Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 2: Chương 2. Chiếc nhẫn này bao nhiêu tiền

Lý Tử Tuyên biết An Dĩ Hạ bây giờ không chỉ đơn thuần là tức giận nữa, cô cũng không thèm để cho anh ta chút mặt mũi thì trở lên lúng túng: “Em đừng có giận nữa được không, Trương Lạc Tuyết chỉ là ả đàn bà không biết xấu hổ thích chen chân vào gia đình người khác, cô ta làm sao so sánh được với em.”

An Dĩ Hạ cười nhạt trong lòng, ánh mắt cô nhìn Lý Tử Tuyên bộc lộ rõ, cô đã chán ghét anh ta đến mức nào: “Ả đàn bà thích chen chân vào gia đình người khác anh còn muốn chơi, thì anh lấy tư cách gì để xứng đáng với tôi?” Cô nói với giọng giễu cợt, cô đưa mắt nhìn Trương Lạc Tuyết vừa bước ra, vẻ mặt vô cùng nhục nhã. Anh ta chơi chán rồi có thể vứt đi như rác, còn dùng từ ả đàn bà.

An Dĩ Hạ cười cười: “Ngược lại tôi thấy hai người cực kì xứng đôi vừa lứa, một cặp trời sinh. Tra nam và ả đàn bà thích đào góc tường nhà người khác. Sau này anh tốt nhất đừng có lại gần tôi, sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí trong lành của tôi.” An Dĩ Hạ thẳng thừng xua đuổi, quay sang nói thêm một câu với Trương Lạc Tuyết: “Loại đàn ông này cô nên giữ chặt một chút, đừng để anh ta xổng ra lại đi kiếm người khác để chơi đùa.”

Lý Tử Tuyên thấy cô cứng hay mềm đều không ăn thua, giận tái mặt nói: “An Dĩ Hạ, cô đừng cho rằng tôi nhường nhịn giữ mặt mũi cho cô, thì cô được nước lấn tới. Nếu hôm nay cô rời khỏi đây thì đừng bao giờ quay lại nữa, cô có giỏi thì đi thử tôi xem.”

An Dĩ Hạ cười trào phúng, tên tra nam đốn mạt đó đúng là hết thuốc chữa, đến cuối cùng vẫn cho rằng cô không có anh ta thì không sống nổi. An Dĩ Hạ kéo va li đi về hướng thang máy, cô bấm thang xuống tầng một: “Lý Tử Tuyên hôm nay bà đây đã rời khỏi đây, sau này dù anh có quỳ xuống cầu xin bà đây cũng không thèm quay lại. Loại con ông cháu cha như anh nên cút đi mới đúng, căn nhà đó là nhà chung nội thất trong nhà chủ yếu do tôi mua. Sau này bán đi sẽ chia 7-3 đừng mơ bà trả thêm.”

An Dĩ Hạ rời khỏi tiểu khu, sau khi ngồi lên chiếc taxi cô mới ôm mặt khóc nức nở, cả thân người cô lúc này đã mệt mỏi rã rời. Từ sáng hôm qua, sau khi nhận được thông báo, cô chạy đôn chạy đáo đi chất vấn Tưởng Dung Dung kia, thậm chí còn làm khiếu nại cô ta. Từ đó tới giờ cô chưa từng chợp mắt một giây phút nào, đến giờ không thể cố gồng gánh thêm nữa.

Nhớ lại khoảng thời gian cô sống chung với Lý Tử Tuyên, cô sống với anh ta được hai năm. Các bạn đại học của cô đều rất ghen tị, nói cô số hưởng kiếm được người tốt như anh ta. Là niềm ao ước của biết bao nhiêu người.

Trong cái thời buổi khủng hoảng kinh tế thị trường thế này, công nghiệp đang phát triển chậm lại. Công ty nước ngoài liên tục bị giải thể do vốn vay không thể trả, toàn xã hội đa số là người thất nghiệp. Gia tộc nhà họ Lý đó có trong tay bao nhiêu là biệt thự, công ty riêng đang trên đà phát triển. Trong đa số đôi mắt của phần lớn nữ sinh anh ta chính là “Con rùa vàng làm chói mắt người đời.”

Lúc trước anh ta nghiêm túc với đoạn tình cảm của hai người bao nhiêu, bây giờ vì sự nhiễu nhương của xã hội mà đánh mất bấy nhiêu. Sau khi ra trường tới bây giờ chưa được 2 năm đã biến thành bộ dạng thế này.

Quả nhiên trên đời không đáng tin nhất chính là đàn ông vừa đẹp trai vừa có tiền. An Dĩ Hạ khóc ròng một hồi cũng chịu bỏ tay xuống, cô gạt nước mắt trên mặt đưa đôi mắt xuyên qua tấm kính nhìn lên vầng trăng trên trời. Trăng cũng thật biết trêu người, nó đang tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh rọi vào mặt của cô như chế nhạo.

Trong cái xã hội kẻ thứ ba đang hoành hành như hiện tại, sau này kiếm chồng phải cẩn thận chọn lựa. Nghĩ đến đây cô lại không cam tâm, đột nhiên nhớ đến cuộc nói chuyện trên máy bay hồi sáng sớm.

Lúc đó, cô vừa kịp để túi đồ chuyên dụng xuống thì gặp anh ta.

