Chương 2: Chương 1: Kế Hoạch "An Nhàn Tối Cao"
Cằm tôi suýt rớt thật.
Không đùa đâu. Nếu không phải đang ngậm chặt miếng bánh dâu tây béo ngậy chưa tan hết trong miệng, chắc giờ này tôi đã lượm răng dưới gầm bàn rồi.
Nữ phản diện? TÔI á?
Ái Chi nhếch mép, nụ cười đó... ừm, hơi đáng sợ với một đứa trẻ bảy tuổi, nhưng đủ sắc lạnh để làm tôi rùng mình. Cô bé không nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng quay đi và hòa vào đám đông nhộn nhịp của bữa tiệc. Như thể cuộc trò chuyện vừa rồi... chưa từng xảy ra.
Nhưng tôi biết rõ, nó vừa xảy ra đấy, đồ nhóc thần bí kia!
Tôi đứng chết lặng, trong khi não quay như cối xay gió. Nữ phản diện? Reset? Khoan đã... đây là thế giới có kịch bản? Vậy tôi đã tái sinh vào cốt truyện nào đó ? Và điều nực cười nhất chính là: tôi đang thế chỗ cho VAI PHẢN DIỆN của Ái Chi?
Má ơi! Kiếp trước tôi chỉ mong sống yên ổn, cuối cùng chết một cách lãng xẹt. Kiếp này được tái sinh với thân phận tốt hơn chút, vừa định bụng hưởng thụ tới già, ít nhất cũng là kiểu nhân vật quần chúng có thể ăn ngon ngủ kỹ. Thế mà đùng một cái... bị đẩy vào vai phản diện ? Cái ông bà nào "gánh" tôi qua đây ơi, có nhầm không thế? Con chỉ muốn làm một hạt cát vô danh giữa sa mạc thôi mà!
Tôi lén nhìn phía Hạnh Trang đang cười tít mắt chơi đùa cùng đám trẻ, trông như thể mặt trời đang tự phát sáng. Đây rồi, chính là “hào quang nữ chính” mà thiên hạ vẫn đồn thổi: chói chang như đèn pha ô tô giữa đêm đen. Đúng chất “ánh sáng chính nghĩa” mà mọi kịch bản đều yêu quý.
Còn tôi, cái kẻ vừa được Ái Chi phong tặng danh hiệu "nữ phản diện tương lai", chỉ là một chấm mờ nhạt... Nhưng nếu lời con bé nói là thật, thì cái chấm mờ này lại là mối họa lớn nhất đời Hạnh Trang?
Nực cười thật! Tôi, cái người chỉ muốn ăn bám Hạnh Trang cho tới khi bị ghét bỏ, lại được giao trọng trách "làm nền" bằng cách phá hoại nữ chính? Mà nói trắng ra, tôi phá nổi cái gì? Búp bê của Hạnh Trang tôi còn chưa dám giựt, bánh của cô bé tôi cũng chỉ lén hít ké mùi. Gán tôi vai phản diện chẳng khác nào bắt khủng long nhảy ke đầu.
Ái Chi nói cô bé là "bạn thân gốc", và tôi là người thay thế. Nhưng nếu vai cô bé ấy đã là phản diện, thì tức là tôi… cướp vai phản diện hả? Làm gì có ai đi giật cho bằng được vai phản diện vậy trời? Chẳng lẽ cái thế giới này khan hiếm người xấu tới mức phải import cả từ đời trước?
Mấy kiểu chết đi sống lại ngoài đời này còn nhức đầu hơn trong truyện nữa!
Rồi tôi nhớ lại kiếp trước. Cả đời né tránh rắc rối, cuối cùng rắc rối vẫn tìm đến tận mạng. Giờ đây, khi kịch bản đã rõ rành rành, tôi lại bị gán cho một vai đầy thị phi.
Không được! Tuyệt đối không được!
