Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 3: Chương 3. Kết hôn với người lạ

Tuyết San San cầm chiếc nhẫn của cô, đưa lên trước tầm mắt. Sau khi nghiên cứu một hồi San San mới nói:

“Nhà Lý Tử Tuyên này cũng không phải hẹp hòi, viên kim cương to như thế này theo mình phán đoán không dưới 100 triệu USD đâu.”

An Dĩ Hạ gật đầu, cầm chiếc nhẫn để lên chiếc tủ đứng ở đầu giường. Một lúc lâu sau cô mới nói:

“Tớ như vậy cũng coi như là không quá thiệt thòi.”

Cô nghĩ qua nghĩ lại một hồi cuối cùng quyết định nói chuyện này với Tuyết San San: “Này, cậu nói xem, nếu một người đàn ông bỗng đề nghị kết hôn với cậu thì cậu sẽ có phản ứng thế nào?” Cô mơ hồ nhìn San San.

Tuyết San San nhìn cô vô cùng khó hiểu, lật người nằm nghiêng sang một bên. Một chân vắt ngang qua bụng của Dĩ Hạ, tay phải chống lên dựng cái đầu cao hơn so với mặt giường: “Còn phải xem anh ta là ai, anh ta có yêu mình hay không? Như cậu với Lý Tử Tuyên yêu nhau 4 năm mặn nồng còn chia tay được, huống hồ kết hôn, sau này biết bao nhiêu vấn đề nan giải khác.” San San tỏ vẻ thông thái.

“Cậu nói cũng đúng, hôn nhân chính là mồ chôn của tình yêu. Tớ đây còn muốn đi du lịch vòng quanh thế giới.” An Dĩ Hạ đặt tay lên bụng, tay cô liên tục phập phồng theo từng nhịp thở.

San San chống tay một lúc, đến khi cánh tay bắt đầu có cảm giác tê mới chịu nằm xuống. Cái chân vẫn yên vị trí cố thủ trên người Dĩ Hạ: “Gần đây, mình phát hiện ra quan niệm kén chồng của những cô gái càng ngày càng thay đổi lớn. Trước kia, con gái thường thích những ông chú hơn rất nhiều tuổi, hơn càng nhiều tuổi càng tốt. Như vậy sẽ thấy được chở che. Đúng là quá ngây thơ, nhưng sự thật chứng minh, tưởng tượng quá đẹp vì còn quá trẻ. Phần lớn mấy ông chú đó một lời khó nói hết.” San San nói có vẻ chưa xong nhưng tạm ngừng lại một chút. Cô đưa tay vén tóc mái của Dĩ Hạ sang một bên, sau đó mới nói tiếp: “Mấy ông chú này ỷ vào việc con gái người ta nhỏ tuổi hơn mình, không rành thế sự liền cho mình là tổng tài bá đạo, tiến hành quản lý điên cuồng. Quả là nam nhân ung thư giai đoạn cuối, tục nhân gọi là ‘Lão cẩu bức.’ "

[Giải thích lão cẩu bức: Những ông chú lớn tuổi, không đơn giản, suốt ngày muốn thị uy, cổ hủ gia trưởng.]

An Dĩ Hạ đột nhiên nhìn San San vô cùng thán phục, mắt cô phải sáng lên tán thưởng cho cô ấy một tràng pháo tay:

“San San dạo gần đây cậu nói chuyện càng ngày càng thơ đó nha! Có phải bảo bối của mình không vậy?”

Tuyết San San cười đau khổ, đánh yêu cô một cái:

“Cái này là mình dùng kinh nghiệm của mình, cùng với mấy bài đăng trên weibo đấy. Gần đây chủ đề này được bàn tán vô cùng sôi nổi luôn.”

“Thật á, tại sao mình lại không biết nhỉ?” Dĩ Hạ mờ mịt.

Tuyết San San chọc ngón tay vào trán của cô: “Bạn học An, một ngày nào đó bạn sẽ chết vì tắc nghẽn tin tức đấy. Bây giờ xã hội đang bùng nổ thông tin, cậu thì như ở trên rừng mới xuống không biết chút tin tức gì của loài người vậy?”

San San vừa nói còn vừa nghiến răng vào nhau.

An Dĩ Hạ hơi nhướng mày: “Dân chúng sống ở những nơi tin tức không thông như mình, nghe cậu nói quả thật có áp lực.”

“Năm 2026 tới mà có một trận đại hồng thủy, thì cậu sẽ không kịp lên thuyền đâu. Cậu có bao giờ cập nhật tin tức đâu, biết thuyền ở đâu mà lên.” San San nghiêm túc bài xích cô.

An Dĩ Hạ giơ cánh tay mảnh khảnh của mình lên, tùy tiện xòe 5 ngón tay ra: “Dù mình có nhìn thấy con tàu cứu thế Noah thật, thì mình cũng không chen nổi đâu.”

Tuyết San San không cam lòng, người bạn đầu gỗ này của mình đúng là hết thuốc chữa. Cô ngồi bật dậy lần nữa nghiêm túc nói: “Đứa bạn ngốc nghếch của tôi, sau này mong rằng có anh chàng nào vì cái ngốc của cậu mà yêu cậu. Nếu không người làm bạn như mình, thật sự là không có cách nào để gả cậu đi đâu.”

