Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 6: Chương 6. Gây sự

An Dĩ Hạ vật lộn đầy đau khổ. Hôm nay, thời tiết đẹp đến mức cô muốn viện đại một lý do để không đến buổi họp mặt đó, hình như cũng không được rồi. Trời không có nắng, gió thổi rất nhẹ. Không lẽ lấy lý do trời rất đẹp, cô không muốn tham gia. Hay là gió thổi không đủ mạnh nên không có hứng thú.

Cũng bởi cô có một cảm giác đáng sợ rằng, nếu như cô có mặt ở đó chắc chắn sẽ gặp đôi nam nữ chó má kia. Nghĩ đến cô chợt thấy buồn nôn, ghê tởm như nuốt phải một con nhặng.

Trương Lạc Tuyết, từ khi biết trên đời còn có một người chị gái cùng cha khác mẹ là cô. Cô ta luôn ganh ghét, đố kị với cô luôn muốn cướp đi những thứ của cô. Trương Lạc Tuyết càng muốn đạp An Dĩ Hạ xuống, cô càng thấy cô ta đáng thương. Thiếu sự giáo dục tốt của gia đình, con người trở lên mất phương hướng.

Còn thái hậu nương nương nhà cô luôn dạy cô, phải biết chia sẻ những thứ mình không cần cho người khác. Với tính cách của Trương Lạc Tuyết cô ta nhất định không bỏ qua Lý Tử Tuyên. Anh ta cũng là một nhân vật hiếm hoi muốn tiền có tiền, muốn tướng mạo có tướng mạo.

An Dĩ Hạ không biết bản thân cô rốt cuộc có đức tính tốt đẹp gì, khiến cho Trương Lạc Tuyết coi cô là đối đủ. Cô lại chưa từng coi Trương Tuyết Lạc như thế, cũng bởi nếu cứ chăm chăm vào người khác để sống. Hình như là rất uổng phí công được sinh ra, được dưỡng dục sống như vậy rất mất mặt.

Cô định lần này về sẽ cùng Lý Tử Tuyên tổ chức một hôn lễ ấm cúng, bên một bờ biển. Cô cùng anh ta đến Pháp hưởng tuần trăng mật, chuyện này hai người đã bàn với nhau từ mấy năm trước. Đồ cần mang đi, địa điểm cần phải tới cô đã đánh dấu rõ ràng. Không tới lúc đến đó hai người như chiếc la bàn, không tìm được hướng đi chung.

Còn tính cả tới việc sẽ đến công ty của anh ta làm việc, mỗi ngày gặp nhau trên công ty, cùng nhau quay về tổ ấm. Không những vậy còn tính tới sinh một đứa con trai, và một đứa con gái đặt tên chúng là Tiểu Bảo và Tiểu Hy.

Đáng tiếc, cô có tính toán được hết mọi chuyện cũng không tính được Lý Tử Tuyên sẽ ngoại tình. Vì vậy mới nói, đàn ông là loài sinh vật chưa chờ được đến lúc hắn ta chết sẽ không biết bên trong có những thứ gì. Nói tuy hơi quá những cũng không phải không có chút đạo lý.

Cô mở tủ lạnh kiếm một chai nước mát để uống, thấy ngăn tủ ngoài nước và coca thì một lát bánh mì cũng không có. Tuyết San San, hình như ở một mình làm cô ấy quên mất việc phải nấu ăn.

Lúc còn học ở Thánh Du, trong phòng kí túc xá có 6 người đều giống như cô. Với chuyện bếp núc thì ngu lâu dốt bền, chỉ có San San biết nấu nướng. Tuy chỉ là đậu rán đơn giản, và cải thảo sào nước tương đậu nành. So với bọn cô đã là rất thần thánh.

Cô lấy mì tôm trong tủ đồ, cắm một siêu nước. Mì tôm cứu đói là chân ái! San San điện thoại về nói buổi liên hoan tối nay tổ chức ở nhà hàng Xuân Thủy của Sở học bá. San San tan sở sẽ đi thẳng đến đó, nói cô tự đi một mình.

Nhà hàng Xuân Thủy này là nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố, một trong những nơi vô cùng đắt đỏ. Lúc trước, cô có tới đó một lần khi đi liên hoan cùng công ty. Nơi này đồ ăn không được quá xuất sắc, nhưng bài trí và phục vụ là số 1. Ở đây ngoại trừ phô trương giàu có, thì là phô trương giàu có.

