Chương 25: Mất tiền trong ký túc xá (2)
Bởi vì lên sóng trực tiếp nên Tần Vy không còn vẻ đanh đá, ăn nói thô lỗ mà thay vào đó là giả vờ đáng thương, nói với giọng nghẹn ngào. Đôi mắt cô ấy trực trào nước mắt, năn nỉ Thanh Vân: “Trần Thanh Vân, coi như tôi thua bạn, tôi cầu xin bạn trả lại tiền cho tôi, tôi không thể bị đuổi học.”
Ngô Phương Lan đã lấy lại can đảm, lên tiếng bênh vực bạn mình: “Vy, đó là tiền của cậu, cậu cầu xin nó để làm gì, nếu nó không trả thì chúng ta báo công an.”
Bên trong phòng phát sóng trực tiếp đã có bão bình luận, mọi người đều thấy thương tiếc cho Tần Vy, mắng chửi Thanh Vân không ra gì, hô hào báo công an, đuổi cô ra khỏi trường.
Cũng may Thanh Vân không nhìn thấy những bình luận đó nên tâm tình của cô vô cùng bình lặng.
Người theo dõi buổi phát sóng trực tiếp hầu như là sinh viên trong trường nên đã có nhiều người báo với giáo viên quản lý ký túc xá nữ. Bà ấy lập tức chạy đến hiện trường.
Nhìn thấy cô quản lý, Tần Vy khóc thút thít. Ngô Phương Lan dùng những lời độc ác, để kể lại sự việc, đỗ hoàn toàn lỗi lên đầu của Thanh Vân.
Cô quản lý giận dữ quát lớn: “Em mau lấy tiền trả lại cho bạn rồi theo tôi lên văn phòng. Trong ký túc xá chưa bao giờ xảy ra chuyện động trời như vậy, em sẽ bị phạt thật nặng, có thể bị đuổi học.”
Chuyện mất tiền, mất đồ vẫn thường xuyên xảy ra trong ký túc xá, chỉ là không có chuyện nào ầm ỉ lớn như lần này, cô quản lý nói vậy vì muốn nâng cao hình ảnh của trường trước mặt công chúng.
Thanh Vân lãnh đạm nói: “Cô chưa điều tra rõ đã định tội cho em. Em không có lấy tiền của bạn. Nếu bạn nhất quyết nói em lấy tiền thì lấy bằng chứng ra đây? Không chứng không cớ, vu khống cho em, em nhất định sẽ kiện bạn ấy.”
Sắc mặt cô quản lý tối sầm, bà ấy không nghĩ là gặp người cứng đầu như Thanh Vân, cảm giác uy nghiêm của mình bị xúc phạm.
Ngô Phương Lan thấy thời cơ đã đến, nhanh chóng đưa ra ý kiến: “Bằng chứng là mười tiệu. Sáng giờ mày vẫn chưa ra khỏi phòng, chắc chắn tiền vẫn còn trong người của mày.”
“Đúng vậy, cô ơi, cô xét người bạn hoặc đồ của bạn đi, chắc chắn bạn giấu tiền của em ở đâu đó.” Tần Vy hù theo.
Cô quản lý: “Trần Thanh Vân, tôi cho em một cơ hội nữa, nếu em chủ động lấy tiền trả lại cho bạn thì tôi còn xem xét thái độ nhận lỗi của em mà xử nhẹ cho em một chút, còn không, để tôi tìm được mười triệu thì em chắc chắn bị đuổi, thậm chí bị bắt lên đồn công an.”
Thanh Vân cười như điên trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn diễn theo vở tuồng của Tần Vy và Ngô Phương lan: “Được, xét thì xét, em không lấy, không cần phải sợ, nhưng nến như em thật sự bị vu khống thì hai bạn phải công khai xin lỗi em vì đã đổ oan cho em.”
Ngô Phương Lan và Tần Vy tưởng Thanh Vân vẫn chưa biết gì nên cô mới tự tin như vậy. Trong lòng họ thầm cười cô là kẻ ngu sắp rơi xuống vực thẳm.
Ngô Phương Lan vẫn cầm điện thoại phát trực tiếp, người lục xét đồ là Tần Vy và cô quản lý, Họ không để Thanh Vân đụng vào đồ gì vì sợ cô giấu chứng cứ.
Tần Vy không chủ động lục tủ quần áo của Thanh Vân mà để cô quản lý làm, trong tưởng tượng của cô ta, cô quản lý sẽ phát hiện được phong bì chứa tiền mười triệu dưới đống quần áo của Thanh Vân.
Ngô Phương Lan cũng cùng ý tưởng với Tần Vy, vì vậy, điện thoại luôn hướng về phía cô quản lý.
Không ngờ, sau khi cô quản lý lục lọi một hồi thì thở dài, đóng cửa tủ lại rồi di chuyển đến chỗ khác.
Tần Vy và Ngô Phương Lan hoảng hốt trong lòng. Ngô Phương Lan lên tiếng hỏi: “Cô ơi, trong tủ đồ không có sao?”
Cô quản lý lắc đầu.
Tần Vy gấp gáp nói: “Cô tìm kỹ chưa ạ? Em nghĩ nơi đó là nơi thích hợp để giấu đồ nhất.”
Cô quản lý không biết âm mưu của họ nên hời hợt nói: “Cô tìm kỹ rồi, không có, không tin thì em tìm lại lần nữa đi.”
Tần Vy nghĩ do cô ta giấu tiền quá sâu và kín đáo nên quản lý không tìm được. Cô lại mở tủ để tìm lần nữa. Hành động của Tần Vy khiến cô quản lý đen mặt.
Ngô Phương Lan gấp gáp, vừa cầm điện thoại quay, vừa phụ một tay bới tung đồ của Thanh Vân. Tìm qua một lượt, họ không thấy phong bì tiền ở đâu, trong lòng hai người đã loạn cào cào. Họ lại tìm lần nữa, trực tiếp quăng đồ của Thanh Vân ra khỏi tủ.
Chẳng mấy chốc, cái tủ đồ trống trơn, quần áo chất thành đống nhỏ trên sàn nhà. Tần Vy tuyệt vọng tới mức ngồi sụp xuống, không cam tâm mà tiếp tục bới móc quần áo.
Lúc này, cô quản lý đã tìm xong những chỗ khác, cô ấy thấy Tần Vy và Ngô Phương Lan vẫn ở chổ tủ đồ, liền bực bội nói: “Tôi đã nói trong tủ đồ không có, sao hai em lì vậy? Nơi khác cũng không có, bạn Thanh Vân không có giấu tiền của em, có phải em nhớ lầm tiền đã để chỗ khác không?”
Người hóng hớt trong phòng phát sóng trực tiếp đã lên đến mười ngàn người, vốn họ đợi tìm thấy tiền sẽ bão bình luận mắng chửi Thanh Vân nhưng không ngờ khiến họ thất vọng. Có vài người lại bắt đầu quay xe, trách Tần Vy và Ngô Phương Lan vu khống người vô tội. Có người thứ nhất sẽ có người thứ hai.