Tôn chỉ sống còn của Chi Khanh này là: “AN NHÀN TỐI CAO”. Sống sót một cách dễ nhất, hưởng thụ một cách sướng nhất. Còn làm phản diện? Quên đi! Phải tính kế, đấu trí, bị vùi dập rồi bị cặp nam nữ chính hành cho te tua… Nghĩ thôi đã thấy tốn năng lượng.
Không và không ! Ai lại đi tốn năng lượng cho một việc phải đương đầu với cửa tử chứ ?
Nhưng làm sao để an nhàn khi đã bị gắn mác “phản diện”?
Tránh xa Hạnh Trang? Không ổn, cô bé là nguồn cung cấp “hưởng thụ” chính của tôi mà.
Đối đầu Ái Chi? Càng sai. Nhóc đó có vẻ biết nhiều thứ, đụng vào không khéo lại rước họa.
Tôi chán đời nhìn đống bánh ngọt trên bàn như tìm thấy tri kỷ. Chúng không phán xét, không gán vai, chỉ lặng lẽ tồn tại để được ăn... Thật đúng tinh thần sống tôi mơ ước...
Tôi hít sâu. Thật sâu. Cả bầu trời kịch bản phức tạp hít vô cũng không ngợp bằng một giấc mộng đơn giản: Sống bình yên. Không thị phi. Không ai nhớ mặt. Không ai viết tên.
Suy đi tính lại, cách duy nhất để "an nhàn" trong thế giới có kịch bản này, đồng thời né được vai phản diện, chính là... làm một "nữ phụ" đúng nghĩa! Không phải nữ phụ có vai trò quan trọng như bạn thân hay kẻ thù, mà là nữ phụ... chẳng ai nhớ mặt!
Và kế hoạch ra đời.
Kế hoạch “An Nhàn Tối Cao”: Trở thành nhân vật nền của nhân vật nền!
Không gây chú ý. Không dính dáng kịch bản chính. Sống lặng lẽ bên lề lịch sử, âm thầm tắm ké ánh sáng nữ chính, vừa đủ ấm để không bị loại sớm. Đảm bảo vai diễn của tôi trong cái kịch bản này chỉ là: Một đứa trẻ nào đó lượn lờ xung quanh nữ chính, rồi sau này biến mất không dấu vết, để biên kịch cũng thấy rối não khi lục lại hồ sơ nhân vật.
Đúng vậy! Mờ nhạt đến mức biên kịch cũng phải quên là có sự tồn tại của mình!
Dù có trải qua một kiếp đời, nhưng suy cho cùng bộ não này rất nhiệt liệt hưởng ứng để thích nghi trong cơ thể bảy tuổi đấy nhé. Ở cái độ tuổi này, tôi quyết “ăn dằm nằm dề” còn hơn “ăn năn sám hối” sau này. Sống kiểu gì thì sống, miễn không bị kéo vào drama là được. Gọi là "trí tuệ tiền kiếp kết hợp với bản năng sinh tồn tuổi nhi đồng".
Tôi gật gù, nhìn mấy đĩa bánh đủ màu vừa được bê lên, thơm nức mũi. Rõ ràng, vũ trụ còn chưa cướp đi niềm vui ăn uống của tôi.
Quyết định vậy đi! Từ giờ, Chi Khanh sẽ là bậc thầy tàng hình!
Chi Khanh này sẽ sống như một bóng ma trong ánh nắng, ăn bánh, né drama, và trốn vào hậu cảnh!
Chỉ là…
Khi tôi đưa miếng Sandwich nhỏ lên miệng, định bụng ăn mừng cho kế hoạch hoàn hảo của mình, tôi lại thấy Ái Chi đang đứng ở một góc xa, ánh mắt vẫn khóa chặt vào tôi, và nụ cười...càng lúc càng khó đoán.
Xem ra, “an nhàn” trong cái thế giới này đúng là gian truân hơn tôi tưởng.