Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 5: Chương 5. Họp mặt

Tuyết San San cũng nhìn thấy cẩu nam, cẩu nữ đang rải cẩu lương hận không thể lao đến đánh chết anh ta. Lúc trước cái gì mà “Anh sẽ thương yêu, chăm sóc, bảo vệ Tiểu Hạ. Em cứ yên tâm giao cô ấy cho anh". Bà đây phỉ nhổ, lúc trước chưa nhìn thấy bộ mặt chó má của mày. San San chửi thầm trong bụng.

Cô ấy không thèm để vào mắt, kéo tay An Dĩ Hạ đi đến tủ giày, lấy ra một đôi giày kim sa hạ lựu rất đẹp: “Bảo bối, thử đôi này xem chân của cậu vừa nhỏ vừa trắng đi vào sẽ rất đẹp. Không giống như một số người chân bè như cái đĩa bầu dục.”

“Đẹp thì đẹp, nhưng không biết có tiền mua hay không?” Trương Lạc Tuyết nghiến răng nhìn về phía của An Dĩ Hạ.

“Một tháng được có mấy nghìn tiền lương nên biết tiết kiệm đi, nếu không sau này lấy chồng cũng chẳng có nổi đồ cưới.”

San San và An Dĩ Hạ đồng thời vỗ trán, người phụ này có cần nhập tâm diễn một vai nữ phụ độc ác trong mấy bộ truyện không? Thủ đoạn này thật sự làm người ta không đỡ nổi.

Hạ An Dĩ Hạ chẳng thèm quan tâm, cô tỏ ra không quen Trương Lạc Tuyết này. Nhưng Trương Lạc Tuyết lại cho rằng bản thân diễn còn chưa được nhập vai. Cô ta nói tiếp: “Ngày mai nghe nói là họp mặt sinh viên Thánh Du tại thành phố A. Vì vậy nên Tử Tuyên đưa tôi đi mua giày, không lẽ mấy người cũng muốn tham dự? Nghe nói là do Sở học bá tổ chức, chắc chắn toàn những người có tiếng tăm. Mấy cô không thấy xấu hổ à?” Nói xong cô ta còn khoác lên tay của Lý Tử Tuyên.

Lý Tử Tuyên anh ta không nói gì, anh ta chỉ ngước lên nhìn An Dĩ Hạ . Đối phương lại chẳng thèm để anh ta vào mắt, trong lòng hơi hụt hẫng.

Hạ An Dĩ Hạ thử đôi giày San San đưa cho cô thử, đôi này cũng như được thiết kế riêng cho cô, vừa in. “San San bé nhỏ, bây giờ cho mình đi ăn được chưa?”

San San gật đầu, cầm đôi giày cao gót đưa cho nhân viên bán hàng: “Tôi lấy đôi này.” Nói xong với người nhân viên San San lại kéo An Dĩ Hạ vào lòng của mình. Một tay nâng cằm của An Dĩ Hạ : “Cưng à! Chúng ta đi ăn thôi.”

Trương Lạc Tuyết nói mà không được đối phương để ý, bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ, gương mặt nóng lên thiếu điều xì ra khói. Trương Lạc Tuyết không khỏi tức tối đùng đùng mở miệng: “An Dĩ Hạ bị bạn trai đá cô cũng không có phản ứng gì sao? Hay là quá nhục nhã nên mới cố tỏ ra bộ mặt bình thản.”

An Dĩ Hạ cười khúc khích, trào phúng nhìn Trương Lạc Tuyết: “Đêm qua cô bị mù sao, không nhìn thấy chính tôi mới là người đá tên con ông cháu cha lúp bóng gia đình này sao? Một tên tra nam, một kẻ thứ ba đây không phải trời sinh một cặp. Tôi rộng lượng tác thành cho hai người, cô còn chưa hài lòng?”

