Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 4: Chương 4. Tình tiết máu chó

Ngày hôm sau, Tuyết San San phải đến công ty nhà cô ấy làm việc nên 7 giờ đã ra khỏi nhà. Chỉ còn An Dĩ Hạ vẫn nằm cuộn tròn trên giường như tổ tằm, lười biếng không muốn tỉnh dậy.

Cô lăn lộn trên giường nhớ về chuyện lúc trước. Cô với Lý Tử Tuyên yêu nhau cũng 4 năm, nói không đau khổ thì không phải. Chỉ là lý chí cô không muốn yếu đuối trước loại đàn ông bội bạc.

“Tiểu Hạ, anh rất thích em.” Nụ cười của Lý Tử Tuyên rực rỡ như mặt trời ngày đông, mặc trên người một bộ đồ hàng hiệu, cùng với chiếc siêu xe phiên bản giới hạn. Nữ sinh trong trường nhìn anh ta sùng bái còn hơn cả thượng đế, đối với cô lại có phần đố kị.

Nhưng sự thật tàn khốc, một người có vẻ ngoài hoàn mĩ có thể là bạch mã hoàng tử, nhưng ai mà biết được sau này anh ta có trở thành cặn bã hay không? Lạc trong dòng hồi tưởng của cô, tiếc là Lý Tử Tuyên vẫn hào hoa không một tì vết. An Dĩ Hạ đánh vào ngực thùm thụp, vặn vẹo lăn lộn trên giường.

“Lý Tử Tuyên đồ con ông cháu cha cặn bã nhà anh, sau này anh vô sinh cũng là đáng đời anh.” An Dĩ Hạ nằm ngửa trên giường, phần đầu hơi thò ra khỏi thành giường, mấy sợi tóc xoăn sóng của cô rủ xuống đất.

Bên cạnh tiếng điện thoại vang lên như thúc giục, cô lại chẳng có chút chú tâm nào. Hiện tại vẫn đang than trách số phận, thân chủ tự nhủ mình chắc là cầm tinh con rệp, đen đủi quá đen đủi.

Mất mấy giây định thần, cô mới cầm lấy điện thoại. Vừa đưa được lên tai bên kia đã vọng đến tiếng lanh lảnh: “Vị tổ tông này, nếu người không rời giường thì đừng ăn sáng nữa!”

“Tớ không ăn.” An Dĩ Hạ thẳng thừng từ chối, vừa nói còn vừa gãi gãi cái đầu đến rối bù. Đúng là chạm đáy nỗi đau mà, vừa mới buồn được một ngày đầu đã trở ngứa. Đây người ta gọi là đau khổ trong đau khổ.

“Ây ya, thất tình nên tính tuyệt thực luôn đấy à?” San San nói còn hơi tinh nghịch, sau đó lại nói tiếp: “Buổi chiều mình về đưa cậu đi mua sắm giải khuây có được không?”

“Được.”

Buổi chiều San San về từ rất sớm, hơn 4 giờ đã có mặt ở nhà. An Dĩ Hạ đang ngồi trên bàn dùng máy laptop lướt mạng. Hôm nay cô mới để ý Tuyết San San lại có dáng vẻ trưởng thành của một doanh nhân như thế, San San ăn mặc chỉnh chu. An Dĩ Hạ ngây ngốc nhìn người con gái bước vào, còn không tin đây là bạn của mình.

Có thể nói cô đã quá vô tâm, không thường xuyên để ý tới San San để bây giờ mới gặp bất ngờ này. Ở bên cạnh của cô, San San nhí nhảnh như một đứa bé.

Tuyết San San đi đến tủ lạnh, lấy một chai nước mát uống một ngụm, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh của An Dĩ Hạ . Chiếc đệm ghế hơi lõm xuống.

San San nói một cách vô cùng hâm mộ: “Tiểu bảo bối của tớ, gương mặt này của cậu nhìn kĩ cũng rất đắt giá, da vừa trắng vừa mịn, còn đàn hồi rất tốt. Tại sao lại để tiện nhân kia tùy ý đục góc nhà vậy?”

Sau khi soạn xong comment trả lời một người bạn, nhấn vào mũi tên để gửi cô mới chịu mở miệng: “Căn nhà này chỉ có mái, bốn bức tường không được kiên cố không ngăn được cô gái bán hoa tên Trương Lạc Tuyết. Có mái không thì có ích gì?”

