩ Hạ quen biết anh Sở nha.” Trương Lạc Tuyết nửa cười cười không nhìn Sở Lăng Phong đang bị đám đông vây quanh, trong mắt vô cùng lo lắng. An Dĩ Hạ luôn như vậy, mỗi khi Trương Lạc Tuyết nghĩ rằng mình đã thắng thì bị cô thẳng chân đá mạnh cho một phát đau điếng.

“Tôi không khát, tôi đi vệ sinh một chút.” Cô đứng dậy đi về hướng nhà vệ sinh. Sở Lăng Phong nhìn theo bóng lưng của An Dĩ Hạ đầy sự ám muội, đáy mắt anh chứa đầy ẩn ý sâu xa.

Bước vào trong nhà vệ sinh, An Dĩ Hạ nhìn nhân ảnh của mình trong gương. Gương mặt của cô cũng không tệ, nhưng nói đẹp khuynh thành thì không phải. Nói Sở Lăng Phong mới gặp cô một lần trên máy bay, liền trúng tiếng sét ái tình thì không thể nào? Hay là thấy cô bị vũ nhục đến đen mặt, rủ lòng thương mới giải cứu cô khỏi trốn khốn cùng. Thà nói cô mua một tờ vé số trúng độc đắc còn dễ tin hơn.

Cô lấy trong túi ra điện thoại di động, định gọi cho Tuyết San San thì Trương Lạc Tuyết bước vào. Trương Lạc Tuyết đứng chặn ngay ở cửa: “An Dĩ Hạ cô đúng là lắm thủ đoạn, thì ra đã qua lại với Sở Lăng Phong từ lâu. Ấy vậy còn tỏ ra cao thượng, chẳng trách cô dễ dàng từ bỏ Tử Tuyên như vậy."

An Dĩ Hạ nhìn Trương Lạc Tuyết đầy thất bại cô ta lại muốn gắp lửa bỏ tay người: “Trương Lạc Tuyết nếu như cô vừa ý Lý Tử Tuyên, thì tốt nhất bớt cái miệng lại. Cô làm cái trò này trước mặt Lý Tử Tuyên không sợ anh ta buồn nôn à?”

“Hừ.” Trương Lạc Tuyết nhướng mày: “Đàn ông mà, bên ngoài miệng luôn nói không quan trọng. Nhưng bên trong lòng lại muốn phụ nữ vì anh ta mà tranh giành. Người lý trí như cô đàn ông nào mà thích nổi, tôi đây là muốn chống mắt lên xem cô diễn kịch thế nào?”

Cô nhìn Trương Lạc Tuyết không nói gì, cô thật không ngờ Trương Lạc Tuyết lại nói ra được mấy lời như thế này. Nhưng nếu nhìn nhận khách quan, theo một khía cạnh khác thì cô ta nói không sai. Tuy đối phương đang hạ thấp giá trị bản thân, nhưng trên thế giới này quả thật có nhiều người đàn ông muốn phụ nữ phải tranh giành anh ta.

Trương Lạc Tuyết thấy An Dĩ Hạ không nói gì, giễu cợt cười một tiếng: “Thế nào, cô cũng hiểu là mình thua rồi?”

An Dĩ Hạ trừng mắt: “Tại sao tôi phải tranh cướp với cô vì một gã đàn ông hư vinh như thế?”

Nụ cười của Trương Lạc Tuyết như bị đông cứng nơi khóe môi.

“Tôi còn rất nhiều việc phải làm, tại sao phải vì một gã đàn ông đánh mất đi mặt mũi của mình?” An Dĩ Hạ cười cười: “Tôi cũng phải cảm ơn cô, nhờ có cô nên tôi mới không phải kết hôn với anh ta mới biết anh ta là loại đàn ông gì. Đỡ mất công sau này ly hôn.”

Cô bước ra bên ngoài, Trương Lạc Tuyết cũng đi ra ngay phía sau. Sở Lăng Phong đứng cách đó không xa, như đang đợi cô. Vừa thấy An Dĩ Hạ bước ra anh đã bước tới. Một lúc cũng thấy Lý Tử Tuyên bước về phía của cô.

Sở Lăng Phong nhìn thấy Lý Tử Tuyên đi ra liền bước một bước đứng bên cạnh An Dĩ Hạ. Rất có cảm giác bảo vệ, chỉ là cử động này khiến cho Lý Tử Tuyên dừng bước.