Bên trong tiệm có thêm mấy người khác mới đến, nghe được nửa vời thì đưa ánh mắt nhìn về hướng của Trương Lạc Tuyết và Lý Tử Tuyên. Bọn họ vô cùng hiếu kì không biết ai mới là tiểu tam, ai là tra nam. Thời buổi hiện tại tiểu tam lên ngôi, chửi mắng chính thất như con. Chính thất yếu đuối khóc lóc lụy tình, điên cuồng.

No! Thực tế, đây giống như trong tiểu thuyết, truyện tranh, tình yêu cơ bản không phải thứ vô địch. Trên đời còn nhiều thứ quan trọng hơn nhiều.

Lý Tử Tuyên sắc mặt khó coi, anh ta đứng lên đi về hướng của An Dĩ Hạ : “An Dĩ Hạ em đừng làm loạn nữa có được không?” Lời nói của cô thật sự khiến người ta phải khó xử.

An Dĩ Hạ cười nhạt, lắc lắc ngón tay trỏ: “Lý Tử Tuyên tôi đây chưa từng làm loạn, là bạn gái yêu quý của anh muốn làm loạn mới đúng. Tôi đây cũng là cung kính chuyển ngượng cho cô ta, tôi đây còn tốt bụng hướng dẫn sử dụng luôn. Khỏi cảm ơn.”

Cô quay đi để lại bọn họ ở trong đó, nếu không đi bây giờ An Dĩ Hạ sợ rằng sẽ bạt tai thằng nam khốn khiếp này. Vuốt ngực trấn an bản thân, cô thấy nể bản thân của mình.

San San khoác tay của cô kéo đi ra ngoài: “Đi thôi chúng ta đi ăn hôm nay tôi mời, khách quan muốn ăn gì cứ chọn.”

“Càng gần càng tốt, càng nhanh càng tốt chứ mình sắp hết chịu nổi rồi!” Cô đau khổ nhăn mặt. Bụng rỗng nên đầu cũng không làm việc hiệu quả, bây giờ bắt cô phải suy nghĩ thà nói cô đi đập đầu vào tường còn hơn.

San San nhớ đến cảnh tượng cô ôm cọt đèn đường vừa nãy, chỉ tay về hướng quán ăn Hàn Quốc: “Vậy chúng ta ăn món ăn kia đi.”

Cô thở phào gật đầu, tay cầm theo túi lớn túi nhỏ đi vào bên trong. Bọn họ kiếm một chỗ ngồi xuống, An Dĩ Hạ vội vã chộp lấy cái menu gọi món: “Cho tôi món này, món này, món này.” Cô chỉ liên tục vào mấy món trên menu.

Đồ ăn được đưa lên rất nhanh, tuy không phải mấy món quá đắt đỏ nhưng cũng không tệ. Cô cầm một miếng đùi gà chiên lắc phô mai đặt vào bát của San San. Sau đó, cô mới lấy một miếng đùi gà phô mai khác hạnh phúc cắn một miếng rất to.

Cô gật đầu lia lịa, liếm hết chút sốt dính trên môi. “Bạn yêu dấu lần sau mình muốn ăn bào ngư, vi cá, sơn hào hải vị.”

Tuyết San San cười khổ: “Cậu nên đi rửa mặt đi, mơ ngủ giữa ban ngày không tốt đâu.”

“Thái hậu nương nương, kinh tế của người rất tốt mà.” An Dĩ Hạ bài xích, cô cắn thêm một miếng: “Thái hậu nương nương không thể an ủi trái tim tổn thương của ta được hay sao?”

“Con ngoan! Ta đã nghĩ đến việc tối nay đưa con đi ăn thịt sườn nướng, ở quán cạnh trường Thánh Du. Dưa leo ở đó được miễn phí, muốn ăn bao nhiêu cũng được.” Nói xong San San cười hắc hắc.