“Cháu biết rồi bà, bây giờ cháu đang ở trên máy bay. Cháu chuẩn bị bay về… Vâng cháu biết rồi bà… Vâng cháu nhất định đưa cô ấy về gặp mặt bà… Vâng cháu cúp máy nhé, máy bay sắp cất cánh rồi!”

Giọng nói của người này vô cùng trầm ấm dễ nghe, nói chuyện với người trong điện thoại một câu dạ, nửa câu vâng. Anh ta chắc chắn là một đứa cháu vô cùng có hiếu, anh ta ngồi xuống bên cạnh ghế của cô.

An Dĩ Hạ cũng không để tâm đến anh ta nữa, chẳng may anh ta phát hiện lại nghĩ cô vì vẻ ngoài đẹp trai của anh ta mà không giữ được mình.

Cô móc chiếc gối tròn vào cổ, tựa lưng vào ghế của máy bay, cài tai headphone vào trong lỗ tai, đôi mắt nhắm hờ lại nhưng vẫn chưa ngủ. Bên tai cô lại truyền đến tiếng nói của anh ta, lần này thanh âm cao hơn lúc trước, ngữ điệu còn như tức giận: “Con đã nói rồi, bây giờ tìm đâu ra một người giống cô ấy. Người bà nội muốn là Trương Vãn Hạ, Tứ Xuyên có biết bao nhiêu người, khu vực đó trước đây cũng được nhà nước quy hoạch rồi, con làm sao tìm được cô ấy.”

“Trương Vãn Hạ.”

Cô nhắc lại cái tên này, cười nhạt trong bụng. Tên này là do ba cô đặt cho cô. Ông ấy nói muốn cô trở thành một cô gái có nội tâm dịu dàng nhưng cũng đầy ánh sáng, mang đến sự ấm áp và an yên cho người khác, giống như mùa hè rực rỡ nhưng không quá chói chang.

Không lâu sau đó ông ấy có người phụ nữ khác, giữa trời tuyết trắng ông ta gói ghém đồ đạc bỏ đi, còn đẩy mẹ cô một cái làm bà ngã xuống đất. Vừa khóc, vừa cầu xin người đàn ông đã cạn tình cạn nghĩa ở lại. Nhưng ông ta nào có bận tâm, từ sau đó cô rất ghét cái tên này. Mẹ cô cũng thay tên đổi họ cho cô từ Trương Vãn Hạ thành An Dĩ Hạ. Cô từ đó cũng coi như thay da đổi thịt.

An Dĩ Hạ xuống khỏi xe taxi, đem va li ra khỏi cốp xe từ xa cô đã nghe tiếng của Tuyết San San: “Ôi bé yêu của tôi.”

An Dĩ Hạ nhìn lên, là người bạn thân hồi đại học của cô Tuyết San San đang vẫy tay với cô. Sống mũi đột nhiên cay cay, giống như đã tìm thấy được một chỗ dựa tinh thần. Cô bước nhanh về hướng của Tuyết San San: “Bé yêu của tớ.”

San San giúp cô kéo va li, không quên nhéo cái mặt tròn xoe trắng nõn như bột của cô: “Đi thôi, trên nhà có rất nhiều đồ ăn đang đợi cậu.”

“Bảo bối chỉ có cậu đối với tớ là tốt nhất!” An Dĩ Hạ ôm lấy cánh tay của San San làm điệu bộ nũng nịu, đầu còn dựa hờ vào vai của cô ấy. Hai người cùng nhau đi lên nhà của San San.

Sau khi hai người đã nằm thẳng cẳng ở trên giường, Tuyết San San mới hỏi cô: “Cậu cùng Lý Tử Tuyên đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Tuyết San San chơi với cô từ năm nhất đại học, đến bây giờ cũng ngót nghét 5 năm. Cô ấy hiểu hơn ai hết tính cách nữ cường của An Dĩ Hạ , bình thường An Dĩ Hạ rất ngại phải đến làm phiền người khác, mặc dù hai người là bạn thân của nhau.

An Dĩ Hạ nằm trên giường, đôi mắt dán chặt lên trần nhà trả lời: “Tớ với anh ta chia tay rồi, lúc vừa về tới cũng hay tớ bắt gặp anh ta với Trương Lạc Tuyết đang chiến đấu quên mình, còn không biết tớ vào.” Nói xong cô nộ ra nụ cười khổ: “Vì vậy nên bà đây thẳng chân đá tên cặn bã đó rồi.”

“Lại là con tiện nhân Trương Lạc Tuyết này, lúc trước thì lén ăn cắp đồ án tốt nghiệp của cậu, bây giờ thì… Cậu nợ gì nhà họ Trương đâu chứ?” Tuyết San San tức tối ngồi bật hẳn dậy, chân khoanh chữ điền: “Vì sao cậu lại không cho đôi nam nữ chó má ấy vài phát tát chứ, xem bọn chúng diễn trò gì?”

Cô cũng ngồi dậy theo San San, nhíu đôi lông mày: “Đánh hắn đau tay tớ, chia tay bây giờ còn tốt hơn là sau này phải ly hôn.” Cô nhìn tay phải của mình, trên ngón tay áp út vẫn còn một chiếc nhẫn đính hôn. Tiện tay tháo nó ra, An Dĩ Hạ đưa lên ngang tầm mắt nhìn: “San San cậu nói xem chiếc nhẫn này bán đi sẽ được bao nhiêu tiền?”