Buổi chiều, cô rất bình thản trang điểm, mặc quần áo, đi giày cao gót. Điệu bộ giống như bị ép. Cô tới nơi cũng không quá sớm, cũng không quá muộn. Ở đây có những người quen, cả những người không quen. Nhưng trang phục của họ vô cùng gọn gàng, nghiêm chỉnh.

Chào hỏi bọn họ xong xuôi, cô kiếm một chiếc sofa ngồi xuống. Hà Mạc cũng vừa đến, ngồi xuống bên cạnh của cô. Hà Mạc lúc trước ở cùng khu kí túc xá với cô, tuy không học cùng khoa nhưng mối quan hệ của cô với Hà Mạc cũng không tệ.

Cô ấy nhìn cô hơi ái ngại. Cô nhận ra hình như Hà Mạc đang muốn nói chuyện gì đó, nhưng lại thôi. Cô cất tiếng hỏi trước: “Cậu định nói gì à?”

Hà Mạc nhìn cô lúng túng, ánh mắt chứa đầy ý niệm sâu xa. Hà Mạc cười trào phúng: “Gần đây cậu và Lý Tử Tuyên có thường xuyên gặp mặt không? Bình thường nên ở cạnh anh ta nhiều một chút.” Hà Mạc thở dài, sau đó rút hết ruột gan nói tiếp: “Tớ nhìn thấy Lý Tử Tuyên thường xuyên đi cùng một cô gái.”

An Dĩ Hạ cười khổ, trong lòng hơi nhói lên. Không ngờ chuyện ngoại tình của Lý Tử Tuyên ai cũng biết, cô lại là người biết cuối cùng. “Tớ và Lý Tử Tuyên đã…” Cô chưa nói hết câu, đã nhìn thấy sắc mặt của Hà Mạc thay đổi. Cô nghiêng đầu nhìn theo, thấy Trương Lạc Tuyết đang khoác tay Lý Tử Tuyên bước về hướng của cô. Trên đường còn làm những động tác thân mật, y như sợ mọi người không biết bọn họ là một cặp tình tứ.

“Đây chẳng phải là Lý Tử Tuyên à?”

Một người ở đây nhận ra anh ta: “Bạn gái của anh ta không phải là bông hồng khoa quản trị kinh doanh à? Sao đã đổi người rồi?” Người này vừa nói xong ánh mắt rơi trên người của An Dĩ Hạ, nửa tò mò nửa thương hại, có chút hả hê. Những cái nhìn này là chế giễu hay là thương hại thì bầu không khí ở đây cũng trở nên khó xử.

Khi Lý Tử Tuyên theo đổi An Dĩ Hạ cả trường đều biết, người ta cũng vô cùng hâm mộ. Coi bọn họ là tượng đài hạnh phúc, đáng để học hỏi.

Lý Tử Tuyên lơ đãng mặc kệ cho Trương Lạc Tuyết kéo tay của mình đi, ánh mắt nhìn về hướng An Dĩ Hạ. Anh ta cũng nghe được câu nói bên trong đám đông, An Dĩ Hạ hơi cúi mặt, trong lòng Lý Tử Tuyên hơi hỗn độn. Hắn thật sự rất thích An Dĩ Hạ, nếu không năm đó đã không theo đuổi cô mãnh liệt như vậy. Nhưng đối với một người đàn ông mà nói, yêu nhau 4 năm hai người chỉ dừng lại ở nắm tay, cùng lắm là ôm. Chưa từng đi đến bước cuối cùng, hắn cảm thấy cô giống như không yêu hắn, nên mới không để hắn đi đến bước cuối cùng.

Nhận thấy Lý Tử Tuyên lơ đãng, Trương Lạc Tuyết kéo tay của hắn, dựa vào vai của hắn. Cười cười giới thiệu với mấy người bạn đại học, trên mặt mang đầy vẻ đắc ý.

“Làm kẻ thứ 3 còn đắc ý như vậy, đúng là không biết xấu hổ.” Hà Mạc chán ghét vứt ra một câu khinh bỉ, nhíu mày. “An Dĩ Hạ dạo này cậu sống thế nào?” Hà Mạc muốn chuyển hướng cuộc nói chuyện.