An Dĩ Hạ với một xiên chả cá đưa lên miệng cắn một miếng, sau đó mới nói: “Thái hậu người quả thật là quá keo kiệt.”

Tuyết San San nhìn An Dĩ Hạ đang ăn, cô ấy ăn rất ngon miệng những thứ cô lo lắng đều bị An Dĩ Hạ nuốt hết vào trong bụng. Người khác thất tình sẽ đi uống rượu say khướt, tìm đến tên đàn ông tệ bạc kia đòi sống đòi chết. Còn cô lại ăn ngon ngủ say hơn lúc trước.

An Dĩ Hạ dùng thìa gỗ, múc một miếng canh xương bò bỏ vào trong miệng: “Thái hậu ở nhà của tớ đã từng đau khổ đến muốn chết đi. Cũng may khi đó vì thương tớ nên bà ấy đã không làm như vậy. Năm 18 tuổi tớ đã rút ra một kinh nghiệm sương máu chính là “Phụ nữ mà vì đàn ông tồi làm tổn thương chính mình, cả đời coi như uổng phí.””

Tuyết San San gắp cho An Dĩ Hạ một miếng cơm trộn rong biển mà không nói gì.

“San San cậu đừng lo, tớ sống rất tốt không phải chỉ là gã đàn ông tồi thôi sao? An Dĩ Hạ tớ không phải vì một thằng tra nam mà không sống nổi.”

Bên ngoài lại có hai người bước vào, An Dĩ Hạ chút nữa thì phụt hết nước canh xương bò trong miệng ra. Cô ho sù sụ như muốn xé phổi.

San San đưa cho cô một tờ giấy để lau miệng. Cô nhận lấy cười khổ, mạnh mẽ đến mấy cũng không phải vậy là sẽ như vậy.

Trương Lạc Tuyết khoác tay Lý Tử Tuyên đi vào bên trong, cô ta từ xa đã nhìn thấy An Dĩ Hạ . Muốn dùng cô để thăm dò giới hạn của Lý Tử Tuyên.

Cô thì thật là thảm rồi, ai đời tra nam với tiểu tam liên tục khiêu chiến với mình. Muốn không quan tâm cũng không cũng không được.

“Đúng thật là trùng hợp, lại gặp cô ở đây.” Trương Lạc Tuyết và Lý Tử Tuyên ngồi xuống một bàn ngay bên cạnh của cô.

“Cô ăn nhiều thật đấy, nếu nhà mà nuôi heo thì con heo cũng thật là quá thê thảm.” Trương Lạc Tuyết hất mặt, vừa nói vừa nhìn menu.

“Đương nhiên, tiền mình bỏ ra thì sẽ biết trân trọng hơn là được người khác cho. Mình bỏ sức lực và trí tuệ sẽ khác với người ăn trực nằm chờ.” Cô nói với giọng mỉa mai giễu cợt.

Tuyết San San đưa mấy ngón thay trắng nõn, thuôn dài như búp măng lên che miệng. Quả là lợi hại, nói câu nào chất lượng câu ấy.

“Cô.” Trương Lạc Tuyết nhăn mặt cắn môi.

Lý Tử Tuyên khó xử đưa anh mắt lạnh nhìn Trương Lạc Tuyết, quay sang nhìn An Dĩ Hạ: “Em từ trước đến nay chưa từng vũ nhục người khác bao giờ.” Anh ta có chút bất ngờ.

Cô không biết trong mắt anh ta cô là người như thế nào? Nhưng bây giờ anh ta biết vẫn chưa muộn. Trên đời đê tiện nhất là loại đàn ông đã sai còn cố tỏ ra mình vô tội, cao thượng muốn đẩy tiếng xấu về hướng người khác.

“Lý Tử Tuyên, yêu tôi bốn năm anh hiểu tôi được bao nhiêu?” Cô lạnh nhạt hỏi lại một câu. Lý Tử Tuyên trong phút chốc không biết phải trả lời thế nào.