“An Dĩ Hạ.” Lý Tử Tuyên nhìn sang Sở Lăng Phong, sau đó đưa mắt nhìn An Dĩ Hạ: “Chúng ta nói chuyện riêng một chút đi.”

“Tôi không biết chúng ta có chuyện gì để nói nữa, Lý Tử Tuyên bạn gái của anh còn ở phía sau. Chồng sắp cưới của tôi còn ở đây anh muốn nói gì cứ nói thẳng.” Cô nhấn mạnh ba từ “Chồng sắp cưới.” Như ranh giới ngăn cách hắn và cô.

Lý Tử Tuyên đanh mặt, mặt hắn đã tím như trái cà, hoang đường nở nụ cười. Lý Tử Tuyên nhìn Trương Lạc Tuyết đứng cách đó vài bước, thu tầm mắt: “Em luôn như thế, lý trí đến mức khiến người khác tự động rút lui, rốt cuộc người như thế nào mới khiến em thay đổi chính mình?”

An Dĩ Hạ nghe vậy không khỏi thấy vô cùng buồn cười, lúc trước anh ta theo đuổi cô nói thích tính cách của cô. Bây giờ tình cảm hai người có vấn đề, anh ta liền đổ lỗi cho cô.

“Một người thật sự thương yêu cô ấy, sẽ không nỡ để cô ấy thay đổi. Yêu cô ấy thật lòng sẽ tự thay đổi để thích nghi với cô ấy.” Sở Lăng Phong lạnh nhạt, anh cảm thấy mình cũng không quá xấu hổ khi nghe bọn họ nói chuyện. Còn xen vào giữa cuộc nói chuyện của bọn họ: “Cả ngày chỉ muốn người khác thay đổi vì mình, như vậy là ích kỉ, không phải yêu.”

An Dĩ Hạ nhìn Sở Lăng Phong đánh giá một cách kĩ lưỡng.

Sở Lăng Phong lại nói tiếp: “Tôi mong sau này cậu đừng làm phiền An Dĩ Hạ nữa, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.” Sở Lăng Phong cúi đầu xuống nhìn An Dĩ Hạ cười như trăm hoa đua nở, vẻ mặt đầy sắc xuân.

“Xin lỗi, Lý Tử Tuyên, tôi thấy hình như có một việc chưa rõ ràng tại thời điểm hiện tại An Dĩ Hạ tôi dựa vào trời, dựa vào đất, dựa vào chính mình. Tôi chưa từng vì không có anh mà không sống nổi, cũng chưa từng nghĩ sẽ bi lụy bỏ đi mặt mũi của mình. Anh đừng nghĩ mình là trung tâm vũ trụ, anh suy nghĩ nhiều rồi.” Nói xong cô nhìn gương mặt tái mét của Lý Tử Tuyên, lộp cộp giẫm gót giày bỏ đi.

Sở Lăng Phong nhìn thấy cô đi xa mới không chút cảm xúc liếc nhìn Lý Tử Tuyên, nhấc chân đuổi theo.

“Tuyên, chúng ta đi thôi tiệc sắp bắt đầu rồi.” Trương Lạc Tuyết khoác tay của Lý Tử Tuyên: “Em vừa rồi còn căn dặn đầu bếp chuẩn bị những món anh thích.”

Hắn ta liếc nhìn Trương Lạc Tuyết sau đó lạnh nhạt đi ra bên ngoài.

Khi sắp bước vào phòng, An Dĩ Hạ thấp giọng nói lời cảm ơn với Sở Lăng Phong: “Anh Sở, hôm nay cảm ơn anh đã giải vây.”

Sở Lăng Phong cười ấm áp: “Việc hôm trước anh đề nghị, em thấy thế nào?”

An Dĩ Hạ ngớ người ra, hôm trước cô còn tưởng anh nói đùa. Cô cười ngượng khóe miệng giật giật: “Chuyện này…”

Lúc đó còn đang trong cơn say ngủ, lơ đãng không để ý đến.

Anh sao có thể không nhận ra sự bàng hoàng trong đôi mắt, anh cười để cô đỡ bị ngượng. “Đi vào thôi, đồ ăn chắc cũng được đưa lên rồi!”