Dĩ Hạ đối với chuyện này cũng không có phản ứng gay gắt, cô chỉ cười phớ lớ như đầu óc chập mạch: “Như vậy mà có người đột nhiên đề nghị mình kết hôn với anh ta đấy.”

“Là ai mà không có đức hạnh như vậy, nhìn trúng cậu?” Tuyết San San nhướng đôi lông mày.

Cô cũng ngồi dậy ôm gối vào trong lòng: “Một người mình cũng không biết, mình gặp anh ta ngày hôm qua. Anh ta hình như muốn tìm một người kết hôn, bà nội anh ta hối quá. Theo những gì mình nghe được là như vậy, khi đó mình đeo tai nghe nên cũng không nghe rõ lắm.”

Tuyết San San không giấu nổi kích động nắm lấy vai của Dĩ Hạ. Gương mặt của cô ấy vô cùng kỳ quặc: “Anh ta đầu bị úng nước à? Con mắt nhìn người thế nào lại nhìn trúng cậu. Quả thật là đất phù sa để trồng hoa c.ứ.t lợn à?”

An Dĩ Hạ lấy trong túi sách ra một tờ danh thiếp mạ vàng, ánh điện chiếu vào nó còn phát ra ánh sáng hoàng kim chói mắt. Danh thiếp này rất hiếm, cũng không dễ làm giả.

Tuyết San San đưa lên ngang tầm mắt lại tỉ mỉ nghiên cứu, với kinh nghiệm 25 năm sống trong gia đình tài phiệt, cô kết luận đây là danh thiếp thật, được mạ bằng vàng bốn số 9 nguyên chất. Cả nước chỉ có hai gia tộc sử dụng loại danh thiếp này: gia tộc Sở thị ở phía Bắc và gia tộc Bắc Thần thị ở phía Nam. Thành phố A này của các cô nằm ở phía Nam, người này nhất định thuộc họ Bắc Thần.

“Nè, trên đây có ghi, Sở Lăng Phong.” Dĩ Hạ đọc to cái tên được in nổi rất đẹp trên đó. Bao nhiêu suy nghĩ, lập luận của Tuyết San San coi như bị phá sản.

“Sở Lăng Phong… Sở Lăng Phong.” San San đọc đi đọc lại cái tên này, hình như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng với IQ 170 của mình cô ấy cũng nhớ ra: “Có phải Sở Lăng Phong học hơn chúng ta hai khóa không?” Dứt lời Dĩ Hạ nhìn thấy San San đang đắm chìm trong những câu tự vấn. Làm sao mà cô biết được người San San nói đến là ai.

Tròng mắt San San như ngàn khắc vạn tạc khi nói về người này, bao nhiêu hình tượng tiêu sái. Nếu nói về chủ nhân của chiếc danh thiếp đắt giá này, tên Sở Lăng Phong thì chỉ có nhân vật này mà thôi.

“Nhưng người này là ai sao mình chưa từng nghe qua?” Cô mụ mị đầu óc nhìn Tuyết San San.

Tuyết San San thở dài bất lực, tại sao cô cái gì cũng không biết hết vậy. Viên đá cuội này không thể mài thành ngọc được rồi. Cô lại lần nữa chọc cái đầu của Dĩ Hạ: “Anh Sở ấy, là nhân vật thần thông quảng đại vô cùng cao siêu học hơn chúng ta hai khóa ấy. Anh Sở phong độ có thừa ấy, kỳ nào cũng được học bổng hạng nhất của Thánh Du mình ấy, hội trưởng hội học sinh đẹp trai nhất đại học Thánh Du ấy, nghe nói hiện giờ anh ấy còn tự thành lập công ty riêng còn có một quán bar rất lớn ở trung tâm thành phố, anh ấy là nhân vật tiêu biểu tốt nghiệp từ trường chúng ta ấy.”

Cứ mỗi lần San San nói “ấy” một lần là một lần đầu Dĩ Hạ bị ngửa về phía sau, cô hất móng vuốt của San San ra: “Mình không quan tâm anh ta là nhân vật lớn gì, tự nhiên muốn kết hôn với người không quen biết, anh ta chắc chắn là biến thái.”

San San không cam: “Cậu thật sự không biết anh ấy thật à?”

Cô có chút chột dạ, nhìn về phía San San vô cùng xấu hổ khi mình không nhận ra người này: “Phải nhận ra anh ta mới được à?”

Tuyết San San cuối cùng không nói nổi, lời vàng ý ngọc của cô ấy cũng đem ra nói hết rồi, nói đến cổ họng bỏng rát vì khát nước. Ấy vậy mà An Dĩ Hạ vẫn trơ ra như khúc gỗ.

An Dĩ Hạ đột nhiên nhớ ra một chuyện, cô lần mò trong túi sách lấy ra một tờ giấy ghi chú. Lúc đó cô thật sự không có tâm trạng để quan tâm. Anh ta đã viết số điện thoại cá nhân của mình vào một tờ note màu vàng, dán lên màn hình trước mặt của cô. Lúc cô xuống khỏi máy bay chỉ tiện tay cầm theo. Cô đưa cho Tuyết San San:

“Cái này hình như là số điện thoại của anh ta. Lúc đó, anh ta có nói thêm cái gì mà mình không nghe rõ.”