Tuyết San San lắc đầu nói: “Lý Tử Tuyên mà nghe được mấy lời này từ chính miệng của cậu nói ra, chắc anh ta tức đến ói ra máu.”

“Có vấn đề gì đâu, anh ta nói anh ta với Trương Lạc Tuyết chỉ chơi đùa. Như tớ thấy lúc đó lâm trận, anh ta đúng là vì nghĩa quên mình luôn đấy.” Cô nói với giọng châm biếm.

Tuyết San San cười ha hả, nhìn An Dĩ Hạ tắt cửa sổ chat. Laptop trở về màn hình chính, trên đó là tấm ảnh cô với Lý Tử Tuyên chụp lúc đến chùa cầu bình an. Anh ta cười rất sáng lạn. An Dĩ Hạ cũng nhìn thấy, tâm trạng đột trùng xuống, tiện tay chọn một chiếc background hình mấy con chim mòng biển bay lượn.

Người ta nói biển là nơi bắt nguồn của mọi thứ, để hình biển tâm cũng tịnh. Đặt xong hình nền cô mới cảm thán nói với San San: “Bảo bối, nhạc phụ nhạc mẫu nhà cậu đối với cậu quả là tốt, cậu ở lại đây làm việc còn cất luôn cho cậu một ngôi nhà.”

“Được rồi, được rồi, hay cậu ở đây với tớ đi.” San San vừa ôm cô vừa nói, sau đó hỏi thêm một chuyện: “Ngày mai cậu có đi làm không?”

“Tớ bị đuổi việc rồi! Hôm trước bản thiết kế tâm huyết của tớ bị người ta đánh cắp. Còn đổ cho tớ ăn cắp của người khác, tớ bị chửi bới một hồi là không trung thực. Lúc đó tớ đã phát tiết lên muốn đi tìm cô ta tính sổ, nhưng sau đó nghĩ lại tự cổ vũ chính mình. Đợi sau này vạch trần cô ta, kéo cô ta từ đỉnh cao xuống tớ mới hả dạ.” An Dĩ Hạ căm giận cắn môi, tay còn nắm thành quyền.

Tuyết San San có phần bất ngời, mắt mở to tròn: “Tại sao lại không nói với tớ?” San San nói như trách, sau đó liền đưa ra đề nghị: “Hay là cậu đến công ty của bố tớ làm, đảm bảo không ai dám động đến sợi tóc của cậu.”

An Dĩ Hạ gập máy tính lại, đem nó đến bàn làm việc của San San đặt xuống: “Như vậy thì tốt quá rồi, nếu ai dám không tuyển mình, mình sẽ đến chỗ cấp trên của bọn họ nói mình có ô dù rất lớn, uy hiếp mấy người đó.”

San San nhìn An Dĩ Hạ quay lại mới không cười nữa. Cô biết An Dĩ Hạ không phải là một người quá yếu đuối, cô ấy đối với mọi chuyện từ tốn lý trí, đến khi cần quyết định thì vô cùng dứt khoát. Mặc dù vậy, dẫu sao An Dĩ Hạ cũng chỉ là một cô gái, sau một đêm sự nghiệp bị hủy hoại, bạn trai bị tiểu tam cướp mất. Những chuyện này quá là khủng khiếp, vỏ bọc mạnh mẽ của cô ấy cũng không thể chịu nổi.

Hai người cùng nhau đến trung tâm thương mại.

Tuyết San San vẫn mặc đồ công sở của cô ấy, đi đôi giày cao gót 10 phân lướt nhẹ như gió. Cô mặc đồ thể thao nhìn thấy vậy không khỏi rùng mình. Nếu chiếc giày cao gót là ranh giới ngăn cách, San San là trời, cô chính là vực thẳm. Đánh chết cũng không muốn đụng đến nó, lúc trước có một lần cô đi giày cao gót 3 phân. Mới đi có một tiếng xương sống, thắt lưng như muốn xa rời nhau.

“Bảo bối cậu thấy bộ đồ này thế nào? Vóc dáng của cậu không tệ mặc vào chắc hẳn sẽ rất đẹp.” Tuyết San San chỉ tay vào một chiếc váy liền thân màu hồng, khoét eo. Nói với nhân viên bán hàng: “Giúp cô ấy thử bộ này.”

An Dĩ Hạ nhận lấy từ tay của nhân viên bán hàng, nhanh nhảu vào phòng thử đồ. Lúc quay ra, trên tay Tuyết San San đã cầm thêm một đống đồ to tướng.