“Ừm ăn tốt ngủ tốt, không có gì đáng lo. Nghe nói cậu làm trong công ty nước ngoài à?” Hai người nói mấy chuyện bình thường, mấy câu chuyện hàn huyên của bạn cũ. Không thèm để tâm đến Trương Lạc Tuyết đang diễn xiếc.

“Ước gì mình có thể tự gây dựng được công ty riêng giống như Sở học bá, sẽ không cần phải phục tùng mấy tên giặc Tây khó hầu hạ này.” Lại là cái người họ Sở, hôm trước cô hình như cũng nghe San San kể về anh ta.

“Cậu có thể lấy anh ấy, để làm bà chủ mà.” An Dĩ Hạ nhíu đôi lông mày.

Hà Mạc thở một hơi thật sâu: “An Dĩ Hạ cậu phải biết rằng, anh ấy là đàn anh Sở Lăng Phong nhân vật phong vân đó, đừng nói gả cho anh ấy, chỉ cần anh ấy nói với tớ hai câu tớ đã thấy hạnh phúc lắm rồi.” Hạ Mạc thần thánh hóa. An Dĩ Hạ mơ hồ, không đến mức đó chứ?

An Dĩ Hạ bỏ miếng quýt vào trong miệng, tỏ vẻ không quan tâm đến nhân vật phong vân này.

“An Dĩ Hạ, hôm nay tâm trạng của cô không tệ nhỉ.” Trương Lạc Tuyết ngồi xuống bên cạnh của cô, còn cố tình vẫy vẫy ngón tay để lộ ra một chiếc nhẫn kim cương tỏa ra ánh sáng mê người trước ánh điện.

“Cô hình như đang chờ đợi tâm trạng của tôi không tốt.” An Dĩ Hạ lấy một tờ khăn giấy lau tay.

“Sao có thể, chúng ta dẫu sao cũng là chị em ruột. Sao tôi lại muốn tâm trạng của cô không tốt được chứ?” Trương Lạc Tuyết nhíu mày, hờ hững đưa ngón tay trắng trẻo của cô ta đặt lên má. Dáng vẻ vô cùng khiêu khích, cô ta muốn khẳng định bản thân mới là người thắng cuộc.

“Dạo này Tuyên anh ấy hay bị nóng trong người, các cô có ai biết thực phẩm chức năng nào tốt không? Tôi thương anh ấy không ăn uống được, rất là đau lòng.” Cô ta làm ra cái bộ dáng sắp khóc, đưa tay lên mũi sụt sịt.

An Dĩ Hạ liếc mắt nhìn Lý Tử Tuyên, cô đứng lên chuẩn bị rời đi. Nghe mấy câu khoe mẽ cô rất buồn nôn. Vả lại không để cho cô ta có cơ hội đâm bì thóc chọc bì gạo.

“An Dĩ Hạ cô có phải còn trách tôi đến với Tuyên hay không?”

An Dĩ Hạ nhíu mày, cô ta lại muốn đóng vai nữ chính đáng thương à? Cô đã thành toàn cho bọn họ rồi mà. Thế nhưng hành động của cô ta khiến Lý Tử Tuyên vô cùng xấu hổ: “Tiểu Tuyết, em bớt lời lại.”

Lý Tử Tuyên lên tiếng làm mặt cô ta tối sầm: “An Dĩ Hạ, tôi thích Tử Tuyên, hai người không phải đã chia tay rồi sao? Vì sao còn nổi giận với tôi?”

Mọi người nhìn An Dĩ Hạ đầy hứng thú. Cái gì cô ta muốn đẩy vai nữ phụ cho cô, lấy đâu ra chuyện dễ dàng như vậy.

Hà Mạc há hốc miệng nhìn một màn này, không khỏi cảm thán. Trương Lạc Tuyết diễn vô cùng giỏi, không khỏi cảm thán, thế giới này đúng là kẻ ti tiện vô địch. Không biết cô ta mặt dày đến mức nào?

“Hạ Hạ, không phải nói em ở bên ngoài đợi anh sao?” Giọng nói của anh trầm thấp, thanh âm dịu dàng. Ngay lập tức một cánh tay kéo An Dĩ Hạ vào trong lòng.

Cả căn phòng vốn ầm ầm đột ngột trở lên tĩnh lặng.