Chương 26: Mất tiền trong ký túc xá (3)
Nhìn bình luận có xu hướng đổi chiều, Ngô Phương Lan liền có ý định tắt phát sóng nhưng cô ta vẫn do dự.
“Vậy bây giờ hai bạn xin lỗi tôi được chưa? Còn nữa, dọn dẹp ngăn nắp đồ của tôi lại.” Thanh Vân nói.
Tần Vy dùng đôi mắt đỏ hoe trừng cô, không cam tâm.
“Có thể đây chỉ là hiểu lầm, hai em xin lỗi bạn đi.” Cô quản lý nói.
Ngô Phương Lan chần chừ, rõ ràng không muốn làm chuyện mất mặt.
Tần Vy nghẹn ngào nói: “Nhưng em mất tiền là thật. Nếu nó không lấy thì tiền của em đâu?”
“Chắc là em bỏ quên ở đâu đó, hoặc đêm qua em đã đem theo và làm rơi ở bên ngoài.”
“Không thể nào. Đêm qua chính tay em bỏ tiền vào ngăn bàn.”
Thanh Vân lên tiếng: “Trong phòng có ba người, Tần Vy mất tiền, tôi không lấy, vậy người còn lại thì sao?”
“Mày đừng đổ oan cho tao.” Ngô Phương Lan gào lên, chẳng màng đóng vai người yếu nửa, bản chất chanh chua bộc lộ ra bên ngoài.
“Ngô Phương Lan luôn đi cùng với tao, sao cậu ấy có thể trộm tiền của tao được.” Tần Vy đính chính cho bạn mình.
Thanh Vân cười mỉa mai: “Hai bạn không chứng không cứ đã phát sóng vu khống tôi, bây giờ tôi chỉ nói một câu nghi ngờ đã nhảy dựng như vậy. Hừ!”
Cô quản lý suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu Tần Vy khăng Khăng tiền để trong phòng ký túc xá thì để cho công bằng, cô sẽ xét hết căn phòng.”
Chuyện đã làm lớn đến mức này, Tần Vy và Ngô Phương Lan không còn quyền nói không.
Ba người bị đuổi ra khỏi phòng. Bên ngoài có nhiều nữ sinh đứng hóng hớt, cô quản lý chọn ra ba nữ sinh cùng cô ấy xét phòng.
Chẳng để mọi người đợi lâu, có người đã tìm được phong bì tiền. Cô ấy hét lên: “Tìm được rồi! Tìm được rồi!”
Thanh Vân, Ngô Phương Lan và Tần Vy chạy vào phòng, nữ sinh bên ngoài nhao nhao thò đầu vào phòng để xem tình hình bên trong.
Nữ sinh đưa phong bì cho cô quản lý. Trên phong bì có tên của Tần Vy, cô mở ra xem và đếm tiền, đủ mười triệu.
“Tìm được ở đâu?” Cô quản lý hỏi.
Nữ sinh giống như công thần, cảm thấy tự hào, chỉ về phía chiếc tủ quần áo cô vừa tìm được, trả lời: “Tủ quần áo của Ngô Phương Lan.”
Ngô Phương Lan gào lên: “Không thể nào!”
Tần Vy khó hiểu: “Tại sao lại như vậy?”
Thanh Vân đứng một bên, nở nụ cười chế giễu.
“Ngô Phương Lan, em vừa ăn cắp vừa la làng, trường nhất định sẽ phạt em thật nặng.” Cô quản lý hùng hổ quát.
Ngô Phương Lan cảm thấy thế giới trong mắt mình quay cuồng, bàn tay run rẩy đánh rơi điện thoại khiến điện thoại tắt, phát sóng trực tiếp đột ngột bị dừng lại.
Cô ta tức giận, chỉ vào Thanh Vân, gần như là gầm gừ: “Là mày, là mày hại tao. Mày ăn cắp tiền rồi để vào tủ của tao để đổ oan cho tao.”
“Cô ơi, nhất định là Phương Lan bị oan, bạn ấy luôn ở bên cạnh em, sao có thể lấy tiền của em được. Là con khốn này đã hãm hại bạn ấy.” Tần Vy cứu bạn của mình.
Thanh Vân cười lạnh lẽo: “Cô ơi, em muốn nói ra suy luận của mình.”
Cô quản lý bị tình tiết quay mồng mồng nên lúc này cũng chả hiểu gì. Cô ấy nói: “Em muốn nói gì thì nói đi.”
Tần Vy và Ngô Phương Lan muốn mắng Thanh Vân nhưng bị ánh mắt cảnh cáo của cô quản lý đóng băng.
“Em nghi ngờ hai người âm mưu hãm hại em, họ lén giấu tiền vào tủ quần áo của em vì vậy nên lúc cô xét tủ của em không thấy gì, họ đã lục lọi lại nhiều lần. Còn về chuyện tiền chạy vào tủ của Ngô Phương Lan có thể là do Ngô Phương Lan tham lam, đã đổi ý giữa chừng, lợi dụng lúc Tần Vy không chú ý, cô ta đã lấy tiền giấu đi. Cô ta tin chắc rằng cho dù không tìm thấy tiền trong tủ của em thì Tần Vy cũng sẽ không kiểm tra tủ của cô ta. Đó là suy đoán của em, nếu không đúng thì coi như em chưa nói gì.”
Thanh Vân bình tĩnh phân tích vấn đề. Cô quản lý cảm thấy có lý, gật gù đồng ý.
Ngô Phương Lan phẫn nộ phủ nhận: “Không phải, không phải? Tất cả điều không phải, em không có....”
Nhưng sự thật đúng là cô ta và Tần Vy hãm hại Thanh Vân nên ngoài những lời không phải ra thì cô ta không biện minh được gì.
Tần Vy cũng không biết nên nói như thế nào.
Vốn dĩ, Nguyễn Anh Thư đưa mười triệu cho Tần Vy và Ngô Phương Lan dùng để hãm hại Thanh Vân ăn cắp, sau khi vụ này hoàn thành thì mười triệu đó sẽ hoàn toàn thuộc về họ. Hai người họ luôn không rời nhau nữa bước nên Tần Vy biết rõ Ngô Phương Lan không lén giấu tiền một mình.
Cuối cùng, Tần Vy và Ngô Phương Lan bị đưa lên phòng kỷ luật. Nếu đây là vụ ăn cắp bình thường thì chỉ cần Tần Vy nói không truy cứu thì Ngô Phương Lan bị phạt lao động rồi được tha, nhưng Ngô Phương Lan và Tần Vy đã làm ầm đến mức toàn sinh viên trong trường và nhiều người trên mạng xã hội biết đến nên không thể xử lý nhẹ cho Ngô Phương Lan được.
Đáng lẽ Ngô Phương Lan bị đình chỉ học một năm, nhưng Nguyễn Anh Thư đút lót cho giáo viên nên mức phạt giảm lại còn nửa năm, có nghĩ là học kỳ này Ngô Phương Lan không được đi học.
Thanh Vân vui vẻ với kết quả này. Vũ Thiệu Hiên hỏi cô có muốn kiện Tần Vy và Ngô Phương Lan tội phỉ báng không, nếu như cô đồng ý kiện, Vũ Thiệu Hiên sẽ giúp cô tống họ vào tù.
Thanh Vân nghĩ họ đã nhận được bài học thích đáng nên cô từ chối.