“Bảo bối, đúng là rất đẹp! Bây giờ cậu thử hết tất cả bọn chúng cho tớ.” San San đưa vào tay của An Dĩ Hạ , cô lảo đảo suýt chút nữa thì ngã. Bắt đầu thấy hối hận khi đã nhận lời đi mua sắm cùng San San.

Cô bị xoay vòng vòng, liên tục thay đến hơn chục bộ đồ. Bộ nào cũng rất đẹp, chỉ là cô mệt đến chân tay run rẩy.

San San ngồi ở ghế chờ, đợi cô ra để thẩm định. Mấy bộ đồ này như được đặt may riêng cho cô, kích thước, chiều dài đều ở mức hoàn hảo. Không thể chê bai lấy một lời, chỉ có thể cảm thán “Tuyệt vời!”

An Dĩ Hạ uể oải nhìn San San: “Bạn yêu dấu mệt quá! Có đánh chết tớ cũng không thay thêm nữa đâu. Xin cậu đại nhân đại lượng tha cho tớ con đường sống.”

Tuyết San San hình như chưa muốn kết thúc, ấn một bộ váy lộng lẫy nhất trong cửa hàng vào tay Na Na: “Bạn thân yêu, tớ sẽ khiến cậu trở nên xinh đẹp nhất!”

“Để làm gì chứ?” Cô ngó đầu ra khỏi cửa phòng thử, ngờ vực nhìn San San.

“Ngày mai, có một cuộc họp mặt các sinh viên Thánh Du tại thành phố chúng ta. Tớ thấy trong nhóm đó có tên khốn Lý Tử Tuyên, còn có tiện nhân Trương Lạc Tuyết. Ngày mai cậu phải xinh đẹp hơn cô ta cho tớ, phải để bọn họ thấy mình không là cái đinh gì trong cuộc đời của cậu. Không có bọn họ cậu còn xinh đẹp hơn gấp trăm lần.”

An Dĩ Hạ cam chịu số phận, khổ sở thay thêm một bộ đồ. Sau khi tinh thần chịu dằn vặt, thân thể bị đọa đầy.

“Anh họ, anh họ.” Người đang nói chuyện phát hiện ra đối phương không mấy chút tâm. Cô ấy gọi mấy hồi tay còn khua trước mặt.

“Hử, em nói sao?” Anh ta lạnh nhạt trả lời lại, quay sang nhìn cô ta đúng một giây. Sau đó rời tầm mắt đến một chỗ khác, trong lòng có chút khúc mắc tạm thời không thể gỡ bỏ.

“Đi ăn với em anh không vui sao? Tại sao anh không chú ý đến em chút nào vậy?” Người con gái vừa nói chanh chua chất vấn, giọng nói còn chua hơn chanh cuối mùa.

“Không có anh đang suy nghĩ một số chuyện quan trọng, không liên quan gì tới em.” Sở Lăng Phong lạnh nhạt trả lời một câu cho có, khóe mắt hướng về phía đối diện. Trong đôi mắt có gì đó sâu đậm khó tan chảy.

“Chị hai, cho mình nghỉ ngơi một chút đi. Mình thật sự đi không nổi nữa rồi!”

Hai người đi ngang một quán ăn. Bụng An Dĩ Hạ đánh trống biểu tình rất nhiệt huyết. Cô ôm lấy cột điện không chịu đi: “Cho tớ ăn đi, rồi cậu muốn mua bao nhiêu thứ tớ cũng chiều theo ý cậu. Có được không?”

“Ngoan, đi mua thêm một đôi giày nữa là xong rồi, tớ sẽ đưa cậu đi ăn.” San San cười cười.

“Chị tôi ơi cậu nói câu này 7 lần rồi đấy."

Cô thống khổ, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe.

“Nếu không nhanh tớ đi ăn một mình mặc kệ cậu đó.” Tuyết San San nói với giọng uy hiếp. Cô đành phải ủy khuất mà đi theo cô ấy đến tiệm giày.

Cuộc sống của cô đúng là máu chó lẫn với dập khuôn. Vừa bước vào đã gặp ngay tiện nhân Trương Lạc Tuyết, cùng với chồng sắp cưới cũ Lý Tử Tuyên. Trương Lạc Tuyết đang ngồi trên ghế thử. Lý Tử Tuyên ngồi dưới đất giúp cô ta đi giày.

Nhân viên bên cạnh còn hết lời khen bọn họ đẹp đôi, đâu có biết cẩu nam với cẩu nữ vốn sinh ra là để dành cho nhau.