Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 24: Mất tiền trong ký túc xá

Mất một chút thời gian để Nguyễn Anh Thư hồi phục tinh thần, chiếc điện thoại nằm trên mặt đất vang lên tiếng tút tút báo hiệu đầu dây bên kia đã cúp máy.

Anh Thư tức điên, không kìm được mà mắng: “Côn đồ khốn kiếp, nếu không phải anh mày là xã hội đen có máu mặt trong thành phố thì tao sẽ không bỏ qua cho mày.”

Sau khi chửi xong, cô nghiền ngẫm lý do tại sao Châu Văn Long tức giận như vậy. Cô chợt hiểu ra, có lẽ kế hoạch cô thuê Châu Văn Long cưỡng hiếp và chụp ảnh thỏa thân của Thanh Vân không thành công và bằng cách nào đó Thanh Vân phản đòn khiến Châu Văn Long nhận quả đắng nên hắn trút mọi tức giận lên đầu cô.

Anh Thư lập tức chuyển thêm tiền cho Châu Văn Long để dỗ dành hắn bớt giận, cô đợi Thanh Vân bị đuổi ra khỏi tường sẽ thông báo với hắn để hắn trả thù Thanh Vân. Trong lòng Anh Thư đã cân bằng lại một chút. Dù cô tốn nhiều tiền hơn nhưng có thể khiến Thanh Vân sống không bằng chết thì tiền này cũng đáng.

Sau đó, cô chợt nảy ra một ý tưởng, liền nhắn tin hẹn gặp Ngô Phương Lan và Tần Vy. Trên gương mặt cô xuất hiện một nụ cười độc ác, nếu Thanh Vân ở đây thì có thể bị dọa sợ nổi da gà.

...

Thanh Vân đi học, đi làm nguyên một ngày, lúc cô trở về ký túc xá là mười một giờ ba mươi phút đêm, trong phòng không có ai.

Cô không khỏi suy nghĩ, nếu ngày mai ai đó nói mất đồ thì chẳng phải cô là người bị tình nghi lớn nhất sao vì chỉ có cô ở trong phòng cả đêm.

Sau đó, cô lắc đầu, tự cười bản thân: “Mình bị điên rồi sao? Chắc dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra quá nên mình sinh ra chứng hoang tưởng bị hại.”

Thanh Vân thả lỏng tâm trạng, đi tắm cho thoải mái. Không biết do linh tính mách bảo hay sao mà trong lúc cô lấy đồ ngủ, tiện tay kiểm tra tủ đồ của mình.

Bất ngờ khi Thanh Vân tìm thấy một cái phong bì thư được giấu kín trong kẹt dưới đống quần áo. Cô sững sờ vài giây rồi mở phong bì ra xem, bên trong là một xấp tiền toàn tờ năm trăm nghìn. Cô đếm được mười triệu.

Thanh Vân biết rõ đây không phải là tiền của cô, là ai đó cố tình giấu tiền ở đây, nếu cô không kiểm tra tủ đồ thì cũng không phát hiện được.

Lòng cô lạnh lẽo một tầng. Nhìn lại trên phong bì để tên Tần Vy, cô liền mở tủ đồ của Ngô Phương Lan, cẩn thận giấu phong bì vào sâu bên dưới.

Cô mong chờ màn kịch hay của ngày mai.

...

Tần Vy và Ngô Phương Lan trở về ký túc xá khoảng bảy giờ ba mươi sáng, cười nói rôm rả khi bước vào phòng, ánh mắt lén quan sát Thanh Vân vừa mới tắm xong.

Thanh Vân sấy tóc, chờ đợi họ bắt đầu diễn. Chẳng bao lâu sau, Tần Vy hét lên như trong dự đoán của Thanh Vân.

Sau đó, cô ta hùng hổ chất vấn: “Trần Thanh Vân trả tiền cho tao. Sao mày dám ăn cắp tiền của tao?”

Thanh Vân chậm rãi tắt máy sấy, thờ ơ nói, “Tiền gì? Tôi không có lấy tiền của cô. Đừng làm mất tiền ở đâu đó rồi chạy đến ăn vạ tôi.”

Tần Vy: “Đêm qua chỉ có mày ở trong phòng, mày không lấy tiền của tao thì ai lấy, chẳng lẽ nó có cánh bay đi.”

“Tôi ở trong phòng là do tôi lấy sao? Cô có bằng chứng không?”

Ngô Phương Lan bắt đầu phát trực tiếp. Bọn họ thật sự muốn làm lớn chuyện để Thanh Vân không thể nào đi học được nữa.

Ngô Phương Lan vừa chỉ máy vào Thanh Vân, vừa nói: “Mọi người xem, cô ta đã trộm tiền của Tần Vy còn gân cổ lên cãi, không biết hối lỗi. Vốn dĩ chúng tôi chỉ định lấy lại tiền rồi bỏ qua chuyện này nhưng cô ta mặt dày không thừa nhận, không chịu trả tiền lại cho bạn của tôi. Đó là tiền làm thêm cực khổ của bạn tôi trong hai tháng, nếu không có số tiền đó thì cậu ấy không thể đóng học phí học kỳ này, chắc chắn sẽ bị đuổi học.”

Ngô Phương Lan cố ý chọn tiêu đề cực sốc để thu hút người xem: Từng là thiên kim nhưng bây giờ lại tồi tệ đến mức ăn cắp tiền của bạn cùng phòng.

Nền tảng cô ta dùng để phát trực tiếp là một nền tảng mạng xã hội đang phổ biến, hầu như sinh viên trong trường này đều có sử dụng.

Nguyễn Anh Thư thuê người đẩy tiết mục phát sóng của Ngô Phương Lan lên hot search. Chẳng mấy chốc, số người xem đã tăng đến ba ngàn người và con số vẫn tiếp tục tăng không ngừng.

Thanh Vân nhíu mày: “Bạn có biết rằng chưa có sự cho phép của tôi mà bạn dám quay hình tôi, công khai sỉ nhục, vu khống tôi, gây ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm và uy tín của tôi là thuộc truy cứu trách nhiệm hình sự không?”

Ngô Phương Lan hơi tái mặt.

Tần Vy phản bác: “Chúng tôi không vu khống bạn. Hôm qua tôi nhận được tiền lương của mình, gộp chung với tiền tháng trước là đủ mười triệu. Tôi vui nên rủ Phương Lan đi chơi để tự thưởng cho bản thân sau những ngày làm việc vất vả. Chúng tôi không cẩn thận đã quên mất giờ ký túc xá đóng cửa nên thuê khách sạn ngủ qua đêm bên ngoài. Đến sáng trở về đã mất tiền. Nhà Trúc Hà có chuyện nên cậu ấy đã về quê từ mấy bữa trước, chỉ có bạn ở lại trong phòng đêm qua, bạn không lấy thì ai lấy?”